1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luật bản quyền trong kỷ nguyên số

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi MinhTrinh, 04/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanglawyer

    khanglawyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Lời bàn về "THÔNG BÁO CỦA BTC ?oTRÍ TUỆ VIỆT NAM? VỀ QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM iCMS"
    Ban Tổ chức không viện dẫn một dòng nào của thể lệ dự thi (hoặc quy định trong Bộ Luật Dân sự) để thu hồi thu hồi danh hiệu giải Nhất và Cúp Vàng TTVN 2003 của nhóm iCMS theo tôi là thiếu sót.
    Kết luật ai đó vi phạm bản quyền nghĩa là kết luận người đó vi phạm pháp luật. Kết luận vi phạm pháp luật là do người/cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ban Tổ chức không nên xác định việc vi phạm bản quyền làm căn cứ thu hồi Cúp vàng TTVN2003. Thực tế, sẽ là không công bằng khi ép buộc một ai đó phải tuân thủ một chuẩn mực khi đến hơn 95% người khác trong xã hội không tuân thủ chuẩn mực đó.
    Trong trường hợp này, Ban Tổ chức chỉ cần xác định rằng sản phẩm iCMS đã kế thừa, phát triển từ cái đã có. Với mức độ sáng tạo thêm của iCMS chưa thể xứng đáng với Cúp vàng TTVN.
    Được khanglawyer sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 29/12/2004
  2. khanglawyer

    khanglawyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Ý kiến thẩm định iCMS (22/12/2004)
    Đặng Hoàng Giang, Ph.D
    Giám đốc dự án
    Công ty tư vấn phần mềm Harvey Nash
    A. Lời dẫn
    Bản thẩm định này có những mục đích sau:
    - Đánh giá tầm quan trọng của những thư viện, phần mềm thuộc mã nguồn mở hoặc của tác giả khác mà nhóm iCMS đã sử dụng trong sản phẩm dự thi của mình.
    - Đánh giá mức độ sáng tạo và giá trị gia tăng của nhóm iCMS khi hoàn thành sản phẩm, dựa trên những phầm mềm có sẵn nêu trên.
    - Thẩm định về vấn đề bản quyền.
    Phần B của tài liệu này so sánh thành phần CMS của sản phẩm iCMS với hệ CMS.NET của tác giả Fraser để đánh giá mức độ dùng lại CMS.NET, cùng như các giá trị gia tăng của iCMS. Đánh giá không dựa vào việc đo đạc phần trăm source code được dùng lại hay viết mới, mà dựa vào việc phân tích các chức năng cơ bản mà một hệ thống Content Management System nên có.
    Phần C phân tích việc phát triển hai thành phần Offline Client và Spider của hệ thống iCMS dựa trên các mã nguồn mở YAHE.NET, TNT Controls, Embbeded Web Browser, HTML Parser và RegExp mà nhóm iCMS thừa nhận đã dùng trong sản phẩm của mình.
    Phần D xem xét vấn đề bản quyền khi sử dụng các phần mềm mã nguồn mở hoặc của tác giả khác, được nêu tại Phần B và C.
    Phần E đưa ra nhận xét kết thúc.

    B. So sánh giữa CMS.NET và hệ CMS của sản phẩm iCMS
    B1. Thiết kế (Design)
    CMS.NET: Đã xây dựng bộ khung cho ứng dụng, từ việc thiết kế cơ sở dữ liệu (CSDL), cách thức truy nhập và thao tác trên CSDL, tổ chức file, thiết kế giao diện người sử dụng, etc.
    iCMS: Kế thừa thiết kế đã có từ CMS.NET. Có bổ sung thêm một số tính năng (sẽ được trình bày chi tiết ở dưới).
    Thời gian phát triển lại: 2 tháng-người (man-month)
    B2. Quy trình (Workflow)
    Workflow là quy trình (process) đưa một nội dung lên trên Web. Quy trình này thường được phân chia thành nhiều công đoạn từ khâu tạo mới (create) tới khâu triển khai (publish).
    CMS.NET: Định nghĩa ra các công đoạn cơ bản và đặc trưng (tạo mới, duyệt/hủy bỏ, triển khai), cài đặt (implement) các công đoạn này và liên kết chúng lại với nhau.
    iCMS: Kế thừa gần như hoàn toàn quy trình sẵn có từ CMS.NET.
    Thời gian phát triển lại: 2 tháng-người
    B3. Công cụ soản thảo trang Web trực quan
    Đây là công cụ cho phép người sử dụng không cần biết về HTML vẫn có thể tạo ra trang Web như mong muốn (WYSIWYG).
    CMS.NET: Không có
    iCMS: Sử dụng YAHE.NET để tích hợp vào hệ CMS.
    Thời gian phát triển lại: 1 tháng để đánh giá và tích hợp hoàn chỉnh một giải pháp khác tương tự YAHE.NET.
    B4. Quản lý phiên bản (version control)
    Chức năng giúp người sử dụng lưu trữ và khôi phục các phiên bản của các trang thông tin.
    CMS.NET: Quản lý phiên bản một cách đơn giản, được hiểu như là lưu trữ các phiên bản trước.
    iCMS: Sử dụng lại tính năng này của CMS.NET, chưa nhận thấy có sự bổ sung nào.
    Thời gian phát triển lại: 0.5 tháng-người
    B5. Quản lý hình ảnh
    CMS.NET: không có
    iCMS: Phát triển tính năng lưu trữ và tạo hình ảnh thu gọn (thumbnail) của các hình ảnh được lưu trữ.
    B6. Việt hóa
    CMS.NET: không có
    iCMS:
    Giao diện: Được dịch sang tiếng Việt, nhưng không có sự thay đổi đáng kể về thiết kế và cách thức thể hiện giao diện này.
    Bộ gõ: Sử dụng lại bộ gõ VietUni được phát triển bởi một tác giả bên Đức, cần bản quyền khi thương mại hóa sản phẩm.
    Thời gian phát triển lại: 1 tuần để chuyển sang bộ gõ khác mà không vi phạm bản quyền.
