1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản - 日本国自衛隊 - The Japan Self Defence Forces P2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Minuteman3, 08/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167

    Bài viết trước đây, phân tích sơ lược về khả năng hải chiến hiện đại của Nhật và TQ

    http://ttvnol.vn/threads/luc-luong-...-japan-self-defence-forces-p2.477616/page-274


    --- Gộp bài viết: 27/06/2017 ---
    sự thật nhật chưa bao giờ hải chiến trong kỷ nguyên hiện đại, kỷ nguyên của hệ thống tên lửa tầm xa, radar tầm xa....kinh nghiệm của nhật bẩn lùn hiện trong nấm mồ của những thằng tội phạm chiến tranh, mà có khi ngày xưa đã từng hiếp dâm bà cố thằng @despair cũng nên, vd đơn cử như tên lửa chống hạm thì TQ có kinh nghiệm và đã thực sự chiến đấu hiệu quả trong khi nhật bẩn lùn còn phải vật vã phụ thuộc vào âu mỹ, tìm đường bán mà ko ai thèm mua, rồ Mỹ, tây lông luôn nói JMSDF là lực lượng hải quân thứ 2 thế giới ?!, thứ 2 của cái gì ? của khối các nước chư hầu Đông á thì có thể là đúng vì nó thua Hàn, chứ thứ 2 thế giới nghe buồn cười vl

    Tàu ngầm tấn công nhanh hạt nhân ko có (vd Virginia, Type 093)
    Tàu sân bay thực thụ ko có (vd Nimitz, Liêu Ninh)
    Máy bay cánh cứng cất cánh trên TSB ko có (vd FA18, J15)
    Tên lửa hành trình ko có (vd TLAM, DH10)
    Tên lửa chống tàu tầm xa ko có (tầm xa là phải tầm 300km trở lên, tên lửa xa nhất của lùn là Type 93, cận âm, 170km), cũng ko có tên lửa đa nền tảng phóng (vd Harpoon, YJ8)
    Số lượng máy bay săn ngầm đông đảo nhưng chưa bao giờ phát hiện được bất kì tàu ngầm TQ, TT nào, trong các lần diễn tập cũng chẳng dám công bố gì. Tức là nhật mua cho nhiều máy bay P3 cũ của Mỹ, rồi tự sản xuất đống rác P3 đó, đổi tên thành P1, rồi nó và Âu Mỹ tự thủ dâm cho nhau rằng nhật bẩn có lực lượng hải quân, săn ngầm số 2 thế giới
    Hoàn toàn ko có lực lượng KQHQ, F4/2/15 thuộc JASDF, tức là các sân bay trong lục địa, khi có biến thì thời gian xuất kích rất lâu, các loại này cũng ko phù hợp để bay biển trong điều kiện không khí khác nhau so với bề mặt, phi công cũng ko có trình độ để tác chiến tấn công tàu tốt so với phi công trực thuộc KQHQ (vd Su-30MKK2, J-16 đều thuộc KQHQTQ)
    Nhân lực quá ít, dân số già, nhân lực ít, hệ thống vũ khí ko có nổi bật, lạc hậu 1 số như bây giờ vẫn dùng F4 (trong khi KQHQTQ hoàn toàn ko còn sử dụng J8)
    Tàu ngầm khoe tốt nhất thế giới (Sỏryu) nhưng đấu thầu thua cả tàu ngầm Fap, vũ khí thì loay hoay mãi ko bán được

    Thực tế ô hạt nhân chính là vũ khí duy nhất của nhật, chứ ko phải đám nhãi nhép này

    Thực sự ko hiểu bọn phòng vệ bờ biển lùn mạnh ở chỗ nào mà dám tự phong là hải quân số 2 thế giới ? bản thân cái tên cũng đếch phải là hải quân nữa

    Bonus thành tích của tên lửa diệt hạm TQ

    Tên lửa nhật có bịa ra thông số cỡ nào thì chắc chắn 100 năm nữa cũng ko diệt nổi con tàu chiến thực sự nào :)) đấy chả ai cấm nhật xuất khẩu, nhưng có rất nhiều dòng tên lửa rồi mà cuối cùng vẫn có bán được cho ai !

