1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản - 日本国自衛隊 - The Japan Self Defence Forces P2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Minuteman3, 08/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Nga khoe pháo hạt nhân sau khi bị đe dọa tại Kuril - Nhật bị Nga hù té đái =))
    (Vũ khí) - Nga vừa có màn phô diễn vũ khí đỉnh cao của mình tại Triển lãm Army 2017, trong đó có pháo tự hành cỡ nòng 203mm có thể bắn đạn hạt nhân.
    Màn phô diễn những vũ khí, khí tài đỉnh cao của Nga được thực hiện hôm 23/8 trên thao trường Alabino nằm trong khuôn khỏ Army 2017.

    Điều đặc biệt là ngay trước chính thức cho pháo tự hành 2S7 Pion 203mm trình diễn, Nga đã quyết định triển khai vũ khí khủng khiếp này đến bán đảo Kamchatka và đơn vị gần quần dảo Kuril (cách gọi của Nga còn Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc).

    Pháo Pion được đánh giá là một loại pháo mạnh nhất trên thế giới, có khả năng thâm nhập vào các mục tiêu của kẻ địch ở khoảng cách xa. 2S7 Pion được trang bị một khẩu pháo cỡ 203mm, có khả năng bắn được rocket mang nhiều loại đầu đạn gồm đầu đạn nổ phân mảnh, đầu đạn hóa học và đầu đạn hạt nhân.

    [​IMG]
    Pháo tự hành 2S7 Pion 203mm tại Army 2017
    Pháo tự hành 2S7 Pion sử dụng khung gầm bánh xích đặc biệt được phát triển riêng, đồng thời cũng có nhiều linh kiện lấy từ xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 và T-80. Hệ thống 2S7 có chiều dài thân 10,5m, rộng 3,38m và cao 3m, nặng đến 46 tấn.

    Với cỡ nòng 203mm và hệ thống hỗ trợ nạp đạn, 2S7 Pion có thể bắn những viên đạn nổ mảnh nặng đến 110kg, chứa 17,8kg thuốc nổ đi xa đến 37,5km.

    Với loại đạn tăng tầm (gắn động cơ) nặng 103kg và chứa 13,8kg thuốc nổ, tầm bắn lên đến 47,5km. Do kích cỡ đạn pháo 203mm khá lớn, nên 2S7 chỉ mang theo được 4 viên đạn, sau đó phải sử dụng thêm các xe tiếp đạn.

    Việc triển khai 2S7 Pion được Nga lý giải nhằm mục đích phòng thủ nhưng theo truyền thông quốc tế, do được triển khai sau khi Nhật Bản công bố kịch bản tấn công giả định vào Kuril nên việc triển khai này không nằm ngoài việc đối phó với Nhật.

    Ngoài đơn vị pháo tự hành nói trên, Cơ quan xây dựng đặc biệt Nga (Spetsstroy) cho biết, cơ sở hạ tầng quân sự trên quần đảo Kuril sẽ được trang bị một hệ thống an ninh tối tân với tên gọi Strelets-Chasovoy.

    Spetsstroy cho biết trong một thông cáo: "Các kỹ sư của chúng tôi sử dụng các công nghệ mới trong quá trình thiết kế các cơ sở hạ tầng trên quần đảo Kuril. Đặc biệt, hệ thống an ninh mới nhất, Strelets-Chasovoy, nhằm đảm bảo an ninh cho các binh lính sẽ được đưa vào trang bị".

    Cơ quan này tiết lộ thêm, sau khi hệ thống an ninh mới đi vào hoạt động, khi gặp tình huống khẩn cấp, lực lượng bảo vệ cơ sở hạ tầng quân sự tại đây chỉ cần 45 giây là có thể thông báo cho chỉ huy, thông qua một loạt các thiết bị đặc biệt.

    Hiện tại, Nga đang tiến hành xây dựng nhiều cơ sở quân sự tại quần đảo Kuril. Theo Spetsstroy, Moskva dự kiến sẽ xây dựng tổng số 163 tòa nhà và 94 công trình tại quần đảo Kuril.

