Lời cảm ơn của BTC giải HBL Thế là cái ngày cuối cùng của giải HBL đã sắp đến. Giải HBL lần này đánh dấu sự vượt trội về số lượng đội tham gia là tín hiệu rất mừng cho bóng rổ phong trào của HN. Tuy thời gian kéo khá dài (dài nhất trong tất cả các lần tổ chức HBL) nhưng các CLB vẫn duy trì tốt cả về quân số cũng như ý thức tham gia giải. Nhớ lại những năm trước, khi HBL ở thưở sơ khai, việc huy động đủ quân số cho 1 đội và duy trì suốt giải là hết sức khó khăn, có trường hợp xin thua 20-0 vì không đủ quân số nhưng tại thời điểm này, việc không đưa ai vào danh sách là quyết định hết sức khó khăn của mỗi đội vì quân số đông, chất lượng cũng khá đồng đều. Để tổ chức 1 giải HBL với số lượng đông nhất từ trước đến nay thực sự là rất khó khăn. Tuy còn nhiều lời góp ý những ý kiến phê bình, nhưng có thể nhận thấy HBL năm nay đã tạo được 1 sân chơi tốt cho các đội, chính thức được các lãnh đội thống nhất HBL sẽ là nơi để chọn ra các đội tốt nhất, đạt yêu cầu để tham gia Cúp các CLB được tổ chức vào tháng 8 hàng năm. Về cơ bản, HBL đã thành công, để có được kết quả này trong công tác tổ chức giải, xin cảm ơn sự góp ý của tất cả các đội, sự chỉ đạo nhiệt tình và sát sao của các lãnh đội, sự truyền đạt kinh nghiệm tổ chức rất quí báu của Tú đen, Trung cận, Bằng thuổi..., sự hạn chế ném đá của Toàn điếc, Trung sịp... và đặc biệt cảm ơn Bobbie - 1 cô gái còn rất trẻ nhưng sự nhiệt tình với phong trào là rất đáng ghi nhận và biểu dương. Trận chung kết sắp tới giữa 7&1 vs Ba đình sẽ chính thức khép lại giải đấu và ghi danh đội vô địch. Hy vọng 2 đội sẽ chơi hết mình với tinh thần cống hiến, chơi đẹp và kĩ thuật cao, hiện đại. Chúc tất cả khán giả sẽ được chứng kiến 1 trận chung kết thật mãn nhãn. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người đã đóng góp và giúp BTC hoàn thành nhiệm vụ để HBL thành công tốt đẹp, tạo tiền đề cho chuẩn những giải HBL tiếp theo hòan thiện hơn, hoành tráng hơn và chuyên nghiệp hơn!
Vậy là chỉ còn vài h nữa giải HBL sẽ bước vào trận đấu cuối cùng để ghi danh đội chiến thắng trong năm nay. Chúc 2 đội đều chiến đấu với tất cả khả năng của mình để cống hiến cho khán giả những pha đẹp mắt và trên hết là ko nuối tiếc với những gì mình đã trải qua để bước đến trận đấu này.