Lựa chọn một công việc. Không có việc làm đồng nghĩa với việc không có cuộc sống. Tuy nhiên ta hiểu thế nào là một việc làm. Một việc làm phải đảm bảo cuộc sống cho bạn. Nó ít nhất là phải đáp ứng tối thiểu cho cuộc sống. Nó phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn lao động , bảo vệ sức khỏe cho con người. Đây là yếu tố rất quan trọng mà nhiều người xem nhẹ, vì không sẻ dể phát sinh bệnh tật cho nay mai và ?oTiền men không lại tiền thuốc?. Thứ đến là tùy thuộc vào hoàn cảnh mà ta chọn công việc cho hợp lý . Nếu bạn được đào tạo nghề nghiệp thì bạn may mắn hơn, bạn có khả năng đi đây đi đó để xin việc. Tuy nhiên nhất là vùng nông thôn hay bạn ở trong hoàn cảnh khó khăn hoặc bạn không muốn làm nghề đã có nữa thì bạn phải làm gì ? Bạn nên chọn một nghề đơn giản thôi nhưng mà lành mạnh nó tốt cho sức khỏe của bạn, bạn không nên bươn chải bất chấp mà mang họa vào thân. Ví dụ : Bị lừa và dính vào tệ nạn xã hội , làm những việc phi pháp. Nên nhớ không có gì quý hơn một cuộc sống liêm khiết, trong sạch. Nếu không bạn sẻ phải trả một cái giá là tính mạng của bạn. Tôi thấy hiện nay , nhiều người ở nông thôn ra thành thị kiếm sống bằng bất cứ việc gì, trong khi ở quê nhà lại thiếu người làm việc đồng áng. Nhiều bạn coi khinh nông thôn. Bạn đừng mà ảo vọng, nơi nào cũng khó khăn hết, không có nông nghiệp thì lấy gì mà ăn, phải chăng nuốt sắt thép pêtông mà sống. Cái gì đến nó sẻ đến, rồi hạnh phúc chỉ mỉm cười với những người chân chính . Như vậy không có lĩnh vực nào là hèn kém, ngược lại tất cả đều quan trọng, cái quan trọng nhất là bạn làm như thế nào .Hãy làm tốt công việc của mình và có mối quan hệ tốt với các lĩnh vực khác ! Hạnh phúc chỉ sẻ đến với những người chân chính ! Kết luận, cái quan trọng không phải làm ở đâu , làm cái gì mà là làm như thế nào, nó có hợp với đạo lý làm người không .