1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LONG AN -cửa khẩu miền Tây

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi yeuanh_amtham, 31/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Bộ Công nghiệp phê duyệt
    Đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Long An
    giai đoạn 2006-2010 có xét đến 2015



    Ngày 17 tháng 11 năm 2006 Thứ trưởng Bộ CN Đỗ Hữu Hào đã ký Quyết định số 3304/QĐ-BCN về việc phê duyệt Đề án QH phát triển điện lực tỉnh Long An giai đoạn 2006-2010 có xét đến 2015 do Đơn vị Cty Tư vấn Xây dựng Điện 3 lập.

    Đề án dự báo nhu cầu điện đáp ứng mục tiêu phát triển KT- XH của tỉnh với tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2006-2010 là 14%/năm như sau:

    - Về nhu cầu phụ tải điện của tỉnh Long An cho các năm quy hoạch:

    Năm 2010, công suất cực đại Pmax = 420MW, điện thương phẩm 2.492 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân giai đoạn 2006-2010 là 27,8%/năm. Điện năng bình quân đầu người là 1.649 kWh/người.năm.

    Năm 2015: Dự báo công suất Pmax = 998MW, điện thương phẩm 6.362 triệu kWh. Mức tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2011-2015 là 20,6%. Điện thương phẩm bình quân đầu người là 3.947 kWh/người.năm.

    -Về Quy hoạch phát triển nguồn và lưới điện: Với quan điểm thiết kế đối với hệ thống truyền tải điện: Lưới điện 220-110kV được thiết kế mạch vòng, mỗi trạm biến áp được cấp từ hai nguồn đảm bảo có độ dự phòng cho phát triển ở giai đoạn quy hoạch kế tiếp,...; đến năm 2009, toàn bộ hệ thống lưới điện trung thế Long An sẽ vận hành ở cấp điện áp 22kV,... và lưới điện hạ thế thực hiện theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định cho từng khu vực thành phố và ngoại thành, nông thôn,... Khối lượng xây dựng được xác định rõ quy mô, tiến độ thực hiện các hạng mục công trình đường dây và trạm cho từng giai đoạn 2006-2010 và 2011-2015,...

    - Để thực hiện quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Long An giai đoạn 2006-2010 có xét đến 2015, Bộ CN giao cho UBND tỉnh Long An giành quỹ đất cho các công trình điện trong quy hoạch; Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Long An cân đối vốn và đưa vào KH hàng năm để thực hiện QH; Sở CN Long An triển khai việc lập QH chi tiết cho các khu CN tập trung, QH phát triển điện lực các huyện, thị xã; Cty Điện lực 2, Điện lực Long An hàng năm có trách nhiệm báo cáo KH đầu tư lưới điện 110kV, trung thế cho UBND tỉnh, để phối hợp đầu tư lưới điện hạ thế nông thôn;...