    Cùng với việc triển khai hệ thống an ninh mới, Bộ Quốc phòng Nga hiện đang tiến hành xây dựng một căn cứ mới cho các đơn vị của Hạm đội Thái Bình Dương trên đảo Matua, thuộc quần đảo Kuril.

    Động thái tăng cường phòng vệ của Nga dành cho quần đảo Kuril được cho rằng để đối phó với tình hình bất ổn khu vực, trong đó có nguy cơ phải đối mặt với cuộc tấn công tổng lực của người Nhật vào quần đảo này.

    Theo bài viết của Tiến sĩ khoa học quân sự Konstantin Sivkov về các cuộc chiến giả định giữa Hải quân Nga với Hải quân của "đối phương tiềm năng", thì Nhật Bản nổi lên như một nguy cơ lớn nhất đối với Kuril.

    Bởi hiện nay, Nhật Bản có một lực lượng hải quân thực sự mạnh, với định hướng giải quyết các nhiệm vụ tại các khu vực gần bờ.
  2. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    [​IMG]

    Phân bố PK Nhật (cập nhập 2013), vậy mà ko thể đánh chặn được tên lửa Triều Tiên ?!
    --- Gộp bài viết: 30/08/2017, Bài cũ từ: 30/08/2017 ---
    Rất nhiều lần TL TT bắn tới lãnh hải hoặc thậm chí vượt qua đầu Nhật
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]


    Vậy nhưng rồ Mỹ Nhật vẫn luôn ẳng kĩ thuật phòng không của Nhật là vô địch Châu Á =))

    Phát hiện ko được, thì đừng nói theo dõi sau đó mới nạp tham số để khóa và bắn, mà bắn còn chưa chắc viên đạn (quả tên lửa) trúng với chỉ 1 phát

    Thông số quảng cáo hệ thống SM-3 vô địch, tốc độ, trần bay, độ cao đều bắn hạ được 100% tất cả tên lửa Scub độ cũ rích của TT, nhưng chỉ trên giấy

    [​IMG]
    The new SM-3 capabilities are :
    Operational range Block IIA ~2500 km (1350 nautical miles)
    Flight ceiling Block IIA ~1500 km (933 miles)
    Speed Block IIA ~4.5 km/s (~Mach 15.25)


    https://www.nextbigfuture.com/2015/01/usa-sm-3-and-russia-s500-deployment-of.html
    Lần cập nhật cuối: 30/08/2017
  3. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Mỹ - Nhật khẳng định sẽ bắn hạ tên lửa Triều Tiên - ko chỉ có rồ Mỹ Nhật mà chính Mỹ trắng cũng nhiều lần to mồm sẽ bắn hạ TL TT, nhưng thực tế thì ko thể
    VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định, sẽ ngay lập tức bắn hạ các tên lửa đạn đạo của Triều Tiên nếu hướng về lãnh thổ của Mỹ và đồng minh.

    google+

    [​IMG]


    Chia sẻ
    email
    Like VOV

    Ngày 17/8, tại thủ đô Washington, Mỹ đã diễn ra hội đàm Ủy ban tham vấn an ninh Mỹ-Nhật trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang leo thang nghiêm trọng liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Đây là cuộc hội đàm theo cơ chế 2+2 lần đầu tiên giữa hai nước kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền.

    Phiên hội đàm theo cơ chế 2+2 vừa diễn ra tại Mỹ có sự tham gia của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và người đồng cấp Nhật Bản, Ngoại trưởng Taro Kono, Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera. Trong cuộc họp báo sau hội đàm, giới chức Mỹ và Nhật Bản cho biết, trọng tâm chính trong thảo luận là tìm kiếm giải pháp đối phó với nguy cơ đe dọa từ Triều Tiên có vũ khí hạt nhân.

