1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng đổ bộ đường không và chống đổ bộ đường không trong tương lai

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi duyvu1920, 29/12/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    như tít ạh :D gần tết em lập pic để anh em chém cho ấm người :D theo các bác thì Việt Nam ta có phù hợp với tác chiến đổ bộ đường không? và các biện pháp chống đổ bộ đường không :D ưu điểm của đổ bộ đường không là có thể cơ động 1 lực lượng lớn quân tới nơi tác chiến trong thời gian sớm nhất,có thể đổ bộ sâu vào đất địch 1 cách bất ngờ,nhưng không rõ với tư duy chiến thuật,địa hình của ta thì có phù hợp cho lực lượng này không :-B ngoài ra chi phí cho lực lượng này thế nào :D
    hình ảnh diễn tập chống đổ bộ đường không của ta :D
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    em có thắc mắc là đổ bộ đường không thường là bất ngờ =(( vậy nếu địch đổ bộ bất ngờ thì ta có thể huy động lực lượng chống địch như diễn tập này không ạh :(
    sucsinhmacay3dkmconsucvatmacay3 thích bài này.
  2. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Hiện nay các cuộc thực binh diển tập chống đổ bộ ĐK gồm 2 phần: ĐANG ĐỔ BỘ và SAU ĐỔ BỘ.
    Đang đổ bộ: Tấn công các Máy bay, lính thả dù bằng trận địch pháo cao xạ, chứ không sd BM-21 hoặc lự pháo....bắn ruồi.
    Sau khi địch đổ bộ chiếm 1 số căn cứ thì ta tiến hành tái chiếm bằng thế trận nhân dân, bao vây, tiêu hao sinh lực địch, or sd lực lượng hạng nặng như xe tăng mở đường, pháo, bm-21 bắn chế áp...Bộ binh tùng thiết hò nhau theo sau.
    Vậy chú phân tích mục đích ĐBĐK là gì, điều kiện cần và đủ để chiến dịch thành công, ngược lại là chống như thế nào!So sánh nhưng vụ ĐBĐK mà các nước đã làm ta rút ra kinh nghiệm
    sucsinhmacay3, dkmconsucvatmacay3duyvu1920 thích bài này.
  3. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Muốn đổ bộ đường không cần phải giải quyết bài toán phương tiện di chuyển không-bộ trước(thế mới thấy xe ba gác+jeep nó lợi hại thế nào) rồi mới tính tới cái khác...
    Theo quan điểm cá nhân thì nhà ta không cần phải trang bị mới gì nhiều cho quân nhu lực lượng này vì hầu như thấy tất cả đều đầy đủ rồi...Chỉ thiếu cái trên thôi 8-}
    sucsinhmacay3, dkmconsucvatmacay3duyvu1920 thích bài này.
  4. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Phương tiện cho ĐBĐK: gồm 2 loại: máy bay cánh bằng và máy bay trực thăng
    MBCB: ưu điểm bay cao, khó phát hiện ( nếu như radar đối phương bị chế áp), số lượng lớn lính cũng như phương tiện, tuy nhiên ng lính cần phải biết rỏ mục tiêu đổ bộ cũng như dể làm mồi nếu bị tập kích.
    MBTT: nguy hiểm, số lượng ít, thiên vầp tập kích, giải cứu con tin ỏ nhiệm vụ tối mật như (giết Binladen vậy)
    sucsinhmacay3dkmconsucvatmacay3 thích bài này.
  5. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    ĐBCB: như thời WW II Mỹ-Anh ăn cám cả nút,mặc dù hiệu quả không đến nỗi tệ.
    MBTT: Mỹ nghĩ ra thời VN war đụng mấy ông nông dân liều chết ==> thua.
    Sau đó,các anh ấy kết hợp cả 2 cái lại và thấy rằng đấy là phương án tối ưu nhất:
    MBTT chở quân yểm trợ tầm thấp kiêm đổ quân...Phía trên thì C-130 lượn,trên nữa thì MBCĐ .Xong :-p
    sucsinhmacay3dkmconsucvatmacay3 thích bài này.
  6. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Theo chú ngày này lực lượng ĐBCB, MBTT có còn ý nghĩa không?Hay phải kết hợp cả 3 loại.

    Sau khi ta có phương tiện ĐBĐK thì tiếp theo là đào tạo con người, phương tiện cơ giới - trang bị người lính (kính nhìn đêm, tbị đo hồng ngoại....)đi kèm, mà cái này chủ thớt và tay @SKVN chuyên buôn đồng nát biết rỏ.
    sucsinhmacay3, duyvu1920dkmconsucvatmacay3 thích bài này.
  7. SKVN

    SKVN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    3.522
    Đã được thích:
    2.884
    Cụ @congtubl lôi tớ vào nhanh quá. Tớ nói nôm na thế này thôi nhé.

    Không nhất thiết phải nghĩ đến mô hình đổ bộ cấp lữ đoàn và sư đoàn như Nga và Mỹ. Với tình hình trang bị của NC thì có thể tổ chức đổ bộ cấp đại đội đến tiểu đoàn. Kế hoạch là xây dựng các đơn vị đổ bộ đường không theo chuẩn VDV, nhưng sẽ có nhiều chỉnh sửa cho phù hợp với điều kiện nhà nghèo. Dự kiến biên chế sẽ khoảng x lữ đoàn, con số thực tế sẽ tùy vào nhiều yếu tố khác.

    Kế hoạch là thế, mời các cụ chém tiếp :-D
    sucsinhmacay3, duyvu1920dkmconsucvatmacay3 thích bài này.
  8. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    em nghĩ hiện tại thì đội máy bay C295 và an-26 có thể vận chuyển lính dù nhưng xe cơ giới thì hơi yếu :D trong tương lai nếu muốn phát triển lực lượng đổ bộ đường không thì chắc phải mua thêm máy bay vận tải hạng trung,nặng :D
    sucsinhmacay3dkmconsucvatmacay3 thích bài này.
  9. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.429
    Đã được thích:
    13.528
    [​IMG]
    Ứng cử viên.
    sucsinhmacay3 thích bài này.
  10. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Tiếp theo
    Để ĐBĐK đạt hiệu quả thì cần có LL trinh sát trận địa đổ bộ, xem có bị tập kích, địa hình thuận lợi...chứ xắm xe xắm pháo vào ổ phục kích thì ynhư ngày xưa chơi game bắn vịt vậy.
    sucsinhmacay3 thích bài này.

Chia sẻ trang này