1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng đặc nhiệm và chống khủng bố của Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi t, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Red_dragon_919

    Red_dragon_919 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    em cũng vừa dọc trên antg xong nhưng thang bạn em co bố no ngồi trực điện đài ở đó bảo là trưc thăng mà đạc nhiệm ta dùng là loại chiế đấu hiện đại nhất của nam cực đó bác nào biết về nó cho em thêm chút thông tin về nó nhé cảm ơn bằng 5* ok !
  2. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Diễn tập thôi mà. Buổi hôm nay chắc chủ yếu là để tập luyện "hiệp đồng binh chủng" với mấy bác lãnh đạo với lại biểu diễn sơ qua cho bà con coi chơi. Chắc chắn phải có dấu nghề đi nhiều.
    Ai đời giải cứu con tin gì mà xông vào bắn đì đoàng suốt cả 20 hơn 10 phút. Con tin.....rất nhiều người bị thương. Phét. Nhưng mà phải phục mấy ông đội "Chống khủng bố" thật! Cái bờ cao đường Giảng Võ, cao thế mà mấy ông này không cần lấy đà, nhảy lên cái rụp. Chạy cực nhanh, chắc không thua VĐV.
    Cái ông gỡ mìn, vật dụng 100% mua của Nga. Nhìn ông ấy lò dò đi, em lại nhớ cảnh ông dò mìn của Nga bị chết khi không tháo kịp bom chiếu trên Tivi
  3. baphicr

    baphicr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Cái ông Nga gỡ mìn chết cũng đáng. Ai đời lò dò đi lại gần quả mìn xong, ngồi chồm hổm, đưa 2 tay ra sờ quả mìn !!! Đúng bài bản là phải bò đến gần, nằm sấp, đưa tay về phí quả mìn. Lỡ nó có nổ thì khả năng sát thương cũng giảm.
  4. comon

    comon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đấy đặc nhiệm là đột từ mái xuống mà lại, ở cái topic về khủng bố Nga em nói mà nhiều bác không tin. Hoá ra mình tác chiến trên giấy mà cũng đúng được tý
    Có lần xem cái ảnh bọn Nga diễn tập tương tự thế naỳ thì bọn đu dây xuống không nhảy vào trong mà đứng lộn đầu như dơi chĩa súng vào trong hỗ trợ cho đội đột nhập, em đoán là từ dây phi vào trong nhà chắc cũng vướng, thí dụ như quả đặc nhiệm SAS giải cứu sứ quán Iran chả có một chú vướng dây đung đưa bên ngoài nhà như đồng hồ quả lắc.
    Nói chung các bác cũng không nên lăn tăn quá về trang bị, cụ trần quốc Tuấn chả nói có khi đánh như sét đánh chớp giật, có khi lại từ từ như tằm ăn dâu, tuỳ nhiệm vụ mà trang bị nhẹ hay nặng. các bác chơi Rainbow Six chắc chả lạ vụ này.
    Nhưng có cái này đúng là tôi băn khoăn, các đội đánh tiếp cận là phải chơi submachine gun, vì súng này dùng đạn súng lục, mục đích là để bắn ngườ,i ít xuyên phá, do cỡ đạn to nên dù bắn không chết ngay cũng làm đối thủ choáng khựng người, mất khả năng phản ứng. Nếu biệt đội Swat của Mỹ khi đi còn thấy có bố cầm shotgun. Mà nó đi đến đâu là đánh dấu ghi cả chất liệu tường, chả biết để làm gì, cái này là trên ti vi mình chiếu. quân ta nếu chơi Bizon thì được mà chả biết có phải standard gun không, chứ còn AK kể cả AK 74SU vẫn là quân dụng, xuyên dữ lém, cứ nghĩ đến Beslan mình lại cứ.. hâm hấp.
  5. login_123

    login_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Phòng chống là chính
    Bóp chết từ trong trứng nước
    nở được chú nào nho nhoe ra là ...đập phát chết luôn
    Để xảy ra rồi mới giải quyết thì làm mạnh tay ngay từ đầu.

