1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản - 日本国自衛隊 - The Japan Self Defence Forces P2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Minuteman3, 08/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Hải quân Nhật Bản

    Phần 1


    Phần 2

    longmuonhieu, hiralyhalosun thích bài này.
  2. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Nhật thông qua các nguyên tắc mới về xuất khẩu vũ khí
    (Vietnam+)
    [​IMG]
    Ảnh minh họa. (Nguồn: ap-perspective.blogspot.com)
    Kyodo đưa tin, ngày 1/4, Nhật Bản đã thông qua những nguyên tắc và chỉ đạo mới trong hoạt động xuất khẩu vũ khí.
    Đây là đợt điều chỉnh lớn đầu tiên trong gần nửa thế kỷ qua đối với chính sách cấm vận vũ khí của Tokyo, trong bối cảnh Thủ tướng Shinzo Abe tìm cách mở đường cho Nhật Bản đóng vai trò tích cực hơn trong nền an ninh toàn cầu.
    Bất chấp quan ngại rằng thay đổi mới trong chính sách sẽ làm tổn hại hình ảnh một quốc gia yêu chuộng hòa bình của Nhật Bản, nội các nước này đã phê chuẩn các quy định trong đó cập nhật "3 nguyên tắc" từ thời Chiến tranh Lạnh về hạn chế xuất khẩu vũ khí và làm sáng tỏ hơn chính sách xuất khẩu vũ khí của Nhật Bản.
    Ba nguyên tắc mới được thông qua về chuyển giao trang thiết bị quốc phòng nêu rõ Nhật Bản sẽ tiếp tục giữ vững triết lý cơ bản của một nhà nước hòa bình tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc.
    Theo các nguyên tắc mới, Nhật Bản sẽ cấm xuất khẩu vũ khí sang những nước tham gia các cuộc xung đột.
    Lệnh cấm cũng áp dụng khi việc xuất khẩu vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc.
    Nhật Bản sẽ cho phép xuất khẩu vũ khí chỉ khi các vũ khí này phục vụ mục đích đóng góp cho hợp tác quốc tế và các lợi ích an ninh của Nhật Bản.
    Tuy nhiên, cho dù xuất khẩu được cấp phép thì Nhật Bản cũng có kế hoạch áp dụng các biện pháp kiểm tra ngặt nghèo và minh bạch hóa quá trình xuất khẩu. Việc sử dụng giấu giếm và chuyển giao thiết bị Nhật Bản cho các bên thứ 3 cũng sẽ bị kiểm soát.
    Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Abe đang tìm cách sửa đổi chính sách an ninh và quốc phòng của Nhật Bản nhằm đối phó với những mối đe dọa an ninh mới, và những chỉ đạo mới là một trong những mục tiêu chính sách lớn của ông.
    http://www.vietnamplus.vn/nhat-thong-qua-cac-nguyen-tac-moi-ve-xuat-khau-vu-khi/251868.vnp
    huyphongwsGnuhlehcimm thích bài này.
  3. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Nhật Bản có thể dùng ODA để viện trợ quân sự
    theo BBC |

    [​IMG]

