1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lợi ích và hiểm hoạ hai mặt của một vấn đề !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanh786, 12/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Lợi ích và hiểm hoạ hai mặt của một vấn đề !

    Mọi thứ có ích với con người đều có thể gây hiểm họa . Tại sao vậy ?
    Vì do sự tranh giành nhau với mọi thủ đoạn ,vì sử dụng lạm dụng không khoa học
    . Người ta muốn có nó bằng mọi giá àrất tai hại . Do vậy một điều hết sức lưu
    ý là : Chúng ta phải có cơ chế kiểm soát chặt chẻ những nguồn tài sản này
    ,không được để rơi vào tay kẻ xấu ,không sử dụng bừa bãi . Cái quan trọng hàng
    đầu là cách sử dụng : Thà không làm còn hơn làm ẩu.
    Sự thất bại không đồng nghĩa với làm ẩu . Thất bại là do những nguyên nhân ngoài
    dự tính và có thể khắc phục ,chứ còn làm ẩu thì chắc chắn 99,999% là gây thảm
    họa . Con người càng có ít nhận thức thì càng gây nhiều hiểm họa .

    Việc giáo dục con người
    Là vô cùng quan trọng và cấp thiết vì việc tạo ra con người bằng xương bằng
    thịt là rất dể so với việc giáo dục để trở thành người có ích . Đó là công việc
    cần nhiều thời gian và sự chăm sóc chu đáo ,có thể nói giáo dục là công việc cả
    cuộc đời . Tuy nhiên cái được là rất lớn và nó sẻ bù đắp mỹ mãn cho công sức của
    chúng ta .
    Vậy chúng ta giáo dục cái gì và thế nào ?
    Sau đây là những ý cơ bản :
    1. Là giáo dục con người biết yêu cái đẹp ,ghét cái xấu. Nhưng trước hết là
    giáo dục thế nào là cái đẹp ,cái xấu . Tưởng chừng là dể ,nhưng ngay cả người
    lớn cũng chưa chắc là nắm rỏ ,nó tùy thuộc vào trình độ nhận thức của chúng ta
    . Do vậy, mà ta cũng luôn giáo dục chính mình . Việc phân biệt tốt xấu là tiền
    đề cho ta hành động .
    2. Giáo dục biết cải tạo những thứ ít giá trị thành có giá trị .
    3. Giáo dục cách tổ chức sắp xếp mọi thứ thành những trật tự có ích .
    4. Biết cải tạo chính bản thân mình.
    5. Biết sử dụng các nguồn tài nguyên khoa học sao cho làm tăng giá trị của
    chúng. Việc sử dụng khôn ngoan các nguồn tài nguyên thì nó sẻ luôn là có ích và
    đó là sự tiến bộ xã hội .
    Mọi người hay nhầm : cái lợi ích trước mắt và cái lợi ích theo đúng nghĩa của
    nó . lợi ích trước mắt dể thấy ,dể làm còn lợi ích theo đúng nghĩa thì khó thấy
    ,phải có cái nhìn tổng quát không gian và thời gian thì mới thấy. Nếu chỉ nhắm
    vào cái ích trước mắt thì không tránh khỏi những hiểm họa lâu dài .
    Việc nhỏ là mầm móng cho việc lớn . Mỗi khiếm khuyết trong nhân cách là tiềm ẩn
    những hiểm họa to lớn.


    17/10/05 @ 09:09:AM
  2. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Em thấy nếu mình thấy cái lợi ích trước mắt , mà lại biết đưọc lợi ích sau này thì tốt biết bao . Thì xã hội như bạn bảo đó luôn có hai mặt ,,, tiêu cứ luôn đối đầu với tích cực . Nếu biết nhận biết đúng đắn thì sẽ khó vấp phải sai lầm .

Chia sẻ trang này