1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm danh những cầu thủ trẻ triển vọng dưới 21 tuổi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi gdtla07, 31/01/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lukhach123

    lukhach123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2016
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    1.023
    Cho hỏi có vấn đề gì mà lò đào tạo hiện đại nhất Đông Nam Á, lò đào tạo thống lĩnh toàn bộ các giải trẻ mấy năm nay lại mất tích khó hiểu ở lứa U21 và ko qua đc vòng loại của U19 năm nay thế? Năm ngoái U19 của VPF còn làm loạn ở các giải trẻ mà, U17 của VPF thắng tuyệt đối ở giải trẻ với hiệu số khủng khiếp cơ mà, chẳng lẽ chỉ 1 năm sau mà tụt dốc vậy sao?
  2. VFF1

    VFF1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2016
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    552
    Cấp độ trẻ lúc trồi lúc sụt là chuyện thường.

    Căn bản là lúc lên u23,dtqg lò này đóng góp bao nhiêu người và các cầu thủ đó đóng góp sao.

    Tinh thần là cứ để yên cho người ta làm, hỏi han nhiều k tốt lắm đâu :)
  3. lukhach123

    lukhach123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2016
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    1.023
    Vấn đề trồi sụt là có ở các cầu thủ trẻ, nhưng nó thường thường xảy ra ở các giải đấu cúp chứ ở giải vòng loại đấu vòng tròn thì ít lắm. Tôi nói thật thâm tâm là tôi hy vọng lò này cũng sẽ làm bài bản để ra một thế hệ cầu thủ có kỹ thuật cơ bản tốt như bọn HAGL, Viettel và HN nhưng có vẻ VPF chú trọng quá nhiều về các yếu tố khác mà bỏ qua kỹ thuật, nhìn Tiến Dụng và Đức Chinh đá mà tiếc thể hình thể lực của bọn nó quá...
  4. VFF1

    VFF1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2016
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    552
    Thực tế năm nay vpf mới gọi là có khuynh hướng làm bài bản thôi bác, nên cứ hy vong và chơ đợi thôi, lò nào thì cũng luyện kĩ thuật hết, chỉ là bao nhiêu % trong giáo trình thôi, phát triển sau này theo khuynh hướng nào cũng còn tuỳ tố chất và ý chí từng cầu thủ nữa.

    Đấu cúp mạnh như u20 pháp cũng bị ý loại đấy thôi ( pháp u19 châu âu làm ý 4-0 thì phải) .

    Mấy lứa đầu cứ xem như làm nháp đi
  5. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Đúng là trẻ thì trồi trụt không ổn định là điều dễ hiểu.

    Mà trẻ thì càng phải thất bại nhiều, đấy mới là điều tốt.

    Hi vọng 10 năm nữa PVF 2.0 sẽ bắt kịp các lò khác, đóng góp cho bóng đá VN.
  6. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Pvf năm nay dự vòng loại u19 là bọn 16-17t nên bị loại là bình thường. Những thằng tốt nhất lứa u19 thì chuyển giao hết cho bọn t@t
  7. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Thế chứng tỏ bọn Hà Nội U19 khá kém. Chật vật mãi mới thắng được 1 nhót. Hay cũng là U17. Nếu thế thì bóng Việt tởm thật.
  8. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Bóng đá trẻ khó nói lắm. Nhưng bọn t@t năm nay dễ vô địch vì lứa này đều và toàn bọn 19t nên gìa dặn hơn bọn khác.
  9. VFF1

    VFF1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2016
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    552
    Bác Gạch k đưa ku Bình vào danh sách hơi tiếc, nó kiểu trung phong càn lướt quá chuẩn, kỉ thuật được, rèn kiểu dứt điểm sát thủ nữa thì sẽ là tiền đạo số 1 tương lai k xa.
  10. gdtla07

    gdtla07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    81
    Nhà em mở topic để thu thập là chính, danh sách ko có fix... ku Bình đá ngon thật, rất có tương lai.

Chia sẻ trang này