1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng gìn giữ hoà bình của Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi caubedungcam, 04/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kyolee204

    Kyolee204 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2011
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    552
    Là 1 người mà bạn =))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bạn lại tìm cách bao biện cho TQ rồi nhỉ.Bạn không hiểu hay cố tình làm ra như vậy.Không lẽ bạn không thấy tội ác của bọn giặc Tàu đối với dân tộc ta suốt hàng ngàn năm lịch sử à ?Đợi đến khi số người VN chết vì bom đạn của nó lên đến hàng triệu mới cho là nó tàn ác à.Suốt ngày hô hào vớ vẩn bị ban luôn njck Vinh2k5 giờ lại dùng clone để mà spam.Bạn cứ hô hào chuyện bọn Mĩ nguỵ bám càng trực thăng chứ tôi thì thấy bạn cũng nên bám xe bò mà vượt biên giới trở về đất mẹ TQ đi là vừa rồi đấy.
    hoalongtrang thích bài này.
  2. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Ác giả, ác báo.
    Nói 'tao chưa ác bằng thằng kia' thì là điều vô nghĩa.
    Chúng cùng một giuộc.
    Đều là Lang, Sói.
    Có điều, thằng nào văn minh hơn, thay đổi nhiều hơn về hướng thiện.
    Đó mới là điều cần bàn.
    TQ muốn thay Mỹ, muốn ác hơn Mỹ sao?
    Tuổi ranh!
    Việc của họ, ta không quan tâm.
    Ta sẽ quan tâm tới lợi ích của chúng ta như thế nào.
    hk111333 thích bài này.
  3. Kyolee204

    Kyolee204 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2011
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    552
    Mĩ rõ ràng là ác rồi nhưng điều đó không có nghĩa là TQ thân thiện với chúng ta.Đồng ý với bác FtStar là thằng TQ bẩn thiểu rất âm mưu ác hơn Mĩ nhưng còn lâu mới có cơ hội đó.
  4. nguyenlantb

    nguyenlantb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    11
    ^:)^Bạn quangiao lại nói quá rồi! Dân bắc Mỹ thời đó lấy đâu ra số trăm triệu, thổ dân Úc cũng vậy!^:)^
    Đã giết người vì động cơ xấu thì cũng là giết người. Mỹ đã gây nên tội ác trên đất nước ta nhưng bây giờ chúng ta cũng đã hoá thù thành bạn, tăng cường quan hệ trên mọi lĩnh vực kể cả quốc phòng. Thù dai nếu có thì nên thù trước thằng TQ, trước xâm lăng và đô hộ chúng ta cả nghìn năm, bây giờ vẫn đang còn chiếm đóng trái phép lãnh thổ của nước ta kìa!^:)^ Thua bạn!^:)^ Hô khẩu hiệu cũng nên phù hợp với thời cuộc và tri thức. Hô sai thời điểm và bất kể đúng sai thì quả là hài!=))=))=))
  5. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Lần cuối cùng tớ nhắc các bác đừnglạc chủ đề nữa nhé.

    Lần cuối cùng.
  6. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    ai dám phán Mỹ "ác" :| Mỹ là tốt nhất quả đất rùi còn gì nữa =)) nhờ nó mới có các thể loại otaku hen-tai kầy pop bựa bựa chớ bạn :D =))
  7. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Bộ đội Việt Nam học ngoại ngữ cho nhiệm vụ quốc tế
    Cập nhật lúc :11:16 AM, 12/07/2012
    Anh vừa tổ chức khóa đào tạo tiếng Anh đầu tiên thông qua Hội đồng Anh Việt Nam cho lực lượng gìn giữ hòa bình trong tương lai của Việt Nam.

    Đại sứ quán Anh cho biết, 24 sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam đã học tiếng Anh trong năm tháng ở Hội đồng Anh Việt Nam, Hà Nội. Các cán bộ này phải học bốn tiếng mỗi ngày và năm ngày mỗi tuần.
    Thông cáo của Đại sứ quán Anh cho biết, các học viên đã hoàn thành trình độ sơ cấp giáo trình tiếng Anh quân sự Campaign với trang bị tiếng Anh đủ để giao tiếp cơ bản trong môi trường quốc tế.
    "Khóa học tiếng Anh dành cho các cán bộ sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đánh dấu thành quả đầu tiên từ việc kí Biên bản ghi nhớ về Hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa Việt Nam và Vương quốc Anh tháng 11/2011.

