1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản - 日本国自衛隊 - The Japan Self Defence Forces P2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Minuteman3, 08/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    3.178
    Đã được thích:
    4.520
    gì thế ?? ai nhóc con ở đây ?? lão gà thù em từ thời chiến nhau với HP , bà minh mai ở topic điện nguyên tử , từ cái thời chéc nô bùm của lão kia :)):)):))
    thần tượng ẻm này của nhật thế ( Kawasaki XP-1 / P-X )
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  2. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    có lẽ mấy bác kia yêu em rồi đó Oanh ạ, e nên xem lại và có hướng đáp ứng tình cảm của họ[:D]. Hôm rồi vào facebook của e a thấy ở ngoài e hơi béo và trông có vẻ kém hấp dẫn dù gương mặt nhìn cũng khá dễ thương. Dành thời gian chạy bộ nhiều để giảm cân đi e. béo quá rồi đó:))=));))
  3. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Người viết bài này là Vũ Hà, trùng tên với thím Hà huyền thoại đây, cho nên....

    Tàu ngầm diesel tối tân của Nhật

    Nhật Bản đang đẩy mạnh các chương trình cung cấp trang thiết bị quân sự cho các nước Đông Nam Á, trong đó có các tàu ngầm tàng hình chạy bằng dầu diesel hiện đại nhất.
    > Nhật tăng liên kết quân sự, đối phó Trung Quốc


    [​IMG]
    Tàu ngầm chạy bằng dầu diesel lớp Soryu của Nhật Bản. Ảnh: Millitary-today Nhật Bản đang đẩy mạnh các chương trình viện trợ dân sự để huấn luyện và trang bị cho lực lượng bảo vệ bờ biển của các quốc gia khác. Các quan chức quốc phòng và các nhà phân tích Nhật Bản dự báo rằng nước này sẽ sớm tiến đến một mốc mới: bán các trang thiết bị quân sự như thủy phi cơ, hoặc có thể cả những chiếc tàu ngầm tàng hình chạy bằng dầu diesel.
    Tàu ngầm lớp Soryu của Nhật là thế hệ tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ diesel thế hệ mới nhất, được phát triển từ thiết kế của tàu ngầm lớp Oyashio, để phục vụ Lực lượng Phòng vệ Bờ biển Nhật Bản (JMFDS).
    Tàu ngầm được đặt tên theo tàu sân bay Soryu, nghĩa là Rồng Xanh, của Hải quân Hoàng gia Nhật Bản, được đưa vào hoạt động năm 2009. Lực lượng Phòng vệ Bờ biển Nhật Bản dự kiến đưa vào hoạt động ít nhất là 5 chiếc tàu ngầm loại này.
    Tàu lớp Soryu có trọng lượng rẽ nước là 4.200 tấn khi hoạt động dưới mặt nước và 2.900 tấn khi nổi. Tốc độ của tàu khi hoạt động dưới nước là 13 hải lý, trên mặt nước là 20 hải lý. Động cơ diesel của tàu có sức mạnh tương ứng là 8.000 mã lực và 3.900 mã lực. Trọng lượng rẽ nước của tàu lớn hơn tàu của lớp Oyashios và mạnh hơn bất kỳ tàu ngầm nào mà Nhật từng sở hữu kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai.
    Tàu ngầm lớp này có thể phân biệt với lớp Oyashio bởi bánh lái hình chữ X. Bánh lái hình dạng này lần đầu tiên được sử dụng cho tàu lớp Gotland của Thụy Điển. Đây là hệ thống sử dụng công nghệ cao và cung cấp cho tàu ngầm khả năng hoạt động cực mạnh. Nó cũng cho phép tàu ngầm hoạt động gần sát đáy biển.
    Tàu ngầm có thiết kế thủy động lực và được trang bị lớp vỏ bọc không dội tiếng ồn. Nội thất bên trong tàu cũng có khả năng tách biệt những âm thanh lớn.
    Các tàu ngầm lớp Soryu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533 mm cho loại ngư lôi 89 và tên lửa UGM-84 Harpoon. Các thuyền trên tàu ngầm có khả năng tự động hóa cao trong hệ thống chiến đấu.
    Các tàu ngầm này được trang bị hệ thống đẩy không khí độc lập của Thụy Điển. Soryu lớn hơn Oyashio là để chứa hệ thống đẩy này. Đây là hệ thống bản quyền của Tập đoàn Công nghiệp nặng Kawasaki. Nó sẽ cho phép tàu chìm dưới mặt nước một khoảng thời gian lâu hơn, lên đến vài tuần, mà không cần nổi lên để nạp điện. Nó cũng tăng cường khả năng tàng hình và năng lực hoạt động của tàu.
    Tàu ngầm lớp Soryu được sản xuất để phục vụ Lực lượng Phòng vệ Bờ biển Nhật Bản. Ngoài ra, tàu ngầm này cũng có thể được bán cho các nước Đông Nam Á, vì nó thích hợp với các vùng biển nông mà Trung Quốc đang gia tăng đòi chủ quyền lãnh thổ. Australia cũng là một khách hàng tiềm năng mua loại tàu này của Nhật.


