1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm danh những cầu thủ trẻ triển vọng dưới 21 tuổi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi gdtla07, 31/01/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HNN1

    HNN1 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2018
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    158
    U15 năm ngoái Vũ Hồng Việt ăn được thái trong trận chung kết giải U15 ĐNA bằng loạt Penalty, sau đó lên báo phát biểu rất khệnh đại ý VN bây giờ là số 1 chứ không phải Thái. Thái chỉ là con tép
    thằng cha Việt này khệnh từ hồi giải U19 Quốc tế ở Nha trang 2017. Hồi ấy dẫn dắt U19 VN già hơn 2 tuổi so với cùng trang lứa, sau đó vô địch được và nổ tung trời.
    Lần này, chắc do quá tự tin vào lò Hà Nội và PVF nên không gọi câu thủ nào của lứa năng khiếu HAGL (lứa năng khiếu HAGL vố địch quốc gia U13 cách đây 2 năm).
  2. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
  3. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.980
    Đã được thích:
    4.618
    Kém cái gì, tuyển cả nước gần 10 nghìn thí sinh chứ có ít đâu. Bác chưa xem tận mắt chúng nó đá đấm thế nào thì cũng đừng đưa ra nhận định gì cả. Chưa xem đá thì không nên bơm thổi nhưng cũng không nên dìm hàng.Như thế nó rất là không công bằng.
    Còn ông HLV ông ấy đưa ra nhận định thế kia thì nó phụ thuộc vào sự kì vọng của ông ấy với đám cầu thủ. Ông ấy muôn' chúng nó đá được ở châu Âu hay muốn nó đá hay so với môi trường VN. Mình là người ngoài đâu biết được.
    Theo tôi hóng hớt trên facebook thì thấy lò Nutifood có thải loại cầu thủ không đạt yêu cầu. Và cái mà nhiều bác thèm khát trên này là chiều cao thì bọn nó có. Kĩ thuật thì chưa biết đến được đâu.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.344
    Đã được thích:
    18.714
    Ông Franck Durix cho biết: "Khó khăn lớn nhất trong đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam là có quá nhiều sự lười biếng. Tại Pháp các cầu thủ trẻ chỉ cần nói một lần là hiểu và làm theo, nhưng tại Việt Nam, các em phải nói ngày qua ngày mới nhớ. Các em thiếu sự chuyên nghiệp, điều này sẽ là trở ngại phát triển với chính bản thân các cầu thủ."

    Cái này thì phải gọi là chậm hiểu chứ nhỉ sao lại là lười biếng?
  5. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.980
    Đã được thích:
    4.618
    Ngueyen văn bài phỏng vấn

    http://www.goal.com/vn/tintuc/hlv-f...g-trong-dao-tao-tre/vmra7jyy7x271ssxqufhucgxy

    "...
    Chia sẻ với Oxii, nhà huấn luyện chính của học viện Nutifood JMG không ngần ngại chỉ ra điểm bất cập trong công tác đào tạo trẻ tại Việt Nam.

    Đau đầu với ý thức của cầu thủ nhí

    Sau gần 3 năm công tác tại học viện Nutifood JMG, ông Franck Durix – đồng đội cũ của Zinedine Zidane tại Cannes và là học trò của HLV Arsene Wenger tại Nagoya Grampus Eight, vừa có bài chia sẻ khá thú vị với Oxii về công tác đào tạo trẻ nơi đây.

    Theo ông, tiềm năng của cầu thủ nhí là điều không bàn cãi. Song ý thức và sự tập trung cần thiết cho nghề nghiệp thì lại là một vấn đề nghiêm trọng. Ông bày tỏ: “Khó khăn lớn nhất trong đào tạo trẻ ở Việt Nam, đó là có quá nhiều sự lười biếng.

    Nếu như ở Pháp, chỉ cần nói một lần là các cầu thủ trẻ sẽ hiểu và răm rắp ngay. Còn ở đây, phải nói đi nói lại ngày qua ngày, mới mong các em nhớ. Các em dễ thương thật, nhưng sự thiếu chuyên nghiệp là trở ngại cho chính các em.