    B7. Quản lý người dùng và quyền truy nhập
    CMS.NET: Định nghĩa ra các quyền truy nhập cơ bản và cách thức quản lý người sử dụng dùng các quyền truy nhập này.
    iCMS: Sử dụng lại các tính năng này. Có bổ xung thêm tính năng người dùng tự thay đổi thông tin truy nhập của bản thân và admin có thể tạm khóa người sử dụng.
    Thời gian phát triển lại: 1 tháng-người
    B8. Khuôn mẫu (template)
    Các khuôn mẫu giúp người sử dụng thiết kế các trang thông tin một cách đồng nhất, đảm bảo cấu trúc các trang và tiết kiệm thời gian.
    Cả CMS.NET và iCMS đều không có tính năng tạo các khuôn mẫu.
    B9. An toàn và bảo mật
    iCMS: Khi rà xét toàn bộ các thư mục của iCMS, không thấy có sự bổ sung nào so với CMS.NET để tăng cường độ an toàn và bảo mật.
    B10. Tổ chức việc hiển thị nội dung
    Chức năng này gíup người dùng cấu trúc thông tin theo nhóm (site, đầu mục, sự kiện...)
    CMS.NET: Cung cấp khả năng hiển thị nội dung một cách đơn giản.
    iCMS: Bổ sung khả năng tổ chức các trang thông tin theo site, theo đầu mục, sự kiện.
    B11. Báo cáo, Thống kê
    CMS.NET: Không có
    iCMS: Tạo mới chức năng thống kê theo sơ đồ
    B12. Tìm kiếm thông tin
    CMS.NET: Không có
    iCMS: Cung cấp khả năng tìm kiếm đơn giản
    B13. Các loại trang thông tin
    CMS.NET: Chỉ cho phép có một loại trang thông tin
    iCMS: Dựa trên CMS.NET. Có bổ sung đáng kể khả năng có các loại trang thông tin khác như: Phỏng vấn trực tuyến, Bình luận trực tiếp, Bình chọn, Quảng cáo?
    Thời gian phát triển lại: 0.5 tháng-người
    C. Offline Client & Spider
    Offlien Client: Cho phép truy cập các trang thông tin mà không cần liên tục có kết nối với Internet.
    Spider: Công cụ cho phép khai thác và tái sử dụng thông tin có sẵn trên mạng.
    Cả hai thành phần này đều là những ý tưởng có chất sáng tạo cao.
    Để thực hiện hai ý tưởng này, iCMS tích hợp các thư viện có sẵn:
    - TNT Controls
    Thời gian thay thế: 2 tuần nếu đi theo hướng nâng cấp phiên bản Delphi như nhóm iCMS đề nghị (xem ?oBổ xung tường trình BTC? của nhóm)
    - Embedded Web Browser
    Thời gian thay thế: 2 tuần nếu theo đề nghị của nhóm iCMS.
    - RegExp
    Thời gian thay thế: 1 tuần theo hướng iCMS đề nghị (sử dụng RegExp có sẵn của Delphi)
    - HTMLParser
    Thời gian thay thế: 1 tháng nếu theo đề nghị chuẩnhoá HTML thành dạnh XML và sử dụng MS XML DOM. 3 tháng nếu tự phát triển HTML Parser.
    Xin chú ý những thời gian thay thế nêu trên khác rất nhiều với thời gian thay thế do nhóm iCMS tự phỏng đoán.
    D. Vấn đề bản quyền
    D1. CMS.NET
    Như nhóm iCMS tự thừa nhận, và theo ý kiến của tác giả Fraser, tại thời điểm dự thi TTVN, hệ thống iCMS đã dùng mã nguồn của ông mà không được phép, do đó vi phạm bản quyền của tác giả và của nhà xuất bản in cuốn sách của ông.
    2. YAHE.NET
    Theo GNU General Public License, version 2, ra tháng 6 năm 1991, mã nguồn của YAHE.NET chỉ được quyền sử dụng và thay đổi trong trường hợp người dùng khai báo copyright. Vậy trong thời điểm dự thi, nhóm iCMS đã vi phạm bản quyền bởi không khai báo copyright trong hồ sơ dự thi nộp Ban Tổ Chức.
    3. TNT Controls
    Việc sử dụng thư viện này dưới dạng binary form và mã nguồn cho cuộc thi TTVN không đòi hỏi phải khai báo bản quyền. Sẽ cần khai báo bản quyền nếu như mã nguồn được phân phối cho người thứ ba (ví dụ như khách hàng sử dụng iCMS).
    4. RegExp
    Mã nguồn chỉ được sử dụng nếu như người dùng không tự nhận mình là tác giả. Vậy trong thời điểm dự thi, nhóm iCMS đã vi phạm bản quyền bởi không khai báo việc sử dụng mã nguồn mở này trong bài thi của mình.
    5. HTML Parser
    Nhóm iCMS sẽ vi phạm bản quyền nếu ở thời điểm dự thi nhóm chưa mua Commercial license hay Source code license.
    6. Embedded Web Browser
    Hiện tại không có thông tin về luật bản quyền cho component này.
    7. VietUni
    Đây là một mã nguồn mở được xây dựng bởi Trần Anh Tuấn tại Đức (tuan@physik.hu-berlin.de). Nhóm iCMS không vi phạm bản quyền lúc nộp bài dự thi (non-commercial use), nhưng sẽ vi phạm khi thương mại hoá sản phẩm iCMS.
    E. Kết luận
    - Nhóm iCMS đã có ý tưởng sáng tạo, nhận ra khả năng ứng dụng rộng rãi của một sản phẩm Content Management System tại Việt Nam
    - Nhóm đã tạo giá trị giá tăng cho những component có sẵn, triển khai và bổ xung một số chức năng cho CMS.NET, và tích hợp các thư viện mã nguồn mở để tạo ra hai phần Offline Client và Spider hữu ích mà CMS.NET không có.
    - Những giá trị gia tăng này, khi so sánh với các bài dự thi khác của năm, có xứng đáng cho giải nhất của cuộc thi TTVN hay không là câu hỏi bài đánh giá này không bàn đến. (Ban Giám Khảo trao giải nhất dưới mặc định là nhóm iCMS hoàn toàn tự phát triển hệ thống này).