    Đó là phương châm của các bác nhà ta.
    Từ trước đến nay thực hiện khá tốt đấy chứ?
  6. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Với các loại áo giáp hiện đại thì trong tương lai các loại tiểu liên hiện đại sẽ không còn được sử dụng cho cảnh sát cũng như cho quân đội nữa mà chuyển sang dùng súng trường tấn công / carbine.
    Lại nói về khẩu bắn tỉa mà báo ANTG ca ngợi là " bắn trúng quân tú lơ khơ ở cách xa 500m ". Cần phải đính chính với ông nhà báo ( nếu Người có vào đây xem ) là khả năng bắn trúng hoàn toàn chỉ phụ thuộc vào người xạ thủ, còn khẩu súng chỉ quyết định tầm bay của đạn thôi. Súng trường tấn công bình thường có thể bắn thẳng từ 400m đến 800m. Các loại súng bắn tỉa thường có tầm xa hơn 1 km đến vài km. Điều này anh em trong box chắc biết cả, đừng ai đọc nhé
  7. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Đặc nhiệm có cần to cao không nhỉ? Cứ chiến khoẻ là được chứ. Hôm trước xem ảnh đặc công nước ngày chiến tranh chống Mỹ thấy bé thôi.
    Lúc cần chui cống, ống khói, hay lẩn vào xe tiếp thức ăn để lọt vào nơi có con tin thì chú nào bé có khi lại được việc
    Có cái tin dưới đây liên quan đến VN hợp tác với Úc trong việc chống khủng bố, đăng hình như đầu năm nay bởi AP:
    Australia and Vietnam to swap counterterrorism agents
    Australia and Vietnam will swap counterterrorism agents as they strengthen their defense partnership and work to ensure peace across the region, Australian Defense Minister Robert Hill said Monday.
    Hill, hosting Vietnamese Defense Minister Sen. Gen. Pham Van Tra, said the move would build on the growing bilateral relationship between the two countries, which already cooperate on economic and trade issues.
    He said Vietnamese defense officials are expected to travel to Australia to observe counterterrorism exercises.
    "We''''re having some exchange of our special force personnel who have particular responsibilities for counterterrorism," Hill said. "We think that we can learn from each other''''s experiences in that regard and similarly to the intelligence that underlies our counterterrorism capability."
    Hill said Vietnamese officers would also be offered places at Australian defense colleges.
    "We think over time this will help build the relationship between our two countries," he said. "We''''ll grow in our understanding of each other''''s aspirations and out of that hopefully we can contribute to peace in our region."
    He said Vietnam and Australia also want to expand cooperation on health.
    "We''''ve had a joint program to combat malaria. We''''ve decided to continue that to 2010 and also to extend it to cover dengue fever as well."

    Được quocnhat sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 08/10/2004
  8. lamole

    lamole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    1
    găng tay thì có đó. Ko biết tại sao trên hình ko thấy mang chứ cách đây mấy tháng police dept có mua mấy lô găng chống dao. Theo tiêu chuẩn kỹ thuật là dao chéo chụp luôn lưỡi ko xi nhê.
  9. comon

    comon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ bắn tầm gần thì không xuyên giáp đạn SMG cũng đủ làm đối phương lăn quay, bác có thể giới thiệu kỹ hơn về ngày tàn của SMG không. Em nghĩ cơ bản nó dùng SMG vì sợ đạn xuyên qua khủng bố làm ảnh hưởng đến con tin.
    Về súng bắn tỉa thì thông số để so sánh là MOA(độ tản đạn?), tức là 1 chú giữ nguyên đường ngắm bắn 3-4 phát từ cự ly 100 m thì phải. thông cảm các bác nhà báo nhà mình phải cập nhật nhiều thông tin nên hay lẫn là phải, ai lại nghe trên vô tuyến cứ nói mãi về ''thiết bị mang dòng điện 220 volt''.Rõ nẫu.
  10. alzaqawi

    alzaqawi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    8
    Bác nào ở HN, qua Cung Quần Ngựa/Triển lãm HN-50 năm/Thành tựu Kinh-tế-xã hội/An ninh-quốc phòng (nhà ngay cổng đường Liễu Giai) sẽ thấy một số "hàng họ" của lực lượng đặc nhiệm, gồm mũ chống đạn, mặt nạ phòng độc, các loại súng ngắn, khiên chống đạn và cả cái SVD dài ngoẵng với ống ngắm quang học nhìn đêm to tướng.
    Nhà triển lãm đối diện có một đống súng của các cụ ngày xưa từ nagant, mát, Bren, tôm xông, AR15,, AK...

Chia sẻ trang này