1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp học tiếng Anh P17-18 Ms.Thuy (9th)

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi fastest, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoluoi2007

    meoluoi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ui! lớp mình ai chăm chứ minh chăng dám nhận chăm đâu.
    Hic hic chăm mà buổi trước kiểm tra KT1 của đọc mà không được học 1 biết 1 buồn quá. Hic hic không biết bao giờ mới thi được ielt đây.
    Chị Thuỳ có lớp cho ôn ielt nhơ cho em học luôn nhé!
    Em cố chăm học mà!
  2. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    À, hoá ra đây là lớp mình, tìm mỏi cả mắt, hihi.
    Em chào chị Thuỳ ạ.
    Chào cả nhà nhé!!
    PS: chào em Vân Anh :D
  3. lottus

    lottus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    UNIT THREE:DESCRIPTION AND LOCATION
    Name :NGUYEN THI HONG LIEN
    class: B47
    NO 1:
    Task 1:
    1.some
    2.boil
    3.warm
    4.some tea/teapot
    5.the boiling-water
    6.stand/3 minutes
    7.milk into
    8.the tea/a
    9.sugar
    Task 2:
    1.I,2.D,3.B,4.G,5C,6E,7H,8F,9A
    NO2:
    Task 1:
    A.main
    B.red
    C.5
    D.black
    E.an hour/got hot-water
    Task 2:
    1,B,2D,3.C,4A,5E
    NO 3:
    Task 1: C
    Task 2:
    1,questioning in london area
    2.5 thousand pound
    3.tap recorder and colour tv set
    4.followed
    5.angry face and cross-stitch nose
    6.glasses
    7.black spot
    8.police station
    NO 4:
    Task 1:
    1.leed area
    2.6 thousand pound
    3.drive away
    4. because his arm has murder weapon
    5.people shoud contact the police station
    NO5:
    Task 1:B
    Task 2:ùù
    1.compó building
    2.9 pm tomorrow
    3.because she have to see her doctor tomorrow morning
    4.no,he hasnõ?Tt
    5.21
    6.black shoes,jumper and trousers
    NO6:
    Task1:B
    Task 2:
    1.ù
    2.ù
    3.17-18
    4.blone
    5.jeans and t-shirt
    6.red
    7.ù
    NO7
    Task 1:C
    Task 2:
    1.ù
    2.ù
    3.ù
    4.6
    5.long-dark hair
    6.a white short-sleeved blouse
    7.ù
    8.long stockings and black shoes
    NO 8: A
    NO 9:
    The university library:4
    The supermarket:5
    The hotel:6
    The best bookshop:2
    The Lloyds bank:1
    NO 10:
    1.ABC cinema
    2.K Mark
    3.Post office
    NO11:
    1.the book shop:D
    2.the coffee bar:I
    3.the chemistõ?Ts:C
    4.The hotel:E
    5.the art museum:F
    NO12:
    1.the post office:J
    2.the bank:L
    3.the Windsor hotel:H
    4.the Chinese restaurant:A
    5.the newsegentõ?Ts:G
    6.the grocerõ?Ts:E
    NO13:
    Saturday:arrive the hotel at 5 oõ?Tclock on Saturday morning ang did every things next morning.
    Sunday:go to the park by small family car,itõ?Ts in the town not far from London,itõ?Ts interesting park
    Monday:visit Oxford
    Tuesday:got up early to see thesun rise in the morning with some class mates
    Wednesday:go sightseeing in london,visit square,house panament,western Rb ,parking in palace
    Thursday:go town of beach and town of london,..to famous landscape,take a hcip
    Friday:shopping sovenir,go to cinema,village
    Saturday:stay in the hotel
    NO 14:
    1.south building:to have library card
    2.coffee bar:to have lunch
    3.YMCA residential centre toõ?Ư
    4.computer centre building:toõ?Ư
    NO15
    What children can see:
    At home:Pan handles,lead on the kettle,a hot drind,the iron,
    The dangerous: hot something:such as coffee
    What children canõ?Tt see:
    Panes of glass on doors or screens,things left on the floor,all things in the kitchen
    The dangers:trip or fall over things,fall the pain in the glass
    What children can find:
    At home:medicine,household cleaners,matches,liter,pasket bar
    The dangers:canõ?Tt tell the difference between lerminate and thurd
    What children can do:
    At home :climb the stairs and donõ?Tt know how to get down safe,climb the chair with window
    The dangers:can strick off,turn and on and off anywhere
    1.ahead/arrangment
    2.store/tough
    3.pan handles
    4.move
    5.floor/down
    NO 16:
    There are: 4 chairs in dining table,coffee table,a bed.a desk,a large arm chair and a piano
    NO17
    No181.F
    2.T
    3.F
    4.T
    5.T
    NO 19:
    Tu 30 nghin nguoi den 40 nghin la regentõ?s park
    Tu 49 nghin ngưuoi xuong 40 nghin ngôi la Kew gardens
    Tu 60 nghin ngưuoi den 90 nghin nguoi la london zoo
    NO20
    Tạ 15 nghin tr xuong la Art gallery
    Tu 25 nghin tr xuong la Museum
    Tu 40 nghin tr xuong la exhibition centre
    :
  4. aMi235