    Sở Công nghiệp

  2. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    KHÁI QUÁT VỀ CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP LONG AN
    Cơ sở công nghiệp đầu tiên của Long An là Nhà máy đường Hiệp Hòa được xây dựng từ năm 1927. Trước năm 1975, công nghiệp không phát triển; Một số cơ sở dệt vải, xay xát lúa gạo, lò đường thủ công, chế biến nước mắm, cưa xẻ gỗ, lò gạch . . . hoạt động với quy mô tiểu thủ công nghiệp, gia đình. Một số ngành nghề thủ công được hình thành ở vùng nông thôn như chạm gỗ, sản xuất nông cụ cầm tay, làm bún, bánh tráng, dệt chiếu . . . hình thành xóm nghề với trình độ đơn giản.
    Sau năm 1975, trong điều kiện có nhiều khó khăn, công nghiệp tỉnh Long An đã được chú ý từng bước phát triển. Các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp được hình thành từ xã, huyện, tỉnh với quy mô vừa và nhỏ, một số cơ sở quốc doanh ra đời, thúc đẩy các ngành sản xuất trong tỉnh phát triển.
    Năm 1990, ngành công nghiệp -TTCN thực hiện giá trị tổng sản lượng là 1,7 tỉ đồng (giá cố định 1982), trong đó khu vực quốc doanh chiếm tỷ trọng 40%, ngoài quốc doanh chiếm 60%.
    Từ năm 1991, với chính sách mở cửa nền kinh tế, công nghiệp tỉnh Long An đã từng bước phát triển, tiếp cận với nền công nghiệp thế giới. Trong thời kỳ này nhiều cơ sở phải ngừng sản xuất hoặc giải thể, sát nhập. Một số cơ sở năng động, bám sát thị trường, thay đổi mặt hàng kinh doanh nên còn đứng vững được.Trong thời kỳ 1991-1994, sản xuất công nghiệp liên tục giảm, đến năm 1995 mới vượt lên đạt giá trị tổng sản lượng 263,8 tỉ đồng (giá cố định 1989), tăng 26,7% so với năm 1994, đưa tốc độ tăng trưởng bình quân toàn ngành công nghiệp trong 5 năm 1991-1995 ở mức 4,5%.
    Cuối năm 1995 và đầu năm 1996, nhiều cơ sở sản xuất từ TP HCM chuyển về Long An, đầu tư mới trong nước cũng như đầu tư nước ngoài đều tăng, mở ra những cơ hội phát triển công nghiệp của tỉnh.
    Hoạt động sản xuất công nghiệp trong giai đoạn 1995-2004 có bước tăng trưởng khá, góp phần tích cực vào quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.
    Nhìn chung phát triển CN - TTCN của tỉnh Long An có những thuận lợi như sau:
    - Có vị trí địa lý thuận lợi về thủy, bộ và nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đặc biệt liền kề TP. Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế-xã hội và công nghiệp lớn nhất cả nước đang thực hiện chuyển dịch cơ cấu và tổ chức lại hệ thống công nghiệp, trong đó lấy Long An là vệ tinh trong quá trình thực hiện.
    - Về giao thông: Các tuyến giao thông thủy bộ liên vùng quan trọng gồm: Quốc lộ 1A, Quốc lộ 50, Quốc lộ 62, Quốc lộ N2, tuyến đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Vành đai 3,4 TP. HCM, các Tỉnh lộ 823, 824, 825 (TL 8, 9, 10), 826, 827, 830, 833, 838 . . . và các hương lộ 8,10, Mỹ Yên - Tân Bửu, . . . đều nối kết về TP.Hồ Chí Minh và liên vùng .
    Các tuyến đường thủy quan trọng: Tp.HCM - Kiên Lương, Tp.HCM-Cà Mau, Tp.HCM -Tây Ninh đều qua Long An theo kinh Nước Mặn, sông Rạch Cát, sông Vàm Cỏ Đông; sông Soài Rạp thông ra biển Đông rất thuận tiện cho việc thành lập cảng sông trung bình và lớn, gắn với các cụm công nghiệp kho bãi, . . .
    - Long An có cửa khẩu chính Bình Hiệp thuận tiện giao lưu hàng hoá với thị trường Campuchia, Thái Lan.
    - Tiềm năng lớn nhất của Long An là quỹ đất, là cửa ngỏ của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Khi Long An chuyển dịch cơ cấu kinh tế, việc bố trí đất cho sản xuất công nghiệp không ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực, vì các khu công nghiệp được bố trí phần lớn ở những vùng đất hoang, đất nông nghiệp kém mầu mỡ, trồng trọt kém hiệu quả. Riêng vùng Đức Hoà, Mộc Hoá, . . . có nguồn sét rất phù hợp cho việc sản xuất gạch ngói, đáp ứng nhu cầu xây dựng trong tỉnh và vùng lân cận.
    - Trong bối cảnh Chính phủ đang ban hành nhiều chính sách cởi mở và ưu đãi cho việc phát triển kinh tế nói chung và công nghiệp nói riêng.
    - Long An là một tỉnh có lực lượng lao động dồi dào. Đất đai nhất là khu vực liền kề với Tp.Hồ Chí Minh có nhiều tiềm năng để xây dựng các khu công nghiệp tập trung.
    KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP, 1995-2004
    Giá trị sản xuất
    Giá trị sản xuất của ngành công nghiệp (giá so sánh 1994) giai đoạn 1996-2004 tăng bình quân hàng năm là 20,28%;
    Cơ cấu GDP công nghiệp theo giá hiện hành trong tổng thể nền kinh tế có xu hướng tăng dần, năm 1991 là 12,8%, năm 1995 là 12,18%, năm 2000 là 19,01%, năm 2004 là 23,29% và ước đến 2005 có khả năng đạt 25,84%.
    Biểu đồ tỷ trọng GDP ngành công nghiệp , 1995-2004.


