1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản - 日本国自衛隊 - The Japan Self Defence Forces P2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Minuteman3, 08/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Bộ Ngoại giao Nhật Bản: Hình thức cùng Nga hợp tác phát triển các đảo tranh chấp đang được nghiên cứu

    nguồn : http://vietnamese.ruvr.ru/2012_07_25/82856511/

    [​IMG]


    Nhật Bản nhận định, việc cùng với Nga khai thác 4 đảo Nam Kuril trong hình thức không đối lập với quan điểm của Tokyo là điều có khả năng. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Koichiro Gemba cho biết ngày hôm nay tại Tokyo rằng, những hình thức hợp tác đang được nghiên cứu. Ông trở thành một trong những chính trị gia Nhật Bản đầu tiên nêu lên khả năng chấp nhận đề nghị của Nga về liên doanh phát triển bốn hòn đảo phía nam quần đảo Kuril. Sau chiến tranh thế giới thứ II, bốn đảo Etorofu, Kunashir, Shikotan và Habomai đã thuộc về Liên Xô và sau đó là Nga. Trước đây, các chính khách Nhật Bản tuyên bố rằng, sự hợp tác là không thể vì quan điểm khác biệt của hai nước trong vấn đề lãnh thổ.

    sao tự nhiên nhật lại tỏ thái độ mềm dẻo với nga về chủ quyền , vùng lãnh thổ phía bắc như họ vẫn gọi từ xưa đến nay thế nhỉ :-w
  2. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Có thể Nhật định chơi đòn kinh tế chăng [:D]
  3. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    cũng không hiểu bác ạ , hay đây là báo của nga nên đưa tin không đúng . theo em nhớ thì nhật bản làm căng lắm , về chuyện lãnh thổ với nga nay nghe tin này mới bất ngờ bác ạ . hay là có gì trong này nhỉ , vì có tin đồn nhật bản hứa với nga là sẽ giúp nga hiện đại hóa đất nước còn nga thì trả lại vung lãnh thổ phương bắc lại cho nhật . không biết có đúng hai ông này đi đêm với nhau không , khi mà trung + ngày càng mạnh lên nghi lắm bác ạ :-w
  4. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Nhật sẽ "đáp trả mạnh mẽ" việc xâm phạm lãnh hải
    Chiều 26/7, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda tuyên bố sẽ "đáp trả mạnh mẽ" kể cả việc sử dụng đến lực lượng phòng vệ, trước các hành vi xâm phạm lãnh hải nước này
    Nhật có thể đưa lực lượng phòng vệ tới đảo tranh chấp
    Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda ngày 26.7 tuyên bố nước này có thể điều Lực lượng phòng vệ (SDF) tới quần đảo tranh chấp với Trung Quốc Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông.
    “Chính phủ sẽ ứng phó kiên quyết, bao gồm việc dùng SDF, nếu một hành động phi pháp liên quan đến một nước láng giềng xảy ra trong lãnh thổ và vùng biển của Nhật Bản, bao gồm Senkaku”, hãng tin Jiji Press của Nhật dẫn lời ông Noda nói rõ.
    Ông Noda còn tuyên bố Tokyo sẽ tuần tra quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và vùng biển xung quanh bằng cách sử dụng tất cả các cơ quan chính phủ có liên quan.
    Thủ tướng Noda đưa ra tuyên bố trên sau khi Nhật tố hàng loạt tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển của nước này xung quanh Senkaku/Điếu Ngư, theo Jiji Press.
    Nhât. chỉ còn mỗi cách đấy thôi chứ còn cách nào bây giờ[:D]
  5. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    @HSD2010
    nó là đây chăng

    Ngoại trưởng Nhật Bản tới Nga bàn vấn đề lãnh thổ

    nguồn: http://www.vietnamplus.vn/Home/Ngoai-truong-Nhat-Ban-toi-Nga-ban-van-de-lanh-tho/20127/151520.vnplus


    Nhật Bản quan tâm phát triển quan hệ kinh tế cùng có lợi với Nga và chủ trương thảo luận vấn đề lãnh thổ giữa hai nước một cách hòa bình và trên cơ sở công bằng.