    - Trông công nghệ phần mềm, việc sử dụng lại những công cụ và thư viện có sẵn là hợp lý và đáng khuyến khích. Tuy nhiên việc này chỉ hợp lệ và hợp pháp khi luật bản quyền được tôn trọng. Nhóm iCMS đã có những vi phạm bản quyền cơ bản. Mức độ vi phạm trở nên nghiêm trọng hơn khi nhóm iCMS đã chỉ thừa nhận những vi phạm của mình khi sức ép dư luận lên cao.
    - Vấn đề bản quyền xung quanh iCMS phản ánh hiện trạng chung của xã hội Việt Nam về vấn đề sở hữu trí tuệ, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, âm nhạc, xuất bản, etc. BTC nên có những động tác thích hợp để giữ uy tín của cuộc thi, cũng như tiếp tục giữ được sự tin tưởng của giới trẻ vào TTVN.
    F. Những thông tin, tài liệu được dùng trong khi đánh giá
    ? Mã nguồn của iCMS, của CMS.NET và các component khác được nêu trong bài (do BTC chuyển từ nhóm iCMS).
    ? Tài liệu ?oCác controls sử dụng trong hệ thống iCMS? của Dương Vi Khoa (Ban Tổ Chức cung cấp).
    ? Tài liệu ?oBổ sung tường trình BTC? của nhóm iCMS gửi BTC (BTC cung cấp)
    Hà Nội, 18 tháng 12 năm 2004
    Nội dung trên Trí tuệ Việt Nam>>
  3. khanglawyer

    khanglawyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Ý kiến thẩm định iCMS (22/12/2004)
    Đặng Hoàng Giang, Ph.D
    Giám đốc dự án
    Công ty tư vấn phần mềm Harvey Nash
    A. Lời dẫn
    Bản thẩm định này có những mục đích sau:
    - Đánh giá tầm quan trọng của những thư viện, phần mềm thuộc mã nguồn mở hoặc của tác giả khác mà nhóm iCMS đã sử dụng trong sản phẩm dự thi của mình.
    - Đánh giá mức độ sáng tạo và giá trị gia tăng của nhóm iCMS khi hoàn thành sản phẩm, dựa trên những phầm mềm có sẵn nêu trên.
    - Thẩm định về vấn đề bản quyền.
    Phần B của tài liệu này so sánh thành phần CMS của sản phẩm iCMS với hệ CMS.NET của tác giả Fraser để đánh giá mức độ dùng lại CMS.NET, cùng như các giá trị gia tăng của iCMS. Đánh giá không dựa vào việc đo đạc phần trăm source code được dùng lại hay viết mới, mà dựa vào việc phân tích các chức năng cơ bản mà một hệ thống Content Management System nên có.
    Phần C phân tích việc phát triển hai thành phần Offline Client và Spider của hệ thống iCMS dựa trên các mã nguồn mở YAHE.NET, TNT Controls, Embbeded Web Browser, HTML Parser và RegExp mà nhóm iCMS thừa nhận đã dùng trong sản phẩm của mình.
    Phần D xem xét vấn đề bản quyền khi sử dụng các phần mềm mã nguồn mở hoặc của tác giả khác, được nêu tại Phần B và C.
    Phần E đưa ra nhận xét kết thúc.

    B. So sánh giữa CMS.NET và hệ CMS của sản phẩm iCMS
    B1. Thiết kế (Design)
    CMS.NET: Đã xây dựng bộ khung cho ứng dụng, từ việc thiết kế cơ sở dữ liệu (CSDL), cách thức truy nhập và thao tác trên CSDL, tổ chức file, thiết kế giao diện người sử dụng, etc.
    iCMS: Kế thừa thiết kế đã có từ CMS.NET. Có bổ sung thêm một số tính năng (sẽ được trình bày chi tiết ở dưới).
    Thời gian phát triển lại: 2 tháng-người (man-month)
    B2. Quy trình (Workflow)
    Workflow là quy trình (process) đưa một nội dung lên trên Web. Quy trình này thường được phân chia thành nhiều công đoạn từ khâu tạo mới (create) tới khâu triển khai (publish).
    CMS.NET: Định nghĩa ra các công đoạn cơ bản và đặc trưng (tạo mới, duyệt/hủy bỏ, triển khai), cài đặt (implement) các công đoạn này và liên kết chúng lại với nhau.
    iCMS: Kế thừa gần như hoàn toàn quy trình sẵn có từ CMS.NET.
    Thời gian phát triển lại: 2 tháng-người
    B3. Công cụ soản thảo trang Web trực quan
    Đây là công cụ cho phép người sử dụng không cần biết về HTML vẫn có thể tạo ra trang Web như mong muốn (WYSIWYG).
    CMS.NET: Không có
    iCMS: Sử dụng YAHE.NET để tích hợp vào hệ CMS.
    Thời gian phát triển lại: 1 tháng để đánh giá và tích hợp hoàn chỉnh một giải pháp khác tương tự YAHE.NET.
    B4. Quản lý phiên bản (version control)
    Chức năng giúp người sử dụng lưu trữ và khôi phục các phiên bản của các trang thông tin.
    CMS.NET: Quản lý phiên bản một cách đơn giản, được hiểu như là lưu trữ các phiên bản trước.
    iCMS: Sử dụng lại tính năng này của CMS.NET, chưa nhận thấy có sự bổ sung nào.
    Thời gian phát triển lại: 0.5 tháng-người
    B5. Quản lý hình ảnh
    CMS.NET: không có
    iCMS: Phát triển tính năng lưu trữ và tạo hình ảnh thu gọn (thumbnail) của các hình ảnh được lưu trữ.
    B6. Việt hóa
    CMS.NET: không có
    iCMS:
    Giao diện: Được dịch sang tiếng Việt, nhưng không có sự thay đổi đáng kể về thiết kế và cách thức thể hiện giao diện này.