    Đã xác định con đường phải đi thế nào rồi, nhưng vẫn cứ lăn tăn ngay những điều nhỏ nhặt là ăn cái gì, ngủ giờ nào… Nhất là trong giai đoạn này, 14-15 tuổi phải có ý chí để bứt phá. Chờ 1-2 năm nữa sợ là muộn”, ông Durix tiếp lời.

    Gần 3 năm vẫn chưa có học viện đạt chuẩn

    Ngoài ý thức, một tiêu chí khác khiến vị HLV người Pháp lo lắng, chính là hệ thống cơ sở vật chất. Sau vài năm đi vào hoạt động, đến nay các học viên hai khoá 1-2 của học viện Nutifood JMG chỉ sinh hoạt tập trung tại… nhà riêng của ông bầu Nguyễn Thanh Hải ở quận 10 (TP.HCM).

    Trong khi sân tập thì thuê từ trung tâm Phú Thọ cách đó không xa. Theo tiết lộ, mặt sân ở đây có chất lượng không đủ tốt, khiến việc tập luyện đôi khi bị gián đoạn vào những ngày mưa gió. Nhưng là người làm thuê, ông Durix thừa nhận mình không thể quyết định chuyện này.

    Hiện tại, học viện Nutifood JMG khoá 1 đang sở hữu 9 học viên (năm sinh 2003-2004). Ban đầu, họ có 10 người, nhưng một em đã sớm rời đi vì thường xuyên vi phạm kỷ luật. Trong những cầu thủ nhí hiện tại, chỉ có khoảng 3 cái tên thăng tiến nhanh, đúng lộ trình phát triển đề ra.

    Được biết, khoá 2 của học viện tuyển sinh năm rồi có thêm 9 gương mặt. Tuy nhiên, với con người hạn chế như vậy, khả năng Nutifood JMG phát triển đội bóng chuyên nghiệp là điều không dễ. Rất có thể, sau khi tốt nghiệp, lứa cầu thủ này sẽ được chuyển nhượng cho các CLB có nhu cầu..."
  6. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Nói chung là lò nào cũng vậy cũng sẽ có ít nhất 3-4 đứa đạt tiêu chuẩn. Chắc k đc như kỳ vọng kiểu như lứa đầu jmg nên ông HLV nc ngoài nói thế.
  7. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.980
    Đã được thích:
    4.618
    Tiêu chuẩn khoá đầu JMG thì cũng đã là cái gì cao siêu đâu mà ông ta phải nói thế. Ở Vn thì mấy đứa như TA, XT, CP có thể là hay nhưng so với châu Âu có là cái gì. Mà ông này hồi trước cũng đá Ligue 1 thì người ta cũng biết cầu thủ thế nào là hay là dở.

    Thôi thì cứ bình tính chờ đợi xem sau này ra sao. Thành công nhất jmg bây giờ là VĂn Thanh hồi trước cũng trầy trật. Cầu thủ trẻ đâu nói trước được cái gì.
  8. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Nói gì thì nói lứa đầu jmg lúc mới ra lò đá hay bỏ mẹ. Làm gì có lứa nào đá dc như thế đầu. Vấn đề ông đức bắt chúng nó cày nhiều quá mà k có kế hoạch lâu dài, rồi ném vào môi trường võ lít khắc nghiệt mà k có sự chuẩn bị. Gặp môi trường tốt kiểu hà nội thì chúng nó đã tiến xa chứ k kiểu càng ngày càng bị đuối ntn. Càng đá thì những kỹ năng tốt nhất của bọn nó càng kém trong khi những nhược điểm vẫn k dc khắc phục
  9. ronandkim

    ronandkim Moderator

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    1.005
    Nhìn cách làm của nutifood có vẻ cũng đầu voi đuôi chuột, cho đến giờ này, cái học viện vẫn ở trên giấy, có lẽ ông bầu này còn đang nhìn ngó xem có sơ múi được gì không :) Cũng có thể đây là lý do ông Đức chưa tuyển khóa 5 chăng :) vì còn phải chầu chực chờ hứng của ông Hải :)
  10. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Vì thế nên tôi mới đặt ra dấu hỏi. Nói chung cũng chỉ mong là hay ở tầm châu Á chứ châu Âu thì phải tích luỹ thêm nhiều lượng nữa mới mong thay đổi được chất!

Chia sẻ trang này