1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loại Romario là đúng!

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi Topvip, 12/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Topvip

    Topvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Loại Romario là đúng!

    Dù được giới hâm mộ bóng đá Brazil và cả chủ tịch LÐBÐ Brazil Ricardo Texeira ủng hộ, dù đã ba lần bật khóc trong một cuộc họp báo gần đây khi tự nói lên quan điểm của mình về vấn đề gia nhập đội tuyển, Romario vẫn không được HLV Felipe Scolari triệu tập cho trận giao hữu quan trọng với Bồ Ðào Nha sắp tới.

    Scolari không cần giải thích vì sao loại Romario ra khỏi đội tuyển, dù ông đã được báo chí hỏi về điều ấy đến 106 lần (nếu Scolari nhớ chính xác)! Nhưng khi nói về tiền đạo Luizao của Gremio, Scolari đã phần nào ?obật mí? lý do chính khiến Romario không có chỗ trong đội tuyển. Ông nói: ?oTôi tin Luizao. Khi tôi yêu cầu bất cứ điều gì, anh ta sẵn sàng vâng lời?. Ai nấy đều biết trong sự nghiệp của Romario có quá nhiều thành tích ?onổi loạn? và chính Scolari đã có kinh nghiệm đau đớn khi ông lần đầu dẫn dắt ÐTQG. Mùa hè năm ngoái, khi vừa chân ướt chân ráo ?olên đội tuyển?, Scolari đã bị Romario dội gáo nước lạnh khi anh viện cớ chấn thương để không tham dự Copa America. Như vậy, cũng hợp lý khi Scolari ?okhông tin vào những giọt nước mắt? của? Romario. Trong giai đoạn ?odầu sôi lửa bỏng?, chính Romario đã quay lưng với Scolari trước!

    Công luận Brazil chống lại Scolari, nhưng ông không đơn độc trong ?ovấn đề Romario?. Một số nguồn tin đáng tin cậy cho biết: trong một cuộc họp nội bộ sau khi kết thúc vòng loại World Cup, khá nhiều cầu thủ trụ cột của Brazil đã yêu cầu Scolari không gọi Romario vào đội tuyển nữa.

    Cũng đôi lúc Scolari nói rằng ông không dùng Romario ?ovì vấn đề kỹ-chiến thuật? và ông không bao giờ đi xa hơn lời giải thích vắn tắt ấy. Tin hay không là tùy mỗi người. Nhưng ít nhất cũng có một chuyên gia tuyên bố đồng quan điểm với Scolari nếu đấy quả là lý do khiến ông loại Romario ra khỏi đội tuyển. Ðó là Carlos Alberto Parreira, người đã dẫn dắt Brazil (với ngôi sao Romario trong đội hình) lên ngôi vô địch World Cup 94. Parreira nói: ?oRomario thành công với 5 bàn thắng tại World Cup 94 một phần nhờ bản năng ghi bàn của anh, nhưng một phần quan trọng khác là nhờ chiến thuật của đội. Romario được tự do lao lên phía trước. Anh chỉ nhận chứ không phải chuyền bóng. Anh chỉ ghi bàn chứ không có trách nhiệm lùi về giúp các cầu thủ phía sau?. Nếu bàn về kỹ-chiến thuật, rõ ràng đội hình của Scolari không bao giờ có một cầu thủ như thế. Nói chung là bóng đá ngày nay không còn mẫu cầu thủ vào sân chỉ để ghi bàn như thế nữa, ở bất cứ đội nào.

    Sẽ thật thơ ngây nếu đánh giá khả năng hiện thời của Romario chỉ bằng cách dựa vào số bàn thắng mà anh vẫn ghi đều đặn trên các sân cỏ Brazil. Ðầu tiên là vấn đề đẳng cấp: ai nấy đều biết những cầu thủ hay nhất Brazil hiện đang thi đấu ở châu Âu chứ không phải trong nước. Kế đến là lối chơi. Parreira nói: ?oỞ Brazil, người ta chỉ biết tấn công, hoặc phòng ngự, hoặc chỉ loay hoay giữa một trong hai chọn lựa ấy. Người Brazil hình như không hiểu rằng không ai có thể vô địch World Cup nếu chỉ biết tấn công hoặc phòng ngự?.

    Romario thuộc mẫu cầu thủ mà Parreira đề cập, mẫu tiền đạo lạc hậu trong cả một nền bóng đá nhìn chung là đã lạc hậu! So về tài năng thiên phú, tiền đạo Elber của Bayern Munich ngày nay chắc chắn không đáng? xách dép cho Romario. Nhưng Elber lại là mẫu tiền đạo mà Scolari cực kỳ ưa thích (khi Elber không có tên trong đội tuyển Brazil, đấy thường chỉ là hậu quả của cuộc tranh cãi giữa CLB và ÐTQG). Năm năm trước, khi được hỏi về vai trò đích thực của mình, Elber từng nói: ?oTôi là tiền đạo phòng ngự?! Ngay cả Hernan Crespo, vốn được xem là không có đối thủ cạnh tranh trong đội tuyển Achentina, còn phải thường xuyên lùi sâu, di chuyển ra biên hoặc lao vào tranh bóng với hậu vệ đối phương. Ý có Christian Vieri luôn sẵn sàng lùi về tham gia phòng ngự. Romario liệu có hơn được Crespo hoặc Vieri (hiện nay) để tự đặt lối chơi cá nhân của mình lên trên chiến thuật đồng đội?

    Xét về mọi mặt, Romario không có chỗ đứng ở VCK World Cup là điều hợp lý.





    Đức
  2. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    tôi ủng hộ ý kiến trên nhưng vẫn hơi tiếc,cặp ro-ro em[và có lẽ toàn bộ khán giả VN nữa ] chưa được xem nên luôn đợi chờ nhưng nếu đặt đội tuyển lên hàng đầu thì loại anh ta là đúng!
  3. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    tôi ủng hộ ý kiến trên nhưng vẫn hơi tiếc,cặp ro-ro em[và có lẽ toàn bộ khán giả VN nữa ] chưa được xem nên luôn đợi chờ nhưng nếu đặt đội tuyển lên hàng đầu thì loại anh ta là đúng!
    có lẽ chúng ta lại phải trông đợi vào cặp ronal_ronal vậy!
  4. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Khó nói được là đúng hay sai. Mỗi HLV đều có triết lý bóng đá riêng của họ và họ chịu trách nhiệm về cái triết lý đó.
    Scolari vốn là một HLV mang thiên hướng phòng thủ và kỷ luật, những cầu thủ dạng như Romario không thích hợp là dễ hiểu thôi.
    mà hiện nay, người Brazil cũng đã bắt đầu nhiễm phong cách thi dấu thực dụng rồi, đưa một cầu thủ đã gần 40 tuổi đi chinh chiến đấu trường World Cup khắc nghiệt thì quả là mạo hiểm.
    Khi mà các đội đều đặt nặng tư tưởng khoá chặt, chém chặt thì những cầu thủ như Romario quả là không còn đất dụng võ nữa. Bác Topvip nói đúng đấy, Elber hay Jadel là những mẫu tiền đạo tuy không bay **** nhưng lại rất hiệu quả. Đó là thứ bóng đá mà người ta mong đợi. Xin hãy thôi đi việc kêu gọi lối đá hoa mỹ mà không làm nên cơm cháo gì. Theo tôi, bây giờ chỉ có MU, Real và phần nào đó là Barca là vừa thi đấu hiệu quả, vừa đem lại sự đẹp mắt trong lối chơi thôi.

Chia sẻ trang này