1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loa Tannoy đồng trục second hand

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi congari, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhpt

    minhpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Em xin có ý kiến về loa Tannoy đồng trục, em cũng thèm có 1 đôi này lắm. Bác nào có Drivers (cái loa) không dùng thì để lại cho em, em tự đóng thùng chơi, chứ mua cả thùng thì đắt quá, loại này thường tính tiền nghìn USD! Em tự đóng thùng và làm phân tần để tự thưởng thức.
    Loa này nghe nhạc nhẹ nhàng thật! cái giọng trung của nó quá hay để nghe Jazz, vocal, classical và đủ làm reference cho các loa khác, nhưng tiếng Bass thì chưa ưng lắm (các loại 10", 12") Bác nào thích tiếng bass sâu dưới 50Hz thì cần cân nhắc, không bê về rồi nghe thấy nó hơi bay bay và xa xa.
    Cũng không nên quá tôn sùng ông Tannoy quá. Nếu SRM 10B mà bán ở giá 1000 thì mới nên mua.
    MinhPT
    Chuyên gia mạng, âm thanh, xe máy, ...
  2. Audiophile

    Audiophile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    1
  3. Audiophile

    Audiophile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    1
  4. planets

    planets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Về loa toàn dải (full range) thì có 2 khái niệm khác nhau.
    Loa toàn dải là loa có thể tái tạo đầy đủ toàn bộ dải âm thanh mà tai người có thể nghe được (20-20000hz). Loa toàn dải thật không nhiều lắm. Cơ bản là do phần lớn các loại loa không có đáp tần phẳng xuống đến 20hz. Loa làm treble có đáp tần trên 20000hz thì không khó. Loa toàn dải chưa chắc đã là hay và ngược lại.
    Driver toàn dải là driver có thể tái tạo toàn bộ dải âm thanh này. Khái niệm này hơi bị tương đối vì như bác audiophile nói dải tần của loại driver này thực ra không phải là toàn dải. Loa dùng 1 driver loại này cũng được gọi là loa toàn dải. Như vậy cái loa TV cũng có thể gọi là toàn dải. Theo em nên gọi loại này là loa một đường tiếng (tên này nghe không được hấp dẫn lắm).
    Theo em chỉ cần xuống đến 40hz là đã lắm rồi nếu mà tiếng bass sạch. Nốt trầm nhất của đàn contra bass chỉ xuống đến thế thôi. Những người nào thích nghe loại nhạc đàn organ trong các nhà thờ thì mới cần tiếng trầm hơn.
    Loa monitor có nhiều loại. Có người thường nhầm loa monitor với loa bookshelf. Loa bookshelf phải gọi là MINI-monitor mới đúng. Mini-monitor chỉ dùng cho những studio bán chuyên nghiệp, đài truyền hình, v.v. những nơi chật hẹp. Ví dụ Yamaha NS-10, BBC LS3/5a v.v.
    Còn monitor dùng cho phòng thu nhạc xịn thường rất to ví dụ như B&W801 matrix được dùng rất nhiều trong các studio nhạc cổ điển.
    Planets
  5. planets

    planets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Về loa toàn dải (full range) thì có 2 khái niệm khác nhau.
    Loa toàn dải là loa có thể tái tạo đầy đủ toàn bộ dải âm thanh mà tai người có thể nghe được (20-20000hz). Loa toàn dải thật không nhiều lắm. Cơ bản là do phần lớn các loại loa không có đáp tần phẳng xuống đến 20hz. Loa làm treble có đáp tần trên 20000hz thì không khó. Loa toàn dải chưa chắc đã là hay và ngược lại.
    Driver toàn dải là driver có thể tái tạo toàn bộ dải âm thanh này. Khái niệm này hơi bị tương đối vì như bác audiophile nói dải tần của loại driver này thực ra không phải là toàn dải. Loa dùng 1 driver loại này cũng được gọi là loa toàn dải. Như vậy cái loa TV cũng có thể gọi là toàn dải. Theo em nên gọi loại này là loa một đường tiếng (tên này nghe không được hấp dẫn lắm).
    Theo em chỉ cần xuống đến 40hz là đã lắm rồi nếu mà tiếng bass sạch. Nốt trầm nhất của đàn contra bass chỉ xuống đến thế thôi. Những người nào thích nghe loại nhạc đàn organ trong các nhà thờ thì mới cần tiếng trầm hơn.
    Loa monitor có nhiều loại. Có người thường nhầm loa monitor với loa bookshelf. Loa bookshelf phải gọi là MINI-monitor mới đúng. Mini-monitor chỉ dùng cho những studio bán chuyên nghiệp, đài truyền hình, v.v. những nơi chật hẹp. Ví dụ Yamaha NS-10, BBC LS3/5a v.v.
    Còn monitor dùng cho phòng thu nhạc xịn thường rất to ví dụ như B&W801 matrix được dùng rất nhiều trong các studio nhạc cổ điển.
    Planets
  6. ocean11

    ocean11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Em hay vào audiogon thấy chúng nó phân loại loa thành 3 loại:
    - Full range: thường xếp các loại loa đứng floorstanding vào đây, thấy có cả B&W801, Tannoy TD12...
    - Monitor: thưòng xếp các loa bookshelf, loa monitor dùng cho phòng thu..như Planet nói vào đây
    - Plamar: còn lại như các loại loa tĩnh điện...
    Tất nhiên việc sắp xếp cũng là tương đối, theo chủ quan của thằng quản trị, nhưng Audiogon là trang buôn bán audio chuyên nghiệp nên thằng Tây khó mà sai các khái niệm này.
    Vì thế em thấy khái niệm full-range vẫn mơ hồ quá.
  7. ocean11