    Vũ Hà (Theo Military Today)
  4. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Nhật Bản trên con đường thay đổi diện mạo
    Nhật Bản đang xa rời diện mạo một quốc gia "hòa bình". Trong nước nghe thấy ngày càng nhiều cuộc nói chuyện về sự cần thiết phải sửa đổi bản chất hoà bình của Hiến pháp. Tokyo bắt đầu đề xuất cung cấp viện trợ quân sự cho các quốc gia khác. Tàu chiến Nhật Bản ngày càng thường xuyên tham gia các cuộc tập trận chung với lực lượng hải quân của các nước châu Á và Thái Bình Dương. Mùa hè năm nay, Nhật Bản đã ký bản ghi nhớ về sự hợp tác quốc phòng với Philippines. Các văn kiện tương tự đã được ký kết với 8 quốc gia khác, kể cả Singapore và Việt Nam. Mới đây Tokyo đã thông qua quyết định cấp 2 triệu dollar để các chuyên gia Nhật Bản đào tạo binh sĩ ở Campuchia và Đông Timor.

    Cột mốc quan trọng tiếp theo có thể là việc cung cấp vũ khí cho khu vực. Tờ báo “New York Times” viết rằng, ở đây nói trước hết về máy bay lội nước và tàu ngầm diesel là loại kỹ thuật quân sự lý tưởng để tiến hành chiến sự ở vùng nước nông của thềm lục địa. Liệu Nhật Bản sẵn sàng trở thành cầu thủ độc lập trên thị trường vũ khí hay không? Sau đây là ý kiến của chuyên viên Vasily Kashin từ Trung tâm Phân tích Chiến lược: “Nhật Bản có khả năng trở thành cầu thủ độc lập vì nước này sở hữu hàng tồn kho vũ khí các thế hệ trước với chất lượng rất cao. Một số quốc gia châu Á-Thái Bình Dương thể hiện sự quan tâm đến điều đó. Nhật Bản sản xuất các loại kỹ thuật quân sự trong hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ và chịu ảnh hưởng lớn của Mỹ trong tất cả các vấn đề quân sự. Nếu Nhật Bản bắt đầu xuất khẩu các loại sản phẩm này thì rõ ràng là, các mặt hàng đó sẽ không đi đến những quốc gia có quan hệ phức tạp với Hoa Kỳ, cũng như các nước mà người Nhật Bản có thể cạnh tranh thành công với Mỹ. Do đó, danh sách các đối tác nhập khẩu tiềm năng là khá ngắn. Chắc là, Nhật Bản không thể trở thành nhà cung cấp vũ khí phạm vi thế giới. Cùng với thời gian, Nhật Bản, cũng như Anh và Israel, có thể cung cấp một số cụm, tổng thành, phụ tùng điện tử cho các hệ thống vũ khí. Có lẽ, Tikyo sẽ bắt đầu với việc xuất khẩu cái gọi là “thuyền bay” cho cảnh sát biển Philppines, Indonesia và Việt Nam”.

    Ơ đây nói về máy bay lội nước US-2, mà phía Nhật Bản gọi là loại thủy phi cơ tìm kiếm và cứu nạn. Cơ sở sản xuất – tập đoàn ShinMaywa Industries đang tiến hành cuộc đàm phán với đại diện của lực lượng vũ trang Indonesia. Trước đó, vào năm 2011, công ty này được phép tham gia cuộc đấu thầu của Không lực Hải quân Ấn Độ về mua sáu máy bay lội nước.