    my va nhat khang dinh se ban ha ten lua trieu tien hinh 1
    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - ông Mattis khẳng định, Mỹ sẽ có các hành động cụ thể và ngay lập tức bắn hạ các tên lửa đạn đạo của Triều Tiên nếu hướng về lãnh thổ của Mỹ hoặc đồng minh. (Ảnh minh họa: KCNA).
    Theo Ngoại trưởng Mỹ Tillerson, bên cạnh gây sức ép về ngoại giao và kinh tế, hai nước cam kết thúc đẩy sức mạnh liên minh nhằm răn đe và đáp trả mối đe dọa này. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cảnh báo, Triều Tiên sẽ phải hứng chịu hậu quả nghiêm trọng nếu nước này có hành động tấn công quân sự nhằm vào Mỹ hoặc đồng minh của Mỹ tại khu vực: “Trước tình hình nghiêm trọng mà chúng ta phải đối mặt, chúng ta phải đẩy nhanh việc thực hiện Định hướng hợp tác quốc phòng Mỹ - Nhật ký kết năm 2015, tiếp tục tái bố trí lực lượng quân đội Mỹ tại Nhật Bản và đảo Guam”.

    Ông Mattis khẳng định, Mỹ sẽ có các hành động cụ thể và ngay lập tức bắn hạ các tên lửa đạn đạo của Triều Tiên nếu hướng về lãnh thổ của Mỹ hoặc đồng minh. Về phía Nhật Bản, Ngoại trưởng Kono cho biết, Tokyo sẽ tăng cường vị thế quốc phòng để đối phó với Triều Tiên thông qua việc mở rộng vai trò của mình trong liên minh với Mỹ.

    Bên cạnh tìm kiếm giải pháp đối phó với Triều Tiên và thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước, trong cuộc hội đàm lần này, Mỹ và Nhật Bản cũng thảo luận về một số vấn đề an ninh khác của khu vực, trong đó nổi bật là môi trường an ninh hàng hải trên Biển Đông và biển Hoa Đông.

    Về Biển Đông, hai bên nhấn mạnh quan ngại trước các diễn biến phức tạp hiện nay và tái khẳng định quan điểm phản đối các hành động ép buộc đơn phương của các bên tuyên bố chủ quyền, trong đó có cả việc bồi đắp và quân sự hóa các thực thể đang tranh chấp, làm thay đổi nguyên trạng và gia tăng căng thẳng.

    Ngoại trưởng Tilerson cho biết: “Chúng tôi phản đối việc quân sự hóa trên Biển Đông. Tranh chấp lãnh hải phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình và đảm bảo quyền tự do đi lại theo Công ước LHQ về Luật Biển 1982”.

    Theo đánh giá ban đầu, phiên hội đàm của Ủy ban tham vấn an ninh Mỹ - Nhật lần này có mục tiêu chính là vạch ra đường hướng hợp tác giữa hai nước trong việc giải quyết các nguy cơ hiện hữu và đang nổi lên, đe dọa hòa bình, ổn định khu vực. Đây cũng là phiên hội đàm đầu tiên giữa hai nước theo cơ chế 2+2 sau khi bị gián đoạn vào năm 2016./.
    http://vov.vn/the-gioi/my-nhat-khang-dinh-se-ban-ha-ten-lua-trieu-tien-660493.vov
    --- Gộp bài viết: 30/08/2017, Bài cũ từ: 30/08/2017 ---
    Thực ra thì SM-2/3/6 đều bắn hạ được hết, có điều, cái quan trọng là Aegis ở đây là SPY-1D hoàn toàn ko phát hiện hoặc các loại radar khác cũng vậy, vệ tinh có thể phát hiện nhưng ko nạp tham số để dẫn đường tên lửa được. VD SPY3 loại radar mới nhất cũng chỉ có phạm vi 320km, hoàn toàn vô dụng để phát hiện tên lửa TT bắn cách đó 1000km và độ cao >500km

    [​IMG]
    https://en.wikipedia.org/wiki/AN/SPY-3

    Độ cao của FCR SPY1 vào khoảng >250km<, năm 2008 thử nghiệm SM3 bắn hạ vệ tinh Mỹ ở phạm vi 247km