    aMi235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em ốm cả tuần nay nên đã phải nghỉ mất 2buổi học rùi :( Cả nhà cho em hỏi 2 buỏi tr'' học j đấy ạ???
  5. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Phần Kĩ thuật Dịch và Phiên âm quốc tế
    Đợi ss sửa máy 2 hum nữa, ss post lại cụ thể nhá
  6. cuoidinao

    cuoidinao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ mãi mới ra 1 cách để tìm hiểu xem thứ tư tuần trước học gì Các bác ơi, thứ tư tuần trước em chẳng may có việc đột xuất không đi học được đành phải nghỉ. Hôm sau đến lớp xin tài liệu mà hỏi mấy bác hổng bác nào nhớ ra hum thứ tư học gì. Bác nào có thể lật giở lại xem hộ em xem thứ tư học những gì để em xin tài liệu được không? Cái Linh nhớ mang máng là có tài liệu về writing. Em thì nhớ là trước đó, tức là thứ 7 sis dặn thứ tư học tiếp reading skill.
    Với vài gợi mở nho nhỏ này mong các bác nhớ ra hum đó có những gì
    Nhớ ra được các bác post lên diễn đàn nha! Em gửi lời cảm ơn trước!
  7. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thế nào nổi ss cho thực hành phần Phiên âm và dịch bài Dịch nghĩa phù hợp ngữ cảnh.
    Nhiều tài liệu thế,em nghỉ buổi nào thì lấy lại luôn/ hỏi luôn chứ đến ss còn cover mệt nữa là các bạnThoai, từ hôm nay ss sẽ post lại nội dung cho đỡ phải mò mẫm những hôm nghỉ học nhá
  8. fastest