    Một nét đáng chú ý là vào năm 1995, tỷ lệ giá trị tăng thêm trong giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá cố định của Long An đạt mức 38,33%. Đến năm 2000 đã giảm xuống chỉ còn có 31,11% và đến 2004 là 28%. Xu thế giảm dần tỷ trọng giá trị tăng thêm là một hiện tượng biểu hiện xu thế giảm dần của hiệu quả trực tiếp của hoạt động sản xuất kinh doanh công nghiệp cần được điều chỉnh trong giai đoạn tới nhằm phát triển công nghiệp một cách bền vững.

    Được giacmoxua sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 01/01/2007
  3. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Địa chỉ rượu này nổi tiếng nhất Nam Bộ ngót trăm năm qua, cũng như gạo Nàng Thơm Chợ Đào của đồng đất Cần Đước cách Gò Đen chỉ hơn chục cây số. Nhưng đang trong cao điểm của mùa nắng phương Nam, nên những cánh đồng lúa Nàng Thơm vẫn còn đang trơ rạ?
    Một vùng quê rượu
    Khác hơn Bàu Đá của miền Trung hay Làng Vân của miền Bắc, là những làng rượu, thì Gò Đen lại là một vùng rượu. Thị tứ Gò Đen, trung tâm của xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, nằm trên QL 1A, cửa ngõ xuôi về miền Tây, cách TP.HCM chỉ 25 km. Thị tứ này ngày nay là điểm giáp ranh của 3 xã Long Hiệp, Phước Lợi và Mỹ Yên, là quê hương của rượu Gò Đen từ xa xưa. Nếu ?otính đúng, tính đủ? thì khu vực sản xuất rượu Gò Đen còn bao gồm một phần 2 xã Phước Lý và Tân Bửu cuả huyện Cần Giuộc nằm kề cận.



    Theo mách bảo của mấy người bạn ở Đài truyền hình Long An, chúng tôi chọn ấp 4, xã Phước Lợi, nằm cách thị tứ Gò Đen về phía đông chừng 5km làm điểm đến. Lò rượu Tám Minh, Nguyễn Văn Minh được anh Nguyễn Văn Vũ, phó chủ tịch UBND xã xác nhận là địa chỉ làm ra rượu Gò Đen thứ thiệt. Hỏi thăm vài bà con chung quanh, cũng được chỉ đến địa điểm này.
    Căn nhà ngói 3 gian nằm khuất trong bóng vườn rợp mát. Trông nếp nhà cũng vào loại bình thường, nhưng nét phong lưu thấy rõ ở những cây cảnh bày biện trong vườn, và nhất là cái chòi lá nhỏ góc vườn có kê chiếc bàn đá và treo đầy phong lan. Chúng tôi được chủ nhà mời ngồi vào chòi. Dù chưa kịp hỏi mục đích của cuộc viếng thăm, cùng với bình trà, chủ nhà còn đặt thêm lên bàn chai rượu và nói, ngồi ngoài này nhâm nhi mát hơn. Anh Tám Minh là đời thứ ba được truyền nghề nấu rượu, nhưng vợ anh, cũng là người trong xóm thì có đến 4 đời. Sau khi chủ, khách mỗi người trăm phần trăm một ly nhỏ, Nguyễn Duy gật gù chép miệng một lúc rồi ?ophán?: vị của Gò Đen còn?othâm hậu? hơn cả Phú Lễ và Xuân Thạnh! Tuy nhiên, hiện tại dòng rượu Gò Đen đang theo khuynh hướng phục vụ số đông nhậu nhiều và vui lâu, nên khó tìm được loại rượu trên 45 độ. Nếu muốn có, khách phải đặt hàng trước. Ngoài rượu chưng cất mà dân gian vẫn gọi là rượu đế, Gò Đen còn sản xuất một loại rượu gài thơm ngon hảo hạng gọi là rượu nếp than, vì chúng được làm từ giống gạo nếp đặc biệt có màu huyết dụ. Nhưng khác hơn rượu gài của đồng bào các dân tộc miền núi, rượu nếp than Gò Đen được ủ từ cơm nếp với men và chỉ sau 1 tuần thì mẻ ủ cho ra rượu mà không cần phải đổ nước vào khi uống. Sợ bị sa đà vào những đợt trăm phần trăm, sau một lúc hỏi han ghi chép, chúng tôi xin gia chủ cho được ghi hình lò rượu nhà anh đang chờ nổi lửa.
    Lối ra không chỉ của Gò Đen



