1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng dân quân tự vệ việt nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi xuanhunghd, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuanhunghd

    xuanhunghd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Lực lượng dân quân tự vệ việt nam

    Chào các bác trên ttvnol.
    Em thấy các bác bàn nhiều về các loại vũ khí hiện đại nhiều quá nhưng về dân quân tự vệ thì chưa thấy có .Đây là 1 thứ quân quan trọng trong lực lượng vũ trang quân đội nhân dân VN.Nhân đây em xin tạo 1 topic để các bác bàn luận.
  2. xuanhunghd

    xuanhunghd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em đang làm tiểu luận QS với đề tài :
    Phân tích về vị trí ,vai trò của lực lượng dân quân tự vệ trong thời kỳ hiện nay.
    Em chỉ được làm trong 2 ngày là phải nộp ròi .Bác nào có tài liệu giúp em với.....
  3. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Dân quân tự vệ gọi là bán vũ trang thôi thì phải, không phải lực lượng vũ trang chính quy đâu.
  4. mytam81

    mytam81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam bao gồm 5 thứ quân:
    Bộ đội chủ lực
    Bộ đội địa phương
    Dân quân tự vệ
    Bộ đội biên phòng
    Công an nhân dân
    Do đó chắc chắn dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang chứ không phải là bán vũ trang như mod RW nói
  5. mytam81

    mytam81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Phụ trách huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ trên toàn quốc là Cục dân quân tự vệ - Bộ tổng tham mưu
  6. mytam81

    mytam81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Nghị quyết đại hội đảng 9, và 10 đã nói rõ: Xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
    Có thể trang thiết bị thì phải "từng bước hiện đại" chứ còn tất cả các lực lượng vũ trang của chúng ta đều chính qui chứ không có lực lượng vũ trang nào lại không chính qui cả.
  7. mytam81

    mytam81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Gửi xuanhunghd bài viết của thượng tướng Hoàng Minh Thảo, chắc là nó có ích cho tiểu luận của bạn.
    Chiều sâu của nền quốc phòng toàn dân

