1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản - 日本国自衛隊 - The Japan Self Defence Forces P2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Minuteman3, 08/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    À, chắc bọn nó nói việc con DDH dùng module để kéo dài ra (ghép các module đóng sẵn, đủ độ dài để cho mấy cái F-35B,C phóng đi.
    Nói chung là hoàn toàn khả thi, bọn Nhật cũng bàn vụ này suốt, còn làm cả video chiến tranh giả lập con CV 16 của TQ đấu với TSB Nhật, J-15 vs F-i3 đủ cả ... [:D]
    Theo em biết cái dự án P-x và C-x mới ngốn hơn 3 tỷ đô thôi mà :-??.
    Ầy, ý em nói là máy bay dân sự thì nó hoãn, chứ hàng quân sự mà sợ gió trời thì bó tay rồi [:D]
    Còn về kết cấu thân-cánh thì chịu, em không phải dân kỹ thuật, nhưng vẫn thích con P-1 hơn ... [:D].

    MPA là không gắn thiết bị ASW với AWCS ấy mờ ... , không trăm triệu đô dc đâu [:D].
  2. banconmemay

    banconmemay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/07/2013
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Toàn cảnh máy bay Trung Quốc đối mặt chiến đấu cơ Nhật

    Máy bay Y-8 của Trung Quốc hôm qua bay qua không phận quốc tế giữa đảo Okinawa và hòn đảo nhỏ hơn, Myako, khiến Nhật phải triển khai chiến đấu cơ...
    [​IMG]
    Truyền thông Nhật Bản cho biết, Tokyo đã phải điều động các chiến đấu cơ để đón đầu máy bay của TQ khi xuất hiện gần chuỗi đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    http://soha.vn/quan-su/toan-canh-may-bay-trung-quoc-doi-mat-chien-dau-co-nhat-2013072521284533.htm

    Thằng lùn thốn vãi ra quần rồi =))
  3. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Hàng nhái muôn năm^:)^

    [​IMG]
  4. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Thật sự mình ko nghĩ nó nhái đâu, radar gắn mũi là bình thường mà, còn khung thân nó khắc con C-1 nhiều ... :D

    So sánh kích cỡ giữa 16 DDH và 22 DDH ... tỷ lệ 1:1

    [​IMG]
  5. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
  6. uyvyd

    uyvyd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Nhật đổ tiền cho quốc phòng, vẫn chưa bằng nửa Trung Quốc

    Thứ hai 29/07/2013 12:14
    ANTĐ - Các phương tiện truyền thông Nhật Bản cho rằng, tuy ngân sách quốc phòng Nhật Bản liên tục tăng trong 2 năm nhưng không thể sánh bằng ngân sách quốc phòng Trung Quốc đã tăng liên tiếp trong 25 năm qua.
    Tờ Sankei Shimbun của Nhật Bản cho hay, ngày 24/7 vừa qua, Bộ quốc phòng Nhật Bản đã quyết định, trong yêu cầu dự toán ngân sách cho đến thời điểm tháng 8/2014, sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên con số 4940 tỷ Yên, tăng 180 tỷ Yên (tương đương 11 tỷ Nhân dân tệ) so với năm 2013.

    Chính phủ của ông Abe đã quyết định tăng thêm chi phí quốc phòng năm 2013, đây là lần đầu tiên Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng sau 11 năm. Cùng với quyết định vừa được thông qua, Tokyo sẽ 2 năm liên tiếp tăng cường đầu tư cho quốc phòng.

    Theo thống kê, ngân sách quốc phòng năm 2013 của Nhật Bản tăng 0,8% so với năm 2012, đạt tới con số 4750 tỷ Yên. Năm tài khóa 2014, dự kiến ngân sách quốc phòng sẽ tăng khoảng 4%. Lần này, mục đích chủ yếu là nhằm tăng cường khả năng tuần tra và giám sát, cảnh giới khu vực biển Senkaku cho lực lượng tự vệ trên không của Nhật Bản.

    [​IMG]
    Theo bài báo phân tích, có 4 nguyên nhân chủ yếu dẫn đến Nhật phải tức tốc tăng ngân sách thêm 180 tỷ Yên. Một là, trong năm 2013, Nhật đã bắt đầu cắt giảm chi tiêu công của Chính phủ, dùng 100 tỷ Yên chi phí tiền lương cho nhân viên. Thứ hai là do sự mất giá của đồng Yên, giá cả hàng nhập khẩu leo thang nên phải tăng chi thêm 40 tỷ Yên.