    https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Anti-ship_missiles_of_Japan

    Thực tế nhật vẫn tin dùng Harpoon của bố Mỹ hơn, vẫn tiếp tục nhập Harpoon, điều này chứng tỏ ashm nhật tự làm quá kém

    http://www.dsca.mil/major-arms-sales/japan-ugm-84l-harpoon-block-ii-missiles
    Lần cập nhật cuối: 27/06/2017
  2. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Nếu Nhật có 5 "át chủ bài" này, tên lửa Triều Tiên ghê gớm đến mấy cũng phải chào thua?

    Theo nhà phân tích Kyle Mizokami, trong bối cảnh Triều Tiên đẩy mạnh phát triển vũ khí hạt nhân và công nghệ tên lửa đạn đạo, Nhật Bản một lần nữa đối mặt với viễn cảnh bị tấn công hạt nhân.
    Tình báo Hàn Quốc tin rằng Triều Tiên đã làm chủ được công nghệ lắp đầu đạn hạt nhân lên tên lửa đạn đạo tầm trung Nodong - loại tên lửa có thể vươn tới Nhật Bản.

    Mặc dù Tokyo có hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo 2 lớp, bao gồm hệ thống chiến đấu Aegis trên hạm và tổ hợp tên lửa Patriot nhưng có vẻ nước này sẽ cần tới một lớp phỏng thủ thứ 3 để có thể loại bỏ các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.

    Dưới đây là 5 hệ thống vũ khí (cả phòng thủ và tấn công) mà ông Mizokami cho rằng có thể giúp Nhật Bản đối phó với mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên.

    1. Hệ thống Aegis trên bờ

    Phiên bản trên bộ của hệ thống chiến đấu Aegis mà các tàu chiến của Mỹ và Nhật Bản đang trang bị sẽ rất hữu dụng trong việc ngăn chặn các đầu đạn tên lửa từ Triều Tiên rơi xuống Nhật Bản.

    Mặc dù Nhật Bản đã có hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis trên các tàu khu trục lớp Kongo nhưng họ chỉ có 4 tàu như thế này.

    Các hệ thống Aegis cố định trên bờ sẽ luôn sẵn sàng 24/7, cho phép các tàu khu trục lớp Kongo "rảnh tay" để tập trung vào vai trò tác chiến mặt nước truyền thống.

    Ngoài ra, hệ thống này còn rẻ hơn nhiều so với mua các tàu khu trục mới.

    [​IMG]
    Hệ thống Aegis trên bờ, đặc biệt là phiên bản Baseline 9 mới nhất trang bị tên lửa đánh chặn SM-3 Block II, rất hiệu quả trước các tên lửa tầm ngắn và tầm trung (hiện Triều Tiên đang triển khai cả 2 loại này để đối phó với Nhật Bản và một số nước khác).

    Hệ thống Aegis trên bờ còn giúp Nhật Bản củng cố khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công tên lửa từ Trung Quốc - quốc gia đang sở hữu một lượng lớn tên lửa đạn đạo tầm trung.

    2. Máy bay không người lái Global Hawk

    Nhật Bản đang có kế hoạch mua 3 máy bay do thám tầm cao RQ-4 Global Hawk từ Mỹ, tuy nhiên, con số này không đủ.

    Trong trường hợp xảy ra chiến tranh, lực lượng tên lửa Triều Tiên và có thể cả kho vũ khí hạt nhân của họ sẽ phân tán để tránh bị phát hiện.

    [​IMG]
    Mặc dù lộ trình của các xe tên lửa Triều Tiên có phần dễ đoán (nước này chỉ có 800km đường bộ trải nhựa) nhưng tên lửa đạn đạo tầm trung Pukkuksong-2 mới được đặt trên khung gầm bánh xích, có khả năng di chuyển trên một số địa hình phức tạp.

    Điều này sẽ khiến các quốc gia muốn "săn lùng" tên lửa di động của Triều Tiên phải mở rộng phạm vi tìm kiếm.