    Còn qui mô gấp mấy Bàu Đá và Làng Vân, nếu có thể thu gom trong một ngày, số rượu mang tên Gò Đen được bày bán suốt mấy chục cây số trên QL 1A từ Bình Chánh của TP.HCM xuống tới tận thị xã Tân An của Long An, thì khó huy động đủ tàu xe nào mà chở cho hết. Hơn thế nữa, có không biết bao nhiêu thứ rượu Gò Đen đóng chai tràn ngập trên địa bàn TP.HCM, vào tận các siêu thị danh tiếng. Trong khi đó, theo thống kê của huyện Bến Lức thì trong 408 hộ còn đang nấu rượu của 3 xã, không có lò nào có qui mô như công ty hay xí nghiệp, chỉ duy nhất 1 hộ có bán rượu hình thức đóng chai dán nhãn, mỗi ngày chỉ vài chục lít. Người làm rượu Gò Đen chỉ sản xuất nhỏ theo khả năng, sau đó bán lại cho làng xóm tiêu dùng hay người thu mua gom nhỏ lẻ. Họ cũng không biết cái thứ rượu được bày bán trên quốc lộ và trong các cửa hàng, siêu thị mang tên Gò Đen là từ đâu ra.
    Cuộc chiến thật, giả này ở các làng rượu truyền thống đã cho thấy rõ phần yếu thế đã thuộc về phe thứ thiệt, và nguy cơ tuyệt diệt của những tên tuổi ?oquốc tửu? là có thể nhìn thấy. Đó cũng là nỗi chạnh lòng của chúng tôi sau mỗi lần vui mừng khi tận mắt những lò rượu gốc, những nghệ nhân còn giữ được bí quyết của làng nghề. Nhưng ở Gò Đen đã có tín hiệu vui. Đó là sự vào cuộc của chính quyền địa phương.


    Theo những người có trách nhiệm tại xã Phước Lợi cho biết, tỉnh Long An đang quyết tâm vào cuộc để bảo vệ lấy một nghề truyền thống, một sản phẩm mà theo đánh giá của chính quyền địa phương thì đây là một tài sản quốc gia. Lộ trình này bao gồm: lập một Hiệp hội của những người sản xuất; bảo hộ và trao độc quyền thương hiệu rượu Gò Đen cho Hiệp hội; chuẩn hoá qui trình sản xuất và kiểm định chất lượng thành phẩm của tất cả thành viên Hiệp hội trước khi được ?ochia phần? nhãn hiệu; công nghiệp hoá khâu đóng gói bao bì và tìm một lối ra thị trường chung cho mọi thành viên. Và, dĩ nhiên là sẽ kiểm soát chặt hàng gian, hàng giả bằng luật pháp. Hiện tỉnh đã chi hơn 1 tỉ đồng để có được bản điều tra tổng thể đến từng hộ. 100% số hộ sản xuất đã tán thành phương án này. Một ban chấp hành Hiệp hội lâm thời cũng sắp ra mắt nay mai. Vùng quê rượu Gò Đen đang trong những ngày phấn chấn.
    Và chúng tôi xin được loan tin vui này đến Bàu Đá, Làng Chuồn, Kim Long, Làng Vân, Mẫu Sơn, Phú Lễ, Xuân Thạnh? và toàn thể bà con người Việt yêu mến rượu quê Việt khắp trong và ngoài nước từ điểm kết thúc cuộc hành trình kéo dài 31 ngày, qua 7.262 km của chúng tôi.

