1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp tiếng Anh (IELTS,TOEFLiBT,Dịch Thuật,NgheNói,TriệtNgữPháp) bằng Quy Luật_thầy Trần NNgọc Vui.

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi TranNgocVui, 19/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TranNgocVui

    TranNgocVui Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    2
    Lớp mở rộng trí nhớ, ứng dụng đọc hiểu siêu tốc trong ôn bài và học từ nhanh siêu tốc từ 150-300 từ hoặc cấu trúc mới khác nhau/2h dự kiến sẽ khai giảng vào giữa tháng 8 đầu tháng 9 năm 2014.
  2. blackice

    blackice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thưa thầy, khi nào ở Ngã Tư Sở có lớp mới IELTS hoặc TOEIC ạ? Em đang có nhu cầu học ôn 1 trong 2 chương trình đó, thầy cho em biết thêm thông tin lớp học cũng như học phí được không ạ? Hiện giờ trình độ tiếng anh của em không cao, thậm chí hơi kém thì nên học khóa thầy sắp mở trên hay là học ôn được luôn ạ? Em cám ơn thầy.
  3. TranNgocVui

    TranNgocVui Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    2
    Trả lời bạn Blackice,
    1. Lớp học tại địa điểm dự kiến ở trường Đại Học Công Đoàn.

    2. Thời gian: Lớp học vào tối thứ 2, thứ 5 từ 6h-8h vào đầu tháng 9.

    3. Chương trình học trong 3 tháng 24 buổi:

    3a) Đối tượng có thể tham gia học: IELTS, TOEFL iBT, TOEIC hoặc nâng cao trình độ Đọc, Nghe, Nói, Viết, Dịch.

    Vì sao một khoá học lại có thể bao gồm nhiều chương trình đến như thế? Liệu khóa học này có quá hổ lốn tạp nham không?

    Mọi kỳ thi đều nhằm mục đích kiểm tra 5 kỹ năng cơ bản: Đọc, Nghe, Nói, Viết, Dịch của học viên. Nếu học viên có 5 kỹ năng cơ bản thì có thể vượt qua được các kỳ thi không mấy khó khăn. Chính vì thế việc đào tạo lại một khả năng và công suất Tự Học Tiếng Anh là quan trọng nhất. Nếu bạn thi xong IELTS nhưng lại đứng trước yêu cầu cần phải thi TOEFL iBT thì sao? Thông thường bạn sẽ lại phải tìm đến những khoá học chuyên luyện TOEFL iBT nhưng với một nền tảng 5 kỹ năng chắc chắn thì bạn có thể tự làm một số bộ đề của TOEFL iBT và tự tin hơn vì kiến thức đó là của chính mình chứ không phải là mới học của người khác.

    3.b) Mục đích đào tạo khả năng Tự Học Tiếng Anh đối với 5 kỹ năng: Đọc, Nghe, Nói, Viết, Dịch

    + Mọi buổi học đều nhằm mục tiêu hướng dẫn cho người học có khả năng TỰ HỌC TIẾNG ANH. Ai cũng có khao khát tự Đọc, Nghe, Nói, Viết, Dịch Tiếng Anh nhanh và lưu loát như tiếng Việt nhưng không may thay nếu học ngữ pháp thì chuyên phân tích kỹ lưỡng 12 thời và 3 thể không tập trung vào những kỹ năng thực hành. Trong khi ngôn ngữ là kỹ năng thực hành, suy luận và phán đoán phải được phát triển gần như tối đa. Một số người hy vọng học Nghe Nói để phát triển khả năng trải nghiệm hoặc thậm chí là "nhúng mình" vào môi trường bản địa nhưng cũng ít thành công vì lượng từ vựng tiếp cận mỗi ngày là quá ít chỉ khoảng 5-15 từ mới đối với những người học như vậy. Nguy hại hơn là sau khi học những khoá nghe nói một thời gian ngắn người học lại mau chóng quên ngay các chủ đề (TOPIC) sau các khoá học đó. Chính vì thế, thầy Trần Ngọc Vui đã phát triển những 3 Quy Luật Cơ Bản trong Tiếng Anh và áp dụng giảng dạy thành công kể từ năm 1996. Hầu hết những học viên sau khi tốt nghiệp đều có khả năng tự đọc tài liệu và sách báo tiếng Anh, nghe nói giao tiếp tốt và khả năng viết nhanh.