    The Aegis BMD system, coupled with the RIM-161 Standard missile (SM-3), has also demonstrated a limited capability as an anti-satellite weapon against satellites in the lower portion of low Earth orbit. On February 20, 2008, USA 193 was destroyed by a group of Aegis ships in the Pacific; the stated reason was concern that satellite's hydrazine payload might contaminate land area upon re-entry from an uncontrolled orbit. The launching vessel was the USS Lake Erie (CG-70), and one SM-3 missile was used. Interception was at an altitude of 133 nautical miles (247 kilometers).

    https://en.wikipedia.org/wiki/Aegis_Ballistic_Missile_Defense_System

    Tên lửa TT hôm rồi bắn có độ cao ước lượng 550km, dĩ nhiên SPY1/1D thậm chí 3 cũng bó tay, dĩ nhiên chỉ là ước lượng theo các phương tiện quan sát quang học hoặc vệ tinh (như đã nói chúng ta có thể dùng kính viễn vọng nhìn xuyên thiên hà, mắt thường có thể nhìn được mặt trăng, mặt trời, nhưng ko thể xác định cụ thể phạm vi, đối với SAM ko thể nạp tham số từ vệ tinh hoặc kính thiên văn, camera được), nên đừng thằng nào bảo sao có thông số cụ thể mà dám chắc ko phát hiện được, cứ cho là phát hiện đi, thì cũng chịu chứ sao vì đó chỉ là các tham số do Hàn công bố thông qua các kênh, ước lượng, chứ ko có bằng chứng đồ họa như Nga hôm trước công bố phát hiện bằng loại radar OTH đặc chủng

    SEOUL — A North Korean ballistic missile launched on Tuesday from near the capital of Pyongyang flew about 2,700 km (1,677 miles) and reached an altitude of about 550 km, South Korea's military said.

    https://www.nytimes.com/reuters/2017/08/28/world/asia/28reuters-northkorea-missiles-distance.html

    Nga công bố ảnh đồ họa cụ thể phát hiện tên lửa TT, thậm chí còn dám công khai loại radar phát hiện và thông tin quả tên lửa là loại gì, chứ ko nói chung chung như Mỹ Hàn Nhật lâu nay

    [​IMG]

    https://www.sott.net/article/355905...hat-N-Korea-tested-mid-range-missile-not-ICBM
    Lần cập nhật cuối: 30/08/2017
  4. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Nhật vội thanh minh lý do không bắn hạ Hwasong 12
    (Vũ khí) - Nhật Bản vừa vội vàng lên tiếng thanh minh về lý do không bắn hạ quả tên lửa Hwasong-12 của Triều Tiên khi phóng qua lãnh thổ nước này rạng sáng 29/8.
    Thanh minh

    Hãng CNN dẫn nguồn tin quân sự cho biết, chỉ vài giờ trước khi Triều Tiên thực hiện phóng quả tên lửa Hwasong 12, hệ thống trinh sát của cả Mỹ và Nhật Bản đều biết biết đến vụ phóng nhưng không bắn hạ.

    Theo nguồn tin tình báo Mỹ, các vệ tinh do thám của nước này đã giám sát chặt chẽ các địa điểm Triều Tiên có thể phóng tên lửa, trong đó có bãi phóng ở Sunan.

    Các cơ quan tình báo Mỹ xác nhận họ đã phát hiện dấu hiệu của vụ phóng từ trước đó vài giờ, khi nhận thấy các thiết bị tên lửa Hwasong-12 được di chuyển đến Sunan. Tuy nhiên, nhận thấy quả tên lửa này không đe dọa đến Nhật Bản nên đã không có vụ đánh chặn nào được thực hiện.