    Nguyên nhân thứ 3 được xác định là do thuế tiêu thụ tăng lên 5% -8%, vì vậy phải bù đắp thêm 20 tỷ Yên. Nguyên nhân thứ 4 xuất phát từ việc tái cơ cấu quân đội Mỹ ở Nhật Bản (ví dụ như việc di chuyển các công trình phục vụ lực lượng không quân hàng không mẫu hạm ở căn cứ Iwakuni) cũng cần phải tăng thêm nguồn kinh phí 20 tỷ Yên.

    Tuy nhiên, lần điều chỉnh ngân sách này cũng chỉ đáp ứng yêu cầu điều chỉnh tiền lương, tăng thuế tiêu thụ và khấu hao của đồng Yên, tức là thuộc lĩnh vực “tăng trưởng tự nhiên” hay còn gọi là tăng trưởng bắt buộc. Với giá dầu thô và chi phí nhiên liệu tăng cao, để không làm ảnh hưởng đến kế hoạch huấn luyện, Bộ quốc phòng Nhật Bản cũng đề xuất tăng cường kinh phí huấn luyện.

    [​IMG]
    rung Quốc đang đầu tư kinh phí lớn ồ ạt đóng hàng loạt tàu chiến

    Tờ Sankei Shimbun cũng cho biết, để tăng cường thực lực của lực lượng hải quân và không quân, ngân sách quốc phòng Trung Quốc đã không ngừng tăng trưởng liên tục trong 25 năm qua, hiện nay luôn đạt trên mức 110 tỷ USD, gấp hơn 2 lần ngân sách quốc phòng Nhật Bản.

    [​IMG]

    Vì vậy, Bộ quốc phòng Nhật Bản cho rằng tăng cường ngân sách quốc phòng là vấn đề có tính cấp bách, cần được ưu tiên hàng đầu, đồng thời cũng phải chú trọng nâng cao tính hiệu quả trong mua sắm vũ khí, trang bị. Mặt khác, phương thức điều phối cũng phải chuyển hướng từ loạt nhỏ, kéo dài làm nhiều đợt sang tập trung ngắn hạn, tích cực đẩy mạnh xu hướng kết hợp trang bị lưỡng dụng quân - dân…

    Thằng lùn coi vậy chứ đái ra máu rồi

    [​IMG]
  7. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    22 DDH construction

    [​IMG]
  8. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Nhật Bản - cường quốc quân sự qui mô đầy đủ

    [​IMG]


    Hôm thứ Sáu, bình luận về việc chuẩn bị những sửa đổi nguyên tắc trong chính sách quốc phòng của Nhật Bản, Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera nhận định rằng, Nhật Bản sẽ cố gắng khai thác mọi thành tựu kỹ thuật để kiềm chế mối đe dọa tên lửa và để tấn công trả đũa. Nhật Bản có tất cả những khả năng về kỹ thuật và kinh tế để trở thành một cường quốc quân sự hùng mạnh bậc nhất trong vòng vài năm tới, - chuyên viên Vasily Kashin từ Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ dự đoán.

    Nhật Bản đang chuẩn bị để hủy bỏ điều khoản có hiệu lực mấy thập kỷ nay về cấm xuất khẩu các sản phẩm quân sự của đất nước. Cuối cùng, hành động của chính phủ Nhật Bản dự định sửa đổi các điều khoản của Hiến pháp liên quan đến lực lượng vũ trang, để đất nước có được quân đội đầy đủ qui mô.

    Trong trường hợp thực thi kế hoạch của chính phủ Nhật Bản, có thể chờ đợi những thay đổi đáng kể trong bối cảnh chính trị và quân sự ở châu Á, cũng như trong ngành buôn bán vũ khí toàn cầu. Mặc dù chỉ bây giờ mới xuất hiện cơ hội thay đổi các nguyên tắc trong chính sách quân sự của Nhật Bản, nhưng những điều kiện kỹ thuật cho sự thay đổi này thực ra đã được tạo lập tích hợp trong chặng dài nhiều thập niên.

