1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lỗi khi khởi động máy

Chủ đề trong 'Hỏi đáp Tin học' bởi Snake_89, 01/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Snake_89

    Snake_89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Lỗi khi khởi động máy

    OS Win 98 se khi khởi động, sau khi hiện ra dòng chữ Starting Windows 98... thì nó hiện ra là:
    The following file is missing or corrupted: C:CDPRGVIDIE-CD.sys
    There is an error in your config.sys file on line 1

    bà con sửa hộ tui cái! Em kiểm thì không có folder nào tên CDPRG cả!



  2. Cheristyag

    Cheristyag Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Cái Win98 hay cà giựt lắm bạn ạ, có lần tui cũng bị như bạn vậy, nhưng máy bao là thiếu file Himem.sys và không vào windows được. Tôi không có cách gì sửa được nên phải cài lại windows thôi.
    cheristyag@hotmail.com
    Cheris...ty
  3. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    To Snake_89 : bạn ra Dos, dùng NC, sau đó tìm file Config.sys, bấm F4 để vào soạn thảo file, tìm dòng có lệnh Device=C:CDPRGVIDE-CD.sys, thêm lệnh rem vào đầu dòng như sau : rem Device=C:CDPRGVIDE-CD.sys sau đó bấm F2 để save lại rồi thoát ra, khởi động lại máy là được.
    *Chú ý : Nếu không có NC có thể gõ lệnh sau ở dấu nhắc DOS : C:>e*** config.sys (có ở win9x)
    To Cheristyag : Lần sau nếu bị lỗi như thế bạn chỉ cần tìm file Himem.sys trong bộ cài của Windows98, không cần thiết phải cài lại máy.
    ?
    Được sửa chữa bởi - Visser Three vào 02/05/2002 00:23
  4. Snake_89

    Snake_89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn nhiều, nhân tiện bạn cho hỏi cách dùng ghost như thế nào nhỉ?


  5. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    ặ? d?ạng ghost ?'ặĂn giỏ?Ên lỏ??m, bỏ?Ăn cỏằâ theo c?Ăc Onscreen Instruction là làm ?'ặ?ỏằÊc thôi.
    ổ?
  6. Cheristyag

    Cheristyag Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng đã làm như thế rồi bác ạ, tìm file Himem.sys trong bộ nguồn window98 và cả ở những nguồn khác nữa cơ. Rồi tôi chép vào các thư mục c: ; c:windows ; c:windowssystem ;và cả thư mục c:windowssystem32 nữa nhưng không có tác dụng gì cả.
    cheristyag@hotmail.com
    Cheris...ty
  7. Cheristyag

    Cheristyag Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Dùng Ghost dễ lắm bạn ạ. Nhưng bạn phải cẩn thận, bởi vì màn hình của Ghost cà giựt dữ lắm. Bạn nên dùng Ghost mới nhất là 7.5 thì phải. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng Ghost7.5
    Trước tiên, bạn chép 2 files: ghost.exe và ghost.ini vào đĩa mềm. Bạn nên chạy Ghost ngoài DOS thì tốt nhất và chạy chương trình mouse.com để sử dụng chuột và thêm ghostex.exe nếu muốn chạy ghost explorer trong windows.
    Khi vào màn hình Ghost, bạn chọn Local/Disk hay Local/Partition
    - Nếu Disk thì bạn có 3 mục chọn là To Disk, To Image và From Image.
    - Còn Partition thì bạn cũng có 3 mục chọn To Partition, To Image và From Image.
    Sau đó, chọn To image nếu bạn muốn ghost phân vùng hay đĩa cứng thành 1 file .gho duy nhất. Còn nếu muốn ghost sang đĩa cứng khác hay phân vùng khác thì chọn To Disk hay To partition.
    Sau đó, bạn chọn nơi bạn muốn ghost sang và xem kỹ lại đường dẫn để khỏi bị nhầm lẫn (là tiêu tùng luôn cái máy). Ghost sẽ hiện lêm biển báo là bạn muốn nén theo kiểu High hay Fast hay No thì tuỳ bạn chọn. Nếu là High thì ghost sẽ nén mức độ cao nhất (nhưng tốc độ hơi bị chậm).
    Cuối cùng là ghost sẽ hỏi bạn lần cuối là có muốn tiếp tục tiến trình nữa không, bạn nhấn Yes (nhắc lại: NHỚ XEM KỸ ĐƯỜNG DẪN NẾU KHÔNG SẼ HỐI HẬN KHÔNG KỊP).
    Ghost sẽ chay trong vòng tối đa là 30 phút tùy theo đĩa và phân vùng.
    Nếu có bị trục trặc trong quá trình sử dụng máy thì bạn có thể sử dụng Norton Ghost 2001, 2002 để dùng Ghost Explorer mở file.gho và chọn thư mục muốn phục hồi, sau đó chọn restore to nơi bạn muốn.
    Còn muốn phục hồi lại toàn bộ phân vùng và đĩa cứng thì bạn khởi động ở DOS, sau đó làm ngượi lại quy trình trên, Nghĩa là:
    - Phục hồi phân vùng từ file.gho thì chọn Local/Partition/From Image
    - Phục hồi đĩa cứng từ file.gho thì chọn Local/Disk/From Image.
    Sau đó, chọn nơi phục hồi. Nhấn OK
    Ghost sẽ hỏi lại là bạn có muốn tiếp tục tiến trình không. Bạn nhấn Yes (chú ý: XEM KỸ LẠI ĐƯỜNG DẪN ĐỂ KHÔNG THÌ TIÊU TÙNG). Ghost sẽ phục hồi rất mau.
    Ghost 7.5 cải tiến lại rất dễ xài và ít bị lẫn lộn. Nếu muốn chắc thì bạn nên dùng Drive Image 5, sáng sủa hơn. Tốc độ thì ngang nhau.
    Có gì cần hỏi thì bạn liên hệ với tôi!


    cheristyag@hotmail.com
    Cheris...ty
  8. NoLeTam

    NoLeTam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    các Anh Em nào biet chỉ giúp tôi với:
    Tôi có cái máy đang xài WinMe, khi khởi động tôi phải bấm ENTER nó mới chịu còn không bấm phín ENTER thì màn hình nó đen thui luôn không chịu khởi động gì hết. mặc dù nó đã xuất hiện lên logo của WinMe rùi. tôi không biết máy bị lý do gì và làm sao khắc phục mong Anh em chỉ giáo. cảm ơn trước nhé.
  9. Snake_89

    Snake_89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử mail cho pc world vn tại trunghai@pcworld.com.vn xem.. Cảm ơn bạn đã chỉ cho mình GHOST!!!
    ---Đàn ông mới là phái đẹp---​
  10. reallyman

    reallyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    To SNAKE_89: Bạn khởi động vào DOS bằng đĩa mềm, đánh lệnh sys C: sau đó khởi động lại máy thử được không
    [side=6]Phuc[/side=6]

Chia sẻ trang này