    Theo SGTT
    Được giacmoxua sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 01/01/2007
  4. machaoquang

    machaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    hello I''m from Vinh Hung Long an
    happy new year
  5. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Chào người bạn ở Vĩnh Hưng của tỉnh Long An. Gần nhà tui cũng có người quê ở Vĩnh Hưng, họ rất chăm làm việc và cuộc sống rất sung túc.
    Happy new year!
  6. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Thị trấn Vĩnh Hưng Trở thành đô thị trong tương lai
    Hiện nay đang trong thời điểm giáp tết, cũng là lúc huyện Vĩnh Hưng tiến hành thực hiện chương trình chỉnh trang thị trấn, với công tác ban đầu là giải tỏa làm hành lang lộ giới - vỉa hè dành cho người đi bộ, nhằm tạo vẻ mỹ quan cho đô thị. Theo kế hoạch trong năm 2007, huyện sẽ sử dụng kinh phí gần 15 tỉ đồng để tráng nhựa 9 con đừơng nội ô cũng như làm hành lang lộ giới, trên tiến trình thực hiện quy hoạch chung đến năm 2020 đưa thị trấn Vĩnh Hưng trở thành đô thị loại 5.

    Bước đầu thực hiện công tác chỉnh trang, huyện đã gặp khá nhiều thuận lợi khi được sự ủng hộ nhiệt tình của bà con nhân dân. Cụ thể là tuyến đường Cách mạng Tháng Tám có chiều dài hơn 950m với gần 300 hộ dân sinh sống buôn bán cặp tuyến lộ này, bà con đã tự láng vỉa hè trước cửa nhà mình cũng như làm mái che kiên cố từ trước. Tuy nhiên khi huyện có chủ trương chỉnh trang thị trấn mới, bà con đều đồng tình hưởng ứng, duy chỉ có một số người còn gặp khó khăn vướng mắc đều được Ban Vận động khu phố cũng như Ủy ban thị trấn tháo gỡ kịp thời.

    Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm" huyện đã đầu tư trên 200 triệu đồng để láng vỉa hè có chiều rộng từ 4 đến 5m, bề mặt vỉa hè được láng bêtông có độ dày gần 20cm, bà con trên tuyến đường Cách mạng Tháng Tám tự đóng góp kinh phí trên 50 triệu đồng để láng vỉa hè trước cửa nhà mình, đồng thời giải tỏa các vật che chắn tầm nhìn, lấn chiếm lòng lề đường để cho đô thị thêm thoáng mát, sạch đẹp và bảo đảm an toàn giao thông. Bà Nguyễn Thị Điệp, người dân sống trên tuyến đường này cho biết: ''''Từ khi có chủ trương của huyện về việc chỉnh trang thị trấn thì tôi là một người dân sinh sống cặp tuyến đường này rất phấn khởi và thực hiện đúng chủ trương của huyện, mỗi người dân bỏ ra trên dưới 1 triệu đồng láng vỉa hè trước cửa nhà mình thì cũng là một việc nên làm, vì trước hết là làm đẹp cho ngôi nhà của mình mà còn góp phần làm đẹp thị trấn...''''

    Tuy nhiên quá trình thực hiện chương trình chỉnh trang thị trấn Vĩnh Hưng còn dài, ngoài những thuận lợi trên huyện cũng gặp không ít khó khăn và một số vướng mắc chưa thể giải quyết triệt để, nhất là các vụ người dân vi phạm việc lấn chiếm hành lang lộ giới. Cụ thể như tuyến đường Tỉnh 831 đi Tân Hưng, cặp kênh 28 đi ngang qua khu vực thị trấn Vĩnh Hưng có chiều dài 1.600m đang được thi công mở rộng, tráng nhựa làm kè đá cặp mé sông. Tuy nhiên, con đường thi công phải bị trì trệ vì có rất nhiều hộ dân ngang nhiên cất nhà ở tạm, thậm chí buôn bán mất trật tự, lấn chiếm hành lang lộ giới. Qua tìm hiểu thì trước đây thị trấn Vĩnh Hưng đã cho 293 hộ thuê mặt bằng kinh doanh buôn bán cặp mé sông kênh 28 nhưng cách đây 4 năm khi có quyết định của UBND tỉnh về việc giải tỏa trắng tuyến đường này nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực thị trấn thì sau khi giải tỏa, đến nay vẫn còn 18 hộ dân sinh sống và buôn bán cố tình không di dời với nhiều nguyên do.