    Nhật Bản đã chi khoản tiền khổng lồ để xây dựng tổ hợp công nghiệp-quân sự hàng đầu, suốt thời gian dài thi hành chính sách chủ ý “dựa vào sức mình” trong ngành công nghiệp quốc phòng. Ngay hiện nay, nhu cầu của lực lượng vũ trang quốc gia đã được đáp ứng chủ yếu nhờ hệ thống vũ khí thiết kế và sản xuất hoàn toàn ở Nhật Bản, hoặc là hệ thống sản xuất tại Nhật Bản với giấy phép Mỹ.

    Hệ thống vũ khí do Nhật Bản sản xuất, trong đó có cả máy bay quân sự, phi cơ mang tên lửa, tàu ngầm, vũ khí hải quân và xe tăng, đều phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế hiện hành. Trong nhiều thập kỷ Nhật Bản đã dành kinh phí tài chính rất lớn để phát triển ngành công nghiệp quốc phòng của mình. Quy mô không lớn của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và từ chối xuất khẩu, có nghĩa là hệ thống vũ khí của Nhật Bản đã sản xuất theo những lô nhỏ.

    Giá thành mỗi đơn vị vũ khí sản xuất ở Nhật Bản cao hơn 2-3 lần so với sản phẩm cùng loại của Mỹ, trong khi cũng chỉ có tính năng tương đương hoặc thậm chí tồi hơn. Chẳng hạn, máy bay tiêm kích F-2 của Nhật Bản trị giá khoảng 120 triệu dollar một chiếc, tức là gần gấp đôi so với mức giá mẫu phi cơ F-16 hiện đại hóa, là mẫu cơ sở được thiết kế (theo dữ liệu năm 2010).

    Trong những năm 2000, sự trì trệ kéo dài của nền kinh tế Nhật Bản đã dẫn tới chỗ ngân sách quân sự ngừng gia tăng, còn việc mua sắm vũ khí mới cũng giảm rõ rệt. Nhiều doanh nghiệp quốc phòng Nhật Bản phải đối mặt với những khó khăn tài chính nghiêm trọng. Bây giờ xuất hiện cơ hội để nhanh chóng cải biến tình thế.

    Trước hết, các xí nghiệp công nghiệp quốc phòng Nhật Bản có thể tăng cao đáng kể phần tham gia của họ vào các dự án của giới sản xuất vũ khí Mỹ và châu Âu. Kinh nghiệm độc đáo mà người Nhật sở hữu trong ngành công nghiệp điện tử, chế tạo động cơ, sản xuất vật liệu tiên tiến, không cần nghi ngờ gì, sẽ được yêu cầu, và các công ty Nhật Bản vươn lên chiếm vị trí quan trọng trong phân chia lao động quốc tế trên bình diện công nghiệp quốc phòng, giống như các cơ sở Vương quốc Anh và Israel.

    Thứ hai, chắc chắn Nhật Bản có thể cố gắng triển khai xuất khẩu hệ thống vũ khí riêng của nước mình. Tính đến chi phí cao của việc sản xuất ở nội địa Nhật Bản, có thể giả định rằng sự hợp tác của Nhật Bản với các nước khác sẽ thường mang hình thức tổ chức xí nghiệp liên doanh, với tỷ lệ đáng kể về nội địa hóa sản xuất trên lãnh thổ nước đối tác của Nhật Bản. Những đối tác tiềm năng có triển vọng của Nhật Bản trong lĩnh vực này có thể là các quốc gia châu Á, vốn cũng đang tìm cách phát triển nền công nghiệp quốc phòng riêng của mình trong tâm thế lo ngại trước sự nổi trội của Trung Quốc, thí dụ những nước như Indonesia, Thái Lan và Ấn Độ.

    Phần tham gia tích cực then chốt của tổ hợp công nghiệp-quốc phòng Nhật Bản trong hợp tác quốc tế, song hành với sự quan tâm ngày càng tăng của Chính phủ cho các vấn đề quân sự, sẽ tạo điều kiện để tái trang bị quân sự và gia tăng tiềm năng chiến đấu của lực lượng vũ trang Nhật Bản.