    Bộ gõ: Sử dụng lại bộ gõ VietUni được phát triển bởi một tác giả bên Đức, cần bản quyền khi thương mại hóa sản phẩm.
    Thời gian phát triển lại: 1 tuần để chuyển sang bộ gõ khác mà không vi phạm bản quyền.
    B7. Quản lý người dùng và quyền truy nhập
    CMS.NET: Định nghĩa ra các quyền truy nhập cơ bản và cách thức quản lý người sử dụng dùng các quyền truy nhập này.
    iCMS: Sử dụng lại các tính năng này. Có bổ xung thêm tính năng người dùng tự thay đổi thông tin truy nhập của bản thân và admin có thể tạm khóa người sử dụng.
    Thời gian phát triển lại: 1 tháng-người
    B8. Khuôn mẫu (template)
    Các khuôn mẫu giúp người sử dụng thiết kế các trang thông tin một cách đồng nhất, đảm bảo cấu trúc các trang và tiết kiệm thời gian.
    Cả CMS.NET và iCMS đều không có tính năng tạo các khuôn mẫu.
    B9. An toàn và bảo mật
    iCMS: Khi rà xét toàn bộ các thư mục của iCMS, không thấy có sự bổ sung nào so với CMS.NET để tăng cường độ an toàn và bảo mật.
    B10. Tổ chức việc hiển thị nội dung
    Chức năng này gíup người dùng cấu trúc thông tin theo nhóm (site, đầu mục, sự kiện...)
    CMS.NET: Cung cấp khả năng hiển thị nội dung một cách đơn giản.
    iCMS: Bổ sung khả năng tổ chức các trang thông tin theo site, theo đầu mục, sự kiện.
    B11. Báo cáo, Thống kê
    CMS.NET: Không có
    iCMS: Tạo mới chức năng thống kê theo sơ đồ
    B12. Tìm kiếm thông tin
    CMS.NET: Không có
    iCMS: Cung cấp khả năng tìm kiếm đơn giản
    B13. Các loại trang thông tin
    CMS.NET: Chỉ cho phép có một loại trang thông tin
    iCMS: Dựa trên CMS.NET. Có bổ sung đáng kể khả năng có các loại trang thông tin khác như: Phỏng vấn trực tuyến, Bình luận trực tiếp, Bình chọn, Quảng cáo?
    Thời gian phát triển lại: 0.5 tháng-người
    C. Offline Client & Spider
    Offlien Client: Cho phép truy cập các trang thông tin mà không cần liên tục có kết nối với Internet.
    Spider: Công cụ cho phép khai thác và tái sử dụng thông tin có sẵn trên mạng.
    Cả hai thành phần này đều là những ý tưởng có chất sáng tạo cao.
    Để thực hiện hai ý tưởng này, iCMS tích hợp các thư viện có sẵn:
    - TNT Controls
    Thời gian thay thế: 2 tuần nếu đi theo hướng nâng cấp phiên bản Delphi như nhóm iCMS đề nghị (xem ?oBổ xung tường trình BTC? của nhóm)
    - Embedded Web Browser
    Thời gian thay thế: 2 tuần nếu theo đề nghị của nhóm iCMS.
    - RegExp
    Thời gian thay thế: 1 tuần theo hướng iCMS đề nghị (sử dụng RegExp có sẵn của Delphi)
    - HTMLParser
    Thời gian thay thế: 1 tháng nếu theo đề nghị chuẩnhoá HTML thành dạnh XML và sử dụng MS XML DOM. 3 tháng nếu tự phát triển HTML Parser.
    Xin chú ý những thời gian thay thế nêu trên khác rất nhiều với thời gian thay thế do nhóm iCMS tự phỏng đoán.
    D. Vấn đề bản quyền
    D1. CMS.NET
    Như nhóm iCMS tự thừa nhận, và theo ý kiến của tác giả Fraser, tại thời điểm dự thi TTVN, hệ thống iCMS đã dùng mã nguồn của ông mà không được phép, do đó vi phạm bản quyền của tác giả và của nhà xuất bản in cuốn sách của ông.
    2. YAHE.NET
    Theo GNU General Public License, version 2, ra tháng 6 năm 1991, mã nguồn của YAHE.NET chỉ được quyền sử dụng và thay đổi trong trường hợp người dùng khai báo copyright. Vậy trong thời điểm dự thi, nhóm iCMS đã vi phạm bản quyền bởi không khai báo copyright trong hồ sơ dự thi nộp Ban Tổ Chức.
    3. TNT Controls
    Việc sử dụng thư viện này dưới dạng binary form và mã nguồn cho cuộc thi TTVN không đòi hỏi phải khai báo bản quyền. Sẽ cần khai báo bản quyền nếu như mã nguồn được phân phối cho người thứ ba (ví dụ như khách hàng sử dụng iCMS).
    4. RegExp
    Mã nguồn chỉ được sử dụng nếu như người dùng không tự nhận mình là tác giả. Vậy trong thời điểm dự thi, nhóm iCMS đã vi phạm bản quyền bởi không khai báo việc sử dụng mã nguồn mở này trong bài thi của mình.
    5. HTML Parser
    Nhóm iCMS sẽ vi phạm bản quyền nếu ở thời điểm dự thi nhóm chưa mua Commercial license hay Source code license.
    6. Embedded Web Browser
    Hiện tại không có thông tin về luật bản quyền cho component này.
    7. VietUni
    Đây là một mã nguồn mở được xây dựng bởi Trần Anh Tuấn tại Đức (tuan@physik.hu-berlin.de). Nhóm iCMS không vi phạm bản quyền lúc nộp bài dự thi (non-commercial use), nhưng sẽ vi phạm khi thương mại hoá sản phẩm iCMS.
    E. Kết luận
    - Nhóm iCMS đã có ý tưởng sáng tạo, nhận ra khả năng ứng dụng rộng rãi của một sản phẩm Content Management System tại Việt Nam
    - Nhóm đã tạo giá trị giá tăng cho những component có sẵn, triển khai và bổ xung một số chức năng cho CMS.NET, và tích hợp các thư viện mã nguồn mở để tạo ra hai phần Offline Client và Spider hữu ích mà CMS.NET không có.