    Một góc thị trấn Vĩnh Hưng

    Theo ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Hưng cho biết nguyên nhân chính là ''''. Số hộ dân không chịu giải tỏa này đều đòi hỏi được tái định cư cặp tuyến lộ kênh 28 để tiện việc kinh doanh buôn bán, mà nguồn đất địa phương thì không thể đáp ứng hết yêu cầu này được, nên tình trạng lấn chiếm kéo dài suốt hơn 3 năm qua. Sắp tới thị trấn hoàn thành xong 2 cụm dân cư vượt lũ sẽ bố trí các hộ này vào các lô tái định cư. Riêng những hộ làm nhà tạm buôn bán lấn chiếm hành lang, vỉa hè, chúng tôi quyết định giải tỏa trắng nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho tuyến đường này...''''

    5 năm trở lại đây thật sự huyện Vĩnh Hưng có nhiều thay đổi vượt bậc, kinh tế - xã hội phát triển nhiều, giao thông đi lại thuận tiện dễ dàng, nhiều tuyến đường liên xã được nâng cấp đầu tư. Tuy nhiên vẫn còn rất chậm so với tiến trình hội nhập hiện nay mà nguyên nhân sâu xa đều bắt nguồn từ việc quản lý đô thị yếu kém cho đến việc các ngành liên quan không kiên quyết trong việc xử lý các vụ việc vi phạm của người dân. Hiện nay kế hoạch chỉnh trang thị trấn đang được phần lớn bà con trong huyện đồng tình hưởng ứng đã tạo bước tiến thật vững chắc trong những năm tiếp theo. Thiết nghĩ về phía thị trấn cần phối hợp tốt với các ngành chức năng có những hành động cụ thể, kiên quyết hơn nữa trong xử lý các vụ việc, phấn đấu đến năm 2020 đưa thị trấn Vĩnh Hưng thực sự trở thành một đô thị trong tương lai.

    Báo Long An
  7. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Long An sẽ được trao tặng sân chơi tiêu chuẩn quốc tế
    Trong chương trình khuyến mãi ''''Tết làm điều hay, vận may nhân khắp'''' của OMO, 9 người trúng giải đặc biệt sẽ đại diện cho OMO trao tặng 9 sân chơi tiêu chuẩn quốc tế cho các tỉnh thành trong đó có Long An.

    Chín tỉnh thành được trao tặng sân chơi tiêu chuẩn quốc tế ''''OMO - Vì sự phát triển toàn diện của trẻ em Việt Nam'''' là Long An, Nghệ An, Hải Phòng, Khánh Hoà, Huế, Lâm Đồng, Cần Thơ, Đồng Nai và huyện Hóc Môn (TP HCM).

    Theo Báo Tin Tức

  8. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    UBND tỉnh Chỉ đạo về việc đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn thị xã Tân An

    Ngày 19/01/2007, UBND tỉnh chủ trì họp Ban điều hành chỉnh trang đô thị thị xã Tân An về tình hình đầu tư xây dựng trên địa bàn thị xã Tân An. Sau khi nghe lãnh đạo UBND thị xã Tân An báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham gia Hội nghị, ngày 24/01/2007, UBND tỉnh Long An ban hành Công văn số 411/UBND-CN chỉ đạo thực hiện như sau:

    Vốn đầu tư: trong kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2007, UBND thị xã Tân An thực hiện đầu tư theo thứ tự ưu tiên, đến khoảng tháng 9/2007 UBND thị xã Tân An xem xét lại khả năng sử dụng vốn của thị xã Tân An, có văn bản báo cáo UBND tỉnh để báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh uỷ.

    Về vấn đề xem xét lại qui định về hạn mức đất thổ cư trong nội thị (200m2), UBND tỉnh thống nhất về quan điểm cho điều chỉnh, UBND thị xã Tân An có tờ trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, đề xuất cụ thể.

    Về thời gian thu hồi đất đối với các dự án: trong khi chờ Trung ương có hướng dẫn mới, UBND thị xã Tân An thực hiện theo qui định hiện hành. Riêng đối với dự án xây dựng trường trung học cơ sở Trần Phú và các dự án theo văn bản số 113/UBND-GPMB ngày 23/01/2007 của UBND thị xã Tân An, UBND thị xã Tân An có tờ trình gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh giải quyết sớm.

