1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luận bàn về một số Thuật ngữ và Khái niệm ĐT-VT

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi Chuotdong, 01/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. catchich

    catchich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Communication và telecommunication đều là viễn thông cả ? theo tôi communication chỉ là truyền thông thôi chứ, mà telecommunicatión (có chữ "s") khác gì không có chứ "s" hở các bạn ?
  2. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0

    +) Communication: dịch là truyền thông là đúng rồi nó không phải lả viễn thông vì nó rộng hơn viễn thông rất nhiều. "Truyền thông" bao gồm tất cả sự truyền thông tin bằng mọi phương tiện và ở mọi khoảng cách.
    +) telecommunication: Viễn thông, khái niệm này hẹp hơn khái niệm communication ở chỗ nó chỉ dùng cho sự truyền thông ở khoảng cách xa. Tuy nhiên, vẫn có sự mơ hồ trong hiểu biết về hai khái niệm này. Câu hỏi rất tự nhiên là: thế nào thì được gọi là "xa" thế nào được gọi là "gần"?
    +) Có thêm "s" hay không thêm "s" thì về mặt nghĩa không thay đổi nhưng hoàn cảnh dùng có thể khác nhau. Trong hầu hết các mạng truyền thông ta nên dùng communications hoặc telecommunications vì trong hầu hết các mạng truyền thông có rất nhiều "sự truyền thông tin" xảy ra.
    Đặc biệt là khi dùng communication hoặc telecommunication để bổ nghĩa (sửa) một danh từ nào đó thì nên dùng không có "s".
    Ví dụ:
    Communication Networks, Communication Systems, Telecommunication Networks, Wireless Communication Theory ...
    Nhưng cũng có khi nó được dùng vẫn có "s" như:
    Communications equipments, Telecommunications Industry ...
    Còn khi dùng chúng là một danh từ thì nên dùng với "s" như đã giải thích ở trên. Ví dụ:
    Wireless Communications, Optical Communications
  3. TGTHK

    TGTHK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt tình mấy bác đừng cười chứ tôi chưa bao giờ thấy từ telecommunication bao giờ.
    Còn nói về viễn thông và truyền thông thì có lẽ tôi cũng biết chút chút.:
    - Truyền thông: đây là từ Hán Việt, nó chỉ sự di chuyển thông tin giữa các đối tượng, chủ thể khác nhau. Ví dụ: giới báo chí, truyền thanh, truyền hình và cả Internet ... đều được gọi là giới truyền thông. Đó là cách dùng theo nghĩa hẹp. Thực ra việc truyền tin tức từ một điểm này đến điểm khác được gọi chung là truyền thông (kể cả việc trao đổi câu chuyện giữa hai người ngồi cạnh nhau), nhưng người ta không dùng từ truyền thông vì có vẽ hàn lâm và quan trong hóa. Tuy nhiên, việc chuyển thông tin trong những lĩnh vực này không có định tuyến từ người gửi đến người nhận và phương tiện truyền tin.
    - Viễn thông: cũng là từ Hán Việt, nó là một phần trong Truyền thông, nhưng khác ở chỗ nó là sự truyền thông theo một khoảng cách xa (bản thân từ viễn có nghĩa là xa). Vì vậy có một sự khác biệt mà chúng ta dễ nhận thấy là những ngành như điện thoại, truyền số liệu qua cáp, sóng vô tuyến, vệ tinh được gọi là ngành viễn thông. Ở trong viễn thông, sự truyền tin là có định hướng từ người gửi đến người nhận. Nó không phải là việc truyền tin tức đó một cách rộng rãi trong công chúng như là truyền thông. Đây là cách mà người ta có thể phân định ranh giới sử dụng của hai từ này với nhau. Ngoài ra, trong viễn thông các phương tiện truyền tin là sóng vô tuyến, điện tử, điện chứ không có giấy tờ hay in ấn.
    Bấy nhiêu lời thực, mong các bạn góp ý thêm!
  4. baobien_nt