    - Những giá trị gia tăng này, khi so sánh với các bài dự thi khác của năm, có xứng đáng cho giải nhất của cuộc thi TTVN hay không là câu hỏi bài đánh giá này không bàn đến. (Ban Giám Khảo trao giải nhất dưới mặc định là nhóm iCMS hoàn toàn tự phát triển hệ thống này).
    - Trông công nghệ phần mềm, việc sử dụng lại những công cụ và thư viện có sẵn là hợp lý và đáng khuyến khích. Tuy nhiên việc này chỉ hợp lệ và hợp pháp khi luật bản quyền được tôn trọng. Nhóm iCMS đã có những vi phạm bản quyền cơ bản. Mức độ vi phạm trở nên nghiêm trọng hơn khi nhóm iCMS đã chỉ thừa nhận những vi phạm của mình khi sức ép dư luận lên cao.
    - Vấn đề bản quyền xung quanh iCMS phản ánh hiện trạng chung của xã hội Việt Nam về vấn đề sở hữu trí tuệ, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, âm nhạc, xuất bản, etc. BTC nên có những động tác thích hợp để giữ uy tín của cuộc thi, cũng như tiếp tục giữ được sự tin tưởng của giới trẻ vào TTVN.
    F. Những thông tin, tài liệu được dùng trong khi đánh giá
    ? Mã nguồn của iCMS, của CMS.NET và các component khác được nêu trong bài (do BTC chuyển từ nhóm iCMS).
    ? Tài liệu ?oCác controls sử dụng trong hệ thống iCMS? của Dương Vi Khoa (Ban Tổ Chức cung cấp).
    ? Tài liệu ?oBổ sung tường trình BTC? của nhóm iCMS gửi BTC (BTC cung cấp)
    Hà Nội, 18 tháng 12 năm 2004
    Nội dung trên Trí tuệ Việt Nam>>
  4. khanglawyer

    khanglawyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đơn trao trả lại giải thưởng (22/12/2004)
    Kính gửi Ban tổ chức cuộc thi Trí Tuệ Việt Nam,
    Chúng tôi là những thành viên nhóm iCMS, nhóm đoạt giải Nhất cuộc thi TTVN năm 2003 với sản phẩm phần mềm ?oHệ thống khai thác và quản lý thông tin trên nền Web iCMS? làm đơn này với nguyện vọng được trả lại Cúp vàng TTVN cùng danh hiệu giải Nhất cho Ban Tổ Chức cuộc thi.
    Cuộc thi TTVN là một cuộc thi khoa học uy tín tầm cỡ quốc gia, với sự tham gia của rất nhiều ý tưởng, sản phẩm phần mềm có giá trị. Chúng tôi rất vinh dự được nhận giải Nhất đồng thời cũng ý thức được rằng, đây là trách nhiệm lớn lao, là nhiệm vụ khó khăn, phải tiếp tục phát triển và ứng dụng sản phẩm thành công vào thực tế để xứng đáng với danh hiệu cao quý này.
    Là những sinh viên trẻ, thừa nhiệt huyết nhưng non nớt về hiểu biết, chúng tôi đã phạm phải những sai sót đáng tiếc, ngoài mong muốn khi bắt tay xây dựng sản phẩm và tham dự cuộc thi TTVN. Chúng tôi đã không để ý đến phần bản quyền nên đã sử dụng mã nguồn ví dụ kèm theo quyển sách hướng dẫn lập trình mà không hỏi tác giả Stephen Fraser, cũng như sơ suất không liệt kê cuốn sách trong phần tài liệu tham khảo dự thi.
    Thời gian vừa qua, chúng tôi đã tự suy xét và đấu tranh với bản thân rất nhiều. Sản phẩm iCMS như một đứa con mà chúng tôi đã dồn rất nhiều thời gian, tâm huyết cho nó trong những năm tháng qua và cũng đã có nhiều tìm tòi, sáng tạo giúp sản phẩm ứng dụng tốt trong thực tế. Tuy nhiên, chúng tôi nhận ra rằng, một sai sót dù nhỏ hay lớn đều là sai sót, chúng tôi nên thừa nhận nó và tìm mọi cách để khắc phục để nó trở thành một bài học giúp chúng tôi trưởng thành hơn sau này.
    Vì vậy, chúng tôi đã gửi lời xin lỗi của mình tới tác giả Fraser, tới Ban tổ chức, Ban giám khảo và cộng đồng CNTT qua các phương tiện thông tin đại chúng. Nay chúng tôi xin được tình nguyện trao trả lại giải Nhất cho Ban Tổ Chức cuộc thi. Chúng tôi xin chân thành xin lỗi và mong nhận được sự thông cảm từ BTC, BGK, những người đã làm việc hết mình vì một cuộc thi nhằm tìm kiếm nhân tài cho đất nước.
    Đây sẽ là một bài học lớn cho những người còn trẻ như chúng tôi. Chúng tôi tự hào rằng chúng tôi đã làm việc hết sức mình, quên thời gian, để có thể giúp cho sản phẩm iCMS đi vào cuộc sống, ứng dụng thực tiễn ở nhiều nơi, dẫu chưa phải hoàn hảo nhưng đã giúp cho các cơ quan, đơn vị sử dụng xây dựng và quản lý các trang thông tin điện tử dễ dàng và thuận tiện hơn, đúng như mong muốn và mục đích của chúng tôi khi bắt tay xây dựng sản phẩm này.
    Chỉ một giây phút sơ ý, chỉ một sự thiếu hiểu biết, chỉ một phát biểu bồng bột, chỉ một suy nghĩ non nớt, chúng tôi có thể mất tất cả những gì đã làm được. Nhưng chúng tôi tin rằng, dù phải học những bài học đau đớn qua vấp váp lần này, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục giữ trong mình mong muốn làm ra những sản phẩm thực sự có ích cho cuộc sống. Qua bài học này, chúng tôi sẽ tự rút ra những kinh nghiệm cho bản thân, tiếp tục cố gắng làm việc hết sức cho những sản phẩm CNTT hữu dụng, với mong muốn đóng góp phần rất nhỏ bé của mình vào sự phát triển CNTT của nước nhà.