    Chiến dịch phòng thủ tên lửa chống lại Triều Tiên sẽ đòi hỏi phải tiến hành nhiều hoạt động đồng thời, mỗi hoạt động lại cần tới máy bay Global Hawk.

    Vì thế, đặt mua thêm loại máy bay không người lái tầm cao như Global Hawk sẽ cho phép Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản tiến hành nhiều hoạt động tìm kiếm, theo dõi, đánh giá mức độ phá hủy của các tên lửa Triều Tiên nằm sâu trong lãnh thổ nước này.

    3. Máy bay tiếp dầu KC-46 Pegasus

    Nhật Bản có 4 máy bay tiếp dầu trên không KC-767J. Mặc dù là máy bay tốt nhưng số lượng ít khiến chúng không đủ để hỗ trợ các chiến dịch phòng thủ tên lửa đạn đạo kéo dài.

    [​IMG]
    Tokyo đã lựa chọn máy bay tiếp dầu KC-46A Pegasus của Không quân Mỹ vào năm 2015. Trong thời gian xảy ra chiến tranh, họ sẽ cần tiến hành các đợt tuần tra trên không ở Biển Nhật Bản, ngăn chặn máy bay đối phương từ vị trí cách càng xa các đảo của Nhật Bản càng tốt.

    Ngoài ra, Tokyo sẽ cần thêm máy bay tiếp dầu để hỗ trợ các tiêm kích F-35A thực hiện nhiệm vụ áp chế phòng không và tấn công thọc sâu vào lãnh thổ Triều Tiên.

    Các nhiệm vụ này sẽ đòi hỏi họ phải có từ 12 máy bay tiếp dầu KC-46A trở lên.

    4. Máy bay không người lái MQ-9 Reaper

    Một khi hệ thống ISR (Tình báo, giám sát và trinh sát) phát hiện các xe phóng di động của Triều Tiên, Nhật Bản sẽ phải nhanh chóng tìm cách phá hủy chúng.

    Mức độ cấp bách của chiến dịch có thể khiến các hệ thống phòng thủ của Triều Tiên không được áp chế hoàn toàn, gây nguy hiểm cho các hệ thống vũ khí của Nhật Bản khi thực hiện nhiệm vụ.

    [​IMG]
    Thay vì sử dụng máy bay có người lái, Nhật Bản có thể triển khai máy bay không người lái tầm trung MQ-9 Reaper. Chúng sẽ cất cánh từ Nhật Bản, mang theo đầy nhiên liệu và đạn dược tuần tra dọc Triều Tiên.

    Được trang bị tên lửa Hellfire và bom GBU-12/bom GBU-38, các máy bay Reaper có thể tấn công nhanh chóng và chính xác các xe tên lửa của Triều Tiên.

    5. Tên lửa hành trình Tomahawk

    Trong trường hợp Nhật Bản quyết định tấn công phủ đầu Triều Tiên thì họ sẽ cần tới một loại vũ khí có thể phá hủy các hệ thống radar phòng không, các trận địa tên lửa đất-đối-không và những tên lửa đang chuẩn bị được phóng đi.

    [​IMG]
    Tên lửa Tomahawk phóng từ tàu chiến Mỹ

    Bay ở độ cao thấp, tên lửa Tomahawk sẽ xâm nhập mạng lưới phòng không cũ kỹ của Triều Tiên, tiêu diệt mục tiêu bằng đầu đạn nổ mạnh 450kg.

    42 tiêm kích F-35A Joint Strike Fighter của Nhật có thể nhân cơ hội đó tiến hành tiếp các cuộc tấn công khác để làm suy yếu mạng lưới radar và phòng thủ tên lửa của Bình Nhưỡng.

    http://soha.vn/neu-nhat-co-5-at-chu...may-cung-phai-chao-thua-20170626145654906.htm

    Hóa ra nhật thèm khát vũ khí Mỹ, trong khi rồ Mỹ Nhật thì lại bảo vũ khí nhật tốt hơn cả vũ khí Mỹ =))

    Ô hô sao nhật lại thèm khát UCAV Mỹ vậy, sao bảo KTQS khủng lắm mà, sao ko tự chế ra mà dùng đi :)) đứng dưới háng TQ

    [​IMG]
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Nhật Bản sẵn sàng cho TQ thời gian để tự đóng 1 chiếc tàu như Izumo.