    Theo phóng viên TTXVN tại Mátxcơva, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba đã đưa ra tuyên bố trên trước chuyến thăm Nga bắt đầu từ ngày 27/7 theo lời mời của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

    Ông Gemba cho biết mùa Thu năm nay, hai tập đoàn chế tạo ôtô lớn của Nhật Bản là Toyota và Mazda bắt đầu đưa vào hoạt động các xưởng lắp ráp tại thành phố Vladivostok của Nga.

    Tokyo cũng đang quan tâm đến các dự án năng lượng ở khu vực Viễn Đông của Nga, trước hết là dự án xây dựng nhà máy sản xuất khí đốt hóa lỏng và dự án khai thác dầu khí Sakhalin-3.

    Ngoại trưởng Gemba nhấn mạnh Nhật Bản hoan nghênh những nỗ lực của Nga về phát triển kinh tế hiện đại dựa trên việc áp dụng các thành tựu phát minh - sáng chế và khoa học - kỹ thuật cũng như thúc đẩy phát triển khu vực Viễn Đông - Sibir thông qua việc củng cố mối quan hệ kinh tế - thương mại với khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

    Nhật Bản sẵn sàng thúc đẩy phát triển kinh tế - năng lượng với Nga, kể cả trong lĩnh vực phát minh - sáng chế, đặc biệt trong bối cảnh Nga sắp trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Tokyo sẽ hỗ trợ Nga tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào tháng Chín tới tại Vladivostok.

    Đề cập đến cuộc tranh cãi liên quan đến chủ quyền bốn hòn đảo thuộc quần đảo Nam Kuril mà Tokyo gọi là "Lãnh thổ phương Bắc," Ngoại trưởng Gemba khẳng định Nhật Bản chủ trương giải quyết vấn đề này một cách hòa bình, trên cơ sở công bằng, dựa vào luật pháp của hai nước và luật pháp quốc tế.

    Việc hai nước giải quyết ổn thỏa vấn đề này và ký hiệp ước hòa bình song phương sẽ góp phần tăng cường quan hệ mọi mặt, giúp Nhật Bản và Nga trở thành đối tác tin cậy lâu dài của nhau tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương./.

    có thằng giật mình thon thót rồi;))
  6. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Không biết cụm đảo này tài nguyên có dồi dào không. Chắc Nga nó cũng khảo sát rồi.Nhật Bản cũng chỉ vì chẳng làm gì được nên từ sau thế chiến 2 đến giờ vẫn chưa ký hiệp ước hòa bình với Nga . Các tập đoàn lớn của Nhật cũng chưa xơi múi gì được ở Nga. Và nga chịu thiệt thòi trong vấn đề này rất nhiều. Nếu tài nguyên của cụm đảo này không có gì là đột biến thì Nga sẵn sàng chơi theo kiểu cùng có lợi với Nhật.Nga bây giờ đang rất cần phát triển KT với Nhật nền KT lớn thứ 3 TG.Đây chính là điểm đang khuyết của Nga vốn đã bị phương Tây dẫn đầu là Mỹ chèn ép trong nhiều thập kỷ nay.Nếu vấn đề này được giả quyết thì quả thật có thằng lại mất ngủ[:D]
  7. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Nhật mới là thằng cần được cứu ấy chứ, kinh tế èo uột từ đầu TK đến nay, giờ sau khủng hoảng và thảm họa là thời điểm để vực dậy lao tới, không nắm bắt thời cơ đầu tư, xuất khẩu thì việc lao đao trong khủng hoảng như Châu Âu là chắc chắn. Nga là mảnh đất giàu có mà cả Phương Tây và TQ đều thèm muốn, nếu hiệp ước hòa bình mà ký kết, kể cả nhượng bộ tạm thời về 4 hòn đảo thì Nhật sẽ lấy được món lợi lớn hơn nhiều.
  8. xuannghiem95

    xuannghiem95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2012
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    2
    Muốn có tài nguyên từ sự hợp tác thì ắt hẳn Nga sẽ ép Nhật ký hiệp ước hào bình và công nhận chuỗi đảo kai là của Nga
  9. superduck1102

    superduck1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2012
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    1
    Nhật Bản tặng Putin “quốc khuyển”

    Một con chó thuộc giống chó quý của Nhật Bản đã được tặng cho Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm thúc đẩy quan hệ giữa 2 nước.


