1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luật rút gọn và hệ thống cho người không học Luật ( Hỏi đâu đáp đó - Hỏi gì đáp nấy)

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi namoadiaphat, 06/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    HÔm qua điên đầu khi tìm hiểu 2 vấn đề mà nói hòai nhưng kevin không biết nghĩa, may quá có câu giải đáp, ghi lên đây cho anh em tham khảo luôn ai biêt rồi đọc lại cho nhớ.
    1. Lệ Phí trước bạ là cáigì?
    2. Thuế môn bài là cái gì ?
    Trả lời : ( có sai sót xin bổ sung)
    1. Thuế môn bài là một loại thuế thu một năm một lần nhằm mục đích kiểm kê, kiểm soát và phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh.
    Theo Thông tư 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 96/2002/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 30 tháng tám 2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài thì mức thuế môn bài phải nộp đối với doanh nghiệp căn cứ theo mức vốn điều lệ đăng ký kinh doanh cụ thể như sau:
    Bậc thuế môn bài, Vốn đăng ký, Mức thuế môn bài cả năm
    - Bậc 1, Trên 10 tỷ, 3.000.000 đồng
    - Bậc 2, Từ 5 tỷ đến 10 tỷ, 2.000.000 đồng
    - Bậc 3, Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ, 1.500.000 đồng
    - Bậc 4, Dưới 2 tỷ, 1.000.000 đồng
    Hộ kinh doanh cá thể được áp dụng mức thuế môn bài theo mức như sau:
    Bậc thuế Thu nhập một tháng (đồng) Mức thuế cả năm (đồng)
    1 Trên 1.500.000 1.000.000
    2 Trên 1.000.000 đến 1.500.000 750.000
    3 Trên 750.000 đến 1.000.000 500.000
    4 Trên 500.000 đến 750.000 300.000
    5 Trên 300.000 đến 500.000 100.000
    6 Bằng hoặc thấp hơn 300.000 50.000
    2. Lệ phí trước bạ là khoản tiền quy định phải nộp khi làm thủ tục giấy tờ đối với các loại tài sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu và/hoặc sử dụng, cũng như khi thay đổi chủ sở hữu và/hoặc sử dụng tài sản nói trên.
  2. KOJ

    KOJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Xin bổ sung thêm một chút,
    Chắc các bạn đã từng biết rằng hồi Pháp thuộc dân ta bị đánh thuế thân, vậy thuế môn bài cũng có một chức năng từa tựa nhủ vậy, đó là loại thuế mà mỗi doanh nghiệp từ khi thành lập đến khi giải thể phải nộp hàng năm để duy trì tổ chức của mình.
    Có một giai thoại về thuế môn bài thế này, hồi xưa từ thời phong kiến cũng đã có loại thuế này, mỗi hộ kinh doanh khi nộp thuế hàng năm đều được phát cho 1 thẻ bài ("bài") chứng nhận là đã nộp thuế, họ treo thẻ bài này trước cửa ("môn") để mọi người biết là đã nộp thuế. Thuế môn bài được gọi từ đó và duy trì đến ngày nay.
  3. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi tị, cái này đúng là ko biết thật
    1. Cảnh sát giao thông được dừng xe người đi xe máy trong những trường hợp nào? Cảnh sát giao thông được đào tạo thế nào? Được trang bị những gì?
    2. Cảnh sát cơ động được dừng xe người đi xe máy trong trường hợp nào? Cảnh sát cơ động được đào tạo thế nào? Được trang bị những gì? Có phải CSCĐ là lính nhập ngũ không? Có phải CSCĐ ko được phép đưa xe của người đi xe máy đi lung tung mà phải chuyển về công an Phường nơi người đi xe bị tóm không?
    3. Đã có luật phạt xe ko gương và ko đội mũ khi ra ngòai quốc lộ chưa, tớ thấy trong TPHCM thì người ta chấp hành rất nghiêm còn ở HN mình thì thi thỏang mới có chú bị dính, tại sao lại có hiện tượng này?