    TQ về cơ bản cần mua dăm chiếc tsb cũ làm mẫu và vài thập niên để hy vọng 2030 có thể bắt đầu vận hành chiếc tàu tự đóng.

    Điều Nhật chỉ cần mở trói bằng văn bản là sẵn sàng làm cho TQ rỉn ra quần ngay.

    Ko những tự đóng và vận hành thành thục nhiều tàu sân bay và máy bay của chúng cách đầy trên 70 năm, Nhật Bản đã từng sử dụng chúng thắng trận trước HQ Mỹ. hơn thế Nhật còn phóng được máy bay từ tàu ngầm. Điều TQ chỉ biết ước mơ.
  4. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    có ai hiểu con dog này sủa cái gì ko ? Nhật ko tự đóng TSB thực thụ được mà trong pót của nó lại giống như TQ phải học Nhật =))

    Mày show bằng chứng Mỹ cấm Nhật phát triển TSB mang máy bay cánh cứng tao xem ! Mỹ chưa bao giờ cấm Nhật thiết kế TSB thực thụ cả, Mỹ chỉ cấm Nhật ko được có nuke, còn lại chẳng có chỗ nào nói Mỹ cấm Nhật làm cái này làm cái kia, tất cả đều là từ mồm bọn dog Mỹ sủa, chứ chả có 1 bằng chứng nào, dog Mỹ dùng cái lý do mồm đó để che lấp đi sự yếu kém về KTQS của Nhật

    Bằng chứng máy bay Nhật phóng từ tàu ngầm đâu ? ảnh, video đâu ? đừng tưởng tao ko biết mày nói về cái gì, mày vốn ngu lịch sử quân sự nên đừng có sủa ngu nhé, nhìn chữ ký tao còn lưu giữ độ ngu lịch sử của mày đó, kamikaze có từ năm 1942 =))

    Khi nào Nhật có ảnh ntn thì hãy đú vs TQ. Tao đã nói rồi, kinh nghiệm vận hành máy bay cánh quạt, TSB sàn làm bằng gỗ thô thiển, tất cả đều đã nằm trong nấm mồ thì lấy ra thủ dâm cái gì, kinh nghiệm vận hành máy bay cánh quạt ko có radar, irst, rwr, aambvr như J-15 thì thủ dâm kiểu gì vậy con dog ngu !

    [​IMG][​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 28/06/2017
  5. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Hố hố UCAV ko tự thiết kế được, ko có LACM, SAM cũng phải đi mua dàn bị động của Mỹ, máy bay tiếp liệu cũng đếch có =))

  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    tàu Shinkansen Nhật đã sử dụng suốt nửa thế kỷ nay dù cn bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh. đến nay nhờ liên doanh với Nhật, Trung Quốc đang tự hào có hệ thống tàu cao tốc. Nửa thế kỷ? chip và công nghệ lõi TQ vẫn phải nhập.
    Thậm chí do vận tải quân sự kém TQ còn dùng HSR để chở lính.
  7. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Đã là gì so với nhật lùn, vũ khí phải mua tiàn bộ của mỹ , phụ nữ làm đĩ cho mỹ, rứa mà vẫn thủ dâm cho đc
    Lần cập nhật cuối: 28/06/2017
  8. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Nhật bản liên tiếp thừa nhận phụ thuộc vào vũ khí Mỹ

    Máy bay Mỹ, Nhật Bản đồng loạt "khoe" tên lửa có thể tập kích Triều Tiên

    Anh Tuấn|30/06/2017 04:00 PM

    0
    [​IMG]
    Các máy bay F-16 của Mỹ tại Hàn Quốc.
    Theo trang tin Business Insider, các phi cơ F-16 của Mỹ tại Hàn Quốc và F-35 của Nhật Bản đã được trang bị tên lửa tầm xa có khả năng tấn công các hệ thống tên lửa di động của Triều Tiên.
    Hãng tin Yonhap và các kênh truyền thông khác của Hàn Quốc, máy bay của Không quân Mỹ tại Hàn Quốc mới đây đã cho trang bị 10tên lửahành trình tầm xa không đối đất JASSM, được cho là có thể tấn công Bình Nhưỡng từ khoảng cách 320km.