    Rất mong được Ban Tổ Chức và Ban Giám Khảo chấp nhận.
    Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.
    Ký tên
    Nguyễn Công Kha
    Nguyễn Anh Tuấn
    Đặng Quang Huy
    Nguyễn Thanh Tùng
    Nội dung trên Trí Tuệ Việt Nam>>
    Được khanglawyer sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 31/12/2004
  5. khanglawyer

    khanglawyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đơn trao trả lại giải thưởng (22/12/2004)
    Kính gửi Ban tổ chức cuộc thi Trí Tuệ Việt Nam,
    Chúng tôi là những thành viên nhóm iCMS, nhóm đoạt giải Nhất cuộc thi TTVN năm 2003 với sản phẩm phần mềm ?oHệ thống khai thác và quản lý thông tin trên nền Web iCMS? làm đơn này với nguyện vọng được trả lại Cúp vàng TTVN cùng danh hiệu giải Nhất cho Ban Tổ Chức cuộc thi.
    Cuộc thi TTVN là một cuộc thi khoa học uy tín tầm cỡ quốc gia, với sự tham gia của rất nhiều ý tưởng, sản phẩm phần mềm có giá trị. Chúng tôi rất vinh dự được nhận giải Nhất đồng thời cũng ý thức được rằng, đây là trách nhiệm lớn lao, là nhiệm vụ khó khăn, phải tiếp tục phát triển và ứng dụng sản phẩm thành công vào thực tế để xứng đáng với danh hiệu cao quý này.
    Là những sinh viên trẻ, thừa nhiệt huyết nhưng non nớt về hiểu biết, chúng tôi đã phạm phải những sai sót đáng tiếc, ngoài mong muốn khi bắt tay xây dựng sản phẩm và tham dự cuộc thi TTVN. Chúng tôi đã không để ý đến phần bản quyền nên đã sử dụng mã nguồn ví dụ kèm theo quyển sách hướng dẫn lập trình mà không hỏi tác giả Stephen Fraser, cũng như sơ suất không liệt kê cuốn sách trong phần tài liệu tham khảo dự thi.
    Thời gian vừa qua, chúng tôi đã tự suy xét và đấu tranh với bản thân rất nhiều. Sản phẩm iCMS như một đứa con mà chúng tôi đã dồn rất nhiều thời gian, tâm huyết cho nó trong những năm tháng qua và cũng đã có nhiều tìm tòi, sáng tạo giúp sản phẩm ứng dụng tốt trong thực tế. Tuy nhiên, chúng tôi nhận ra rằng, một sai sót dù nhỏ hay lớn đều là sai sót, chúng tôi nên thừa nhận nó và tìm mọi cách để khắc phục để nó trở thành một bài học giúp chúng tôi trưởng thành hơn sau này.
    Vì vậy, chúng tôi đã gửi lời xin lỗi của mình tới tác giả Fraser, tới Ban tổ chức, Ban giám khảo và cộng đồng CNTT qua các phương tiện thông tin đại chúng. Nay chúng tôi xin được tình nguyện trao trả lại giải Nhất cho Ban Tổ Chức cuộc thi. Chúng tôi xin chân thành xin lỗi và mong nhận được sự thông cảm từ BTC, BGK, những người đã làm việc hết mình vì một cuộc thi nhằm tìm kiếm nhân tài cho đất nước.
    Đây sẽ là một bài học lớn cho những người còn trẻ như chúng tôi. Chúng tôi tự hào rằng chúng tôi đã làm việc hết sức mình, quên thời gian, để có thể giúp cho sản phẩm iCMS đi vào cuộc sống, ứng dụng thực tiễn ở nhiều nơi, dẫu chưa phải hoàn hảo nhưng đã giúp cho các cơ quan, đơn vị sử dụng xây dựng và quản lý các trang thông tin điện tử dễ dàng và thuận tiện hơn, đúng như mong muốn và mục đích của chúng tôi khi bắt tay xây dựng sản phẩm này.
    Chỉ một giây phút sơ ý, chỉ một sự thiếu hiểu biết, chỉ một phát biểu bồng bột, chỉ một suy nghĩ non nớt, chúng tôi có thể mất tất cả những gì đã làm được. Nhưng chúng tôi tin rằng, dù phải học những bài học đau đớn qua vấp váp lần này, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục giữ trong mình mong muốn làm ra những sản phẩm thực sự có ích cho cuộc sống. Qua bài học này, chúng tôi sẽ tự rút ra những kinh nghiệm cho bản thân, tiếp tục cố gắng làm việc hết sức cho những sản phẩm CNTT hữu dụng, với mong muốn đóng góp phần rất nhỏ bé của mình vào sự phát triển CNTT của nước nhà.
    Rất mong được Ban Tổ Chức và Ban Giám Khảo chấp nhận.
    Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.
    Ký tên
    Nguyễn Công Kha
    Nguyễn Anh Tuấn
    Đặng Quang Huy
    Nguyễn Thanh Tùng
    Nội dung trên Trí Tuệ Việt Nam>>
    Được khanglawyer sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 31/12/2004
  6. khanglawyer

    khanglawyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đề xuất cách xử lý của Hội Đồng Giám Khảo đối với sản phẩm iCMS (22/12/2004)
    Ngày 8.12.2004 ông Vũ Mạnh Cường thay mặt Ban tổ chức cuộc thi TTVN đã thông báo đến các ủy viên của Hội đồng Giám khảo tình hình khiếu nại đối với sản phẩm Hệ thống khai thác và quản lý thông tin iCMS, sản phẩm đạt giải nhất TTVN2003, đọc bản tường trình của nhóm tác giả iCMS và xin ý kiến của HĐGK về quan điểm và cách xử lý vấn đề này.
    Sau đây là ý kiến của HĐGK:
    1. Quan điểm
    ? Mọi vi phạm quy chế cuộc thi đều phải được xử lý công minh nhằm đảm bảo sự trong sáng và uy tín của cuộc thi Trí tuệ Việt Nam.
