1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luật pháp nước người : Bảo đảm bí mật cá nhân

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi MinhTrinh, 18/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Luật pháp nước người : Bảo đảm bí mật cá nhân

    Đọc chuyện luật pháp nước người lại nghĩ đến ta ... đấy là Mỹ đang trong tình trạng chién tranh và luật vẫn là luật, hiến pháp vẫn là quyền uy tối thượng .

    =============
    http://www.thanhnien.com.vn/Thegioi/2006/8/18/159262.tno

    Tổng thống Mỹ lại thua kiện
    11:24:00, 18/08/2006Kiều Oanh


    Tổng thống Mỹ George Bush bị cấm nghe lén công dân. (Ảnh: AFP)
    Thẩm phán cấp liên bang của Mỹ, Anna Diggs hôm 17/8 đã ra phán quyết buộc ngưng chương trình nghe lén công dân Mỹ do Tổng thống George Bush chủ xướng. Thẩm phán cũng cho rằng ông Bush đã đi quá giới hạn quyền lực của mình với chương trình kể trên.


    Đây quả là một thất bại nặng nề cho ngài Tổng thống Mỹ, người liên tục bị chỉ trích trong thời gian qua vì Chương trình giám sát khủng bố, vốn cho phép Cơ quan an ninh quốc gia nghe lén điện thoại cũng như bí mật xem email của công dân Mỹ mà không hề được phép của Quốc hội. Những người chống đối cho rằng Tổng thống đã vi phạm nhân quyền cũng như vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân.

    Sau khi chương trình bị phát hiện, Tổng thống Bush bào chữa rằng đây là hành động cần thiết để bảo vệ công dân Mỹ trước các nguy cơ khủng bố. Ông thậm chí còn tìm cách mở rộng thêm quyền hạn của mình sau sự kiện 11.9. Cơ quan an ninh quốc gia lập tức kháng án.

    Tuy nhiên, thẩm phán Diggs tuyên bố rõ ràng: ?oKhuôn khổ hiến pháp của Mỹ không bao giờ cho phép tổng thống những quyền hạn vượt rào như thế này?.

    Vụ kiện do Liên đoàn tự do dân sự Mỹ (ACLU) khởi xướng, đại diện cho hàng loạt nhà báo, luật sư, học giả, các nhà hoạt động vì nhân quyền. Những người này cho rằng chương trình của Tổng thống Bush giám sát các hoạt động thông tin của họ, khiến cho khách hàng không dám nói chuyện qua điện thoại hoặc viết email trao đổi với họ, từ đó cản trở đáng kể công việc của họ.

    ?oPhán quyết hôm nay là một thắng lợi bước ngoặt chống lại chuyện lạm quyền, vốn đã trở thành ?othương hiệu? của chính quyền Bush. Chuyện chính quyền do thám những người dân Mỹ vô tội mà không có bất kỳ một giấy phép nào cũng như không hề có sự chuẩn thuận của Quốc hội là điều chống lại nền tảng dân chủ của chúng ta ?, Giám đốc điều hành của ACLU hồ hởi phát biểu.

    Được biết, chỉ mới cách đây vài tuần, Tổng thống Bush lại bị thêm một ?ovố đau? khác khi Tòa án tối cao ra phán quyết rằng chính quyền đã đi quá giới hạn quyền lực của mình khi thành lập các tòa án binh để xét xử các nghi can khủng bố đang bị giam giữ ở Guantanamo.

    K.O (Theo AFP)
  2. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0

    http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2006/08/3B9ED436/
    Tòa án Mỹ yêu cầu ngừng chương trình theo dõi của Bush
    Một thẩm phán liên bang hôm qua kết luận chương trình nghe trộm điện thoại không cần tòa án cho phép của chính phủ Bush vi phạm hiến pháp và phải ngừng lại ngay lập tức.
    Chương trình này, được Tổng thống Bush thông qua năm 2001, cho phép nghe trộm các cuộc trò chuyện qua điện thoại của một số người ở Mỹ ra nước ngoài.
    Sau khi báo chí Mỹ phát hiện ra hoạt động này một năm về nước. Hội Quyền tự do Công dân Mỹ (ACLU) đã đâm đơn kiện, cho rằng đây là việc làm bất hợp pháp.
    Trong phán quyết dài 43 trang hôm qua, thẩm phán liên bang ở Detroit Anna Diggs Taylor tuyên bố chương trình theo dõi vi phạm luật bảo vệ quyền tự do ngôn luận và quyền riêng tư: ?oBên nguyên đã thắng, và lợi ích của công chúng là rõ ràng trong vấn đề này. Đó là duy trì hiến pháp của chúng ta?.
    Nhà Trắng khẳng định chương trình này hợp pháp và tuyên bố sẽ khiếu nại. Phát ngôn viên Tony Snow tuyên bố: ?oChương trình gắn chặt chẽ với luật pháp và thường xuyên được rà soát để bảo đảm quyền tự do công dân. Chúng tôi phản đối hoàn toàn phán quyết này. Bộ Tư pháp sẽ tìm cách hoãn việc thực hiện phán quyết và khiếu nại".
    Tổng thống Bush cho phép tiến hành Chương trình Theo dõi Khủng bố sau các vụ tấn công 11/9 vào Washington và New York. Ông khẳng định đây là một biện pháp sống còn trong cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ.
    Phó giám đốc pháp lý kiêm luật sư chính của ACLU tuyên bố: ?oTòa án đã thực hiện đúng bổn phận của mình khi cho thấy ngay cả tổng thống cũng không ở trên luật pháp?.
    Phán quyết trên là một bước lùi nữa cho Tổng thống Bush về quyền lực thời chiến của ông. Tòa án tối cao từng phê phán Bush về kế hoạch xét xử các nghi phạm khủng bố bị giam ở Guanatanamo.
    M.C. (theo BBC)

Chia sẻ trang này