    fastest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0

    HENRY FORD và ngành Công nghiệp xe hơi Mỹ
    TP Detroit có một số khu dân cư đẹp nhất nước Mỹ nhưng đồng thời cũng có một số khu ổ chuột gây sốc nhất. TP Detroit có được sự tăng trưởng nhanh chóng và sự thịnh vượng tất cả là nhờ vào nên Công nghiệp sản xuất xe hơi, và trên hết là nhờ Henry Ford. Ford không phải là người phát minh ra xe hơi, nhưng ông là người đầu tiên sản xuất hàng loạt xe hơi và làm cho những người bình dân có thể mua nó. Rất nhiều các loại xe hơi được sản xuất bằng tay vào đầu TK 19 và nó thật sự rất đắt cho tất cả mọi người ngoại trừ những người giàu. Đến năm 1903, Những chiếc xe hơi mẫu T lần đầu tiên được sản xuất hàng loạt có giá là 850 đô la 1chiếc. Nhưng đến đầu những năm 1920, Henry Ford đã giảm giá xuống còn 350 đô la 1chiếc. Trong giai đoạn 1903 đến 1927, Ford đã sản xuất ra 15 triệu chiếc xe Ford mẫu T và ông đã kiếm được lợi nhuận khoảng 700 triệu đô la. Đến năm 1927, ông cho ra đời loại xe mẫu A với nhiều tiện nghi hơn loại xe hơi mui trần, không chắn gió mấu T.
    Henry Ford có tố chất là một người thợ cơ khí tài ba và có thế chế tạo một chiếc xe hơi bằng chính đôi tay của ông. Ông rất tôn trọng những người công nhân của ông và đối xử với họ rất tốt. Đến năm 1914, khi mà mức lương cơ bản của một công nhân làm việc trong ngành công nghiệp ô tô ở Detroit là 11 đôla một tuần. Ford đã tuyên bố rằng ông sẽ trả cho các công nhân là 5 đôla một ngày. Ford tin vào chân giá trị của lao động, và không muốn nhưng người công nhân của ông trở thành những người làm việc cần mẫn mà không có sáng tạo được trả mức lương thấp. Ông cũng xây cho họ một thị trấn nằm ở ngoại ô thành phố.
    Mức lương cơ bản của Ford là 5 đôla một ngày là nguyên nhân của sự tăng vọt về mức lương ở Detroit, cũng là nguyên nhân của sự bùng nổ dân số.Những người da đen từ miền nam đổ về TP cho tới khi những số lượng người da đen bằng những người da trắng. Những ngành công nghiệp khác liên quan đến sản xuất xe hơi bị thu hút đến Detroit, và ngày càng nhiều các nhà máy được xây dựng xung quanh thành phố. Những tập đoàn xe hơi khác cũng chọn Detroit là nơi đặt trụ sở chính. General Motor xây dựng nhà máy tại Detroit và Chrysler cũng vậy. Vào những năm 1960 thì cứ 3 người sống tại Detroit lại có một người làm việc trong ngành công nghiệp xe hơi. Ngày nay rất nhiều nhà máy đã di chuyển đến các vùng khác của nước Mỹ, và nạn thất nghiệp đặc biệt trong giới những người da đen trở thành một vấn đề nghiêm trọng.
    Nhưng tài sản của gia đình nhà Ford đã được tạo dựng. Theo truyền thống của những nhà triệu phú người Mỹ, Edsel và Henry Ford đệ nhị đã tặng một nửa tài sản của họ. Họ dành 300 triệu đô la cho việc giáo dục cộng đồng, truyền thông công cộng và những nghiên cứu xã hội.
    Người Mỹ phụ thuộc vào xe hơi hơn bất kỳ dân tộc nào trên thế giới. Tổng số quãng đường mà những người tài xế của Mỹ di chuyển trong một năm là hàng triệu triệu dặm.
    Hiện tại, một cuộc cách mạng đang diễn ra trong thế giới xe hơi Mỹ. Vào năm 1960,có một sự thay đổi về mặt thời trang, những chiếc xe nhỏ được ưa thích hơn. Rất nhiều những chiếc xe hơi nhỏ và vừa được nhập khẩu từ Đức và Nhật. Và các nhà sản xuất xe hơi của Mỹ cũng phải theo xu hướng này. Họ đã cam kết sẽ sản xuất những chiếc xe mới nhỏ hơn, như là một chương trình bảo tồn năng lượng. Tất cả những chiếc xe hơi mới cũng vậy, chúng được chế tạo để sử dụng xăng không Chì. Vì thế một trong những thành phần ô nhiểm nhất được loại bỏ khỏi bầu không khí trong các thành phố Mỹ.Vẫn còn những điều cần xem xét tuy vậy ngành công nghiệp xe hơi của Mỹ sẽ không bao giờ lấy lại được những vinh quang như trước đây.
    Họ và tên: Nguyễn Ngọc Ước
    Email:uocnn84@yahoo.com
    Đt: 0914260779
  9. cuoidinao