    UBND tỉnh đồng ý cho thiết kế đường Hùng Vương nối dài phường 6 với cao độ là +2.4. Yêu cầu thiết kế phải có tính toán vuốt nối vào các đường trong khu vực để giao thông được êm thuận, đồng thời, yêu cầu UBND thị xã Tân An tập trung hoàn chỉnh thủ tục đầu tư xây dựng để sớm triển khai thi công hoàn thành công trình trong năm 2007.

    UBND tỉnh đồng ý cho giải phóng mặt bằng tại nút giao thông đường Bạch Đằng và đường Nguyễn Trung Trực, kinh phí sử dụng từ nguồn kinh phí của dự án kè đá bờ sông Bảo Định, đồng thời giao UBND thị xã Tân An làm việc với Ban Quản lý dự án xây dựng để lập phương án thực hiện cụ thể.

    UBND tỉnh yêu cầu UBND thị xã Tân An quản lý chặt chẽ việc xây dựng nhà ở khu vực cầu Tân An, xử lý các trường hợp xây dựng trái phép để thuận lợi cho việc triển khai các dự án sau này ở chợ phường 2.

    UBND tỉnh đồng ý cho chỉnh trang chợ cũ theo nguyên tắc nhà nước và nhân dân cùng làm, UBND thị xã Tân An lập phương án chỉnh trang thông qua Sở Xây dựng để thực hiện. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho UBND thị xã Tân An có kế hoạch di dời chợ cá ngay từ bây giờ để di dời kịp thời khi bàn giao chợ mới cho Saigon Co.op, và UBND tỉnh thống nhất đề nghị của Công ty công trình đô thị Tân An cho chỉnh tranh tạm thời vòng xoay đầu và cuối tuyến tránh Quốc lộ 1A để phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Hợi 2007.

    UBND tỉnh giao UBND thị xã Tân An lập phương án thực hiện dự án tái định cư; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu bố trí vốn cho UBND thị xã Tân An thực hiện; Yêu cầu UBND thị xã Tân An tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng để thi công kè đá bờ sông Bảo Định. Đồng thời, UBND tỉnh chỉ rõ việc qui định kiến trúc dọc theo kè đá bờ sông Bảo Định là nhằm để quản lý khi các hộ dân xây dựng, sửa chữa nhà ở, nhà nước không thực hiện giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình. Vì vậy, không nhất thiết phải bóp nhỏ lộ giới mà thực hiện theo hướng lộ giới mới được tính từ mép các nhà đã được cấp phép xây dựng theo lộ giới cũ đến tim đường đã nâng cấp, đoạn được mở rộng thì mở rộng để tạo quan cảnh thông thoán, qui định thêm về tầng cao xây dựng, mật độ xây dựng.để phục vụ công tác quản lý.

    Về việc triển khai dự án đầu tư xây dựng trường Nhật Tảo, vốn đầu tư thực hiện theo công văn số 5801/UBND-CN ngày 23/11/2006 của UBND tỉnh. Đối với việc di dời các hộ đang ở tập thể khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh củ, UBND thị xã Tân An chỉ xem xét giải quyết theo qui định đối với những hộ có trong danh sách được cơ quan có thẩm quyền duyệt cho ở tạm thời trước đây, còn các trường hợp khác phải di dời ngay.

    UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cấp nước Long An và các đơn vị có liên quan thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 5801/UBND-CN ngày 23/11/2006 về việc thi công tuyến ống cấp nước dọc Quốc lộ 1.

    UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các dự án đầu tư dân cư, thương mại,.trên địa bàn thị xã để đề nghị rút chủ trương đầu tư theo qui định.

    Đối với việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường vành đai công viên, UBND tỉnh đồng ý cho lắp đặt cáp ngầm để đảm bảo mỹ quan, đồng thời, giao Công ty công trình đô thị nghiên cứu thực hiện chiếu sáng khu vực Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

    UBND thị xã Tân An và các ngành thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 5801/UBND-CN ngày 23/11/2006 về thủ tục đầu tư xây dựng các hẻm. Đồng thời, UBND thị xã Tân An, Sở Tài chính, Sở Xây dựng cho kiểm tra lại đối với đề nghị xem xét điều chỉnh đơn giá đền bù được qui định tại quyết định số 3279/2005/QĐ-UBND ngày 22/8/2005của UBND tỉnh.