    4. Có phải một trong những giấy tờ bắt buộc phải có khi lưu thông là Giấy Sở Hữu Xe không (tớ hỏi xe máy) ? Thế tức là có luật cấm cho mượn xe máy đúng không? Một gia đình chỉ được đăng ký một xe máy đúng không? Thế tức là một gia đình có 4 người trên 30 tuổi, đều đi làm ở những nơi không có xe ca đón ko được đi làm bằng xe máy đúng không?
    Thật sự mấy cái này cũng chả biết hỏi ai, chả nhẽ lại ra hỏi mấy anh cảnh sát giao thông. Cám ơn ai trả lời giùm.
  4. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Kevin xin phép trả lời câu hỏi của bạn :
    lực lượng CSGT khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát được quyền kiểm tra các loại giấy tờ có liên quan đến từng loại phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường giao thông công cộng, giấy tờ của người điều khiển phương tiện, đối với những người có mặt trên phương tiện, nếu có nghi vấn hoặc do yêu cầu công tác thì được quyền kiểm tra giấy tờ tùy thân.
    Cảnh sát GT được đào tạo 2,5 năm dối với Trung cấp, hoặc 6 tháng sơ cấp cảnh sát , Sau đó tùy theo quyết định nhân sự của từng địa phương mà phân bổ theo từng nghành, có thể cùng khóa học, nhưng người thì đưa vào 113, người đưa qua hình sự, hoặc là các nghành khác.( Áp dụng đối với hạ sĩ quan). Trong quá trình học, được đào tạo các kỹ năng sau :
    - Các hệ thống Luật VN
    - Tư tưởng Chính trị
    - Võ thuật
    - Các môn chuyên về tâm lý, điều tra, .v.v...
    - tác phong điều ngũ .
    Được trang bị những gì :
    Ngòai những kiến thức cơ bản chung về nghành, khi tốt nghiệp học viên sẽ được trang bị các phương tiện tùy theo nghành được về biên chế :
    thí dụ :
    - CSGT thì được trang bị còi, ba trắc, quân phục
    - CSHS và 113 thì được trang bị quân phục, súng, ba trắc, xe ( theo yêu cầu công việc) đặc chủng cảnh sát ( theo yêu cầu công việc)
    Đây là chương trình dạng sơ Trung cấp Cảnh sát ( Tại TPHCM đào tạo tại Trường Trung cấp cảnh sát Kha Vạn cân - Thủ Đức) :
    cảnh sát cơ động được phép dừng xe không?
    - Cảnh sát cơ động Việt Nam là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật an ninh công cộng của Việt Nam .Cảnh sát Cơ động Việt Nam có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo quy định của pháp luật Việt Nam
    - Có nhiệm vụ thu thập, xử lý kịp thời và thông báo cho các cơ quan chức năng các thông tin cần thiết; phối hợp với các lực lượng khác bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng, tải sản của người dân và phương tiện hoạt động hợp pháp trên địa bàn quản lý.
    - CSCĐ không được phép dừng xe và kiểm tra giấy tờ tùy thân nếu thấy khả nghi, xe và người điều khiển phạm tội, Không được xử lý hay lập biên bản, nếu phát hiện saiphạm thì thẩm quyền xử lý và lập biên bản thuộc CSGT hoặc cơ quan liên quan, thông thường trên đường phố hiện nay chúng ta thấy 2 người CSGT và CSCĐ đi chung với nhau, là do sự sắp xếp nhân sự kết hợp. để cân bằng công việc và nhâbn sự cho hợp lý.
    - CSCĐ được đào tạo giống như CSGT trên ( TCCS) nhưng ngòai ra có 1 lực lượng là lính nhập ngũ ( thường mang quân hàm dấu móc cho đến trung sĩ ) lực lưỡng này được đào tạo 3 tháng quân trường như 1 quân đội bình thường, sau đó được đưa về làm nhiệm vụ bảo vệ các chốt, tòa nhà và vị trí quan trọng.