    [​IMG]Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ học tiếng Anh tại Hội đồng Anh Việt Nam trước khi tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

    "Với mục tiêu trang bị cho các cán bộ quốc phòng với vốn tiếng Anh cần thiết cho các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trong tương lai, khóa học tiếng Anh đã được thiết kế với nội dung tiếng Anh thông dụng và tiếng Anh chuyên ngành quốc phòng," thông báo của Đại sứ quán Anh cho biết.

    Thông báo cũng dẫn lời Đại sứ Anh tại Việt Nam, Tiến sĩ Antony Stokes, nói: "Khóa học này là bằng chứng cho thấy Việt Nam và Vương quốc Anh là đối tác chiến lược trong lĩnh vực giáo dục và gìn giữ hòa bình".

    "Quan trọng hơn, thiện chí của Việt Nam trong việc sẵn sàng lực lượng phục vụ cho các nghĩa vụ gìn giữ hòa bình thể hiện cam kết rõ ràng của Việt Nam trong việc thể hiện vai trò lớn hơn trên toàn cầu".

    Vị đại sứ cũng nói Anh sẽ tiếp tục tài trợ một khóa học tiếng Anh nữa trong năm 2012.


    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...ngu-cho-nhiem-vu-quoc-te/20127/222237.datviet
  8. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    nghe nói mình đang xây dựng lực lượng này thì phải.
  9. Kyolee204

    Kyolee204 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2011
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    552
    3 anh này đi Trung Phi hình như có nhiệm vụ khác với 2 anh đợt trước đi Nam Sudan các bác nhỉ

    http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/6...vu-gin-giu-hoa-binh-tai-trung-phi/353238.html

    QĐND Online - Ngày 2-4, tại Hà Nội, Trung tâm Gìn giữ Hòa bình Việt Nam đã tổ chức chia tay 3 cán bộ thuộc Trung tâm Gìn giữ Hòa bình Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc ở Cộng hòa Trung Phi, gồm: Trung tá Nguyễn Xuân Thành, Thiếu tá Vũ Văn Hiệp và Đại úy Hoàng Trung Kiên. Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tới dự.


    [​IMG]
    Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa chúc mừng các đồng chí sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ quốc tế.

    Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng các đồng chí sĩ quan được Quân đội tin tưởng, giao phó trọng trách nặng nề, đầy ý nghĩa này; đồng thời đề nghị các đồng chí trong quá trình thực hiện nhiện vụ phải tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, thực hiện đúng các yêu cầu của Liên hợp quốc; tôn trọng luật pháp, phong tục tập quán của nước sở tại; thường xuyên giữ thông tin liên lạc, báo cáo về các cơ quan chức năng trong nước để nắm tình hình, kịp thời phối hợp xử trí các tình huống xảy ra. Giữ vững mối quan hệ đoàn kết, bình đẳng, hài hòa trong quan hệ quốc tế, luôn nêu cao tinh thần cầu thị; giữ vững đoàn kết nội bộ và đảm bảo an ninh, an toàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

    Thay mặt các cán bộ đi làm nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Xuân Thành báo cáo với Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa về công tác chuẩn bị trước khi lên đường. Trung tá Nguyễn Xuân Thành cho biết, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị đã hoàn tất cả về mặt chuyên môn, ngoại ngữ, hậu phương. Trung tá Nguyễn Xuân Thành nhấn mạnh, được Đảng, Nhà nước và Quân đội tin tưởng lựa chọn giao nhiệm vụ, các cán bộ đều xác định đây là vinh dự nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm lớn. Đồng chí cũng khẳng định, các cán bộ sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng rèn luyện kỷ luật, tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, qua đó góp phần thúc đẩy quảng bá hình ảnh đất nước và quân đội Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Trung tá Nguyễn Xuân Thành bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Quốc phòng trong thời gian tới.
  10. xanh247

    xanh247 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    169
    VN đã nhận rất nhiều viện trợ của nước ngoài. Bây giờ có điều kiện kinh tế thì giúp đỡ lại 1 tí xíu cũng đúng thôi

Chia sẻ trang này