1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời kêu gọi Của Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/dioxin Việt Nam

Chủ đề trong '1984 Public' bởi xitrumkhongtinhyeu, 19/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Lời kêu gọi Của Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/dioxin Việt Nam

    Source: http://lalanh.com

    Lời kêu gọi Của Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/dioxin Việt Nam
    Các quý vị, các bạn thân mến! Trong số các biện pháp được tiến hành để chinh phục Việt Nam từ năm 1961-1971, Hoa Kỳ đã phát động cái gọi là chiến dịch "Operation Ranch Hand", về danh nghĩa là sử dụng các chất diệt cỏ để phát quang cây cối, nhưng thực chất là để triển khai một cuộc chiến tranh hoá học lớn nhất chưa từng có trong lịch sử loại người, vi phạm luật pháp quốc tế và bản thân luật pháp Hoa Kỳ.

    Cuộc chiến tranh hoá học này đã diễn ra trên diện rộng, chiếm 17% diện tích miền Nam Việt Nam; khoảng 4-5 triệu người bị phơi nhiễm, trong đó khoảng 3 triệu nạn nhân, gần một nửa là dân thường. Sự tàn phá bằng một khối lượng hoá chất độc khổng lồ lên đến 110 ngàn tấn, bao gồm nhiều loại tác nhân có chứa các tạp chất độc, như tác nhân Trắng (chứa thạch tín), tác nhân Xanh (chứa hexachlorobenzen), đặc biệt chất Da cam có chứa hàm lượng dioxin rất cao. Các tác nhân nói trên không chỉ tác hại đến môi trường thiên nhiên rộng lớn mà còn đến sức khoẻ con người, không chỉ trư­ớc mắt mà rất lâu dài. Cuộc chiến tranh hoá học đã bị dư luận rộng rãi ở Hoa Kỳ và thế giới lên án. Hoa Kỳ đã phải ra lệnh ngừng sử dụng ?ocác chất diệt cỏ? nói trên ngay trong khi chiến tranh đang diễn ra quyết liệt.

    30 năm sau khi chiến tranh kết thúc, mặc dù đất nước Việt Nam đã đạt được sự hồi sinh kỳ diệu trên nhiều mặt, nhưng những vết thương gây ra bởi các chất độc hoá học trong đất đai, trong trí não, trong thân thể của những người bị tác động thì vẫn còn đó, thậm chí có nơi ngày càng thể hiện rõ hơn, trong đó có nhiều căn bệnh tiềm ẩn, nguy hiểm và có tính di truyền như soft tissue sarcoma, non-hodgkin, spina bifida, dị dạng bẩm sinh? Những căn bệnh đó không chỉ làm cho con người đau ốm mà còn gây ra nhiều dạng tàn tật, không chỉ gây đau đớn về thể chất mà còn làm tổn thương nghiêm trọng tinh thần cùng với nhiều hậu quả sâu sắc và lâu dài về mặt xã hội.

    Hậu quả của chiến tranh hoá học nói chung và chất Da cam nói riêng không chỉ tác động đến người Việt Nam mà còn cho nhiều binh sĩ Mỹ, Úc, Tân Tây Lan, Hàn Quốc... Nhưng các nạn nhân Việt Nam là người phải chịu đựng nhiều nhất. Họ đang là những người đau khổ và nghèo nhất trong xã hội.

    Trong những năm qua Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã có nhiều nỗ lực để giúp đỡ họ. Chúng tôi cũng rất biết ơn sự chia sẻ của bạn bè quốc tế. Nhưng thực tế cho thấy rằng sự giúp đỡ đó cần được tăng cường hơn nữa so với nhu cầu cần thiết, bên cạnh sự giúp đỡ về vật chất và tinh thần đã có, họ còn cần sự giúp đỡ để được hưởng quyền lợi công lý, quyền được đòi những kẻ gây tổn thương cho họ phải bồi thường thiệt hại; đòi phía Hoa Kỳ phải có trách nhiệm tham gia giải quyết hậu quả như họ đã cam kết khi ký Hiệp định Paris cũng như họ đã phải chấp nhận bồi thường dưới nhiều hình thức cho các cựu chiến binh Hoa Kỳ. Với những lý do đó, ngày 30 tháng 1 năm 2004 các nạn nhân chất Da cam/dioxin Việt Nam tiến hành vụ kiện dân sự tập thể tại Toà án liên bang Hoa kỳ, New York chống lại các công ty hoá chất đã sản xuất và cung cấp các chất độc gây hại cho họ. Vụ kiện này bị toà sơ thẩm Hoa Kỳ nói trên với định hướng chính trị mạnh mẽ thay vì các nguyên tắc pháp lý đã bác bỏ một cách phi lý với lý do các hoá chất nói trên mang đặc trưng của chất diệt cỏ chứ không phải chất độc hại.

    Các bạn thân mến!

    Vụ kiện của các nạn nhân chất Da cam/dioxin đã được chuyển lên Toà Phúc thẩm số 2 Liên bang Hoa Kỳ. Theo lịch trình, sau phiên tranh tụng miệng, vào một thời điểm nào đó sau tuần đầu tháng 3 năm 2006, các quan toà sẽ ra quyết định.

    Sự giúp đỡ cho các nạn nhân mà rất nhiều người trong số đó đang chết dần, chết mòn đã trở thành một vấn đề cấp bách, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam thiết tha kêu gọi các bạn và tất cả những người có lương tri trên thế giới hãy giúp đỡ họ không chỉ về vật chất, tinh thần nói chung mà còn cần phải lên tiếng đòi công lý mạnh mẽ và rộng rãi hơn nữa.

    Chúng ta hãy ra sức giúp đỡ các nạn nhân cũng như vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, sự quan tâm của các bạn sẽ không chỉ vì nạn nhân Việt Nam mà còn vì các nạn nhân ở nhiều nước khác trên thế giới; không chỉ vì một thế hệ mà còn vì nhiều thế hệ, không chỉ vì cuộc sống của những người bị tác động mà còn vì một thế giới hoà bình, công lý, không bị đe doạ bởi những hành vi thiếu trách nhiệm do chạy theo lợi nhuận và chiến tranh.

    Chúng tôi đề nghị các Bạn ký tên và vận động những người khác cùng ký trên Website: ww.vava.org.vn để ủng hộ vụ kiện của các nạn nhân Việt Nam đối với các công ty hoá chất Hoa Kỳ và yêu cầu phía Hoa Kỳ có trách nhiệm tham gia khắc phụ hậu quả chiến tranh hoá học do họ gây ra tại Việt Nam.

    Rất cảm ơn!!!

    Đặng Vũ Hiệp

    Chủ tịch

    Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Bạn có thể ký ở đây http://lalanh.com/index.php?mod_file=signature
  2. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Mình vào web rồi nhưng càng tìm hiểu càng thắc mắc: chẳng hiểu gì cả!. Cho mình hỏi bạn đang nhân danh cho tổ chức nào vậy? Gồm những thành viên nào? Mục tiêu hoạt động? cơ chế hoạt động?...Mình cũng là một volunteer nên cũng muốn hỏi cho biết

Chia sẻ trang này