1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản - 日本国自衛隊 - The Japan Self Defence Forces P2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Minuteman3, 08/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    Dự đoán nổ ra Chiến tranh Trung-Nhật, F-15 sẽ bắn rơi, tiêu diệt J-10
    (GDVN) - Truyền thông Nhật Bản gần đây liên tiếp suy đoán Trung-Nhật sẽ nổ ra chiến tranh, sớm nhất là đầu năm 2014, Nhật Bản sẽ mua tới 100 máy bay chiến đấu F-35.
    [​IMG]
    Tờ "Phương Đông" Trung Quốc dẫn CCTV ngày 14 tháng 1 đưa tin, do Nhật Bản tiến hành xây dựng Bộ tư lệnh đoạt đảo trên biển, đồng thời diễn tập đoạt đảo Senkaku, "quốc hữu hóa" đảo Senkaku trong sách giáo khoa... Cho nên một số phương tiện truyền thông Nhật Bản liên tiếp suy đoán, Trung-Nhật có thể nổ ra chiến tranh trên biển, trên không quy mô lớn.

    Ngày 12 tháng 12 năm 2013, trang mạng tạp chí "Học giả Ngoại giao" Nhật Bản đăng bài viết nhan đề "Giải thích chủ nghĩ sáng suốt của chiến tranh biển Hoa Đông", bài viết cho rằng, tình hình biển Hoa Đông từ năm 2009 đến nay gây nhiều suy đoán về khả năng xảy ra chiến tranh sớm giữa Trung-Nhật.

    Theo bài viết, cho dù các nhà lãnh đạo hai nước rất sáng suốt, tình hình đảo Senkaku cũng có thể dẫn đến chiến tranh, quan điểm này đã xuất hiện rất nhiều trên truyền thông Nhật Bản gần đây.

    Ngày 8 tháng 12, truyền thông Nhật Bản dẫn lời một quan chức ngoại giao Nhật Bản suy đoán, Trung-Nhật sớm nhất có thể sẽ nổ ra xung đột quân sự vào tháng 1 năm 2014. Còn tờ "Asahi Shimbun" thì dẫn chuyên gia cho rằng, Trung Quốc có thể sẽ thông qua kiểm soát tàu vận chuyển nhiên liệu của Nhật Bản để áp chế Nhật Bản.
    [​IMG]
    Một tờ báo khác của Nhật Bản thậm chí còn mường tượng ra một cảnh chiến tranh cụ thể, một ngày vào tháng 1 năm 2014, hai máy bay chiến đấu J-10 của Trung Quốc bay lên trên không, phi đội 204 của trung đoàn hỗn hợp hàng không tây nam Naha, Okinawa, Nhật Bản điều 2 máy bay chiến đấu F-15 đáp trả, máy bay chiến đấu J-10 Trung Quốc bắn tên lửa tầm ngắn, một chiếc máy bay chiến đấu F-15 Nhật Bản tránh được tên lửa, chiếc máy bay chiến đấu còn lại khác khai hỏa bắn rơi máy bay J-10 của Trung Quốc.

    Báo của Trung Quốc tuyên truyền rằng truyền thông Nhật Bản khẳng định, Trung-Nhật phải xảy ra một cuộc chiến tranh, trong khi đó, các động thái quân sự của Nhật Bản được báo Trung Quốc cho là đã làm gia tăng bầu không khí căng thẳng.

    Theo tờ "Japan News Network" Nhật Bản, Bộ Quốc phòng Nhật Bản có kế hoạch tăng số lượng mua máy bay chiến đấu F-35 để tăng cường sức mạnh phòng vệ cho các hòn đảo tây nam và vùng biển Hoa Đông, tích cực duy trì số 42 chiếc F-35 đặt mua trước đây; nhưng do hệ thống radar của một bộ phận máy bay chiến đấu F-15 không thể cải tạo, cuối cùng có thể sẽ mua thêm, lên tới 100 máy bay F-35.
    [​IMG]
    [​IMG]
    http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc...at-F15-se-ban-roi-tieu-diet-J10-post137276.gd
    thế nào lát nữa thằng LP cũng nhảy vào nói nguồn nhật đâu,nguồn TQ đâu cho coi :eek::rolleyes:
  2. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    Nhật Bản thúc đẩy xuất khẩu vũ khí toàn cầu, khâu đột phá là châu Âu
    Nhật Bản muốn xuất khẩu vũ khí trang bị trên toàn cầu, tích cực thúc đẩy hợp tác với Mỹ, Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ...


