1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng Kiểm ngư của Việt Nam đối trọng với Hải Giám Trung Quốc

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dracula168, 01/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ta0_thjch_the

    ta0_thjch_the Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    bác cho em hỏi ************** đâu ra mà nhiều thế. bọn này ngu thấy mồ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bác cho em hỏi ********* đâu ra mà nhiều thế. bọn này ngu thấy mồ.
  2. hieupk81

    hieupk81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    11.332
    Đã được thích:
    6.307
    mình cũng là dân đóng tàu mà nhìn mấy cái tàu kiểm ngư này mà nản đóng ra chỉ tổ phí tiền không giải quyết được phần lớn nhiệm vụ cấp thiết đặt ra lúc này thật là hài , khôi hài.
  3. hieupk81

    hieupk81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    11.332
    Đã được thích:
    6.307
    các bác em xem rất nhiều bài mà không thấy các bác lưu ý đến một vấn đề rất lớn mà ảnh hưởng rất sâu rộng đó là ta cần phải có bao nhiêu tỉ usd các bác tưởng usd mà Việt Nam kiếm được bằng việc xuất khẩu em mượn tạm cái biểu đồ xuất siêu và nhập siêucủa trang web http://vietnamese.vietradeinchile.gov.vn/website/article.aspx?article_id=10776 cho các bác hiểu rõ thêm
    các bác xem "Biểu đồ 2: Một số thị trường nhập siêu chính của Việt Nam 6tháng/2011
    Biểu đồ 3: Một số thị trường xuất siêu chính của Việt Nam 6 tháng/2011" thêm nữa các bác xem đường link trên thì thấy rõ ràng chúng ta xuất khẩu những mặt hàng không đem lại giá trị lớn về ngoại tệ mà ngược lại nhập khẩu mặt hàng chiếm giá trị ngoại tệ rất lớn vấn đề chính là chúng ta phải thắng trên mặt trận kinh tế thì mới thắng trên mặt trận quân sự cần có cái nhìn vĩ mô và chiến lược cần những nhà hoạch định tài ba lỗi lạc . Và nói nhanh chúng ta đang thua ngay trong lĩnh vực kinh tế khi mà kinh tế đất nước khó khăn khốn khó kéo dài thì chính là lúc sẽ xảy ra nhiều mối họa lớn lúc đó sẽ là quá muộn. Em xin hết
  4. kendluv5

    kendluv5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2013
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    bên mình đang đóng mới khoảng chục con kiểm ngư nhé . vũ khí chả có gì đâu có mỗi 2 khẩu 12ly 7 ở trên cabin cột đèn đấy và 1 vòi rồng ở mũi :) mỗi con thuộc đề án là 70 tỷ [​IMG]
  5. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.214
    Đã được thích:
    8.427
    Cái em của cụ khác đấy. chân dài và xinh hơn :-D, mà em nó được gả về nhà anh KN xấu giai mới chết chứ :-p



    http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuo...n-cho-kiem-ngu-viet-nam-20150806153255114.htm
    TRANGBAOLINH thích bài này.
  6. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    nhìn tàu nội thất máy móc còn ngon quá. cảm ơn chính phủ và nhân dân Nhật Bản tặng tàu cho Việt Nam
    Chúc các chiến sỹ lực lượng kiểm ngư hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ ngư dân ngư trường và chủ quyền biển đảo Việt Nam
    Triumf thích bài này.
  7. vaoxemchoi

    vaoxemchoi Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    39
    loại này cấu hình vũ khí nhỏ vậy nên cho về kiểm ngư đúng rồi
  8. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.214
    Đã được thích:
    8.427
    dangkhoaquan1, congtubldoc_hanh_dai_dao thích bài này.
  9. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.214
    Đã được thích:
    8.427
    Bàn giao tàu FUKUEI và KOEI cho Lực lượng Kiểm ngư Việt Nam

    Ngày 23/11/2015, tại Hải Phòng, Tổng cục Thủy sản đã tổ chức Lễ tiếp nhận hai tàu FUKUEI và KOEI do Chính phủ Nhật Bản tài trợ cho lực lượng Kiểm ngư. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Nguyễn Ngọc Oai và ông Shinichiro Serizawa, đại diện Cơ quan hệ thống hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICS) đã đến dự. Tham dự còn có đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục Thủy sản, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Hải phòng, các bộ, ngành liên quan cùng các chuyên gia Nhật Bản.