    [​IMG]
    Một con chó thuộc giống chó quý Akita Inu, được xem là "quốc khuyển" của Nhật Bản.
    Con chó 3 tháng tuổi, thuộc giống chó quý Akita Inu, tên gọi Yume, là một món quà từ tỉnh Akita, Nhật Bản gửi tặng nhà lãnh đạo Nga. Nó đã tới Mátxcơva hôm 27/7 trên một chuyến bay của hãng hàng không Aeroflot cất cánh từ Tokyo.
    Đại sứ quán Nhật Bản đã ra một tuyên bố cho hay tỉnh Akita đã quyết định tặng con chó cho ông Putin vì nhà lãnh đạo Nga rất yêu mến loài động vật này. Tuyên bố cũng nói món quà nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với sự trợ giúp Nga sau thảm hoạ động đất/sóng thần hồi năm ngoái và để chúc mừng ông Putin trở lại ghế tổng thống.
    Còn ông Norihisa Satake, người đứng đầu tỉnh Akita, nơi con chó được nhân giống nói: “Tôi hi vọng món quà này sẽ giúp làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy hơn nữa quan hệ Nga-Nhật”.
    Ông Satake trước đó nói rằng con chó có thể đưa Nga và Nhật Bản xích lại gần nhau bất chấp việc giữa hai nước có một loạt những bất đồng chưa thể giải quyết.
    Ông Putin được biết tới là người rất yêu chó và thường xuyên xuất hiện cùng chú chó cưng Koni.

    [​IMG]
    Ông Putin nhận món quà là một chú chó từ Thủ tướng Bulagria Boyko Borisov năm 2010.
    Đây không phải lần đầu tiên món quà động vật được gửi tặng nhà lãnh đạo Nga.
    Hồi năm 2010, Thủ tướng Bulagria Boyko Borisov đã tặng ông Putin chú chó tên gọi Baffi. Năm 2008, ông Putin đã nhận được một con hổ con tên gọi Masha nhân dịp sinh nhật. Hồi năm 2005, ông Putin cũng được tặng một con ngựa tên gọi Vadik trong chuyến thăm vùng Tatarstan.
    http://dantri.com.vn/c36/s36-624097/nhat-ban-tang-putin-quoc-khuyen.htm
  10. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Nhật Bản sẵn sàng mua lại ba hòn đảo tranh chấp với Trung Quốc với giá 25 triệu đô la[r2)]

    nguồn: http://vietnamese.ruvr.ru/2012_07_31/83485433/

    [​IMG]

    Hãng thông tấn Kyodo cho hay, Chính phủ Nhật Bản sẵn sàng trả 2 tỷ yên (khoảng 25 triệu đô la) cho ba đảo Senkaku tranh chấp với Trung Quốc (Điếu Ngư), hiện do tư nhân sở hữu.

    Ba trong số 5 đảo Senkaku hiện nay do tư nhân làm chủ. Đây là một doanh nhân Nhật Bản, nhà nước đang thuê của ông các đảo với giá 24 triệu yên (khoảng 314.000 đô la) một năm.

    Trong tháng Tư, thị trưởng Nhật Bản Shintaro Ishihara tuyên bố rằng, chính quyền đất nước không có động thái gì để củng cố quyền sở hữu các quần đảo này của Nhật Bản, chính quyền quận thủ đô sẽ nhận giải quyết vấn đề này và đứng ra mua lại ba hòn đảo của tư nhân. Thị trưởng Tokyo đã huy động được 1,3 tỷ yên (khoảng 16 triệu đô la) để mua lại các đảo.

    Cơ quan thông tấn lưu ý rằng, chính phủ Nhật Bản cố ý đưa ra mức giá cao hơn so với chính quyền thành phố Tokyo. Tuy nhiên, chủ sở hữu các đảo cho biết, ông không muốn mất thể diện và từ chối thị trưởng thủ đô, người đầu tiên đã tuyên bố sẵn sàng mua lại ba đảo

    cuối cùng thì nhật bản cũng chơi bài ngửa , để xem trung quốc phản ứng ra sao .:-w
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này