    [​IMG]
    Xe tăng tiên tiến nhất Type 10 của Nhật Bản

    Từ cuối năm 2011, Chính phủ Nhật Bản chính thức quyết định nới lỏng hạn chế xuất khẩu vũ khí, đến gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nhiều lần ngầm cho biết muốn triệt để sửa đổi "Ba nguyên tắc xuất khẩu vũ khí", Nhật Bản dùng phương thức "bí mật hành động", đang bán vũ khí công nghệ của mình cho các châu lục lớn trên thế giới.

    Tờ "Tin tức Quốc phòng" Mỹ ngày 13 tháng 1 cho rằng, tiến triển mới nhất của Nhật Bản là có kế hoạch hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ nghiên cứu phát triển động cơ xe tăng, dùng phương thức "công nghệ đổi đơn đặt hàng" để bước vào thị trường xuất khẩu vũ khí cao cấp và linh kiện của nó.
    Xem tiếp ở đây:
    http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc...oan-cau-khau-dot-pha-la-chau-Au-post137274.gd

    Tuy nó chủ yếu nhắm tới khu vực châu âu, nhưng củng là 1 cơ hội tốt để vịt có thể mua vũ khí từ nhật, nhất là các vũ khí, phương tiện săn ngầm, tank thì ngon nhẹ, khá phù hợp nhưng lại đắt quá...
  3. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    Nhật Bản có thể xuất khẩu máy bay, tàu ngầm ở châu Á-Thái Bình Dương
    http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc...au-ngam-o-chau-AThai-Binh-Duong-post137354.gd
    (GDVN) - Công nghiệp nặng Kawasaki xuất khẩu máy bay vận tải quân dụng C-2, còn Công nghiệp Shin Maywa xuất khẩu thủy phi cơ US-2...


    [​IMG]
    Thủy phi cơ cỡ lớn US-2 do Nhật Bản sản xuất
    Thị trường châu Á-Thái Bình Dương

    Tờ "Thời báo Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 14 tháng 1 đưa tin, hàng hóa quân sự Nhật Bản tiến vào châu Âu, phần nhiều là tạo danh tiếng, công nghiệp quân sự Nhật Bản muốn thực sự kiếm lợi nhuận và "kinh doanh trọng điểm" là ở thị trường châu Á-Thái Bình Dương.

    Theo bài báo, ngay từ đầu thế kỷ 21, Nhật Bản đã lấy lý do tàu thuyền nước này bị cướp biển vũ trang tấn công ở vùng biển Malacca, dùng danh nghĩa "cho vay viện trợ Chính phủ" cung cấp tàu tuần tra cũ của Lực lượng Bảo vệ bờ biển cho Indonesia, do những tàu này đều có kính chống đạn và bọc thép chống đạn, cho dù không mang theo pháo chính cũng coi là vũ khí, vì vậy được gọi là sự kiện cột mốc phá vỡ quy định của "Ba nguyên tắc xuất khẩu vũ khí".

    Ngoài ra, Nhật Bản đã quyết định cung cấp nhiều tàu tuần tra có tính chất "gần như vũ khí" cho Philippines, nước được bài báo này cho là "có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc".

    Nhật Bản còn dự định xuất khẩu công nghệ chế tạo tàu ngầm AIP cho Australia, để chính phủ Australia từ bỏ phương án mua tàu ngầm động cơ hạt nhân, mục đích là tăng cường quan hệ "gần như đồng minh quân sự" Nhật Bản-Australia.

    [​IMG]
    Máy bay vận tải cỡ lớn C-2 Nhật Bản
    Hãng tin Reuters Anh cho rằng, hai doanh nghiệp Nhật Bản gồm Công nghiệp nặng Kawasaki và Công nghiệp Shin Maywa đang tìm cách xuất khẩu máy bay, trong đó, Công nghiệp nặng Kawasaki xuất khẩu máy bay vận tải quân dụng C-2, còn Công nghiệp Shin Maywa xuất khẩu thủy phi cơ US-2, hiện nay, Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ đã chọn thủy phi cơ US-2.

    Tập trung dựa vào chương trình hợp tác với Mỹ

    Theo báo Trung Quốc, đương nhiên, Nhật Bản muốn mở ra cục diện ở thị trường vũ khí châu Á-Thái Bình Dương thì điều quan trọng là phải nhìn thái độ của Mỹ.