    [​IMG]
    Triều Tiên phóng tên lửa Hwasong 12.
    Trong khi đó, Abraham Denmark, Giám đốc chương trình châu Á tại Trung tâm Wilson nhận định đầy quan ngại:

    "Tên lửa Triều Tiên vẫn thường bị vỡ làm nhiều mảnh trong khi bay, nên nếu một mảnh vỡ rơi xuống Nhật Bản, ngay cả khi đó không phải là ý định của Triều Tiên, đây vẫn không khác gì một vụ tấn công vào lãnh thổ Nhật. Và trong trường hợp này, quyết định phóng tên lửa đánh chặn không thể kịp".

    Trước khi Abraham Denmark có nhận định nói trên, đã xuất hiện nhiều đồn đoán về năng lực phòng thủ của Mỹ và Nhật Bản trong khu vực khi lưới lửa này không có bất kỳ phản ứng nào khi Triều Tiên phóng tên lửa đnạ đạo cắt ngang lãnh thổ Nhật Bản.

    Bởi về nguyên tắc, khi vũ khí của nước khác bay qua không phận một nước khác mà không được thông báo và nhận được sự đồng ý thì nước có không phận bị xâm phạm có quyền đánh chặn.

    Nhưng trong vụ phóng Hwasong 12 vào rạng sáng 29/8, các hệ thống tên lửa của Nhật Bản đã không thể hoặc hoặc không kịp phản ứng tên lửa của Bình Nhưỡng khi nó bay qua lãnh thổ nước này.

    Chính vì vậy, đã xuất hiện nghi về khả năng đánh chặn của Nhật Bản bởi trước đó, nước này từng nhiều lần tuyên bố sẽ bắn chặn tên lửa của Triều Tiên nếu xâm phạm hay gây ảnh hưởng đến không phận của nước này.

    Mạnh thứ 2 thế giới

    Dù năng lực đánh chặn của hệ thống phòng thủ Nhật Bản đang là dấu hỏi lớn tuy nhiên theo nhận định của Đô đốc Hải quân Mỹ, Jonathan Greenert, quốc gia Đông Á này sở hữu mạng lưới phòng thủ cực mạnh và sánh ngang với Mỹ.

    Nhận định của Đô đốc Greenert đồng nghĩa với việc công nhận năng lực phòng thủ tên lửa của Nhật Bản đứng thứ 2 trên thế giới khi chỉ xếp sau Mỹ - cường quốc quân sự số 1 trên thế giới. Nhận định của Đô đốc Greenert được đưa ra dựa trên thực tế trang bị của Nhật Bản hiện nay.

    Hệ thống đánh chặn đầu tiên phải kể đến của Nhật Bản là Aegis được triển khai trên các chiến hạm lớp Atago và Kongo. Hệ thống Aegis trên tàu chiến có thể phát hiện 300 mục tiêu, theo dõi 100 mục tiêu với phạm vi bao quát 320km và cùng một lúc có thể tấn công 18 mục tiêu khác nhau.

    Hệ thống đánh chặn tiếp theo của Nhật Bản là Patriot PAC-3. Đây là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa đa năng (tầm bắn xa nhất từ 70 đến 160 km), có khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết với trần bay của mục tiêu lên đến 24 km.

    Patriot ra đời để chống lại mọi loại máy bay tiên tiến cũng như các loại tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình với tốc độ lúc tấn công mục tiêu của tên lửa lên đến Mach 5.

    Patriot PAC-3 có mục tiêu lựa chọn trước khi đánh chặn, chọn mục tiêu tối ưu, hướng dẫn đồng bộ thiết bị đầu cuối để đảm bảo mục tiêu bị bắn hạ.