    3c) Nội dung đào tạo trong 24 buổi: (3 Quy Luật và 4 Phương Pháp)

    + Thực hành 3 Quy Luật Cơ Bản đối với tài liệu là IELTS bao gồm:

    a) Quy Luật Đọc Hiểu, Nghe Hiểu.

    b) Quy Luật Phát Âm

    c) Quy Luật Nói và Viết Nhanh.

    + 4 phương pháp hỗ trợ:

    1. Học từ và cấu trúc mới siêu tốc: từ 100-300 từ mới/2h.
    2. Mở rộng biên độ tưởng tượng.
    3. Sử dụng Đọc Hiểu Siêu Tốc để ôn bài.
    4. Sử Dụng Tư Duy Siêu Tốc và Đa điểm trong Nghe và Nói.
    4. Học phí: 3,000,000đ/24 buổi (Ba triệu đồng)

    5. Lớp do thầy Trần Ngọc Vui trực tiếp giảng dạy từ năm 1996. ĐT thầy Vui: 0912 613 556
  4. TranNgocVui

    TranNgocVui Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    2
    Mọi học viên được học thử 02 buổi trước khi quyết định tham gia cả khoá học.
    Bổ sung thêm về học phí:
    4) Người đi làm: 5,000,000đ/24 buổi. Sinh viên (nếu có thẻ): 3,000,000đ/24 buổi.
  5. TranNgocVui

    TranNgocVui Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    2
    Những bạn sinh viên khi đi đăng ký tham gia học thử cần phải mang theo thẻ sinh viên.
  6. TranNgocVui1

    TranNgocVui1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Vì sao chúng ta nhiều người học tiếng Anh không thể nghe được BBC, CNN?
    Để Nghe hiểu được tiếng Anh tốt chúng ta cần phải có Từ Vựng + Phát âm + Tốc độ.
    a) Từ vựng trong Nghe Hiểu.
    Lượng từ vựng nếu ít hơn nhiều so với nội dung bài Nghe Hiểu thì tin chắc rất khó đoán ý của từng câu. Việc nghe không toàn diện sẽ khiến ý của các câu bị manh mún thiếu lôgíc. Khi bạn nghe không có lôgíc thì không thể nghe lâu và thường xuyên.
    (Từ vựng và cấu trúc là máu thịt và xương cốt của mọi ngôn ngữ nếu bạn đang học theo lối chép đi chép lại nhiều lần để cố nhớ thì đó là một cách làm sai lầm vì việc chép đi chép lại làm bạn nhanh chóng mất kiên nhẫn và mất tập trung. Cho dù có cố gắng nỗ lực hết mình thì một ngày một người cũng học không quá được từ 30-50 từ mới khác nhau. Nếu bạn muốn học từ nhanh siêu tốc đạt 500-700 từ khác nhau sau 3 buổi hướng dẫn, thì có thể liên hệ với thầy Trần Ngọc Vui - 0912 613 556 giáo viên duy nhất giảng dạy tiếng Anh siêu tốc).
  7. TranNgocVui1

    TranNgocVui1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu về chương trình giảng dạy tiếng Anh

    Thông Minh Siêu Tốc bằng các Quy Luật của

    thầy Trần Ngọc Vui kể từ năm 1996.



    Định nghĩa dạy và học tiếng Anh thông thạo cần đạt 5 kỹ năng cơ bản: Đọc, Nghe, Nói, Viết, Dịch.

    Hiện tại ở Việt Nam đang tồn tại 2 loại hình giảng dạy chính:

    A) Giảng dạy Ngữ Pháp truyền thống với nội dung chính 12 thời + 3 thể.

    + Ưu điểm:

    - Ưu điểm của loại hình giảng dạy ngữ pháp 12 thời + 3 thể là dễ dàng phân tích câu S+V+O.

    - Khi ra đề và kiểm tra không phức tạp và tốn kém.

    - Dễ dạy: người dạy thì phôtô từ các sách hoặc điều chỉnh từ các sách để phát bài tập ở trên lớp và bài tập về nhà cho học viên làm sau đó sẽ đọc đáp án, kiểm tra, giải thích.

    + Nhược điểm:

    - Nhược điểm chính không tập trung vào 5 kỹ năng cơ bản Đọc, Nghe, Nói, Viết và Dịch vì tập trung sâu vào phân tích câu nhưng không có thực hành của 1 trong 5 kỹ năng trên. Phân tích S+V+O không liên quan tới 5 KNCB nêu trên.