    Nhật Bản sẽ có thể xây dựng hoặc nâng cấp các cảng biển, sân bay dùng cho mục đích quân sự ở Philippines và VN, nếu việc sử dụng ODA cho mục đích quân sự được thông qua.
    Chính phủ của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đang tìm cách sửa đổi Điều lệ ODA để mở đường cho chương trình viện trợ quân sự cho nước ngoài.
    Báo Asahi vào ngày 01/04 cho hay đây là lần đầu tiên chính quyền Abe khởi động việc rà soát lại các thay đổi chính sách, mà nếu được thông qua, sẽ đánh dấu một bước ngoặt lớn trong điều lệ hoạt động của ODA.
    Một khi việc sử dụng các khoản hỗ trợ ODA cho các mục đích quân sự được thông qua, Nhật Bản sẽ có thể xây dựng hoặc nâng cấp các cảng biển và sân bay có thể được sử dụng cho mục đích quân sự ở Philippines và Việt Nam, là hai nước đều có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.
    Cho đến nay, sứ mệnh cho chương trình ODA mới chỉ là hỗ trợ và viện trợ cho các sự án hỗ trợ dân sự tại các nước phát triển.
    Chính phủ Nhật tin rằng những thay đổi này là cần thiết để ODA "đóng một vai trò" trong việc thúc đẩy quốc phòng.
    "Để thúc đẩy các giá trị phổ quát như tự do, dân chủ và nhân quyền, ODA sẽ đóng một vai trò trong các lĩnh vực liên quan an ninh," Thứ trưởng Ngoại giao Seiji Kihara được báo Asahi dẫn lời nói vào ngày 31 tháng Ba trong cuộc họp đầu tiên của nhóm chuyên gia xem xét Điều lệ ODA của Bộ Ngoại giao Nhật Bản.
    Trong khi chính quyền Abe đã theo đuổi một đánh giá sâu rộng chính sách an ninh quốc gia của Nhật Bản bởi những hạn chế về xuất khẩu vũ khí thư giãn và tìm kiếm để cho phép thực hiện quyền phòng thủ tập thể hơn nữa, việc xem xét các chính sách ODA có thể rút ra một phản ứng dữ dội hơn nữa trong và ngoài nước .
    Điều lệ ODA hiện thời, vốn được nội các phê duyệt vào năm 1992, quy định "cần tránh sử dụng nguồn vốn ODA cho các mục đích quân sự hoặc làm tăng xung đột quốc tế."
    Điều lệ ODA của Nhật cũng không cho phép dùng quân nhân từ từ các chương trình phát triển nguồn nhân lực của họ.
    Trong năm 2012, Bộ Quốc phòng Nhật bắt đầu cung cấp hỗ trợ kỹ thuật phi chiến đấu, mà không sử dụng nguồn vốn ODA, cho các bộ quốc phòng và quân đội ở một số nước ở Đông Nam Á.
    Tuy nhiên trong thời gian gần đây để phản ứng lại trước thực trạng mở rộng sự hiện diện ngoại giao và những nỗ lực của Bắc Kinh cung cấp viện trợ cho các nước đang phát triển, chính phủ Nhật Bản đã tìm cách sử dụng một phần của nguồn vốn ODA để thúc đẩy các sáng kiến an ninh.
    Chiến lược An ninh Quốc gia Nhật, vốn được nội các phê duyệt vào tháng 12 năm ngoái, quy định "việc sử dụng chiến lược nguồn vốn ODA " của Nhật Bản , trong đó phải thực hiện việc "chủ động và tích cực đóng góp cho hòa bình."

    Xuất khẩu vũ khí
    Trong khi đó lần đầu tiên Nhật Bản có động thái nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu vũ khí, một động thái nhiều khả năng sẽ gây quan ngại cho Trung Quốc.
    Nhật thông qua bản hiến pháp hòa bình sau Thế chiến Hai theo đố cấm tham gia chiến chiến tranh trừ trường hợp tự vệ.
    Trong nhiều thậm niên qua, Tokyo tuân thủ “ba nguyên tắc” không xuất khẩu vũ khi cho các nước theo chủ nghĩa cộng sản, các nước bị LHQ cấm vận mua vũ khí và các quốc gia nhiều khả năng dính vào xung đột quốc tế.
    Các nguyên tắc này được chuẩn thuận vào năm 1967 nhưng sau đó Nhật đã tự cấm xuất khẩu vũ khí toàn diện.
    Tuy nhiên Thủ tướng Shinzo Abe muốn củng cố an ninh quốc gia và muốn bình thường hóa một số hạn chế mà họ tự áp đặt sau Thế chiến Hai theo đó vẫn hạn chế xuất khẩu vũ khí sang các nước tham gia vào xung đột và bị LHQ cấm vận.
    Xuất khẩu vũ khí sẽ được phép trong một số trường hợp có thể đóng góp cho hòa bình toàn cầu và lợi ích an ninh của Nhật Bản, theo hãng thông tấn Kyodo.
    http://soha.vn/quan-su/nhat-ban-co-the-dung-oda-de-vien-tro-quan-su-20140402112848493.htm
  4. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    Nguồn vốn ODA là nguồn viện trợ phát triển, phát triển củ cà rốt hay cây gậy thì cũng đều gọi chung là "phát triển" phải không bác...Shinzo Abe:D
    kuyomuko thích bài này.
  5. longmuonhieu

    longmuonhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2013
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    232
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Lễ tiếp nhận tầu khung trục Fu Yuzaki chiếc thứ tư thuộc lớp (Akizuki)




    Lễ tiếp nhận tầu khung trục DD -Suzu-tsuki chiếc thứ ba thuộc (lớp Akizuki)

  7. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Nhật ra lệnh cho tàu chiến bắn hạ tên lửa Triều Tiên
    theo Thông tấn xã Việt Nam |

    [​IMG]
    Quân đội Triều Tiên bắn tên lửa trong một cuộc tập trận. (Nguồn: AFP)

    Ngày 5/4, một nguồn tin CP Nhật Bản cho hay nước này đã ra lệnh cho 1 tàu khu trục trên Biển Nhật Bản tấn công bất cứ tên lửa đạn đạo nào mà Triều Tiên có thể phóng trong tuần tới.
    Động thái này của Nhật Bản diễn ra sau khi Bình Nhưỡng bắn một tên lửa Rodong tầm trung ra vùng biển này trước đó.
    Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera ban bố chỉ thị trên hôm 3/4, song không công bố để tránh làm ảnh hưởng đến cuộc đàm phán mới được nối lại sau hơn 1 năm giữa Tokyo và Bình Nhưỡng.
    Nguồn tin cho hay: "Bộ trưởng Quốc phòng đã đưa ra chỉ thị sẵn sàng đối phó với mọi vụ phóng tên lửa từ ngày 3-25/4".
    Cũng theo nguồn tin trên, Bộ trưởng Onodera không triển khai các khẩu đội tên lửa Patriot, vốn được bố trí là tuyến phòng thủ cuối cùng để đối phó các đầu đạn phóng tới.
    Ngày 4/4, trả lời câu hỏi về chi tiết vụ thử hạt nhân "kiểu mới" mà Triều Tiên dọa tiến hành sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án vụ thử tên lửa đạn đạo mới đây của nước này, Bình Nhưỡng cảnh báo rằng thế giới "hãy chờ xem".
    Trong cuộp họp báo thông thường thứ 3 của Triều Tiên tại LHQ trong năm nay, Phó Đại sứ Triều Tiên tại LHQ Ri Tong Il tuyên bố: "Triều Tiên tuyên bố rất rõ ràng, chúng tôi sẽ thực hiện một vụ thử hạt nhân kiểu mới. Nhưng tôi khuyên các bạn hãy chờ xem nó là gì".
    pinkera thích bài này.
  8. Premium...