    Theo ý kiến của các chuyên gia, nguyên nhân của những thay đổi trong chiến lược an ninh quốc gia Nhật Bản là cuộc xung đột đang leo thang với Trung Quốc về quyền sở hữu các đảo ở biển Hoa Đông. Tuy nhiên, nếu trước đây Nhật Bản chỉ dựa vào liên minh quân sự với Mỹ, thì hiện nay có những dấu hiệu cho thấy rằng, Tokyo chủ trương hành động tự chủ hơn. Cố vấn đặc biệt về an ninh Kitagami Keiro giải thích thêm rằng, trong thời gian chiến tranh lạnh Nhật Bản chỉ phải làm theo chỉ thị của Hoa Kỳ. Còn hiện nay Nhật Bản phải đứng trên đôi chân của chính mình. Giám đốc Viện Nghiên cứu Đông Á Yoshihide Soeya nói cụ thể hơn: "Chúng tôi muốn thành lập liên minh riêng ở châu Á để ngăn cản Trung Quốc lấn át chúng ta”. Chuyên viên Nga Vasily Kashin nhật xét như sau: “Trong giới chính trị Nhật Bản thỉnh thoảng tiến hành các cuộc tranh luận về nội dung: trong các vấn đề an ninh khu vực cần phải dựa vào sức lực của mình. Nhưng, theo tôi, vấn đề này không thể được giải quyết nhanh chóng. Đây sẽ là một cuộc cách mạng trong mối quan hệ ở châu Á. Bởi vì hiện nay, toàn bộ chính sách châu Á dựa trên thực tế rằng, Nhật Bản nằm dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ, và bản thân Tokyo không tạo nguy cơ đe dọa ai đó. Nhưng, nếu Nhật Bản ra khỏi “cái ô Mỹ” thì điều đó sẽ gây ra phản ứng mạnh mẽ từ phía Trung Quốc, Hàn Quốc và một số nước khác. Thật vậy, Nhật Bản đã có một số nỗ lực để trở nên độc lập hơn, nhưng, nước này vẫn còn rất xa từ nền độc lập thực sự”.

    Tất nhiên, điều vô lý nếu dự đoán rằng, trong tương lai gần Nhật Bản sẽ biến lực lượng phòng vệ dân sự thành công cụ tấn công. Mặt khác, trong khi Trung Quốc đang gia tăng sức mạnh quân sự và có tham vọng đóng vai trò chủ đạo ở vùng biển Hoa Nam (Biển Đông) thì Nhật Bản cũng có thể thoát khỏi hình ảnh một đất nước "hòa bình".
    Vor
  5. ta0_thjch_the

    ta0_thjch_the Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
  6. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Ơ thế ra ở đây có màn đấu tố à[:P].

    Cần gì biết nhóc hay không, mềnh thích sưu tầm những "linh hồn chết" trên mạng ảo, cấm sao được.

    Khục khoặc, có bao nhiêu nick cứ việc lôi hết ra đây cho nó đủ bộ xem nào .

    Có biết ngày xưa Nhật nó hạ TQ kiểu gì không? Đầu tiên là từ lập danh sách các tồng chí húng chó sau đó có gì hay thì học, hết hay thì...chọc..:-"
  7. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    cái "thuyền bay nói trên là loại nào vậy các bác?
    Haizzz dạo này lí do gì mà mình gặp nhiều kẻ yếu tim dữ vậy? gặp ai cũng nghĩ là "ông kẹ"? Chắc là nó ăn nhiều đồ khựa có hóa chất[:D][:D][:D]
  8. nguoihoathu

    nguoihoathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2012
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    21
    chắc thể loại này
    [​IMG]
    Nhiều khi mình đọc báo chả biết tự dịch hay dùng gg dịch nhưng có nhiều từ chuyên môn rất mới :-ss
  9. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    trong bài báo có nói mà, con US-2 shinmaya đó
  10. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    mượn cớ chưởi cái thằng ở trên có nhắc đến tên của...chứ Hùng đọc kỹ rồi. Nhật đang được Mỹ bật đèn xanh phát tiển quốc phòng hay sao ấy? Bởi vì chỉ có Mỹ mới có thể kiềm chế Nhật? Và giải tỏa nó khi điều kiện cho phép?:-??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này