    Chắc hẳn, những hệ thống vũ khí tấn công đầu tiên mà Nhật Bản thiết kế nhằm kiềm chế Bắc Triều Tiên và thêm nữa là ngăn chặn Trung Quốc, sẽ là tên lửa hành trình tầm trung, có sử dụng công nghệ sản xuất nội địa hiện nay Nhật Bản là tên lửa chống tàu biển, chẳng hạn như mẫu SSM-1. Đây cũng là con đường mà Đài Loan đã trải qua khi chế tạo tên lửa hành trình dựa trên mẫu tên lửa chống tàu "Hùng Phong-2». Đồng thời, kinh nghiệm sẵn có của Nhật Bản trong việc thực thi các chương trình không gian riêng và tiềm năng cao của ngành công nghiệp Nhật Bản sẽ tạo đà để trong tương lai chế tạo cả tên lửa đạn đạo nhãn hiệu Nhật Bản.

    Nhật Bản có đầy đủ mọi khả năng kỹ thuật và kinh tế để trở thành một cường quốc quân sự hùng mạnh bậc nhất trong vòng vài năm tới. Chướng ngại vật cản trở xu thế này chỉ là tinh thần yêu hòa bình của bộ phận đáng kể trong cộng đồng Nhật Bản và sự phản đối của Mỹ. Thế nhưng tâm trạng của xã hội Nhật Bản cũng dần biến đổi, còn Hoa Kỳ trên nền suy giảm nội lực cũng sẽ buộc phải tăng cường sử dụng ngày càng nhiều hơn sức mạnh của các đồng minh để thực thi chính sách khu vực của Washington.


    Đây là thời cơ &cơ hội duy nhất từ sau chiến tranh thế giới 2 đến nay mà Nhật Bản có được . Nếu Nhật Bản không tận dụng tốt cơ hội này để tự mình tháo xích ,thì không biết đến khi nào mới lại có được cợ hội tốt như thế này . Chỉ tiếc một điều là trong cuộc bầu cử thượng viện vừa qua LDP vẫn không thể có được đa số áp đảo , Nên ông Abe không thể có được sự trợ giúp để thông qua dễ dàng các quyết sách cũng như định hướng tương lai cho Nhật Bản mà ông đã dày công chấp bút .

    @hiraly tiến độ của DDH-22 vẫn đạt chứ thím ?Thím có theo dõi em nó thường xuyên không ?Dạo này em hơi bận một chút Thím ạ .
  9. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    @suhomang Thì hình ảnh mới nhất của em 22 DDH mình mới đăng đấy, đã sơn xong hết rồi, còn mấy post trước có báo rồi, 15-08 hạ thủy...
  10. thanhpr0

    thanhpr0 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    46
    (Dân trí) – Nhật Bản hôm nay đã cho ra mắt tàu sân bay mới nhất và cũng là chiến lớn nhất của nước này kể từ sau Thế chiến II, giữa lúc căng biển đảo với Trung Quốc lên cao.

    Theo hãng tin AFP, chiếc tàu sân bay mới dài 248m, thuộc loại dùng chuyên chở trực thăng, đã được ra mắt trong một buổi lễ tại thành phố cảng Yokohama và sẽ trở thành trọng tâm của sức mạnh hải quân Nhật Bản.
    Dự án được công bố từ vài năm trước nhưng buổi lễ diễn ra giữa lúc chính phủ mới theo đường lối bảo thủ của ông Abe muốn tăng cường năng lực quân sự, đồng thời đang tranh luận về khả năng sửa đổi hiến pháp.
    Tàu sân bay mới này do Nhật Bản tự chế tạo có thể chở được 9 trực thăng, trọng tải 27.000 tấn và dự kiến sẽ giữ vai trò chủ chốt trong các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cũng như bảo vệ các tuyến đường biển và lãnh thổ Nhật, Bộ quốc phòng nước này cho biết. Chưa rõ khi nào tàu sẽ được đưa vào biên chế.
    Hiện các tàu chiến lớn nhất của Nhật là 2 tàu chở trực thăng cỡ nhỏ.
    Cách đây chưa đầy 2 tuần, các tàu của lực lượng tuần tra bờ biển Trung Quốc đã lần đầu tiên đi vào vùng nước tranh chấp với Nhật, làm gia tăng những tranh cãi về chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
    Vụ xâm nhập diễn ra trong bối cảnh Bộ quốc phòng Nhật đề nghị thành lập các đơn vị lưỡng cư và mua các thiết bị giám sát không người lái, tương tự như lính thủy đánh bộ Mỹ, để bảo vệ chủ quyền tại các hòn đảo có tranh chấp.

    Một số hình ảnh về tàu sân bay mới của Nhật
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Thanh Tùng
    Theo AFP
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này