    UBND tỉnh giao Sở Tài chính đề xuất cụ thể việc UBND thị xã Tân An đề nghị để lại cho ngân sách thị xã Tân An nguồn tiền thu được từ việc các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn thị xã nộp tiền sử dụng đất. Giao Sở Tài chính tham mưu đề nghị của UBND thị xã Tân An về giải quyết định mức kinh phí phục vục công tác giải phóng mặt bằng.

    Theo đó, UBND thị xã Tân An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

    Xuân Ngọc
    Được giacmoxua sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 07/02/2007
  9. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Sắp bàn giao Dự án chợ Tân An mới
    Ngày 28/1, ông Đoàn Công Tol, Chủ tịch UBND thị xã Tân An, cho biết dự án chợ Tân An mới sẽ được bàn giao cho Co.opMart TPHCM trong thời gian tới. Hợp đồng mua bán này đã được hai bên thống nhất, chỉ chờ thẩm định giá và phương thức thanh toán.

    Năm 2003, UBND tỉnh Long An phê duyệt dự án xây dựng chợ Tân An mới với tổng kinh phí trên 50 tỉ đồng, Tổng Công ty Đầu tư- Xây dựng (Dic Corp) trúng thầu thi công. Ngày 27/4/2004, Dic Corp khởi công và hứa sẽ bàn giao công trình vào ngày 30/4/2005. Nhưng đến nay, Dic Corp chỉ mới làm được 50% hạng mục nhà ***g chợ. Trong khi đó chợ Tân An cũ đã được giải tỏa.

    Ông Đoàn Công Tol cho biết thêm, UBND thị xã Tân An buộc bố trí lại một số hộ tiểu thương ở chợ Tân An trước đây mua bán lại ở chợ cũ, chấp nhận chợ tạm hoạt động thêm một thời gian để trình UBND tỉnh phê duyệt dự án xây dựng chợ Tân An mới với quy mô lớn hơn.

    (Theo Báo Người Lao Động)

  10. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    CTY TNHH YUEN FOONG YU (VN): Liên hoan tất niên và đón nhận chứng chỉ ISO

    Tối 28-1-2007, Cty TNHH Yuen Foong Yu -doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài (nhà máy tại khu công nghiệp Đức Hòa 1) đã tổ chức đón nhận chứng chỉ ISO 9001:2000, 9001:14.001, OHSAS 18001 và tổ chức liên hoan tất niên cuối năm. Đến dự liên hoan tất niên với Cty có Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phạm Thị Lập, Phó Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Long An, Lâm Thị Hồng, khoảng 900 đại biểu là khách hàng và công nhân lao động của Cty.

    Phát biểu khai mạc liên hoan tất niên, ông Chang Tsung Min, Tổng Giám đốc Cty đã chân thành cảm ơn sự nỗ lực làm việc của toàn thể cán bộ, công nhân lao động, góp phần giúp Cty hoàn thành kế hoạch năm 2006; đồng thời báo tin vui Cty vừa được cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2000, 9001:14.001 và OHSAS 18.001.

    Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phạm Thị Lập và Phó Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp Lâm Thị Hồng đã bày tỏ sự vui mừng trước thành công của Cty và chúc Ban Giám đốc-cán bộ công nhân viên Cty sẽ đạt được nhiều thành tích trong năm 2007.

    [​IMG]
    Tổng Giám đốc Cty trao giải nhất cho CN Lê Văn Thủy

    Trong liên hoan tất niên cuối năm, Ban Giám đốc phối hợp với Công đoàn Cty đã tổ chức chương trình văn nghệ và rút thăm trúng thưởng với các phần quà tổng trị giá 130 triệu đồng. Công nhân Lê Văn Thủy đã may mắn trúng giải nhất với phần quà là một chiếc xe gắn máy trị giá gần 13 triệu đồng.


    Theo Báo Long An
    Được giacmoxua sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 07/02/2007

Chia sẻ trang này