1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng gìn giữ hoà bình của Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi caubedungcam, 04/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    8.411
    NicoLaRigoni thích bài này.
  2. ducanh123hg

    ducanh123hg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2015
    Bài viết:
    1.780
    Đã được thích:
    1.032
    Nghe nói bác hùng mai cồ hay đi mỹ, chắc tiếng anh của bác phải hơn mấy tay này ấy chứ
    vaoxemchoi thích bài này.
  3. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    8.411
    Trao đổi kinh nghiệm về hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc Việt Nam - Pháp

    (Bqp.vn) - Ngày 19/11/2015, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Cộng hòa Pháp đã phối hợp tổ chức Hội nghị Trao đổi kinh nghiệm về hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ), diễn ra từ ngày 19 - 20/11/2015. Tham dự Lễ Khai mạc Hội nghị có: Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Ban chỉ đạo về GGHB LHQ của Bộ Quốc phòng; Ngài Re’mi Lambert, Tham tán thứ nhất, Phó Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Hà Nội dẫn đầu Đoàn Chuyên gia Cộng hòa Pháp…

    [​IMG]
    Trung tướng Võ Văn Tuấn phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị.

    Hội nghị lần này sẽ tập trung trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm về hoạt động GGHB; quy trình về chi trả, thanh toán lương và trang thiết bị của Liên hợp quốc; giới thiệu mô hình các trung tâm GGHB của một số quốc gia trong khu vực. Ngoài ra, các chuyên gia Pháp sẽ trao đổi kinh nghiệm trong đàm phán với LHQ về Bản ghi nhớ, kinh nghiệm nâng cao năng lực tổ chức huấn luyện, chỉ huy, chỉ đạo lực lượng ngoài thực địa và xây dựng các Trung tâm GGHB. Hội nghị đồng thời góp phần tăng cường tình hữu nghị, chuyên môn giữa QĐND Việt Nam với Quân đội Cộng hòa Pháp trên lĩnh vực GGHB.

    [​IMG]
    Các đại biểu tham dự Lễ Khai mạc.

    Phát biểu tại Lễ Khai mạc, Ngài Re’mi Lambert khẳng định, trong bối cảnh hiện nay, hơn bao giờ hết Liên hợp quốc luôn cần có một lực lượng GGHB thật mạnh để bảo đảm hòa bình và an ninh tại những khu vực có khủng hoảng. Với tư cách là một trong năm nước thành viên thường trực của Hội đồng bảo an LHQ, Cộng hòa Pháp luôn là một trong những nước đóng góp nhiều nhất về mặt tài chính cho các hoạt động GGHB LHQ và hàng năm Cộng hòa Pháp đều có hàng trăm sỹ quan và binh sỹ trực tiếp tham gia vào các hoạt động GGHB LHQ ở khắp nơi trên thế giới. Với kinh nghiệm của mình, Cộng hòa Pháp khẳng định, luôn hoan nghênh Việt Nam tham gia vào hoạt động GGHB LHQ; sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam đóng góp nhiều hơn nữa để trở thành một thành viên tích cực trong hoạt động GGHB của LHQ phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược đã được thiết lập giữa hai nước. Trong thời gian tới, Cộng hòa Pháp sẽ hỗ trợ Việt Nam trong lựa chọn và mua sắm các trang bị kỹ thuật đặc thù của Quân y trên chiến trường; đào tạo tiếng Pháp cho lực lượng tham gia các phái bộ ở châu Phi và sẵn sàng lắng nghe các yêu cầu đề nghị hỗ trợ từ phía Việt Nam trong hoạt động GGHB LHQ.

    [​IMG]
    Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

    Tại Lễ Khai mạc, Trung tướng Võ Văn Tuấn đánh giá cao những đóng góp tích cực cũng như những kinh nghiệm quý báu của Cộng hòa Pháp trong các hoạt động GGHB LHQ. Ngay từ khi Việt Nam quyết định tham gia vào hoạt động GGHB LHQ, Cộng hòa Pháp đã rất tích cực, chủ động giúp đỡ Việt Nam và việc giúp đỡ Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức Hội nghị lần này thể hiện thiện chí đó của Chính phủ, Quân đội và Nhân dân Pháp đối với Việt Nam. Trung tướng Võ Văn Tuấn yêu cầu đại diện các cơ quan và đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam tham gia Hội nghị này cần tranh thủ thời gian, tiếp cận và lĩnh hội các kinh nghiệm từ các chuyên gia Pháp; học hỏi, nghiên cứu và tham mưu đề xuất các ý kiến để góp phần đem lại hiệu quả thiết thực trong hợp tác giữa hai bên trên lĩnh vực GGHB LHQ.

    Bạch Phương - Tiến Ái

    http://mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/...xeJ_liw-fgCqkI5p/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
  4. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    8.411
  5. vaoxemchoi

    vaoxemchoi Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    39
    tháng cuối năm cũng là dịp kỷ niệm thành lập
    [​IMG]
  6. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    8.411
  7. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    8.411
    VIỆT NAM ĐÃ CỬ 12 LƯỢT SĨ QUAN THAM GIA GÌN GIỮ HÒA BÌNH

    ConnuocvietTRANGBAOLINH thích bài này.
  8. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    8.411
    ConnuocvietVietnam2016 thích bài này.
  9. KhanhHaiDuong

    KhanhHaiDuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2015
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    105
    việc gia nhập phong trào này vừa nâng cao hình ảnh và kinh nghiệm tác chiến ngoại quốc cũng như giao lưu quốc phòng của VPA:D:D:D
  10. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    8.411

Chia sẻ trang này