    cuoidinao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, vẫn còn cách sis ạ. Hum nào học đến cái gì mà em chưa có thì xin sis
    Hai cái phần sis nhắc đến em có đi học. Em nghỉ cái buổi dạy kỹ năng reading thứ 2 ấy sis. Có tài liệu về phần này sis để giành cho em một bản nha''. Cả tờ writing nào đó nữa (cái Linh nó bảo em thía )
    Mai gặp lại sis nha !
  10. fastest

    fastest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    TRANSLATING MEANING IN AN APPRIATE MANNER
    Translation Exercise
    SHAKESPEARE
    Với bất kỳ người Anh gốc nào, thì không cần phải tranh cãi xem ai là nhà thơ và nhà viết kịch vĩ đại nhất. Chỉ có một cái tên cũng đủ gợi nhớ đến một người đó là William Shakespeare. Mọi người Anh đều có một vài hiểu biết nhất định, dù không nhiều về sự nghiệp của nhà văn vĩ đại này. Tất cả chúng ta đều sử dụng những từ, cụm từ, đoạn trích từ các tác phẩm của Shakespeare như một phần tài sản của những người nói tiếng Anh. Hầu hết chúng ta có lẽ không có ý thức về nguồn gốc những từ ngữ mà chúng ta sử dụng, như người phụ nữ trung niên đã đi xem vở Hamlet đã nói rằng: vở kịch này chứa đầy những tục ngữ và những câu nói từ dân gian.
    Shakespeare có lẽ hơn bất kỳ một nhà văn nào khác, tận dụng sự dồi dào của tiếng Anh. Hầu hết chúng ta sử dụng khoảng 5000 từ trong công việc hàng ngày; còn trong công việc Shakespeare sử dụng khoảng 25000 từ! Có lẽ cách tốt nhất cho người nước ngoài (thậm chí là người Anh) thưởng thức được sự giàu có và phong phú của tiếng Anh bằng cách học cách mà Shakesapeare sử dụng tiếng Anh. Thật đáng để học tập, (tất nhiên những người mới học tiếng Anh thì không) thậm chí một vài cách sử dụng của tiếng Anh và ý nghĩa của nhiều từ đã thay đổi so với thời của Shakespeare.
    Có một điều lạ là chúng ta biết khá ít về cuộc đời của đại văn hào này. Chúng ta biết rằng Shakespeare sinh ra vào năm 1564 ở Straford-on-Avon, và ông chết tại đó vào năm 1616. Ông học tú tài tại trường của thành phố, nhưng điều này chúng ta không chắc chắn lắm. Chúng ta biết rằng ông kết hôn ở đấy vào năm 1582 với bà Anne Hathaway và có 3 người con, 1 trai và 2 gái. Chúng ta biết ông sống phần lớn cuộc đời tại London để viết các kiệt tác của mình. Nhưng đó là tất cả những gì chúng ta biết
    Tuy nhiên những điều quan trọng về Shakespeare không phải là những điều vụn vặt mà là ở những tác phẩm của ông, những vở kịch và những bài thơ. Rất nhiều năm trời các học giả đã cố gắng thêm một vài những sự thật về cuộc đời của Shakespeare vào những gì chúng ta đã biết và cho cân bằng với thời gian dài các nhà phê bình đã đưa ra những giả thuyết về các vở kịch. Một thời gian những tác phẩm đã bị lu mờ trước những số lượng lớn những lời bình phẩm.
    May thay điều này đã không xảy ra. Những tác phẩm của Shakespeare và những nhân vật trong tác phẩm của ông (Macbeth, Othello, Hamlet, Falstaff và những nhân vật khác?) chiếm được cảm tình không chỉ những người Anh mà cả những người yêu văn trương khắp thế giới, và điều này vẫn còn được tiếp tục sau khi những học giả và những nhà bình luận cùng với công việc của họ bị rơi vào quên lãng
    Nguyễn Ngọc Ước
    Email: uocnn84@yahoo.com
    Đt: 0914260779

Chia sẻ trang này