    - Theo Nghị định 15/2003/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ. về việc xe không gắng kính chiếu hậu. vì đây là luật nên tất cả phải tuân theo, có thể 1 số vùng CSGT quá dễ nên không để ý đến vấn đề này, khi nào dừng xe lại mà không có vấn đề gì, mà lúc đó xe không có kính , thì móc ra làm luôn....
    - Khi lưu thông xe 2 bánh, người lái xe phải có các giấy tờ sau :
    + Giấy đăng ký xe ( cạt vẹt)
    + Bảo hiểm xe gắng máy
    + giấy phép lái xe ( nếu xe trên 50 cc)
    + CMND
    chú ý : nếu không có bằng lái xe thì không nên chìa CMND ra khi bị bắt, và khi bị dừng xe thì cứ ký tên người nào đó có bằng lái là được, đây là phương pháp lách luật ). mong các anh CSGT xem lại vụ này.
    - Không cấm người ta cho mượn xe, nhưng khi bạn cho mượn xe mà người bạn cho mượn gây tai nạn thì ban sẽ chịu trách nhiệm liên đới. ( nguy hiểm nếu cho người không giấy phép lái xe mượn xe, vụ này thấy hòai trên báo chí ), không có luật nào cấm cho mượn xe máy.
    - Mỗi người được phép đăng ký 1 xe máy, nếu trên 16 tuổi và có giấy phép lái xe.
  5. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Kevin
    Tức là khi ra ngòai đường, tớ chỉ cần Bằng Lái + CMT là được phải không? (lúc đi xe máy)
    À cho hỏi thêm, tớ làm mất bằng lái, bây giờ chỉ còn hồ sơ lái xe, vậy nếu muốn cấp lại bằng thì tớ phải làm những gì?
    Cám ơn trước nhé
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Đôi vợ chồng hợp pháp thì hai người bình đẳng trước luật .
    Tài sản riêng trước khi lấy nhau mà không có tên thì không
    thể chứng minh được là của ai sau khi cưới, và coi như của
    chung. Tài sản riêng có tên riêng, sau khi cưới được coi là
    của chung, nếu không ra toà ký hiệp ước hôn nhân trước khi
    cưới, nói rõ của riêng thì không được coi là của chung. Khi ly
    dị thì của riêng ai người nấy giữ, của chung thì chia theo đôi
    bên và những đứa con ai được quyền nuôi giữ. Tuy vậy, nếu
    của riêng có giá trị, thì có thể phải chia thêm cho người kia và
    cho những đứa con nữa.
    Phần lớn các gia đình, người chồng đi làm, người vợ ở nhà,
    và khi ly dị, tài sản chia đôi, người vợ giữ con, nên giữ luôn
    phần tài sản chia cho con nữa, nên người chồng thấy vô lý .
    Pháp luật giải thích rằng khi đôi vợ chồng sống chung, tiền
    một người kiếm được đều phải có công của người kia, chứ
    một mình không thể làm được bằng ấy . Người vợ ở nhà đã
    giúp người chồng thành đạt, làm ăn đỡ mệt nhọc, nên mới
    được như ngày ly dị.
    Những trường hợp người vợ nghèo cố tình lấy chồng giàu, để
    rồi ly dị . Tuy người chồng đã có hợp ước trước khi cưới bảo
    vệ của riêng, nhưng khi ly dị, người vợ vẫn được một món khá
    lớn, và nhất là nếu có con mà người vợ được giữ con, thì món
    tiền đó còn lớn hơn nữa, vì triệu phú không thể để con mình
    một tài sản của một người nghèo.
    Xem ra, người vợ trong trường hợp bạn kể có lợi thế là bà ta
    có thể thắng trong trường hợp giữ con, và được giữ tài sản
    phần những đứa con. Yếu thế của bà, là bà phải chia một phần
    cho chồng mình, vì vợ chồng là bình đẳng, bà không thể được
    gấp nhiều lần phần cúa chồng, mà thường thì hai phần gần
    bằng nhau. Những đứa con riêng của ông thì không ảnh hưởng
    đến việc chia của. Tốt nhất, bà nên nhận cái nhà và ruộng vườn
    rồi tính chúng ra giá trị tiền mặt mà chia với chồng, vì thông
    thường người vợ phải có nhà cho các con ở. Lệ ở Mỹ nhìn chung
    như thế, có lẽ ở VN không sai khác mấy. Nước Mỹ phải có
    trách nhiệm nuôi và bảo vệ trẻ em, nên khi ly dị, nó chỉ quan
    tâm đến quyền lợi trẻ con mà không quan tâm đến cha mẹ .
