1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lựa chọn tã sơ sinh bobby tốt cho bé

Chủ đề trong 'Trung tâm thông tin TP Hồ Chí Minh' bởi thaonguyen1512, 28/06/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyen1512

    thaonguyen1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2015
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    5 Sai lầm mẹ bỉm sữa nào cũng đắt phải khi mặc tã, bỉm cho con

    tã, bỉm vốn không phải là vật xa lạ đối với những mẹ bỉm sữa trẻ, hiện đại. Tuy nhiên, không vì thế mà mẹ nào cũng sử dụng tã, miếng lót cho con một cách thức thuần thục, đúng phương pháp.

    Vậy những sai lầm sai thường gặp khi sử dụng miếng lót cho con mẹ bỉm sữa thường đắt phải là gì? Hãy cùng khám phá ngay nhé!

    1. Mặc bỉm sai cách thức
    [​IMG]
    tã sơ sinh bobby giúp bé ngủ ngon hơn

    Đối với những người mẹ trẻ hoặc sinh con lần đầu tiên thì việc mặc hay bỉm miếng lót cho con vẫn còn rất nhiều lóng ngóng, vụng về. Điều này cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc mặc tã sai phương pháp cho con. Vì vậy, khi mặc bỉm cho con, mẹ nên nhớ các bước sau nhé!


    Đối với tã dán:

    B1: bà mẹ nên mở tã và dựng vách chống tràn lên trước khi mặc cho trẻ, sau đó đặt đó trẻ nằm ngửa ra.

    B2: Giữ đầu tiên gối cong, dạng chữ M rồi đặt bỉm dưới mông của trẻ sao cho cạp mặt trước của tã cách dạ dày bé 1 ngón tay.

    b3: Vuốt phẳng dải băng ở phần thắt lưng phía trước để đảm bảo miếng dán được giữ chặt. Cuối cùng kiểm tra vách chống tràn đã được dựng thẳng đứng chưa là được.


    Đối với bỉm quần:

    Với tã quần mẹ bỉm sữa có thể mặc cho bé khi bé nằm hoặc đứng. Các bước cũng tương tự như khi mặc tã dán cho con. Tuy nhiên khi trẻ lớn hơn, mẹ bỉm sữa có thể cho con đứng mặc bình thường như khi mặc quần.



    Lưu ý:

    Dù mặc tã dán hay tã quần cho con, mẹ bỉm sữa cũng luôn nhớ phải xem trước hoặc sau khi mặc cho bé xem vách chống tràn đã để đảm bảo nước tiểu không bị trào ra ngoài.


    Đối với trẻ trai, khi đóng miếng lót bà mẹ phải để bộ phận sinh dục của con hướng xuống phía dưới để khi đi tiểu không bị tràn lên đồng thời không lam đau bộ phận này của trẻ. Ngoài ra, các bé trai thường bị ướt ở phần trước của bỉm nên khi mua, mẹ nên lựa chọn loại bỉm có lớp lót phụ thêm ở phía trước.


    Đối với trẻ gái, khi đi tiểu thường ướt ở giữa hoặc phía sau của tã nên mẹ cần lựa chọn loại tả có độ dày tập trung ở vị trí này để cho quá trình thấm hút được tốt hơn.


    2. Mặc bỉm sai số


    Tã/bỉm không giống như quần áo thông thường, nó cần vừa kít với cơ thể bé chứ không thể để thoải mái hay quá chật cho con được vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi vệ sinh của trẻ cũng như khả năng độ hút của tã, tả với lượng chất thải mà trẻ thải ra.


    Vì vậy, khi chọn bỉm tả cho bé mẹ nên lựa chọn dựa theo số tháng, kết hợp cùng chiều cao, cân nặng của trẻ để lựa chọn kích cỡ bỉm phù hợp nhất cho bé. Đồng thời giúp cho trẻ cảm thấy thoải mái nhất khi mặc mà không lo bị cọ sát hay trầy xước bỉm vào làn da.


    3. Không thường xuyên kiểm tra và thay bỉm cho con


    Rất nhiều bà mẹ vì lười hoặc tiết kiệm nên thường không thường xuyên xem cũng như đổi bỉm cho con mà thường để quá thời gian quy đinh hoặc đợi đến khi tã ướt sũng, thậm chí nước tiểu trào ra ngoài mới chịu đổi bỉm cho trẻ.


    Điều này có thẻ giúp mẹ tiết kiệm được chút tiền mua bỉm bỉm nhưng lại rước bệnh cho bé, bởi chúng là nguyên nhân dẫn đến tình trạnh hăm, bí, mẩn ngứa, viêm nhiễm đường tiết niệu… ở bé. Chính vì vậy, để bảo vệ trẻ, 2 -3 h mẹ hãy xem tả của con 1 lần và thay miếng lót cho bé sau 3 - 4h ( đối với trẻ sơ sinh), 4 -6 h ( đối với những đứa trẻ lớn hơn)


    Dù trẻ không đi vệ sinh trong khoảng thời gian này, thì sau khi tắm rửa hoặc lau rửa cho bé, bà mẹ tuyệt đối không dùng lại tã đã sử dụng trước đó. Điều này hết sức nguy hiểm vì đây có thể là điều kiện cho vi khuẩn thâm nhập, gây nhiều bệnh đáng tiếc về da cho bé.



    4. Không tè vùng kín khi đổi bỉm cho con


    Khi trẻ đi tè thì không chỉ tã, miếng lót bị rây bẩn mà vùng kín của trẻ cũng vậy. Chính vì thế, việc lau chùi thôi là chưa đủ, mà bà mẹ nên lấy một chậu nước ấm, sau đó sử dụng bông gòn sạch để lau cho trẻ để bé không có cảm đau rát khi phải vệ sinh nhiều lần. Cuối cùng sử dụng khăn mềm thấm nhẹ vùng kín trước khi đóng lại bỉm cho trẻ. Bên cạnh đó, nếu mẹ cẩn thận thì có thể bôi thêm một lớp kem chống hăm mỏng trước khi mặc tã cho bé nhé sau mỗi lần đổi bỉm.


    5. Không dùng kem chống hăm


    Như đã nói ở trên thì kem chống thâm là sản phẩm cần thiết và luôn song hành cùng bỉm miếng lót. Bởi đây chính là màng chắn hữu hiệu ngăn cản da tiếp xúc với nước tiểu. Nhờ đó mà da bé sẽ luôn được bảo vệ trong suốt thời gian đóng bỉm.


    Tuy nhiên, khi sử dụng kem thâm bà mẹ nên chú ý lựa chọn những sản phẩm có hiệu, vẫn còn hạn dùng và không gây dị ứng cho trẻ. Đồng thời mỗi lần dùng chỉ bôi lớp kem mỏng lên lên vùng mông, bẹn và hậu môn của bé để dưỡng da nhé.


    Ngưng sử dụng tả khi làn da bé xuất hiện các nốt mẩn đỏ ngứa ngáy, khó chịu và đưa trẻ đến bác sỹ chuyên khoa để chữa trị kịp thời


    Trên đây là bài viết “5 sai lầm mẹ bỉm sữa nào cũng mắc phải khi mặc tã, bỉm cho con”. Hy vọng với những gợi ý của mình, bà mẹ đã có thêm những kiến thức về cách chọn bỉm chất lượng, an toàn và tốt nhất cho trẻ yêu của mình nhé.

Chia sẻ trang này