    Tên lửa JASSM sẽ cho phép máy bay Mỹ có thể tấn công vào các hệ thống phóng tên lửa của Triều Tiên từ khoảng cách an toàn.

    Động thái trang bị vũ khí mới này cho thấy Mỹ đang đẩy mạnh các hoạt động nhằm đáp trả các hoạt động của Triều Tiên. Một quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết các tướng Mỹ đang xem xét "tiến hành một cuộc diễn tập bắn đạn thật có sử dụng JASSM để phòng Triều Tiên có hành động gây hấn nữa, ví dụ như thử nghiệm hạt nhân lần nữa".

    Hiện tại, nhà sản xuất JASSM là hãng Lockheed Martin đang nghiên cứu phát triển một phiên bản mới của tên lửa này, qua đó cho phép nó có thể bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách lên đến 960km.

    Trong khi đó, máy bay F-35 của Nhật Bản sẽ được trang bị tên lửa tầm xa JSM do hãng quốc phòng Kongsberg của Na Uy sản xuất. JSM được thiết kế để tránh bị radar đối phương phát hiện, có độ chính xác cao và bay ở tầm thấp để mang đầu đạn nặng 225kg tấn công mục tiêu.

    "JSM là một loại tên lửa lợi hại, trước đây Nhật Bản chưa từng có loại vũ khí nào như vậy", ông Lance Gatling, một nhà phân tích quân sự và là chủ tịch công ty tư vấn Nexial Research có trụ sở chính tại Tokyo (Nhật Bản) cho biết.

    Giống như JASSM, JSM có thể được phóng đi từ khoảng cách 320km để tấn công một mục tiêu di động. Điều này có nghĩa là một máy bay F-35 của Nhật Bản có thể tiêu diệt hệ thống tên lửa di động của Triều Tiên mà không phải bay gần vào vùng lãnh thổ quốc gia này.

    Sự xuất hiện của các loại tên lửa hiện đại này diễn ra sau khi Triều Tiên nhiều lần tiến hành phóng thử tên lửa, khiến các nước lân cận lo ngại. Triều Tiên mới đây cũng đãthử nghiệm một động cơ tên lửa được cho là có thể giúp một tên lửa bay tới lãnh thổ nước Mỹ.

    http://soha.vn/may-bay-my-nhat-ban-...the-tap-kich-trieu-tien-20170630140324752.htm
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Chắc nhận lương của tình báo TQ, để lấy cắp nắp bồn cầu của Nhật về sao chép thành vũ khí gì đây.

    Có khéo lấy được về lắp lên bảng điều khiển siêu phi cơ J-20
    [​IMG]
    -----------

    Cặp vợ chồng người Chiết Giang, Trung Quốc đã ăn cắp nắp bồn cầu của một khách sạn ở Nagoya, Nhật Bản ngày 17/10, theo Ningbo Daily. Sự việc chỉ bị phát hiện khi nhân viên kiểm tra phòng lúc khách rời đi. Khách sạn đã liên lạc với hướng dẫn viên, yêu cầu thành viên trong đoàn trả lại đồ ăn cắp. Ban đầu cặp vợ chồng phủ nhận mọi cáo buộc, khiến khách sạn phải báo cảnh sát và cuối cùng phát hiện đồ vật trong khoang hành lý. Tới lúc này họ mới nhận lỗi và trả lại nắp bồn cầu.

    [​IMG]
    Chiếc nắp bồn cầu bị ăn cắp và thư xin lỗi của du khách. Ảnh: News.
    Lần cập nhật cuối: 30/06/2017
  10. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Toàn đăng những tin nhảm nhí éo liên quan, phong cách của rồ Mỹ ngu là đây
    Lần cập nhật cuối: 30/06/2017
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này