    Từ năm 1999 Nhật-Mỹ khởi động nghiên cứu chương trình phòng thủ tên lửa liên hợp đến nay, Nhật Bản thông qua phương thức "trường hợp đặc biệt" tiến hành bán cho Mỹ các công nghệ như vỏ chịu nhiệt của tên lửa đánh chặn SM-3, bộ cảm biến nhạy cảm cao, đồng thời ngày 5 tháng 11 năm 2013 cho phép Công nghiệp nặng Ishikawajima-Harima và Công ty Platter Whitney Mỹ ký thỏa thuận cùng chế tạo động cơ cho máy bay chiến đấu tàng hình F-35, và không loại trừ trong tương lai lắp linh kiện do Nhật Bản sản xuất cho máy bay F-35 mà Mỹ xuất khẩu cho nước thứ ba, từ đó "cùng chia tiền lãi".

    [​IMG]
    Tàu ngầm thông thường AIP lớp Soryu Nhật Bản
    Tờ "Nihon Keizai Shimbun" ngày 13 cho biết, Nhật Bản có ý định tăng mua máy bay chiến đấu F-35 để ứng phó với Trung Quốc. Ngoài ra, hãng Mitsubishi Electric và Công nghiệp nặng Mitsubishi cũng có triển vọng thông qua phương thức "hợp tác công nghiệp" này, cùng với các sản phẩm quân dụng Mỹ, bước vào thị trường quốc tế.
    Premium... thích bài này.
  4. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    Tàu ngầm Nhật Bản bốc cháy? .
    Cái này hình như là do tàu đang lặn, nc tràn vào két dằn đẩy khí + hơi nc dư ra các khe thoát trên tàu đó chứ...o_O


    http://www.baodatviet.vn/hinh-anh/tau-ngam-nhat-ban-boc-chay-2365087/

    Những hình ảnh về t àungầm lớp Soryu vừa được Nhật Bản công bố cho thấy, con tàu đang bốc khói nghi ngút ở phần đuôi khi đang chạy.

    [​IMG]

    Hình ảnh xuất hiện trên các trang mạng diễn đàn của Nhật Bản đã khiến dư luận đoán định có khả năng tàu ngầm phi hạt nhân tối tấn lớp Soryu này gặp lỗi kỹ thuật, thông tin được báo Kienthuc đăng ngày 23/1. Trong ảnh là tàu ngầm lớp Soryu đang chạy trên mặt nước với tốc độ cao, nhìn từ phía sau xuất hiện khá nhiều khói.

    [​IMG]

    Khi xem các bức ảnh này, báo chí Trung Quốc bày tỏ những hoài nghi về khả năng của tàu ngầm phi hạt nhân tấn công tối tân trang bị động cơ đẩy không khí độc lập AIP này.

    [​IMG]

    Tuy nhiên, cũng có những cách giải thích khác về việc tàu ngầm xả khói. Tờ Hoàn Cầu cho rằng, phương thức xả khí của hệ động cơ diesel trên tàu ngầm có 2 kiểu: dưới nước và trên mặt nước. Khi sử dụng ống xả dưới nước, cửa phía sau tàu ngầm mở ra xả khí thải, làm cho nhiệt độ khí thải giảm nhanh chóng, trước khi xả ra sẽ qua nước lạnh để giảm nhiệt độ, vì vậy khí thải xả ra có chút cảm giác như “khói”.

    [​IMG]

    Cách giải thích trên có vẻ đúng, vì nếu đây là lỗi kỹ thuật thật sự thì chắc người Nhật không dại gì đưa một chiếc tàu trị giá cả trăm triệu USD “phi nước đại” trên biển. Tuy nhiên, việc nó xả quá nhiều “khói” như vậy thực sự thì khiến tàu dễ bị phát hiện từ trên không.

    [​IMG]

    Tàu ngầm tấn công lớp Soryu của Nhật Bản được coi là một trong những tàu ngầm phi hạt nhân hiện đại nhất thế giới hiện nay.

    [​IMG]

    Tàu ngầm lớp Soryu chạy năng lượng Diesel và được trang bị 4 động cơ Stirling 4V-275R Mk-III hoạt động không cần không khí do Kawasaki Heavy Industries nghiên cứu chế tạo.

    [​IMG]

    Tàu có thể chạy với tốc độ 24 km/h khi nổi và 37 km/h khi lặn. Tàu ngầm tấn công lớp Soryu có lượng giãn nước 2,900 tấn, chiều dài 84m, cao 9,1m.

    [​IMG]

    Tàu ngầm lớp Soryu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi chống hạm cỡ 533-mm, loại đạn phổ biến có thể dùng là Type 89.

    [​IMG]

    Ngoài ra, tàu ngầm lớp Soryu còn được trang bị tên lửa tấn công UGM-84 Harpoon.