    [​IMG]
    Ký biên bản bàn giao hai tàu Fukuei và Koei

    Thực hiện Công hàm trao đổi giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản ký kết về việc Chính phủ Nhật Bản cung cấp khoản viện trợ 500 triệu Yên trong năm tài khóa 2014 cho cơ quan thực thi pháp luật trên biển nhằm đảm bảo an toàn hàng hải. Cơ quan hệ thống hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICS) đã viện trợ cho Lực lượng Kiểm ngư Việt Nam 3 con tàu để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, giám sát hoạt động nghề cá trên biển.

    Tàu FUKUEI và KOEI là 2 trong 3 tàu Chính phủ Nhật Bản cam kết viện trợ cho Việt Nam trong năm 2015. Hai tàu có chiều dài hơn 50m, rộng 9m, vận tốc trung bình 12 hải lý/h, có trọng tải khoảng 1.000 tấn và được trang bị các thiết bị hiện đại. Sau khi sửa chữa cải hoán và bổ sung các trang thiết thị cần thiết sẽ được giao cho lực lượng Kiểm ngư Việt Nam khai thác và sử dụng phục vụ mục đích tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác hải sản, đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải trên vùng biển Việt Nam. Hai tàu mang số hiệu KN 585, KN 586. Cho đến thời điểm hiện tại, Chính phủ Nhật Bản đã viện trợ tổng cộng ba con tàu nằm trong dự án tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án của Chính phủ Nhật cho Lực lượng Kiểm ngư Việt Nam. Trước đó, vào ngày 5/8/2015, Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng đã tổ chức tiếp nhận, bàn giao tàu HAYATO, một trong ba tàu do Chính phủ Nhật Bản tài trợ cho Lực lượng Kiểm ngư Việt Nam trong năm 2015

    [​IMG]

    Ông Shinichiro Serizawa, Trưởng phòng Quản lý số 3, Cơ quan hệ thống hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICS), cho biết mục đích dự án là đẩy mạnh cơ chế giám sát việc tuân thủ luật pháp trên vùng biển thuộc thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ông mong rằng, sau khi hoàn tất các thủ tục bàn giao, lực lượng Kiểm ngư sẽ sớm đưa vào sử dụng hiệu quả những con tàu này theo như cam kết giữa hai chính phủ, góp phần tăng cường năng lực kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác trên biển của lực lượng Kiểm ngư Việt Nam.

    Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Oai đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Chính phủ Nhật Bản đã ủng hộ, giúp đỡ và hợp tác với Việt Nam trong phát triển kinh tế nói chung cũng như trong phát triển thủy sản nói riêng thời gian qua . Tổng cục Thủy sản sẽ phối hợp với các bên liên quan hoàn tất thủ tục pháp lý, khẩn trương triển khai kế hoạch sửa chữa, bảo trì ba tàu để có thể sớm đưa các tàu này đi vào hoạt động trong thời gian tới, góp phần tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác hải sản trên vùng biển Việt Nam, thúc đẩy phát triển nghề cá, đồng thời tham gia bảo đảm an toàn, an ninh hằng hải trên biển. Và mong muốn trong thời gian tới Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam. Nhằm phát triển lĩnh vực thủy sản một cách bền vững, đảm bảo thực thi pháp luật và an toàn hằng hải, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

    [​IMG]

    Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Oai cùng ông Shinichiro Serizawa cùng các đại biểu đã chứng kiến ký biên bản bàn giao hai tàu FUKUEI và KOEI và cắt băng chính thức bàn giao hai tàu.

    Vào ngày 5/8/2015, lực lượng Kiểm ngư Việt Nam cũng đã tổ chức tiếp nhận con tàu đầu tiên mang tên HAYATO, đây là 1 trong 3 con tàu đầu tiên mà Chính phủ Nhật Bản tài trợ cho Lực lượng Kiểm ngư Việt Nam trong năm 2015. Các tàu mà Chính phủ Nhật Bản đã viện trợ cho Lực lượng Kiểm ngư, tuy nó đã qua sử dụng nhưng được các chuyên gia đánh giá chất lượng vẫn còn tốt và có khả năng vận hành hiệu quả.

    Văn Thọ

    http://www.fistenet.gov.vn/b-tin-tu...kuei-va-koei-cho-luc-luong-kiem-ngu-viet-nam/
    congtubl, su_30, Triumf2 người khác thích bài này.
  10. thanQN

    thanQN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    187
    Nhận Tầu xong chắc phải tân trang lại chút nhỉ. Lắp thêm cái 30 ly cho nó máu.

Chia sẻ trang này