    ocean11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Em hay vào audiogon thấy chúng nó phân loại loa thành 3 loại:
    - Full range: thường xếp các loại loa đứng floorstanding vào đây, thấy có cả B&W801, Tannoy TD12...
    - Monitor: thưòng xếp các loa bookshelf, loa monitor dùng cho phòng thu..như Planet nói vào đây
    - Plamar: còn lại như các loại loa tĩnh điện...
    Tất nhiên việc sắp xếp cũng là tương đối, theo chủ quan của thằng quản trị, nhưng Audiogon là trang buôn bán audio chuyên nghiệp nên thằng Tây khó mà sai các khái niệm này.
    Vì thế em thấy khái niệm full-range vẫn mơ hồ quá.
  8. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Để em nói về quan điểm Full Range của em:
    Dải âm tần như chúng ta đã biết là từ 20Hz-20.000Hz. Cái loa có kích cỡ to nhỏ khác nhau: loa to thì trầm, loa bé thì thanh (tất nhiên còn một số yếu tố về cấu tạo nữa). Vì vậy để tái tạo tốt toàn bộ dải âm tần nói trên, người ta phối hợp các loa với nhau, dùng bộ phân tần để chia ra cho mỗi anh đảm trách một ít. Làm kiểu chuyên dụng như là nha sĩ thì chữa răng, bác sĩ phụ khoa thì đỡ đẻ... chuyên môn hóa cho nó ?otinh?
    Bộ phân tần là một tập hợp của các linh kiện thụ động, tiêu thụ năng lượng, làm giảm độ tác động của nguồn âm đến loa. Thêm vào đó, nếu làm phân tần không tốt thì còn khiến chất lượng âm thanh giảm đi rõ rệt. Vì thế có nhà sản xuất thích làm loa mà có thể đáp ứng được toàn bộ dải thông nói trên, không phải mắc thêm phân tần nữa, cứ đấu thẳng ampli vào loa thôi, nên gọi là loa toàn dải (Full Range). Ý định của họ thì là như thế, trên quảng cáo cũng ghi là 20Hz-20000Hz, nhưng có làm được thật hay không thì còn là một vấn đề.
    Loa TV, đài cũng được làm theo kiểu ?otoàn dải?. Tuy nhiên, các loa này chỉ dùng để đáp ứng yêu cầu ?onghe được? của bà con thôi (chứ không phải là ?onghe hay? nên đáp tuyến tần số không phải là toàn bộ dải âm tần)
    http://www.ttvnol.com/forum/f_62
    http://www.ttvnol.com/forum/f_394
  9. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Để em nói về quan điểm Full Range của em:
    Dải âm tần như chúng ta đã biết là từ 20Hz-20.000Hz. Cái loa có kích cỡ to nhỏ khác nhau: loa to thì trầm, loa bé thì thanh (tất nhiên còn một số yếu tố về cấu tạo nữa). Vì vậy để tái tạo tốt toàn bộ dải âm tần nói trên, người ta phối hợp các loa với nhau, dùng bộ phân tần để chia ra cho mỗi anh đảm trách một ít. Làm kiểu chuyên dụng như là nha sĩ thì chữa răng, bác sĩ phụ khoa thì đỡ đẻ... chuyên môn hóa cho nó ?otinh?
    Bộ phân tần là một tập hợp của các linh kiện thụ động, tiêu thụ năng lượng, làm giảm độ tác động của nguồn âm đến loa. Thêm vào đó, nếu làm phân tần không tốt thì còn khiến chất lượng âm thanh giảm đi rõ rệt. Vì thế có nhà sản xuất thích làm loa mà có thể đáp ứng được toàn bộ dải thông nói trên, không phải mắc thêm phân tần nữa, cứ đấu thẳng ampli vào loa thôi, nên gọi là loa toàn dải (Full Range). Ý định của họ thì là như thế, trên quảng cáo cũng ghi là 20Hz-20000Hz, nhưng có làm được thật hay không thì còn là một vấn đề.
    Loa TV, đài cũng được làm theo kiểu ?otoàn dải?. Tuy nhiên, các loa này chỉ dùng để đáp ứng yêu cầu ?onghe được? của bà con thôi (chứ không phải là ?onghe hay? nên đáp tuyến tần số không phải là toàn bộ dải âm tần)
    http://www.ttvnol.com/forum/f_62
    http://www.ttvnol.com/forum/f_394
  10. congari

    congari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi các Giáo sư âm học và các chuyến gia Hi End. Em là lính mới (vừa tìm hiểu về loa được 10 ngày) xin phép được góp một vài ý kiến về chủ đề Full Range Speaker.
    - Khái niệm full-range driver lourdspeaker và full-range SINGLE driver loud speaker là hoàn toàn khác nhau. Có loa chỉ dùng duy nhất một full-range driver nhưng có loa lại kết hợp thêm cả supertweeter (2 drivers) . Các bác xem thiết kế của loa Lowther và Fostex mà xem. Như vậy, bác Audiophile nói là loa toàn dài là loa cả thùng chỉ có một loa duy nhất là không chính xác.
    - Chỉ có một cái dễ nhớ nhất là loa full-range hầu như không có crossover.
    - Mời các bác vào đây mà coi các định nghĩa và lý thuyết về loa full range: http://melhuish.org/audio/index.html.
    Xin thỉnh giáo

Chia sẻ trang này