1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản - 日本国自衛隊 - The Japan Self Defence Forces P2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Minuteman3, 08/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darkkainyn

    darkkainyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2012
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    201
    =]]] 2025 thì còn thủ dâm tinh thần Nhật chưa có hột nhân trả đũa sao,với chính sách hiện nay 3-5 năm nữa chủ nghĩa quân phiệt sẽ quay lại lúc đó thì có thằng run,giờ mới đặt tên tàu thì đã run la làng lên rồi,nhát gì nhát thế không biết
  2. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Nhật mà nhen nhóm chủ nghĩa quân phiệt thì TQ + Mỹ + Nga + TT + HQ liên thủ đập ngay chứ ko chỉ mỗi TQ đâu. Còn nữa, có vũ khí hạt nhân, nhưng tiềm lực Nhật đảm bảo 1000% vẫn kém xa TQ, phương tiện phóng ít hơn, lấy gì đảm bảo Nhật đủ khả năng răn đe TQ ? kho vũ khí hạt nhân của TQ bét nhất cũng top 3 thế giới, đủ đưa Nga, Mỹ về thời đồ đá, Nhật là cái đinh gì, trong khi đến cái tên vkhn của chúng nó còn chưa có
  3. darkkainyn

    darkkainyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2012
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    201
    :v bọn nhật nó làm nhanh lắm ông alu,thấy 2 cái ghe nó đóng cấp kỳ chưa giờ TQ bá đạo quá nên bọn tây nó đang thả dần ông không thấy sao,10 năm trước mà Nhật nó trình mấy cái ghe như giờ ra thì Mỹ nó để yên chắc chưa tính vụ đặt tên tàu này nữa =]],TQ nên bắc tiến và tây tiến hơn là tiến ra biển,toàn khu thưa dân tha hồ mà hốt,quá tệ lại lao ra biển,biến thằng suýt thành đệ tử là VN thành thù,chặt xích cho thằng Nhật lùn nữa.Thử hỏi TQ không tranh chấp mà trao đảo lại cho VN,hỗ trợ hợp tác TQ với VN thì không phải giờ nó đã nắm toàn bộ biển đông mà không cần tranh chấp cù nhây như giờ,ra vào cam ranh,bảo kê malacca,mở rộng ảnh hưởng xuống toàn bộ ĐNÁ.Bắc tiến lên viễn đông của nga chỉ cần xua dân lên sau này làm lại kịch bản crưm thì nga có đủ sức cân 2 mặt trận Nato và TQ không
    một TQ hòa bình và lớn mạnh ắt thành cường quốc,giờ nó chả khác gì ăn cướp trong mắt các quốc gia đang lẽ ra là đồng minh của nó.
    Nhật giờ đang có cơ hội lớn nhất trong lịch sử,giải phóng quân sự,mở rộng ảnh hưởng và Nhật đang làm quá tốt chuyện này,10 năm nữa toàn bộ ĐNÁ là thị trường của Nhật,là đồng minh của Nhật,cái thòng lọng mà TQ đang tự thắt lúc đó sẽ hiện rõ ra.Tiếc cho TQ và mừng cho Nhật,mặt trời lại mọc sau đêm dài
  4. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Tàu của Nhật là tàu nửa vời, chỉ mang được V-22, còn lâu lắm F-35B mới đi vào hoạt động, mà có thì TQ lúc đó cũng có thêm 2-3 TSB thực thụ, mang theo J-15 thậm chí là J-31.

    TQ ko thể hạ mình được, vì TQ là nước lớn. Cái này 1 phần do tàn dư cũ để lại giờ 1 số người TQ thiên về hoà bình cũng muốn lắm, nhưng chịu. Đành phải theo số đông thôi, giờ TQ yếu hèn trước VN, Mỹ, Đài thừa cơ kích động dân chúng nổi dậy, Ấn, Nga kích động ly khai, Bắc TT hằm hè hù doạ biên giới, TQ phải làm sao ?! chẵng lẽ lại tự bắn hạt nhân vào TQ.