    baobien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa thấm được ý của chú lắm
    nhưng tớ thấy có cái gì đó chưa ổn ở đây ......
    Theo ý chú thì :
    Người đem thư đi phát cho tất cả mọi nhà thì ta nên xem người ấy đang làm ở ngành Viễn thông hay Truyền thông ?-
    -Theo lẽ thường, tớ thấy người đưa thư làm cho các bác Bưu điện thì chắc chắn là ngành Viễn thông đây rồi.
    - Nhưng chú đã nói là : "trong viễn thông các phương tiện truyền tin là sóng vô tuyến, điện tử, điện chứ không có giấy tờ hay in ấn" thì có lẽ tớ khó mà quy cho người đưa thư này làm Viễn thông được vì ông ta có dùng đến sóng vô tuyến hay điện đóm gì đâu. Mà phương tiện truyền tin của ổng cũng chẳng cố định : có khi dùng xe đạp, khi dùng xe máy, có khi chạy cả xe hơi ấy chứ ....
    Chú nói Viễn thông là truyền thông theo khoảng cách xa thì tớ xin hỏi là "xa" bao nhiêu thì mới được gọi là "Viễn" ?
    Vài dòng lý luận cùn cho vui đời ....
    Chúc các chú vui khoẻ!
  5. TGTHK

    TGTHK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tiện thể TGTHK cũng giải thích thêm một ít cái ngòai lề nhưng không kém phần quan trọng.
    Mấy bác đưa thư thì người ta gọi mấy bác ấy là Bưu tá, và lĩnh vực mà bác ấy công tác người ta gọi là ngành Bưu chính chư chẳng có ai dám gọi bác ấy làm trong ngành Viễn thông. Tuy nhiên, người ta có thể nói rằng bác ấy làm trong ngành Bưu điện. Ở đây, các bạn cần phân biệt ngàng Bưu điện với ngành Viễn thông bởi vì trong từ Bưu điện bao gồm cả Bưu chính (gọi tắt là Bưu) và Viễn thông (gọi tắt là Điện). Lĩnh vực truyền thông theo nghĩa rộng không chỉ bao gồm ngành báo chí, phát thanh, truyền hình, điện thọai, internet mà còn bao gồm cả ngành Bưu chính. Dù vậy, trong các ngành này thì Bưu chính là ngành có lịch sử phát triển lâu đời nhất, vì vậy mà từ Truyền thông mặt dù về mặt nghĩa có thể bao gồm Bưu chính nhưng do từ này ra đời sau nên nó đựơc dùng theo nghĩa TGTHK đã đề cập.
    À, chuyện khỏang cách bao nhiêu thì mới gọi là viễn thông thì không thể nói được bởi vì về mặt nghĩa thì Viễn = Xa, tuy vậy người ta nếu dùng từ này với nghĩa rộng như vậy thì nó sẽ gần với từ Truyền thông, tất nhiên hai người ngồi đối diện với nhau trò chuyện thì gọi là Truyền thông chứ không gọi là Viễn thông. Cuối cùng, theo thông lệ người ta chia 3 từ Truyền thông, Viễn thông và Bưu chính vào những lĩnh vực khác nhau và dùng theo nghĩa hẹp mặc định như sau:
    - Truyền thông: Báo chí, Phát thanh, Truyền hình
    - Viễn thông: Điện báo, telex, điện thọai, fax...
    - Bưu chính: Vật phẩm, tài liệu, hàng hóa...
    Ở đây có một từ mới là Internet, nó xuất hiện gần đây nhất và có thể xếp vào truyền thông hay Viễn thông. Tuy nhiên, do ý nghĩa lịch sử của sự ra đời mạng internet mà người ta có xu hướng dùng từ Internet riêng và lĩnh vực Internet cũng được tách riêng.
  6. babybear

    babybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hai từ đầu tiên thì rất hiển nhiên rồi, khỏi bàn.
    3. link: tuyến nối.
    4: hop: chặng. Có một giao thức dùng để định tuyến qua mạng WAN là Next Hop Resolution Protocol tức là Giao thức giải pháp chặng tiếp theo.
    5. span: bắc cầu. Trong các thuật toán của cầu (bridge) dùng trong mạng LAN có một cái gọi là spanning tree có nghĩa là cây bắc cầu (dùng để nối giữa các bộ bridge)
    6. section: trong mô hình 7 lớp thì có thể dịch là phiên, còn trong thông tin di động có thể dịch là miền
    7. router: bộ định tuyến.
    "Những việc cần làm ngay"
    [/QUOTE]
    - Hop được định nghifa la? đơn vị đo khoa?ng cách trong các giao thức định tuyến như RIP, cứ 1 router được tính la? 1 hop.
    - Spanning tree la? một kyf thuật chuyê?n mạch ơ? lớp 2 đê? tránh các ti?nh trạnh chuyê?n mạch lặp (Do một cây không tô?n tại chu tri?nh)
    - Phiên la? Session chứ không pha?i la? section. Section la? 1 bộ phận, 1 vu?ng.
  7. nguyennhumai

    nguyennhumai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chao ca nha ! Minh muon tim mot trang web day hoc ngoai ngu chuyen nganh dien tu vien thong. Co ai biet xin chi giup minh voi.
    Xin tran thanh cam on !
  8. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Bạn có thể ra ngoài hàng CD lậu, mua lấy một đĩa từ điển chuyên ngành điện tử viễn thông là đủ hết mà. Cái chính của môn học này là phải hiểu những khái niệm, thì mới nhớ được từ và dịch đúng được. Ngày xưa tôi đi học một lớp về Tiếng Anh chuyên ngành, học xong về nhà vẫn thấy dốt như cũ. Đến khi chịu khó đọc nhiều tài liệu thì tự nhiên từ vựng của mình tăng lên trông thấy, mà lại chẳng phải mất một xu theo học lớp nào !
  9. thuylt

    thuylt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Xin đwợc góp vui với các bạn về truyền thông và viẽn thông thế này :
    * Communication là danh từ chỉ sự truyền thông, chia xẻ, thông báo, truyền đạt tin tức nó xuất phát từ gốc là động từ Communicate : truyền đạt, thông báo, nối thông.
    * Tele : nguyên nghĩa là xa, từ xa.
    * Telecommmunication là twf ghép bởi 2 từ trên đwợc dịch là viễn thông, tức là liên lạc, trao đổi thông tin với ngwời nào đó, node nào đó ở xa. Khái niệm ở xa theo tôi đwợc hiểu là không phải tại chỗ.
    Ngoài từ ghép trên từ tele đwợc ghép với hàng loạt các thiết bị truyền thông chuyên ngành làm ra 1 loạt các khái niệm liên lạc, truyền tin từ xa bằng các phương thức Telefax, tele type, telephone, telemeter, television, telesale......
    THAN
    THUYLT
  10. nguyenk36

    nguyenk36 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    23
    Em mới tìm được cái định nghĩa này, các bác đọc thử xem sao:
    Telecommunication is the extension of communication over a distance. In practice it also recognizes that something may be lost in the process; hence the term ''telecommunication'' covers all forms of distance and/or conversion of the original communications, including radio, telegraphy, television, telephony, data communication and computer networking.
    The elements of a telecommunication system are a transmitter, a medium (line) and possibly a channel imposed upon the medium (see baseband and broadband as well as multiplexing), and a receiver. The transmitter is a device that transforms or encodes the message into a physical phenomenon; the signal. The transmission medium, by its physical nature, is likely to modify or degrade the signal on its path from the transmitter to the receiver. The receiver has a decoding mechanism capable of recovering the message within certain limits of signal degradation. In some cases, the final "receiver" is the human eye and/or ear (or in some extreme cases other sense organs) and the recovery of the message is done by the brain (see psychoacoustics.)
    Telecommunication can be point-to-point, point-to-multipoint or broadcasting, which is a particular form of point-to-multipoint that goes only from the transmitter to the receivers.
    One of the roles of the telecommunications engineer is to analyse the physical properties of the line or transmission medium, and the statistical properties of the message in order to design the most effective encoding and decoding mechanisms.
    When systems are designed to communicate through human sense organs (mainly vision and hearing), physiological and psychological characteristics of human perception will be taken into account. This has important economic implications and engineers will research what defects may be tolerated in the signal yet not affect the viewing or hearing experience too badly.
    Được nguyenk36 sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 12/10/2004

Chia sẻ trang này