    [​IMG]

    Tàu được trang bị hệ thống radar trinh sát đường không, hệ thống định vị thủy âm, hệ thống đối kháng điện tử và đạn gây nhiễu thủy âm.
    Premium... thích bài này.
  5. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    Báo Hầm Cầu cũng còn người tỉnh táo chứ nhỉ:rolleyes:
    arrow2 thích bài này.
  6. Premium...

    Premium... Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    170
    nếu cháy khói màu đen chứ không phải màu này, các nhân viên của MGO đã phân tích và đưa ra nhận định rằng đó là vụ xả khí, đồ Nhật không có vụ cháy như vậy đâu:D
  7. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Truyền Thông Nhật Bản tự biên tự diễn mà có phải đài của TQ nói vậy đâu !

    Ghê quá, thầy sắp són cả ra quần đây này :D sang bên tiềm lực trung quốc mà xem KQTQ lên tới mức độ nào rồi nhé

    Nhật thì đây:

    Không đủ trình độ, Nhật phải nhờ nước ngoài nâng cấp F-15J
    Lực lượng Không quân Phòng vệ Nhật Bản (JASDF) quyết định sẽ nâng cấp các náy bay chiến đấu Boeing-Mitsubishi F-15J Eagle lên phiên bản F-15MJ tiên tiến hơn.
    Phát biểu trước Hội nghị Chiến đấu cơ IQPC thế giới ở thủ đô London (Anh), phát ngôn viên JASDF, Đại tá Kojji Imaki tiết lộ rằng, quyết định nâng cấp các máy bay F-15J sẽ được thông qua trong vài tháng tới.

    Chương chình nâng cấp vòng đời giữa cho các máy bay chiến đấu F-15J bao gồm cải tiến hệ thống máy tính xử lý trung tâm, cải tiến radar, hệ thống đối kháng điện tử, một hệ thống tác chiến điện tử tích hợp (IEWS) và một hệ thống vũ khí mới. Phiên bản tăng cường F-15MJ bao gồm một radar M-Scan mới và một hệ thống truyền thông Link 16. Đại tá Imaki cũng tiết lộ rằng, các công ty tham gia cung cấp những hệ thống hàng không mới cho F-15J sẽ đến từ nước ngoài chứ không phải do các công ty Nhật Bản đảm nhận.

    Hiện tại, JASDF đang sở hữu khoảng 156 chiến đấu cơ F-15J, nhưng người ta cũng chưa biết sẽ có bao nhiêu máy bay trong số đó được nâng cấp lên chuẩn F-15MJ.

    [​IMG]
    Tiêm kích F-15J của Nhật Bản
    Theo Đại tá Imaki, hiện nay Nhật Bản đang đàm phán với các nhà sản xuất thiết bị hàng không lớn của Mỹ để đưa ra các giải pháp nâng cấp sử dụng công nghệ mới cho phiên bản máy bay F-15 tiên tiến, có thể giống như khái niệm F-15 mới xuất hiện tại Triển lãm Phòng thủ và Không gian quốc tế diễn ra ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) vừa qua, trong đó gồm cả một radar mảng pha quét điện tử chủ động AESA, một máy tính và màn hình hiển thị mới. Tất cả những công nghệ này sẽ tạo ra một chiếc F-15 cải tiến có khả năng chiến đấu vượt trội so với phiên bản chưa nâng cấp F-15J hiện nay.

    Được biết, hãng Toshiba của Nhật Bản từng nhận được một hợp đồng nâng cấp vài chiếc F-15J lên cấu hình RF-15 trong vai trò trinh sát, thay thế cho những chiếc RF-4E Phantom hiện nay. Tuy nhiên, chương trình này đã bị hủy bỏ trong năm 2011 sau khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản phàn nàn rằng, hệ thống camera do Toshiba cung cấp không đáp ứng được theo các yêu cầu trong hợp đồng.
  8. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    Nhật- Ấn hợp tác quân sự toàn diện, coi nhau là vị trí trung tâm

    Samurai + cà ri song kiếm hợp bích trãm rồng đất
    Hai bên coi nhau là vị trí trung tâm, quan trọng trong chính sách của mình, tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, chiến lược đối phó Trung Quốc.

    Nhật-Ấn tăng cường hợp tác quân sự toàn diện, coi nhau là vị trí trung
    [​IMG]
    Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

    Đọc Tiếp.
  9. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    lạy các bố, dùng blacklist đi, đừng có xả rác ra nữa, bị nó câu còn trả lời làm gì
    suhomang, nobita1102, skyhp1 người khác thích bài này.
  10. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Thôi mấy bố ! Nói chuyện nghiêm túc đi :) Em nói thật lòng nhé vừa muốn Nhật mạnh lại vừa sợ nó
    meo-u thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này