1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luận về một vấn đề của gái Việt thời đại- hay phân tích về sự Được Bị Lừa.

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi nông_dân_new, 30/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Luận về một vấn đề của gái Việt thời đại- hay phân tích về sự Được Bị Lừa.

    Vảnh tai nghe chuyện gái bị lừa mà nhiều khi cứ nghĩ đấy là gái cố tình bị lừa. Thật thế chứ còn gì, gái tự lừa mình, lừa cảm giác của mình khi gặp một gã trai mà ả cho là tuyệt vời. Chuyện gì cần đến tất phải đến.. Sau đó gái trở thành nạn nhân[1], nhưng cái tội là đồng loã[2] tiếp tay với bị cáo và tội thích bị lừa thì chả ai xử gái. Gái sống trong cảm giác vừa đau khổ- vì bị xã hội và những người xung quanh dè bỉu, vừa sung sướng vì đã lừa được cái cảm giác bị lừa. Giá mà xã hội và những người xung quanh không dè bỉu thì hẳn là gái cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn vô cùng, cool hơn cả cool. Có tức chỉ tức mỗi cái thằng đấy nó không "lừa" mình tiếp mà nó bỏ đi để con khác lừa- mình biết mà không cứu được gã.
    Ngoài chuyện là nạn nhân đồng thời là đồng loã với thủ phạm còn có thêm tội nữa là tội với tư cách là nhân chứng[3] mà không khai báo tố cáo thật thà với các cấp có thẩm quyền. Là nạn nhân mà chỉ biết chửi đời chửi trời ( oan cho đời và trời vô tội ) chứ không biết đường mà khai báo bố mẹ hay các cơ quan pháp luật.( thậm chí nói dối bố mẹ và nói dối chồng con sau này ). Vừa rồi nghe kể thêm mấy vụ hiếp dâm tập thể trong trường Việt Đức toàn 5,6 thằng lừa một bé gái vào New Century rồi cho uống thuốc ********..( Chuyện hay quá cho nên có thằng viết ngay thành một truyện đăng trên Cõi Thiên Thai ) mà bố mẹ và đứa con gái phải ngậm đắng nuốt cay không dám đưa ra pháp luật vì sợ tiếng để đời. Mà tiếng thì đằng nào chả có rồi, chả hiểu sao vẫn sợ. Quả này chả là cả bố mẹ và con đều mang tội là gì?. Là bị cáo và nhân chứng-biết chuyện và biết thủ phạm mà không đi tố cáo trình báo với các cơ quan pháp luật để nghiêm trị bọn xấu đề phòng bọn nó còn tái phạm nhiều lần- có phải cũng là có tội không đồng bào?.

    ( Nói nay phải động đến xưa cho đúng truyền thống hoài cổ Tàu-ta. Xưa Trang tử với tư tưởng phản biện của mình hay nhắc đến chuyện người câu cá và con cá. Đại ý là người thường chỉ biết trách người đi câu lừa cá mà chả ai biết trách cá bị miếng mồi đánh lừa. Cá không tham thì sao mà bị mắc câu và làm thịt cho được?.)




    rân ăn để mà sống
    quan sống để mà ăn
  2. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Bài luận không có dẫn chứng chính xác và còn thiếu yếu tố tri thức. Xin phép khoá lại
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này