    Vì vậy, ai giữ con thì được quyền nhận nhà đất, và phần tài sản
    các con được nhiều . Sau khi chia của, ai giữ con thì còn được
    nhận tiền nuôi con hàng tháng cúa người kia . Mỹ làm như vậy
    để nhà nước khỏi cấp tiền trợ cấp xã hội cho trẻ con những gia
    đình ly dị mà người giữ con lại nghèo . ViệtNam không trợ cấp
    nhiều cho trẻ con nhà nghèo, nên có thể không chia cho chúng
    phần nhiều tài sản khi cha mẹ ly dị . Vậy có thế bà vợ bị thiệt
    thòi .
    À quên, nếu con cũng chia ra hai bên, thì tài sản và quyền lợi
    cũng chia theo những đứa con . Ví dụ vợ giữ 3 đứa, chồng giữ
    2 đứa, thì ngoài tài sản vợ và tài sản chồng, ai giữ 3 đứa thì
    được gấp rưỡi người giữ 2 đứa .
    Ngoài ra, chia tài sản cũng được xét đến nhiều mặt . Ví dụ, tài
    sản gồm một công ty, trị giá 100 đồng, và các tài sản nhỏ khác
    tổng cộng 90 đồng, thì khi chia đôi, ai lấy công ty thì không phải
    trả cho người kia 5 đồng nữa, vì công ty được ưu tiên hơn tài
    sản của cải và tiền mặt. Nếu công ty giá trị 90 đồng, và tiền mặt
    100 đồng, thì ai nhận công ty sẽ được thêm 5 đồng của người
    lấy tiền mặt .
    Xin các bạn chuyên môn cho biết ý kiến đế tôi học hỏi .
  7. Nobita1001

    Nobita1001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Bác làm ơn cho em hỏi? Có một người hỏi em là:
    Đưa tiền cho người kia với giao kèo là nhờ mua đất, nhưng hai năm trôi qua rồi mà nó không mua được, cũng không trả tiền, thì bây giờ, căn cứ vào biên bản giao nhận tiền, có thể kiện nó về tội lừa đảo, hay nó là tranh chấp dân sự? Nhờ Tòa án hay Công an giải quyết? Có đòi được ko? Thằng kia có phải đi tù không?
    Đa tạ bác trước
  8. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn làm mất bằng lái, thì nhớ làm đơn cớ mất cho công an địa phương chứng thực, sau đó mang hồ sơ bằng lái của bạn lên Sở Giao thông Công chánh địa phương, lấy 1 tờ form điền đầy đủ thông tin vào, nộp vào, số tiền là 30.000 vnđ lấy biên nhận, 3 tháng sau bạn sẽ được cấp phó bản
  9. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn, vào box chơi chút.

    Chào iem công sờ,
    Cô về lại Việt Nam rồi ah, sao nhanh thế nhỉ, mà về rồi màh chưa đến triều kiến anh là không được nhé?

    Àh mà phải viết về ly hôn của bạn tôm ha gen chứ nhể,
    Ối giời ôi, ly hôn ấy àh, ?. có mà đầy,
    Vụ này cũng thường thôi nhưng bạn đừng nghe thế mà chán nản nhé, cứ ra Toà vài lần là vô tình lại gặp nhiều vụ hay ho hơn ấy mà.
    Trước hết, đây là vụ án dân sự : đơn phương xin ly hôn ( khác với việc dân sự : công nhận thuận tình ly hôn).
    Với vụ này, cơ sở duy nhất (theo pháp luật VN) để Toà án đồng ý chấp thuận đơn xin ly hôn của người vợ là : tình trạng mâu thuẫn giữa vợ và chồng trầm trọng, cuộc sống chung kô thể kéo dài và kô thể hoà giải, mục dích hôn nhân (gia đình ấm no, bền vững và hạnh phúc) kô đạt được ?" tình yêu kô còn.