    - Tốn kém thời gian và trùng lặp nhiều các cấp PTCS, THPT, PTTH, Đại Học, ít có nâng cao và hầu như không tiếp cận với 5 kỹ năng cơ bản.

    - Nhiều bài báo phân tích đến sự khủng hoảng tiếng Anh trầm trọng trong nhiều năm của nhiều sinh viên tốt nghiệp các trường Ngoại Ngữ nhưng bị câm và điếc (không nói và không nghe được tiếng Anh) - thiếu 5 kỹ năng cơ bản vì tập trung vào Ngữ Pháp và những phương pháp học không liên quan tới 5 kỹ năng cơ bản nêu trên.

    B) Giảng dạy theo phương pháp Giao Tiếp (Phương thuốc giảm đau cho 5 kỹ năng cơ bản (KNCB)).

    Để tránh khủng hoảng cho người học sau 16 năm học chuyên ngữ vẫn không nói, nghe tốt (câm và điếc) sau khi ra trường phương pháp Giao Tiếp hiện đang là cứu cánh.

    + Ưu điểm:

    - Tiếp cận và thực hành Nghe Nói thông dụng phù hợp với mục đích giao tiếp thông dụng.

    - Có giáo viên người nước ngoài nên nâng cao kỹ năng Nghe, Nói.

    - Dễ thu học phí cao.

    + Nhược điểm:

    - Dễ quên ngay sau mỗi khoá học ngắn.

    - Nhanh nhàm chán và thiếu chủ đề nói.

    - Học và thực hành được ít từ mới.

    - Không thể tiếp cận sâu vào tiếng Anh chuyên ngành.

    - Thiếu 3 kỹ năng Đọc, Viết, Dịch.

    C) phương pháp giảng dạy tiếng Anh Thông Minh Siêu Tốc bằng quy luật của thầy Trần Ngọc Vui là lựa chọn tất yếu của thời đại.

    Giới thiệu sơ lược phương pháp giảng dạy này tập trung vào 2 Quy Luật cơ bản và 6 phương pháp của thầy Trần Ngọc Vui.. Những Quy Luật và Phương Pháp không có trong bất cứ sách ở trong và ngoài nước nào và đang được đăng ký Quyền Sáng Chế ở nước ngoài chứ không phải tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam.



    Ưu điểm:

    + Áp dụng 2 Quy Luật cho 5 kỹ năng cơ bản Đọc, Nghe, Nói, Viết, Dịch đối với tất cả các giáo trình.

    + Phát triển khả năng nhớ (Mở rộng biên độ nhớ từ) của học viên từ 1 từ tại 1 thời điểm thành nhớ mảng từ từ 3-5 từ hoặc cả câu từ 11-22 từ.

    + Tăng công suất nhớ từ: học thuộc lòng và sử dụng từ 100-150 từ hoặc cấu trúc khác nhau trong 1h30. Sau 3 buổi 1 học viên bình thường có thể học được từ 500-700 từ khác nhau trong 1h30.

    + Sử dụng Đọc Hiểu Siêu Tốc Trần Ngọc Vui để ôn bài nhanh trên lớp và về nhà để hình thành vững chắc phản xạ không điều kiện như bản năng tự nhiên. Khi tập luyện thuần thục sau 2 tuần 1 học viên bình thường có thể đọc được văn bản 700-800 từ học thuật/1 phút.

    + Phát triển tiềm năng Nhớ và Tư Duy Lôgíc cho các môn khác.

    + Phát triển khả năng đạt mục đích đọc thông viết thạo (thông thạo tiếng Anh) đối với mọi lứa tuổi.
  8. TranNgocVui1

    TranNgocVui1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Các lớp do thầy Trần Ngọc Vui giảng dạy sẽ học bình thường sau ngày 10/1 âm lịch.
  9. HungLeQuang1

    HungLeQuang1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    1
    7,8 năm trước em có học với thầy, ko biết thầy có nhớ em không nữa :P Bạn Hưng được giải thi HSG Hoá ấy :P
  10. TranNgocVui1

    TranNgocVui1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ôi bạn Hưng à, bây giờ thầy vẫn nhớ nhưng không rõ lắm hình như bạn hơi gầy thì phải. Học rất nhanh và có đôi mắt rất sáng đúng không nhỉ? Bây giờ Hưng làm gì rồi? Công việc có liên quan đến tiếng Anh nhiều không?

Chia sẻ trang này