1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lối chơi của M.U là phản bóng đá

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi pt2, 22/02/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pt2

    pt2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2018
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tin tức từ 1gom

    Lối chơi của Man Utd là phản bóng đá, Chấn thương của James không nghiêm trọng, Sao Atletico sắp sang Trung Quốc, UEFA bác đơn kháng cáo của PSG … là những tin chính trong Bản tin sáng ngày 22/2 của Bóng đá số.
    Lối chơi của M.U là phản bóng đá. Nhận xét về màn trình diễn của Man Utd ở trận hòa 0-0 với Sevilla trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League, cựu danh thủ từng khoác áo Liverpool và Man City Dietmar Hamann dùng những lời cay nghiệt nhất: “Theo quan điểm của tôi, đây là một trận đấu ghê tởm, phản bóng đá với vị thế của Manchester United và sau những gì đã đầu tư suốt những năm qua, đó thực sự là một màn trình diễn đáng xấu hổ”.
    [​IMG]
    Man Utd có được trận hòa 0-0 trước Sevilla nhờ sự xuất sắc của De Gea​
    Hazard chia sẻ vị trí ưa thích. Theo ngôi sao số 1 của Chelsea, Eden Hazard thì anh thích chơi ở vị trí “số 9 ảo” như cách HLV Antonio Conte sắp xếp ban đầu ở trận hòa 1-1 với Barcelona vừa qua. Tuy nhiên, nếu phải chọn lựa, anh vẫn sẽ chọn chơi ở cánh, nơi mình cảm thấy thoải mái nhất, như trong 10 phút cuối trận đấu nói trên.
    Chấn thương của James không nghiêm trọng. Phía Bayern Munich xác nhận, James Rodriguez không gặp chấn thương quá nghiêm trọng mà chỉ bị đau nhẹ ở bắp chân trái và cần nghỉ vài ngày. Trước đó, ngôi sao người Colombia đã phải rời sân nhường chỗ cho Arjen Robben ở phút 44 trong trận thắng 5-0 của Hùm xám trước Besiktas.
    Sao Sevilla không phục M.U. Trả lời sau trận hòa 0-0 của Sevilla với Man Utd, Joaquin Correa vẫn tỏ ra ấm ức vì không thể giành chiến thắng. Ngôi sao người Argentina cho rằng thủ môn De Gea đã giúp Quỷ đỏ “sống sót”.
    Sao Atletico sắp sang Trung Quốc. Báo giới TBN đồng loạt đưa tin, tiền vệ chạy cánh Yannick Ferreira Carrasco của Atletico Madrid chuẩn bị chuyển sang Trung Quốc khoác áo CLB Dalian Yifang. Ngôi sao người Bỉ còn thời gian đến cuối tuần này để chốt các điều khoản cá nhân. Rojiblancos sẽ nhận hơn 30 triệu euro nhưng sẽ phải chia lại 25% cho Monaco, đội bóng cũ của Carrasco theo thỏa thuận trước đó giữa 2 CLB.
    [​IMG]
    Bayern nhắm “măng non” Pháp. Tờ France Football tiết lộ, Bayern Munich đang theo rất sát tài năng trẻ của Lille, Darly N’Landu. Sao mai 17 tuổi người Pháp này có sở trưởng đá cánh, cũng có thể chơi được tiền đạo, hiện đang chơi cho đội dự bị của Lille và chưa có hợp đồng chuyên nghiệp.
    UEFA bác đơn kháng cáo của PSG. Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đã bác đơn kháng cáo của PSG cho trường hợp của Adrien Rabiot, người phải nhận thẻ vàng trong trận thua 1-3 của đội bóng thủ đô Paris trước Real Madrid. Đáng chú ý, ngôi sao của Real, Luka Modric cũng bảo vệ Rabiot và xác nhận rằng tiền vệ người Pháp không phạm lỗi.
    Firmino không bị phạt. Liên đoàn bóng đá Anh FA đã đưa ra phán quyết cuối cùng về nghi án phân biệt chúng tộc của ngôi sao đang khoác áo Liverpool, Roberto Firmino đối với Holgate trong trận đấu với Everton tại FA Cup đầu năm nay. Theo đó, tiền đạo người Brazil sẽ không bị phạt bởi không đủ bằng chứng kết án.

    Tỷ lệ bóng đá,tỷ lệ ma cao hấp dẫn 2018

Chia sẻ trang này