1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời khuyên cho người mới học piano ! !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi narcissus_hime, 20/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    S700 là tương đối ngon rồi, đi "bắt lợn" vô tư
    Đàn có thể khai thác USB, tiếng tạm ổn, tính năng cũng mạnh. Chỉ có mỗi vấn đề là cũng khá nhiều xiền
    Được onggiadaukho6569 sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 25/06/2008
  2. babyrockvn

    babyrockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    36
    ông già nói cụ tỉ hơn cho em được không?hôm trước đi check thì thấy tiếng của nó không hơn 2100 là mấy,theo bác thì con nào ngon hơn?
  3. thanhyeu12

    thanhyeu12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    theo tôi bạn xài PSR2100 thì ngon hơn
    tuy s700 có nhìu chức năng ưu việt hơn
    nhưng âm thanh thì chưa chắc sánh đc với 2100
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Mới tập vài năm đầu làm gì đã lo xài bàn đạp?
    Đợi đến khi tập đến bài có bàn đạp, nhìn thấy dấu trên bản nhạc,
    hỏi thày giáo là dấu gì, lúc ấy mới cần đến bàn đạp.
    Đừng học thày giáo nào dạy giẫm bàn đạp bừa bãi nhé.
    Không phải bản nhạc không có nói giẫm bàn đạp mà cứ giẫm tràn đâu.
    Xài bàn đạp bừa bãi làm hỏng cảm xúc âm nhạc cổ điển, chỉ có thể
    chơi keyboard được, không thể chơi Piano.
    Cũng nên biết từ "piano" có nghĩa là chơi nhẹ thôi, thánh thót,
    chứ không ầm ỹ như nhấn bàn đạp đâu.
    90 phần trăm học sinh không học thày classical đều thích giẫm bàn
    đạp cả, còn 100% học sinh trường nhạc thì giậm bàn đạp rất e dè,
    đúng chỗ.
    Trước mắt, bạn hãy chịu khó tập với đàn cũ không bàn đạp, mặc dù tập
    như thế rất hại tâm hồn piano của bạn, rồi đến khi nào thấy không thể
    chịu nổi nữa, thì mua Digital Piano Weighted key mà tập.
    Không tốn tiền, không có đủ gan dạ tập piano thứ thiệt.
    Ở Mỹ tiền mua Digital Piano quá dễ với mọi tầng lớp giàu nghèo,
    nhưng 100 người chơi Digital Piano mới chỉ vài người đánh ra tiếng
    Piano mà thôi. Những người khác thì chơi ra tiếng keyboard.
  5. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    chà lâu rồi mới thấy chú CoDep hi hi, avatar hay à nha
  6. kakaloss

    kakaloss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    hê, hồi trước anh bán cây DGX220 thì ko mua, cây đấy phím phiếc các thứ cũng kiểu 620, h tiếc nhá
  7. badnumberboy

    badnumberboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:S700 là tương đối ngon rồi, đi "bắt lợn" vô tư
    Đàn có thể khai thác USB, tiếng tạm ổn, tính năng cũng mạnh. Chỉ có mỗi vấn đề là cũng khá nhiều xiền [/QUOTE]
    Cho em hỏi là S700, S900 là đàn organ phải không?
    _ Vậy Organ với Digital Piano có khác không ạ?
    _ Mình dùng S900 học Piano được không? Phím có độ nặng gần như piano ko ạ?
    _ Nên dùng Digital Piano hay Organ nếu muốn theo hướng Piano?
    Em định tậu 1 cây để học Piano từ căn bản. Xin các bác tư vấn luôn ạ
    Cảm ơn các bác
    Được BadNumberBoy sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 06/08/2008
  8. badnumberboy

    badnumberboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi là S700, S900 là đàn organ phải không?
    _ Vậy Organ với Digital Piano có khác không ạ?
    _ Mình dùng S900 học Piano được không? Phím có độ nặng gần như piano ko ạ?
    _ Nên dùng Digital Piano hay Organ nếu muốn theo hướng Piano?
    Em định tậu 1 cây để học Piano từ căn bản. Xin các bác tư vấn luôn ạ.
    Cảm ơn các bác
  9. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Chúng là Keyboard, không phải Digital Piano.
    Keyboard bắt đầu là Digital Organ, nhưng sau này biến hoá hơn, không
    còn chỉ là Organ nữa, mà không chơi nhạc nhà thờ nữa. Keyboard chơi
    nhạc hiện đại, có đủ các tính năng chơi giàn nhạc pop hiện đại.
    Digital Piano phỏng theo Piano, chỉ chơi cổ điển, rất khó hoà hợp với
    giàn nhạc pop hiện đại. Nó phải có phím nặng và nhạy cảm, nhưng nó
    không có các tính năng mà Keyboard có. Nó còn có cái dở là đắt tiền
    hơn keyboard nếu so các tính năng. Ví dụ Digital Piano 1 nghìn đô thì
    có 14 giọng đàn, nhưng Keyboard 600 đô thì có hơn 2 chục giọng đàn,
    lại còn các nhịp, các trống đánh, các hoà âm, các phần đệm dạo đầu,
    vuốt đuôi phổ thông, vân vân. Digital Piano muốn có các tính năng của
    Keyboard 600 đô thì phải vài nghìn đôla. Phần lớn keyboard đều dễ mang
    vác, nhưng chỉ một số Digital Piano gọi là Portable mới mang đi được
    thôi. Chúng còn có tên hoa mỹ là Stage Piano, có nghĩa là đàn Sân
    khấu. Các đàn Digital Piano thường thì để chết gí trong một góc phòng.
    Đấy là nói về đàn .
    Còn nói về người học đàn, thì phải mua đàn loại mình muốn học. Chẳng
    thể nào học sai đàn lại thành tài được. Muốn chơi Cổ điển, chỉ chơi
    một mình, hay tìm vài người bạn chỉ chơi Cổ diển, thì tập Piano. Muốn
    chơi quần chúng, các bài hát ta, tàu, tây, thì tập Keyboard.

Chia sẻ trang này