1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản - 日本国自衛隊 - The Japan Self Defence Forces P2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Minuteman3, 08/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    1 ngày nào đó bác xẻ rõ, nếu được mời bác dự tiệc cưới...., ván đã đóng thuyền rùi;));));)). Bác cho cái nguồn nói về việc Mỹ công nhận Nhật chống ngầm tốt hơn họ xem?
  2. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Bác quay lại tầm hơn chục trang đi [:D]
  3. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Chiến đấu cơ tàng hình số 1 TG của Nhật đã "xuất hiện" [:D]:

    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    Xem máy bay Nhật rượt máy bay TQ thế nào nhé [:P]
    [YOUTUBE]fdWZTVATHvA[/YOUTUBE]
  4. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Đúng là tàng hình thật =))
  5. vtc1

    vtc1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2010
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    1
    Tình trạng báo động , gần 4p 35s mới cất cánh được máy bay với 2 dorp tank và 2 TL vậy là nhanh hay chậm nhỉ?
  6. Jian

    Jian Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Cái bài báo đá đểu thế mà cũng đăng là cớ làm sao hử đ.c [-(. "dẫn đầu" con khỉ gì mà còn xài tăng M60 (type 77) nhái thế kia ? M60 xịn còn thua của T-72 xe tăng LX tốt nhất thập niên 70 mà các đồng chí Nga con, nói tiếng Việt trong nầy hay hít lấy hít để ,

    "Dẫn đầu châu á" mà vẫn còn dùng hơn 100 F4 bị J5 TQ viện trợ cho VN, do phi công Triều Tiên trí nguyện bắn rụng. "Dẫn đầu châu á" mà không có tên lửa đạn đạo, không có máy bay tàng hình, không có tàu ngầm hạt nhân, không có tàu sân bay thực thụ, không có khả năng bắn hạ vệ tinh ?

  7. MDvn

    MDvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Tụi Nhựt mà đổi hiến pháp thì tụi nó đẻ mấy thứ này ra trong một năm =))
  8. vtc1

    vtc1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2010
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    1
    Về cái lực lượng phòng vệ JAV :x nó đội hiến pháp hay cũng vậy chủ yếu giàu là được có tiền là có tất cả thôi .
  9. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Sự trở lại lâu dài;))

    nguồn : http://vietnamese.ruvr.ru/2012_10_26/92513833/

    [​IMG]

    Không phụ thuộc vào việc ai sẽ giữ ghế tổng thống Hoa Kỳ, chính sách của nước này trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ không thay đổi. Đầu năm nay, ông Barack Obama đã công bố chiến lược mới của Mỹ, trong đó tập trung vào việc tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Á. Chính sách này sẽ không thay đổi sau cuộc bầu cử Tổng thống không phụ thuộc vào việc ứng viên nào giành phần thắng. Giới chuyên viên của các nước khác nhau đều có ý kiến thống nhất về nội dung này. Và trọng tâm chú ý của chiến lược này là quan hệ Mỹ-Trung. Giám đốc Trung tâm An ninh Quốc tế, giáo sư Sato Heigo của Viện nghiên cứu nước ngoài thuộc Đại học Takushoku, cũng chia sẽ ý kiến này: “Trung Quốc vừa là đối thủ cạnh tranh vừa là đối tác của Mỹ trong các vấn đề tài chính, cũng như trong vấn đề an ninh toàn cầu. Các phương tiện truyền thông Nhật Bản đang tích cực thảo luận những thay đổi có thể diễn ra trong quan hệ Mỹ-Trung dưới chính quyền mới, nhưng, chắc gì Hoa Kỳ sẽ thực hiện những bước lớn nhằm tăng cường sự hợp tác với Nhật Bản mà gây hại cho Trung Quốc. Nếu nói về chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc, thì không nên xem xét chính sách này trong khuôn khổ khái niệm "sự trở lại của Hoa Kỳ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương". “Sự trở lại ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương” có nghĩa là củng cố sự hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ trong khu vực, kể cả sự hợp tác quân sự, văn hóa và kinh tế - xã hội. Yếu tố quân sự chỉ là một bộ phận của chính sách này. Hiện nay, Hoa Kỳ đang thiết lập sự hợp tác với nhiều quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhưng không phải với mục đích "kiềm chế Trung Quốc". Mục đích là tăng cường sự hiện diện của Mỹ trong khu vực. Sẽ sai lầm nghiêm trọng nếu xem hoạt động này là yếu tố “kiềm chế Trung Quốc”.

    Tuy nhiên, trong cộng đồng chuyên gia không phải tất cả mọi người đều đồng ý với quan điểm này. Nhiều sự kiện cụ thể cho thấy rằng, “kiềm chế Trung Quốc” đang trở thành mục đích chính không chỉ của Hoa Kỳ mà còn của Nhật Bản. Cuộc tranh chấp xung quanh quần đảo Senkaku (Điếu Ngư) trở thành gay gắt hơn trong mấy tháng gần đây đang đẩy Nhật Bản thực hiện chính sách kiềm chế Trung Quốc. Trong vấn đề này Tokyo dựa vào việc tăng cường quan hệ với đồng minh chiến lược quan trọng nhất là Hoa Kỳ. Chuyên viên Nga Valery Kistanov nói: “Nhật Bản cho rằng, Tokyo nên góp phần mình vào việc thực hiện chính sách mới của Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trước hết, cần phải tăng cường khả năng quốc phòng của quần đảo Nansei là một chuỗi các hòn đảo nằm trên đường hàng hải của Trung Quốc sang Thái Bình Dương và trên thực tế ngăn chặn hành trình này. Bằng cách này Nhật Bản hỗ trợ vật chất cho chính sách của Mỹ nhằm kiềm chế hoạt động đang được mở rộng của lực lượng hải quân Trung Quốc. Có nhiều bằng chứng về điều đó: Nhật Bản đã bố trí trạm radar bổ sung và đang tích cực hơn tiến hành các cuộc tập trận chung. Về phần mình, Hoa Kỳ đang hiện đại hóa lực lượng tấn công tại căn cứ quân sự trên đảo Okinawa, bố trí ở đó các máy bay thế hệ mới hạ và cất cánh thẳng đứng. Ngoài ra, hai tàu sân bay Mỹ được gửi tới khu vực này. Tất cả điều này cho thấy rõ rằng, chiến lược mới của Mỹ nhằm mục đích kiềm chế Trung Quốc. Trung Quốc nhận thức được điều đó và bày tỏ sự lo ngại. Bắc Kinh cũng thực hiện những hành động phô trương sức mạnh”.

    Theo ý kiến của chuyên viên Nga, trong tương lai gần, không phụ thuộc vào việc ứng viên nào giữ chức Tổng thống Hoa Kỳ, vai trò của Nhật Bản trong chiến lược chính trị quân sự của Mỹ ở nước ngoài sẽ tăng lên.
  10. Jian

    Jian Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Thì tại nó thôi, đổ tại ai giờ vì nó đánh thua Trung Quốc trong Đệ Nhị Chiến mà, chú học lại lịch sử đi [-(



    Liệu Hoa Kỳ có chuẩn bị hậu sự cho New York, Washington DC, Boston, San Francisco, Seattle...sau khi ăn Đông Phong 5 không nhĩ :-w
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này