    Vì thế, lý do ngoại tình hay con riêng chỉ là hình thức, là yếu tố phụ trong việc Toà án có chấp thuận cho ly hôn hay kô.
    Nếu Toà án chấp thuận cho 2 người ly hôn, vấn đề chia tài sản bắt đầu mới được tính đến.
    Đây là vấn đề phức tạp vì các nền tảng quan niệm sau :
    - Của chồng công vợ : người ở nhà trông nom gia đình cũng được coi là đóng góp tương đương với người đi làm
    - Kinh tế gia đình : nếu gia đình là đơn vị kinh doanh thì của cải gia đình do tất cả các thành viên gia đìng tạo lập, đặc biệt, quyền sử dụng đất nông lâm ngư nghiệp và làm muối cấp cho hộ gia đình là cấp chung cho mọi thành viên có trong hộ khẩu và trong đại gia đình, kô phải là cấp riêng cho hai vợ chồng;
    - Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người phụ nữ và trẻ em : ưu tiên nguồn lực và thu nhập dành cho người nuôi dưỡng con dưới 18 tuổi.
    Tuy nhiên, dù có thế nào đi chăng nữa, bỏ qua tài sản là đất nông nghiệp và xxx, tổng tài sản chung của vợ chồng (sau khi loại bỏphần kinh tế gia đình ) thường chia đôi là chủ yếu, quá lắm theo công sức đóng góp thì là 6/4 chứ kô theo việc nuôi con (chỉ tính con dưới 18 tuổi nhé).
    Việc nuôi con hay nghĩa vụ cấp dưỡng cho con dưới 18 tuổi, nếu có, là căn cứ theo thu nhập của các bên và theo nhu cầu sinh hoạt bình thường của xã hội.
    Tại VN, tỉ phú đô la cũng có thể chỉ bị buộc cấp dưỡng cho con như một công dân bình thường có thu nhập khá.
    Àh, còn việc xác định là tài sản chung hay riêng kô phụ thuộc vào việc đứng tên trên giấy tờ hay tài sản đó chưa có giấy tờ.
    VD : xe ôtô do người vợ đứng tên một mình trong thời kỳ hôn nhân vẫn xem là tài sản chung nếu kô có giấy khước từ tài sản của chồng.
    To bác Codep:
    Trong pháp luật VN hiện nay vẫn thừa nhận vợ chồng được có tài sản riêng nhưng việc này kô phải ký ở Toà mà là ký ở công chứng Nhà nước.
    Bên cạnh đó, theo luật, hai vợ chồng được quyền có tài sản riêng (thông qua hình thức lập giấy xác nhập tài sản riêng trước khi hôn nhân tại công chứng Nhà nước ) hoặc lập thoả thuận khác tại UB phường. Cái này kô phải là kế ước hôn nhân đâu ạh ?
    Việt Nam ta kô chơi ba cái vụ kế ước hôn nhân vì quan niệm, hôn nhân kô phải là một hợp đồng như trong Common law của bọn Mẽo và Ănglê Sắc-xông
    Ngoài ra, vợ chồng còn có quyền yêu cầu Toà án phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân hoặc tự thoả thuận với nhau tại Công chứng Nhà nước (chỉ giới hạn trong phạm vi nhất định như phục vụ việc kinh doanh ). Đương nhiên, thoả thuận này có thể bị huỷ bỏ nếu có người chứng minh rằng thoả thuận này được tạo lập để trốn tránh nghĩa vụ nào đó.
    Sau khi lập thoả thuận hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng là tài sản riêng nhưng thu nhập tạo ra trong thời kỳ hôn nhân vẫn là tài sản chung.
    Nghe cũng rắc rối mà cũng đơn giản ấy mà.

  10. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Kevin, khi nào có việc sẽ hỏi bạn tiếp nhá. Một hai ba, Việt nam vô địch!

Chia sẻ trang này