    ? Cuộc thi TTVN là cuộc thi dành cho giới trẻ. Việc xử lý cẩn phải công minh nhưng đồng thời cũng phải mang tính xây dựng, động viên những người làm CNTT trẻ tuổi nước nhà.
    ? Những vấn đề nảy sinh sau cuộc thi như việc thương mại hóa sản phẩm nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của BTC.
    2. Xử lý
    . Nhóm tác giả iCMS đã vi phạm qui chế cuộc thi, không khai báo đầy đủ tài liệu tham khảo, mã nguồn mẫu đã sử dụng, khiến việc đánh giá sản phẩm này chưa chính xác.
    ? HĐGK đề xuất : Không công nhận giải nhất TTVN2003 đối với sản phẩm iCMS kể từ ngày BTC trao giải, iCMS không được sử dụng danh hiệu giải nhất TTVN2003 dưới bất kỳ hình thức nào.
    3. Một số đề xuất khác
    ? HĐGK thừa nhận sản phẩm iCMS có giá trị sử dụng ở Việt nam trong điều kiện hiện nay. HĐGK khuyến nghị nhóm tác giả iCMS tiếp tục hoàn thiện sản phẩm về mặt chuyên môn cũng như pháp lý để iCMS được ứng dụng rộng rãi.
    ? Nhóm tác giả iCMS của sản phẩm iCMS là những cán bộ chuyên môn trẻ tuổi, có năng lực. Cần phải làm cho họ thấy sâu sắc thiếu sót của mình nhưng đồng thời cũng cần động viên, khuyến khích họ để họ có được những đóng góp lớn hơn cho nền CNTT nước nhà.
    ? HĐGK nhận thấy những cuộc trao đổi vừa qua liên quan đến iCMS có tác động tích cực đến nhận thức trong cộng đồng những người làm CNTT, nhất là giới trẻ về bản quyền và mã nguồn mở.
    ? HĐGK đề xuất với BTC: Từ cuộc thi TTVN2005 cần xây dựng lại Điều lệ cuộc thi chặt chẽ hơn cho phù hợp với thực tế, linh hoạt hơn trong cơ cấu giải thưởng. Việc chấm giải theo ?oso bó đũa chọn cột cờ? dễ dẫn đến tình trạng chất lượng sản phẩm không tương xứng với giải thưởng mang tên ?oTrí tuệ Việt Nam?.
    4. Hội đồng giám khảo rất tiếc là sự việc này đã xảy ra và xin chịu một phần trách nhiệm.
    Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2004
    Thư ký Hội đồng Giám khảo
    TS Nguyễn Thành Nam
    Chủ tịch Hội đồng Giám khảo
    GS-TSKH Bạch Hưng Khang
    Nội dung trên Trí Tuệ Việt Nam>>
    Được khanglawyer sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 31/12/2004
  7. khanglawyer

    khanglawyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đề xuất cách xử lý của Hội Đồng Giám Khảo đối với sản phẩm iCMS (22/12/2004)
    Ngày 8.12.2004 ông Vũ Mạnh Cường thay mặt Ban tổ chức cuộc thi TTVN đã thông báo đến các ủy viên của Hội đồng Giám khảo tình hình khiếu nại đối với sản phẩm Hệ thống khai thác và quản lý thông tin iCMS, sản phẩm đạt giải nhất TTVN2003, đọc bản tường trình của nhóm tác giả iCMS và xin ý kiến của HĐGK về quan điểm và cách xử lý vấn đề này.
    Sau đây là ý kiến của HĐGK:
    1. Quan điểm
    ? Mọi vi phạm quy chế cuộc thi đều phải được xử lý công minh nhằm đảm bảo sự trong sáng và uy tín của cuộc thi Trí tuệ Việt Nam.
    ? Cuộc thi TTVN là cuộc thi dành cho giới trẻ. Việc xử lý cẩn phải công minh nhưng đồng thời cũng phải mang tính xây dựng, động viên những người làm CNTT trẻ tuổi nước nhà.
    ? Những vấn đề nảy sinh sau cuộc thi như việc thương mại hóa sản phẩm nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của BTC.
    2. Xử lý
    . Nhóm tác giả iCMS đã vi phạm qui chế cuộc thi, không khai báo đầy đủ tài liệu tham khảo, mã nguồn mẫu đã sử dụng, khiến việc đánh giá sản phẩm này chưa chính xác.
    ? HĐGK đề xuất : Không công nhận giải nhất TTVN2003 đối với sản phẩm iCMS kể từ ngày BTC trao giải, iCMS không được sử dụng danh hiệu giải nhất TTVN2003 dưới bất kỳ hình thức nào.
    3. Một số đề xuất khác
    ? HĐGK thừa nhận sản phẩm iCMS có giá trị sử dụng ở Việt nam trong điều kiện hiện nay. HĐGK khuyến nghị nhóm tác giả iCMS tiếp tục hoàn thiện sản phẩm về mặt chuyên môn cũng như pháp lý để iCMS được ứng dụng rộng rãi.
    ? Nhóm tác giả iCMS của sản phẩm iCMS là những cán bộ chuyên môn trẻ tuổi, có năng lực. Cần phải làm cho họ thấy sâu sắc thiếu sót của mình nhưng đồng thời cũng cần động viên, khuyến khích họ để họ có được những đóng góp lớn hơn cho nền CNTT nước nhà.
    ? HĐGK nhận thấy những cuộc trao đổi vừa qua liên quan đến iCMS có tác động tích cực đến nhận thức trong cộng đồng những người làm CNTT, nhất là giới trẻ về bản quyền và mã nguồn mở.
    ? HĐGK đề xuất với BTC: Từ cuộc thi TTVN2005 cần xây dựng lại Điều lệ cuộc thi chặt chẽ hơn cho phù hợp với thực tế, linh hoạt hơn trong cơ cấu giải thưởng. Việc chấm giải theo ?oso bó đũa chọn cột cờ? dễ dẫn đến tình trạng chất lượng sản phẩm không tương xứng với giải thưởng mang tên ?oTrí tuệ Việt Nam?.