    Nhật sẽ ko bao giờ khôi phục được quân đội, chứ đừng nói là mang hơi hướng như WW2. Thứ 1 lòng dân Nhật giờ ko ủng hộ, mặc cho Nhật đang cổ súy tinh thần quân phiệt, nhưng các vụ bạo động vừa rồi phản đối chính sách quân sự hóa, cho thấy lòng dân Nhật ko muốn nói đúng hơn là sợ chiến tranh đã lên cao, rõ ràng rồi 1 phần dân Nhật cũng nằm lòng lịch sử bại trận trước 1 cường quốc hạt nhân là như thế nào. TQ giờ là cường quốc hạt nhân còn Nhật thì không, dựa vào ô của Mỹ thì khó, vì Mỹ ko thể 1 mất 1 còn vì Nhật, TQ đương nhiên cũng ko thể đánh Nhật = vkhn, tuy nhiên cứ gây hấn lấn ít một thì Nhật chịu ko thấu, kèm với Gấu Nga chọc ngoáy ở Kuril nữa. Tốt nhất Nhật, Hàn muốn yên thân, thì hãy đuổi Mỹ cút khỏi TBD. Vùng này là phạm vi ảnh hưởng của TQ. Còn kích động TQ chống Nga là ko tưởng, Nga có dư vũ khí xóa sổ cả TQ lẫn Mỹ và TG khỏi bản đồ, nên TQ tạm thời chưa thể làm gì Nga được, nếu chiến tranh thông thường, TQ bể mặt Nga bể đầu thì NATO và Mỹ cùng chưa hầu đông á nhảy vào ăn phần, đập cho Rồng Gấu lên dĩa luôn, còn lạ gì bọn NATO và Mỹ này.

    Nhật mở rộng ảnh hưởng thế nào ! khi BTT, HQ đã đủ lông đủ cánh chưa nói tới TQ, tiềm lực Nhật còn thua xa HQ, nếu khai chiến, tôi dám chắc HQ ăn đứt Nhật
    Lần cập nhật cuối: 03/09/2015
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Nhật mà ko giữ chắc được EEZ thì mối nguy cận kề, lợi thế quốc đảo biệt lập bị phá vỡ.
    TQ đã tuần tra bao quanh nước Nhật mấy vòng rồi đó. Ko biết bao giờ thì nó nhấn nút
  6. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    toàn ăn cơm rau bàn chuyện thiên hạ, chiến tranh, xung đột mà nó đơn giản, dễ ăn như vậy thì china nó lấy lại đài loan từ lâu rồi, toàn so sánh trên mạng rồi bốc china lên mây xanh, chán, gì chứ lính con một china cũng nhiều vấn đề lắm không chỉ có mỗi nhật đâu kh
    beta22 thích bài này.
  7. Dong_Phuong_Bat_Bai

    Dong_Phuong_Bat_Bai Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2015
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    27
    Vì Đài Loan còn có Mỹ sau lưng, nhưng về lâu về dài, kinh tế Mỹ khủng hoảng, ngân sách quốc phòng giảm, quy mô quân sự giảm, thì Mỹ cút khỏi TBD sẽ ko còn xa. Còn TQ là siêu cường mới, kinh tế cứ đà đi lên, khả năng tích lũy lớn, còn Mỹ, Âu đã tiêu cạn túi qua hàng trăm năm rồi.
  8. Phi_Ho

    Phi_Ho Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2015
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    27
    Nhật Bản sẽ trở thành “người khổng lồ” xuất khẩu vũ khí
    Thiên Nam | 15/09/2015 08:20

    http://soha.vn/quan-su/nhat-ban-se-tro-thanh-nguoi-khong-lo-xuat-khau-vu-khi-20150915002949754.htm

    Có đôi lời muốn nói:

    1. cánh báo trí VN hay tôn vinh tiềm lực Nhật, vì Nhật chống TQ, bỏ qua cả lịch sử trước đây. Ngay trong tiêu đề đã thấy rõ, cứ vũ khí hay chủ đề nào liên quan tới TQ, cánh báo chí VN cũng phải ghép dấu ! hoặc ? vào ngay tiêu đề ! trong khi với Nhật thì ko hề có, trái lại tung hô quá đáng.