    Premium... Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    170
    [​IMG]
    bình minh ở Naha
  9. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Nhật sử dụng xe lội nước cho chiến dịch phòng vệ đảo xa
    Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)
    [​IMG]
    Nhật Bản công khai xe lội nước AAV7 tại Trại Kasumigaura, tỉnh Ibaraki, miền Đông Nhật Bản. (Nguồn: Sankei).
    Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 16/4 đã công khai việc tuyển chọn chủng loại xe lội nước dự kiến trang bị cho Lực lượng phòng vệ mặt đất (GSDF).
    Tại trại Kasumigaura ở tỉnh Ibaraki, Nhật Bản đã lần đầu công khai loại xe AAV7 của quân đội Mỹ mà Tokyo mua làm mô hình tham khảo dự kiến trang bị cho GSDF.
    Loại xe lội nước này được sử dụng cho hoạt động tác chiến mặt đất nhưng có thể di chuyển dưới nước và chạy thẳng lên bộ một cách cơ động.
    Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang lên kế hoạch trang bị 52 chiến xa loại này cho Lực lượng thủy quân lục chiến của GSDF dự kiến thành lập từ nay đến năm 2018 nhằm tăng cường bảo vệ đảo xa.
    Bộ trên sẽ tiến hành thử nghiệm các tính năng của AAV7 bằng cách cho binh sỹ thao diễn trên thực địa để quyết định sử dụng chủng loại xe phù hợp.
    Theo Bộ Quốc phòng nước này, AAV7 có chiều dài 8,2m, rộng 3,3m, cao 3,3m và có tải trọng 21,8 tấn với sức chứa tối đa 24 binh sỹ.
    Bộ Quốc phòng hiện đang sử dụng nguồn viện trợ quân sự có chi trả (FMS) của Mỹ, cung cấp vũ khí cho các nước đồng minh và quốc gia thân thiện, để mua 4 chiếc loại chuyên chở binh sỹ hồi năm 2013, 1 xe chỉ huy-liên lạc và 1 xe thu gom vào năm 2014.
    Mức giá của 4 chiếc chở binh sỹ này vào khoảng 500 triệu yen và 4 chiếc trên đã được chuyển đến cảng Yokohama hồi tháng Hai vừa qua.
    Ngoài Mỹ, AAV7 còn được trang bị cho quân đội các nước Hàn Quốc, Italy và Tây Ban Nha.
    http://www.vietnamplus.vn/nhat-su-dung-xe-loi-nuoc-cho-chien-dich-phong-ve-dao-xa/254870.vnp
  10. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Nhật Bản: Chuẩn bị xuất khẩu lô vũ khí đầu tiên sang Mỹ
    Tri Phương/Tokyo (Vietnam+)
    [​IMG]
    Tên lửa đánh chặn PAC triển khai tại Tokyo. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

    Sau khi nới lỏng điều kiện cấm xuất khẩu vũ khí, Nhật Bản sẽ xuất lô vũ khí đầu tiên sang Mỹ.
    Theo báo Nikkei, lô vũ khí này là các bộ cảm ứng có tính năng rất cao sử dụng cho tên lửa đánh chặn Patriot 2 (PAC2) do tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi sản xuất.
    Các bộ cảm ứng là thiết bị có tính năng cao nhất trong tên lửa, được lắp vào tổ hợp tìm kiếm bằng tia hồng ngoại, có khả năng phát hiện, phân biệt, theo dõi và truy tìm mục tiêu. Linh kiện này không thể thiếu trong việc giúp người điều khiển nắm được vị trí, tình hình tên lửa để có thể điều khiển chính xác.
    Trước đây, linh kiện này do hãng công nghệ quốc phòng Raytheon của Mỹ chế tạo, sản xuất. Tuy nhiên, hiện tại Raytheon chủ yếu sản xuất tên lửa PAC3 và hầu như không sản xuất bộ cảm ứng sử dụng trong PAC2.
    Trước đó, Raytheon đã bán bản quyền sản xuất cho tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng chính quyền Mỹ nhận định nước này vẫn cần sử dụng PAC2 cho nhiệm vụ tấn công máy bay và Washington đang thảo luận việc mua bộ cảm ứng từ Mitsubishi.
    PAC2 là tên lửa đất đối không “sát thủ” đối với các loại máy bay. Sau khi rời bệ phóng, PAC2 sẽ bay đến gần mục tiêu và phát nổ, văng các mảnh vỡ khiến mục tiêu phát nổ theo. Tuy nhiên, PAC2 không có khả năng đánh chặn đối với các tên lửa đạn đạo có tính năng ưu việt.
    http://www.vietnamplus.vn/nhat-ban-chuan-bi-xuat-khau-lo-vu-khi-dau-tien-sang-my/254916.vnp
    longmuonhieu thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này