    Trong dự thảo Báo cáo Chính trị tại Đại hội X của Đảng đã dành hẳn một mục (mục X) nói về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Và ngay dòng đầu tiên của mục này Đảng ta đã xác định: ?oXây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện...?. Tôi xin trao đổi làm sáng tỏ thêm nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân để đạt được vững mạnh toàn diện trong tình hình hiện nay.
    Chúng ta không muốn chiến tranh, tìm mọi cách để không xảy ra chiến tranh.
    Nhưng nếu chiến tranh xảy ra thì ta phải có cách đánh thích hợp để giành thắng lợi trong chiến tranh.
    Quân địch thường dùng máy bay và tên lửa hành trình để tiến công. Về lục quân thì cái mạnh của địch là xe tăng, xe bọc thép. Quân địch tiến công đường bộ kết hợp với quân đổ bộ đường không. Đánh địch tiến công là đánh cả máy bay, tên lửa hành trình và quân đổ bộ đường không cùng một lúc. Ngày nay, phải tiêu diệt sinh lực địch (nhất là sinh lực địch cao cấp) và cả tiêu diệt phương tiện chiến tranh. Ba thứ quân phải làm được cả hai việc đó. Địch phải dựa vào phương tiện chiến tranh để tiến công và rất coi trọng phương tiện chiến tranh. Chiến tranh ngày nay là chiến tranh bằng phương tiện. Nếu không có phương tiện chiến tranh và tên lửa hành trình thì địch không thể tiến công được; và lục quân không có xe tăng và xe thiết giáp thì địch cũng không thể tiến công được. Đánh máy bay và tên lửa hành trình; và đánh xe tăng, xe bọc thép là quan trọng như thế đó. Ba thứ quân đều phải đánh được các thứ đó. Dân quân, tự vệ cũng phải đánh được máy bay và tên lửa hành trình. Dân quân tự vệ có chiến đấu được như thế nào mới thể hiện được sức mạnh của chiến tranh nhân dân. Chúng ta đã có kinh nghiệm dân quân tự vệ cũng bắn rơi được F111. Như thế mới là phòng không nhân dân. Thể hiện rõ sức mạnh của ba thứ quân, của phòng không nhân dân là ở khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố. 64 khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố là một lưới lửa dày đặc của phòng không nhân dân, đánh được cả các phương tiện tiến công đường không và quân đổ bộ đường không, phải có chiến tranh nhân dân mới kịp thời đánh quân đổ bộ đường không. Củng cố các khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố là điều rất quan trọng, nó là cơ sở cho chiến tranh và công nghiệp, nó thể hiện sức mạnh của chiến tranh nhân dân ba thứ quân có mạnh thì chiến tranh nhân dân mới mạnh. Dân quân tự vệ có chiến đấu tốt thì mới thể hiện được sức mạnh của chiến tranh nhân dân.
    Muốn thế, phải huấn luyện theo các loại địa hình thật tốt, bắn súng giỏi và được trang bị thật tốt. Có huấn luyện tốt mới chiến đấu được và bắn súng tốt mới tiêu diệt được nhiều quân thù. Về địa hình hiểm trở thì ít cũng có thể tiêu diệt được nhiều địch và dễ bảo vệ được ta. Về huấn luyện chỉ huy thì huấn luyện về mưu kế và chỉ huy bằng các phương tiện kỹ thuật. Mưu kế là muôn hình, muôn vẻ; không cái nào giống cái nào. Nhiều trận ta thắng lợi bằng mưu kế. Trong thời bình thì huấn luyện là chủ yếu; và huấn luyện theo các chiến trường. Bộ đội địa phương và dân quân tự vệ thì huấn luyện theo địa hình nơi mình cư trú. Chủ lực thì huấn luyện theo các loại địa hình vì phải cơ động trên nhiều loại địa hình. Huấn luyện quân sự phải trên cơ sở giáo dục chính trị. Giáo dục chính trị không tốt, không giác ngộ cách mạng thì quân sự có giỏi cũng không phát huy được tác dụng. Ta có chịu gian khổ hy sinh để giải phóng dân tộc và bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc thì mới phát huy được hết sức mạnh của nó. Lịch sử đã chứng minh điều đó, từ tổ tiên cho đến thời đại Hồ Chí Minh. Trong kháng chiến ta đã chịu gian khổ hy sinh, đoàn kết một lòng mới đánh thắng được kẻ địch mạnh hơn ta gấp bội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân đội phải luôn được rèn luyện là một quân đội của nhân dân; vì nhân dân phục vụ. Quân đội phải thật trong sáng, là lực lượng xung kích giúp dân chống thiên tai. Quân đội phải vững vàng trung thành với Đảng, với nhân dân, kỷ luật nghiêm, được rèn luyện, không bị những ?obả? vật chất cám dỗ, viên đạn bọc đường không xuyên thủng ý chí của mình.
    Quân đội phải xứng đáng là nòng cốt để bảo vệ công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, theo hướng xã hội chủ nghĩa, dân chủ, công bằng, văn minh.

    Thượng tướng, GS HOÀNG MINH THẢO
  8. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Bán vũ trang tức là thế này: hàng ngày anh đi trồng rau nhổ cỏ, làm công ăn lương bình thường, nhưng tối đến anh vác gậy, vác súng ra đường canh trộm, không có biên chế chính thức như bên quân đội và công an. ( có được chút xíu tiền bồi dưỡng thì phải , đâu như mấy cân gạo ) Không được ở tập trung thành doanh trại full time như lính, có thể ở tập trung ngắn ngày nhưng cái chính vẫn là ở nhà riêng. Ví dụ như tự vệ nhà máy bản chất là công nhân, nhưng được vũ trang thêm mấy thứ hỗ trợ ( dùi cui, roi điện ) với mấy khẩu súng.
    Còn lực lượng vũ trang chính quy thì làm việc 100% thời gian, sống tập trung, có tác phong kỷ luật đàng hoàng.
  9. mytam81

    mytam81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Theo pháp lệnh dân quân tự vệ thì dân quân tự vệ là lực lượng bán quân sự chứ không phải là bán vũ trang.
    Hiểu ý thì như bác RW nhưng mà dùng từ bán quân sự là chính qui hơn
  10. mytam81

    mytam81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bán quân sự hiểu là đây là lực lượng chỉ làm nhiệm vụ quân sự một phần thôi, còn một phần là làm việc khác, còn vẫn được vũ trang.
    Pháp lệnh dân quân tự vệ không hề dùng từ bán vũ trang

Chia sẻ trang này