    2. Về tiềm lực quân sự Nhật cũng khá, nhưng nếu nói áp dụng chiến lược bán xe oto gia đình Toyota hay Mazda ra, để nói Nhật chưa làm chứ làm đồ đánh nhau thì đỉnh, thành người khổng lồ là hoàn toàn sai. KTQS Nhật hiện chỉ dừng ở công nghệ những năm 2000, Nhật hoàn toàn ko có khái niệm chống tàng hình, đầu tư chủ yếu là săn ngầm, tuy nhiên tất cả công nghệ đều lệ thuộc Mỹ, trong khi Mỹ khó khăn trong việc chống lại tàu ngầm cũ của Nga, TQ thậm chí là Iran, BTT (đối với vùng nước nông), thì Nhật tuổi gì ? các hệ thống SM-2/3/6, PAC Mỹ hợp tác sản xuất với Nhật ko thể coi KTQS Nhật tiến bộ được, Ấn độ cũng hợp tác sản xuất T-90, Su-30 nhưng chất lượng vẫn ko bằng hàng Nga, KQ Nhật lại càng khó khăn hơn, chỉ là những máy bay thế hệ cũ F-4J/1/2/15J, đang loay hoay thiết kế Gen 5 nhưng ko ra hồn, F-15J loại tiêm kích hạng nặng tối tân nhất của Nhật, về công nghệ ko hề vượt trội Su-27SK, trong khi TQ đã tự lực cải tiến Su-27SK trở thành J-11B vượt trội cả F-15C, F-15J vừa rồi phải nhờ Mỹ nâng cấp lên F-15MJ, nhưng cũng ko hơn là mấy, vẫn sử dụng hoàn toàn công nghệ của Mỹ, động cơ, radar, điện tử tất tần tật đều do Mỹ làm, các loại tên lửa đối không chủ lực AAM-3/4 chính là AIM-7/9 (AAM-4B được nâng cấp đầu dò AIM-120B) , Nhật chỉ có 1 loại AAM riêng là AAM-5 tầm ngắn, F-15J cũng là bản F-15 kém nhất khi ko sử dụng được phiên bản AIM-120C trở lên, thua cả F-15K/SA . 1 chủ lực khác là F-2 thì chỉ ngang cơ J-10A nhưng sẽ bị vượt mặt bởi J-10B, số lượng F-4J/1 thì cổ và ko đọ lại được J-7/8 được nâng cấp và đông đảo hơn, Nhật ko có loại nào tương đương Q-5, JH-7A, về xe tank, Type 10 được quảng cáo là chạy lùi nhanh nhất thế giới, ngoài ra cũng ko có gì nổi bật, chỉ là thiết kế nhái tank Đức, pháo của Đức,, cũng ko có gì nổi trội, thậm chí còn bị bật xích khi tập trận, so với ZTZ-98/99 ko hơn được khả năng nào thậm chí thua về trang bị giáp ERA, hệ thống bảo vệ chủ động (APS, Laser), hệ thống Ashm nổi bật như SSM-1B cũng lại là Harpoon sản xuất tại Nhật, chỉ khác 1 tí là tăng tốc độ, về kho Ashm thì Nhật còn thua xa Iran, Ấn độ, chứ đừng nói đọ lại Nga, TQ, các Ashm Type 12/88/90 hoặc ASM-1C/2/3 (XASM-3) ko đa dạng nền tảng mang theo, chỉ được dùng trên 1 nền tảng nhất định là máy bay, tàu chiến hoặc mặt đất, Nhật ko có Ashm nào phóng từ tàu ngầm, Ashm mới sản xuất như ASM-2/3 thì chỉ dùng được trên nền tảng là các loại khí tài cũ như F-2, F-4J, loại cũ hơn ASM-1C thì lại phóng được trên nền tảng P-1 tương đối mới (phóng được trên cả P-3) . Mảng AWACS thì vẫn phụ thuộc vào Mỹ, như loại E-767 cũng chỉ là E-3 sản xuất tại Nhật, trên nền tảng Boeing E-767, hoặc P-1 cũng chỉ là 1 phiên to hơn của P-8 , trong khi TQ tự thiết kế được cả KJ-200/500/2000, GX-6 (có thể GX-6 còn thua kém P-1, tuy nhiên tự lực bao giờ cũng khá hơn lệ thuộc), TQ còn thiết kế được Y-20 tương đương C-17, còn Nhật thì phụ thuộc vào Mỹ lĩnh vực này C-130, C-1 vận tải cơ chủ yếu thì sản xuất ít, công nghệ thập niên 70, còn TQ sản xuất Y-8/9 dựa trên máy bay Nga, tuy nhiên đã nâng cấp, cải tiến và đa dạng hóa nhiều phiên bản bán đi có nhiều quốc gia ,dự án máy bay vận tải hạng nặng Kawasaki C-2 đang đóng băng, do kiểm tra hiệu xuất ko đạt yêu cầu. 1 điều chắc chắn, Nhật bị bỏ xa so với các cường quốc khác về lĩnh vực tàu ngầm hạt nhân, vì bị Mỹ cấm đoán. Tuy nhiên nếu Nhật có trình độ giỏi như Đức, thì họ đã có thể bứt phá ở lĩnh vực máy bay như Tornado, Typhoon (lĩnh vực này Mỹ ko hề cấm đoán Nhật), tuy nhiên như đã thấy KQ Nhật chỉ thuộc hàng tầm trung, ko có công nghệ cao nào vượt trội TQ hay thậm chí HQ. Nhật có đội tàu nổi hùng hậu, lương dãn nước lớn, mang nhiều đạn (chủ yếu là đạn phòng không), thứ nguy hiểm của Nhật đối với TQ, HQ có thể là đội tàu ngầm chạy điện, AIP. Nhật có thể học hỏi Iran, BTT và VN về khả năng này, tuy nhiên Nhật cũng đã chậm chân bởi lĩnh vực này đã có Đức, Pháp, Nga, TQ đi trước, hợp đồng bán đắt như tôm tươi, tàu ngầm Nhật vừa rồi mới thua thầu ở Úc, vì Úc tin tưởng công nghệ Đức hơn Nhật. Chỉ cần nhìn vào tham số cơ bản (ko nói tới các thứ bên trong) thì đã thấy sub Đức vượt xa sub Nhật:

    Soryu vs Type 216
    Size: 4200t - 4000t
    Range: 11,000km+ - 19,000km+
    Endurance: Not reported, Said to be less then Collins class (70 days) - 80 days

    Soryu vẫn dùng ashm Harpoon của Mỹ, như đã nói Nhật ko có ashm bắn từ tàu ngầm, ngư lôi Soryu sử dụng là Type 89, chỉ gần tương đương với Mk48 của Mỹ. Nói thêm, động cơ MTU (AIP) của Đức rất yên tĩnh, TQ từng mua lắp vào cho Type 039, đã từng thình lình nổi lên ngay trước TSB Kitty Hawk mà Mỹ trước đó ko hề hay biết. Hơn nữa, Đức là cường quốc tàu ngầm, từng kinh qua 2 đại chiến, với nhiều chiến thắng huy hoàng, còn tàu ngầm Nhật trong thế chiến thứ 2 hầu như chỉ làm cảnh, từng sản xuất I-400 tàu ngầm lớn nhất WW2 nhưng chẳng đe dọa được HQ Mỹ mà ngược lại cũng giống Yamato bị săn lùng. Người Nhật dựa vào Đức và Mỹ để hiện đại hóa quân sự, còn TQ, HQ dựa vào cả Nga, Mỹ, Âu Châu, Do Thái , Indo, Brazil, để hiện đại hóa, nên về tính đa dạng và học hỏi thì TQ, HQ vượt xa Nhật, Nhật thì chỉ chơi với các nước họ coi ngang hàng, Nhật vẫn tự coi mình là dân tộc á châu thượng đẳng, chủ nghĩa dân tộc vẫn còn cao, tuy nhiên chỉ là thành phần chóp bu, còn thanh niên giới trẻ thì phản đối kế hoạch của chính phủ thành lập quân đội chính quy, bởi vì giới trẻ Nhật giờ đã hiểu rõ bài học đắt giá lịch sử. Gần đây Nhật cũng có tiến bộ khi hợp tác với Anh sản xuất ESSM dành cho F-35 sắp tới, nhìn quanh thì Nhật vẫn phụ thuộc vào nước ngoài, trong khi TQ ko còn phụ thuộc vào Nga, Âu trong lĩnh vực xe tank, thiết giáp hoặc tàu ngầm, tàu chiến nữa.
    Lần cập nhật cuối: 15/09/2015
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.374
    Đã được thích:
    26.728
    Cái chí không biết không có nghĩa là không có. Thế chú có biết là bán dẫn siêu cao tần mà NEC, Toshiba nó không bán cho thì radar TQ chạy bằng đất sét hết không?
  10. Phi_Ho

    Phi_Ho Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2015
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    27
    HQ-9 hay Type 053H cũng ko mới mẻ gì. Nhật bán cả chân vịt cho tàu ngầm LX nữa mà nhĩ, nói chung những công nghệ Nhật tôi ko hề nói dỏm, chỉ nói nó ko phải là những công nghệ của những năm sau 2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này