    4. Hội đồng giám khảo rất tiếc là sự việc này đã xảy ra và xin chịu một phần trách nhiệm.
    Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2004
    Thư ký Hội đồng Giám khảo
    TS Nguyễn Thành Nam
    Chủ tịch Hội đồng Giám khảo
    GS-TSKH Bạch Hưng Khang
    Nội dung trên Trí Tuệ Việt Nam>>
    Được khanglawyer sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 31/12/2004
  8. khanglawyer

    khanglawyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Nhóm iCMS được sự chấp thuận của tác giả sau khi chấp nhận các điều kiện của Stephen R. G. Fraser
    iCMS retroactively approved to use CMS.NET code
    ContentMgr.com
    by Admin@contentmgr.com -- 12/24/2004 1:58:22 PM
    THE DEVELOPERS OF ICMS HAVE AGREED TO ALL THE TERMS REQUESTED BY STEPHEN R. G. FRASER AND HAVE BEEN GIVING THE RIGHTS TO RETROACTIVELY USE THE CMS.NET SOURCE CODE TO EXPAND THEIR FLEDGLING SOFTWARE COMPANY.
    After agreeing to forfeit their first place prize of the TTVN competition, the developers of iCMS have concluded all the terms requested by Stephen R. G. Fraser and have received the retroactive right to use the source code of CMS.NET within their product iCMS. These rights are extended to all four (Nguyen Cong Kha, Nguyen Anh Tuan, Dang Quang Huy and Nuguyen Thanh Tung) developers and any companies that they are associated with so long as the code base starts at the current version of iCMS.
    In response to a heart felt apology letter, Stephen wrote ?oI am sure this is very painful to you but I am proud of your decision? and then went on and provided the iCMS developers a (slight modified) form letter providing them the rights to use the CMS.NET source code.
    ------------------------------------------------------------​
    All the developers of iCMS and any (Companies you represent) may use CMS.NET as you see fit so long as you agree to the following four (4) con***ions:
    1) You recognize me as the original author of CMS.NET and provide me cre*** along with the following identifier
    (8E20ED5C-DDF2-4b18-8407-1E1CC7BB957C) someplace within your software for users to see.
    2) You retroactively update all software to include the above cre*** and identifier.
    3) You do not use the name CMS.NET (or a name derived from it like CMS.NET version 2.0)
    4) You make significant changes to the original (use your better judgment on the definition of significant).
    Also, though not a requirement:
    It would be nice to let me know how development is going and provide me a link when it?Ts done so that I can brag about it on my Web site.
    And if you make it big and earn a fortune? Don?Tt forget about me, I can always use a little cash! S
    ------------------------------------------------------------​
    After reviewing the current version of iCMS Stephen is satisfied that all four con***ions have been met and makes no further claims on the iCMS software providing they continue to meet the four con***ions stated above.
    Stephen concluded his letter to the four talented developers with a hearty ?oGood Luck!?
    Nguồn>>
    Được khanglawyer sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 31/12/2004
  9. khanglawyer

    khanglawyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Nhóm iCMS được sự chấp thuận của tác giả sau khi chấp nhận các điều kiện của Stephen R. G. Fraser
    iCMS retroactively approved to use CMS.NET code
    ContentMgr.com
    by Admin@contentmgr.com -- 12/24/2004 1:58:22 PM
    THE DEVELOPERS OF ICMS HAVE AGREED TO ALL THE TERMS REQUESTED BY STEPHEN R. G. FRASER AND HAVE BEEN GIVING THE RIGHTS TO RETROACTIVELY USE THE CMS.NET SOURCE CODE TO EXPAND THEIR FLEDGLING SOFTWARE COMPANY.
    After agreeing to forfeit their first place prize of the TTVN competition, the developers of iCMS have concluded all the terms requested by Stephen R. G. Fraser and have received the retroactive right to use the source code of CMS.NET within their product iCMS. These rights are extended to all four (Nguyen Cong Kha, Nguyen Anh Tuan, Dang Quang Huy and Nuguyen Thanh Tung) developers and any companies that they are associated with so long as the code base starts at the current version of iCMS.
    In response to a heart felt apology letter, Stephen wrote ?oI am sure this is very painful to you but I am proud of your decision? and then went on and provided the iCMS developers a (slight modified) form letter providing them the rights to use the CMS.NET source code.
    ------------------------------------------------------------​
    All the developers of iCMS and any (Companies you represent) may use CMS.NET as you see fit so long as you agree to the following four (4) con***ions:
    1) You recognize me as the original author of CMS.NET and provide me cre*** along with the following identifier
    (8E20ED5C-DDF2-4b18-8407-1E1CC7BB957C) someplace within your software for users to see.
    2) You retroactively update all software to include the above cre*** and identifier.
    3) You do not use the name CMS.NET (or a name derived from it like CMS.NET version 2.0)
    4) You make significant changes to the original (use your better judgment on the definition of significant).
    Also, though not a requirement:
    It would be nice to let me know how development is going and provide me a link when it?Ts done so that I can brag about it on my Web site.
    And if you make it big and earn a fortune? Don?Tt forget about me, I can always use a little cash! S
    ------------------------------------------------------------​
    After reviewing the current version of iCMS Stephen is satisfied that all four con***ions have been met and makes no further claims on the iCMS software providing they continue to meet the four con***ions stated above.
    Stephen concluded his letter to the four talented developers with a hearty ?oGood Luck!?
    Nguồn>>
    Được khanglawyer sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 31/12/2004
  10. khanglawyer

    khanglawyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Các tài liệu khác gồm: Thuyết trình dự thi TTVN2003 của nhóm iCMS, Điều tra xoay quanh iCMS...của Dương Vi Khoa và Mã nguồn CMS đã đươc gửi tới email: khoahocphaply_ttvnol@yahoo.com . Nếu ai cần có thể yêu cầu thành viên quản trị diễn đàn cung cấp.
    Được khanglawyer sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 31/12/2004

Chia sẻ trang này