1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản - 日本国自衛隊 - The Japan Self Defence Forces P2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Minuteman3, 08/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Về mặt số lượng thì KQ Nhật cùi hơn khựa thật. Tụi khựa có truyền thống bầy đàn mà.
  2. vtc1

    vtc1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2010
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    1
    Mỹ đưa công nghệ , bản vẽ thằng nào mà ngu lắm mới không sx được.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Về mặt số lượng bù chất lượng thì cũng cx thôi .
    LX đã dùng 3 T34 diệt 1 tiger thôi. Mỹ các nước áp đảo đối phương về chất lượng và số lượng đấy thôi
  3. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Thời buổi này thì quý hồ ly bất quý hồ đa , Trung quốc đất nước của họ rộng lớn muốn kiểm soát được lãnh thổ của mình thì họ cần 1 số lượng lớn . Chứ chẳng ai không muốn chất lượng của mình không tốt cả , Điều kiện kỹ thuật chưa cho phép nên đành phải chịu thôi . :-"
  4. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Đưa công nghệ cộng bản vẽ nhưng nội địa hóa 100% được thì trình phải cao, mà bản F-15 của Nhật nó tự chế biến theo nhu cầu riêng không phải sao chép nguyên bản đâu[:D]
  5. vtc1

    vtc1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2010
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    1
    Thì con J-10 là thừa kết và phát triển từ lavi chứ đâu , JF-17 lấy cảm hứng từ F-16 và Mig21.
    Vậy thế bác cũng công nhận trình TQ cao rùi à .
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Lễ kỷ niệm 53 năm ngày thành lập quân khu phía đông được tổ chức tại trung tâm huấn luyện AKASA ngày 28/10/2012

    [YOUTUBE]NKaoVcBMN84&feature=plcp[/YOUTUBE]

    @vtc1
    Trung Quốc chưa làm được động cơ đáng tin cậy cho máy bay của mình , Vẫn phải nhập từ Nga . Để làm nổi động cơ cho máy bay cấn rất nhiều yếu tố như , Khả năng và kỹ thuật luyện kim ,cơ khí chính xác cao ,bí quyết công nghệ vật liệu . Những cái này Trung Quốc còn phải học hỏi nhiều lắm để đuổi kịp được Nhật Bản :-"
  7. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    còn về mặt chất lượng:)>-?
  8. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Hì, qua topic này thì võ đoán vậy thôi. Mình ko phải dân kỹ thuật. hehe
  9. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Nào chúng ta cùng đi du lịch một vòng trên chiếc tầu khung trục AKIZUKI mới nhất của lực lượng hải quân Nhật Bản :x


    [YOUTUBE]enHMjT3qQ-U&feature=plcp[/YOUTUBE]

    [YOUTUBE]AFvsS2kpqys&list=1&feature=plcp[/YOUTUBE]
  10. Norinco

    Norinco Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/10/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    JF-17 cảm hứng từ MiG-33 1 động cơ đ.c à
    :). Chấp gì mấy thằng nhãi xét lại, nhận giặc làm cha :-w.

    F2, F15J tốt như vậy tại sao ko nước nào trong khu vực muốn mua ?


    Động cơ lùn "tốt" như thế nầy đây
    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...at-tich-khi-lam-nhiem-vu/20117/153446.datviet

    Bản F-15J thực chất là F-15C hết đát của Mỹ từng là loại bị bắn hạ (hỏi rồ Nga để biết thêm chi tiết) và bỗng dưng bị rơi nhiều nhất, Mỹ hãi quá nó đẻ ra con F15E luôn vất đống CD sang cho thằng lùn liếm láp, có mẹ gì đâu mà nâng bi
    [-( Mỹ chuyển giao toàn bộ công nghệ nên nó mới đóng được, thử hỏi nó có tự đóng được con F4 không ?

    F-15C hình ảnh gần nhất

    [​IMG]

    Đang bay bỗng dưng gẫy ra làm đôi

    Còn động cơ, thì TQ đã hoàn thành và hoàn chỉnh từ lâu rồi, đan mạch các chú có cái động cơ mà cứ xoắn tít cả lên hoài, nhao nhao như đĩa mắc bãi.... vậy
    http://www.indiandefence.com/forums...engdu-flies-chinese-powered-j-10-fighter.html




    Chất lượng thì Mig 17 cổ lỗ cũng bắn rơi được F4
    /105/111. F-15J của nhật là con F-15C giả kầy, rada và tên lửa chỉ nhìn và bắn 1 mục tiêu/ lần, đan mạch nhà nó chứ còn thua cả Su-30Mk2 của Vn nữa kha kha :))

    Kỹ thuật tàng hình thằng Nhật ắt phải nắm rõ hơn cả TQ, vì dạng háng cho Mỹ Âu nó chơi cả chục năm nhưng gần đây mới bắt đầu bò lết kỹ thuật tàng hình. Còn TQ bị bao vậy cấm vận, vậy mà vẫn làm được tới 2 3 biến thể máy bay tàng hình - thế hệ 5 tuơng lai. Còn Nhật làm được gì ?

    Nếu nó giỏi thì đã ko cần phải đòi mua F-35 làm gì cả [-X còn TQ có quan tâm T-50 đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này