1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LP công nghệ DDA và CD

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi ecd, 12/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ecd

    ecd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    LP công nghệ DDA và CD

    Chào các bác,

    Hôm nay em vào Jazz Centre ở địa phương, thấy có bộ Norah Jones CD và một bộ tương tự nhưng LP. CD giá 15 euro/chiếc, trong khi LP thì đắt hơn một vài euro. LP thì không được nghe thử nên em hỏi một saleman (đây là home business nên em nghĩ saleman này cũng là người có kinh nghiệm) rằng nếu so sánh hai loại đĩa này thì có khác biệt gì không? Ông ta trả lời rằng: với những LP công nghệ cũ (AAA), thì có thể có lợi thế (take advantages) của kỹ thuật analog, giọng hát nổi hơn, nhạc tính hơn. Nhưng với đĩa LP mới công nghệ (DDA) như kiểu đĩa này vừa mới thu vài năm trước đây thì nguồn chắc chắn là digital, do đó LP cũng không hơn gì CD.

    Vậy theo các bác, về mặt lý thuyết như thế có đúng không? Nếu đúng thì tại sao LP vẫn được sản xuất? Hay để dành cho những người chỉ có LP player, không có CD player (một là nghèo quá, hai là giàu quá thì đều rơi vào trường hợp này ); Hay để phục vụ cho giới cực kỳ sành điệu?

    Bác nào có điều kiện nghe thử rồi, xin post bài phát biểu cảm nghĩ với.

    Cám ơn các bác.
  2. congari

    congari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đến bay giờ, khi có chủ ý, thì người ta vẫn thu nguồn analog như thường.
    Stereophile tháng trước có bài viết về thu thanh. Họ làm một album giao hưởng cho audiophiles dự định sẽ phát hành trên cả LP lẫn SACD nên họ thu đồng thời vào 2 nguồn analog (cho LP) và digital -DSD (cho SACD).
    Chỉ nghe LP mới bây giờ thi chắc chỉ có là giàu quá thôi: cơ đắt, kim đắt, đĩa mới cũng rất đắt.
  3. Audiophile

    Audiophile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    1
    Đĩa than và digital,
    (Trích bài viết của Mark Levinson chủ hãng Mác Lê Văn Sơn và Red Rose Music)
    Hầu hết những người yêu âm nhạc đều cảm thấy có cái gì đó không ổn với CD. Nhiều người vẫn ưa âm thanh của LP hơn. Mọi người từng có khoảng 20 đến 30 đĩa LP và rất thích chúng, trong khi bây giờ mọi người có hàng trăm hay thậm chí hàng ngàn CD nhưng họ lại hiếm khi nghe tới, và gần như không bao giờ nghe hết. Vậy rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
    Nghiên cứu cho thấy Pulse Code Modulation (PCM), nguyên lý của CD có những hạn chế mà ta vẫn chưa thể vượt qua nổi. Âm thanh PCM khi nghe sẽ gây ra sự căng thẳng, bức xúc.... trái ngược với mục đích của mọi người khi nghe nhạc.
    Sony vừa giới thiệu một hệ thống digital mới gọi là Direct Stream Digital (DSD), mà có vẻ như không gây ra sự căng thẳng này. Âm thanh của DSD tốt hơn PCM, nhưng quan trọng hơn nó tạo ra cảm giác thoải mái và vui vẻ khi nghe. DSD là nguyên lý của loại Super Audio CD (SACD). Vì khá nhiều lí do, sẽ tốn một khoảng thời gian để mang DSD tới tột đỉnh của sự phát triển. Đây là một việc lớn đòi hỏi nhiều thiết bị chuyên nghiệp. Đó là một dự án tốn hàng tỉ dollar, riêng dự án này đã cần sự nghiên cứu, sự phát triển, sự sản xuất và sự xúc tiến, hỗ trợ từ phía phần mềm và phần cứng, và rất nhiều cái khác.
    "Nói chung, người tiêu dùng được thoả mãn với âm thanh của CD", David Kawakami (người thay mặt cho công ty Sony và Phillips) nói. Nhưng đáng chú ý hơn là khi các nhà thiết kế nói về việc hoàn thiện công nghệ CD, họ hay khoe rằng làm được âm thanh gần giống analog (loại tái tạo âm thanh của đĩa LP). Thế mới là điều kỳ lạ. Cũng giống như các ampli bán dẫn trung thực tự nhiên lại được coi như có âm thanh gần với...bóng đèn!!!
    "Digital không tạo cho bạn cảm giác như âm nhạc thật. Bạn không thể bị hút hồn vào trong đó được", Terry Combs (chủ của một cửa hàng hi-fi bán đầu đĩa than Walker và Basis ở Dallas) nói.
    Nhạc sĩ Rock Neil Young đã từng đưa ra ý kiến giống như vậy trong một bài tiểu luận ông xuất bản về vấn đề với âm thanh digital. Thực tế, Young ghét digital tới mức hợp đồng của ông ta đòi công ty thu đĩa phải sản xuất và phát hành các bản ghi của ông trên cả đĩa than lẫn CD.
  4. ecd

    ecd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này là phải chuyển collection của mình sang LP thôi. Nhưng thưa các bác, lại nhưng, chơi LP có cái khó là không cho nghe thử. Được cái là cứ mua về, không thích trong vòng 8 ngày có thể trả lại. Nhưng làm một hai lần thì được, làm quá e cái mặt minh nó không được dầy cho lắm.
    DSD các bác nói là mới ra của Sony, nhưng em thấy ở chỗ em, DSD hầu hết là TelarcDigital làm, mà có từ rất lâu rồi (tầm 94-95). Cái thằng TelarcDigital này hình như là chuyên về digital hay sao ấy, đĩa nào cũng thấy DDD, pure digital. Hiếm mà tìm được cái nào ADD của TelarcDigital lắm ạ.
    Có lẽ em cung phải kiếm cái LP player để thử xem thế nào. Các bác có kinh nghiệm xin bày cho tiêu chí để đánh giá LP player là như thế nào. Hiện giờ thì em đã phân biệt được LP player có 3 thành phần chính, turntable, turnarm và cartridge; cartridge có loại MM và MC. Có phải bất cứ turntable nào cũng có chuẩn rồi để lắp được turnarm bất kỳ không? Và có phải bất cứ turnarm nào cũng theo một chuẩn để có thể lắp cartridge bất kỳ không? Tất nhiên là vẫn phải hiệu chỉnh đối trọng.
    Em chờ các bác.

Chia sẻ trang này