    Patriot PAC-3 có thể tấn công được các mục tiêu có diện tích phản xạ radar cực nhỏ như tên lửa hành trình. Theo thông tin được công khai, Nhật Bản đã mua 16 hệ thống tên lửa Patriot PAC-3 và triển khai tại nhiều địa điểm trọng yếu của đất nước.
    --- Gộp bài viết: 30/08/2017, Bài cũ từ: 30/08/2017 ---
    PATRIOT-THAAD-AEGIS-Standard Missile bộ tứ sát thủ ICBM bất lực, mù lòa chứ còn cái gì nữa mà thanh minh vs thanh nga, bao lâu nay chém gió, nổ cho cố Aegis, THAAD, SM-3 cho cố vào, giờ đổ sông đổ biển, thầy chắc chắn TT sẽ tiếp tục làm nhục ABM Mỹ Nhật tiếp thôi =)) chữ nhục bằng cách nói "KHÔNG NGUY HIỂM NÊN KHÔNG PHẢN ỨNG"
  5. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Chuyên gia Úc lý giải tại sao Nhật Bản không bắn hạ tên lửa Triều Tiên - nói thẳng ra là mù ko bắn được
    Hải Vy|30/08/2017 02:55 PM

    1
    [​IMG]
    Có ý kiến cho rằng, một phần nguyên nhân khiến Tokyo không bắn hạ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên bay qua lãnh thổ Nhật Bản là vì việc đó không hề dễ dàng.
    Sáng 29/8,Triều Tiênđã tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo.Tên lửa này đã bay hơn 2.700km, bay qua mũi Erimo ở đảo Hokkaido, miền bắc Nhật Bản trước khi vỡ làm 3 mảnh và rơi xuống Thái Bình Dương. Tổng thời gian bay là 14 phút.

    Quân đội Nhật Bản không bắn hạ tên lửa Triều Tiên nhưng hệ thống cảnh báo của chính phủ đã khuyến cáo người dân đề phòng để không có thiệt hại nào.

    Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera, đó nhiều khả năng là tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong 12 và nó được bắn đi từ bệ phóng di động. Trước đó, Triều Tiên đã thử nghiệm thành công tên lửa Hwasong 12 vào tháng 5 năm nay.

    Ngoài ra, đáng chú ý, tên lửa thử vào sáng 29/8 được phóng đi từ một địa điểm gần thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Theo các báo cáo ban đầu, tên lửa được phóng đi từ một nơi gần sân bay quốc tế của Bình Nhưỡng, khác với địa điểm mọi khi nằm ở vùng đông bắc nước này.

    [​IMG]
    Trả lời phỏng vấn của chúng tôi về sự kiện này, ôngCarl Thayer - Giáo sư danh dự Đại học New South Wales (Australia)nhận định:

    "Bắn tên lửa tầm trung bay qua Nhật Bản là một động thái rất khiêu khích của Triều Tiên, cho thấy Triều Tiên có thể tấn công các đồng minh của Mỹ, như Nhật Bản và Hàn Quốc – hai quốc gia đang cho phép Mỹ triển khai binh lính trên lãnh thổ của họ.

    Triều Tiên đang phát đi thông điệp rằng họ sẽ đáp trả những mối đe dọa nhằm vào chính quyền Bình Nhưỡng, như cuộc tập trận chung giữa Mỹ-Hàn Quốc, hay những lời đe dọa từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Mỹ sẽ trút "lửa và thịnh nộ" xuống Triều Tiên.

    Thông qua việc phóng tên lửa từ bệ phóng di động, Triều Tiên còn muốn cho thấy Mỹ và các đối thủ khác của họ không thể tấn công phủ đầu hay phá hủy toàn bộ tên lửa của Triều Tiên bằng một cuộc tấn công bất ngờ.

    Bên cạnh đó, phải nói thêm rằng, mỗi vụ phóng sẽ giúp Triều Tiên phát triển thêm công nghệ tên lửa và xây dựng năng lực răn đe đáng tin cậy hơn để đáp trả bất cứ cuộc tấn công nào bằng các loại vũ khí thông thường, hóa học, sinh học hay vũ khí hạt nhân nhằm vào lãnh thổ của họ".

    [​IMG]
    Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đăng tải một loạt hình ảnh về vụ thử tên lửa sáng sớm 29/8. (Ảnh: KCNA)

    Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết, Tokyo quyết định không bắn hạ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên bay qua lãnh thổ Nhật Bản vì tên lửa này không gây ra mối đe dọa về thiệt hại cho nước này.

    Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng một phần nguyên nhân khiến Tokyo không hành động là bởi không dễ gì bắn hạ tên lửa đạn đạo. Theo đàiRFI(Pháp), trong quá khứ, Tokyo từng khẳng định sẽ bắn hạ từ trên không tất cả các tên lửa của Bình Nhưỡng có thể đe dọa lãnh thổ nước Nhật.

    Bình luận về ý kiến này, ông Thayer cho rằng: "Nhật Bản có trong tay hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Patriot, có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo tầm trung. Radar của Nhật Bản (và Mỹ) sẽ phát hiện được vụ phóng tên lửa và tính toán quỹ đạo của nó.

    Nếu Nhật Bản kết luận rằng tên lửa Triều Tiên chỉ bay qua Nhật Bản thôi thì không có lý do gì phải bắn hạ nó.

    Tuy nhiên, bên cạnh đó, họ có lẽ cũng nhận thấy rằng quyết định bắn hạ tên lửa này có thể gây ra những phản ứng không mong muốn từ phía Triều Tiên. Ngoài ra, những rủi ro từ việc 'không có hành động gì' sẽ thấp hơn rủi ro khi bắn hạ tên lửa, nhất là trong trường hợp hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot thất bại".
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Nhật Bản có thể dùng cái gì để bắn hạ tên lửa bắn qua của Triều Tiên ?
    - độ cao của 1 tên lửa bắn qua Nhật và bay xa thêm hơn 1500km đạt tới 500-600km, chỉ cần theo dõi quỹ đạo vài phút là biết tên lửa có thể đáp xuống đất Nhật hay không
    - do đó trừ khi Nhật có 1 số vũ khí tự phát triển bí mật ko muốn phô ra, họ chỉ có duy nhất loại tên lửa SM-3 phóng từ các tàu Aegis có thể đánh chặn tên lửa BTT ở độ cao rất lớn. Số tên lửa này là hữu hạn do họ vẫn đang nhập từ Mỹ, nên nếu xác định tên lửa không ảnh hưởng họ sẽ không đánh chặn.
    - Còn nếu 1 quả tên lửa duy nhất bắn hú họa của BTT có nguy cơ đáp xuống Nhật Bản, nghĩa là độ cao bay thấp hơn nhiều, thì cảnh báo đỏ sẽ bật lên và Nhật họ có thể sử dụng mọi thứ có trong tay để bắn hạ.
    Cụ thể quả tên lửa Triều Tiên sẽ có quỹ đạo thích hợp mới có thể đáp xuống Nhật ( góc độ bắn ). Nhật có thể sử dụng SM-3 bắn hạ từ độ cao lớn ( SM-3 phóng từ tàu đã từng bắn hạ vệ tinh ở độ cao gần 600km ), và các loại khác ở độ cao hiệu quả của vũ khí.
    [​IMG]

    [​IMG]
    ----
    Tin tệ với BTT và cả TQ là Nhật đã bỏ 50:50 tiền để cùng làm SM-3 đời mới bắn cao 1,500km , khi đó số tên lửa họ có sẽ không chỉ là vài chục quả nhập từ Mỹ mà họ sẽ tự làm bao nhiêu tùy thích, tức là khi đó Nhật sẽ có 1 tấm lá chắn thực sự. chỉ cần hoàn thiện khả năng "phóng vệ tinh vì mục đích hòa bình" thôi là Nhật có thể đánh phủ đầu mấy thằng hung hăng xung quanh mà chúng hoàn toàn không thể tự vệ.
    Lần cập nhật cuối: 31/08/2017
    Electoker thích bài này.
  7. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Nhật bản ví như cao thủ boxing Mayweather kinh nghiệm đầy mình và mưu mẹo,Bắc Hàn ví như McGregor trẻ tuổi hung hăng, ngang tàng chưa biết trời cao đất dày.
    Cao thủ chờ đối thủ tung đòn liên hoàn trước cho kiệt sức rồi knock out cũng chả muộn.

    kimdungs thích bài này.
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    ý nghĩa của việc 1 đối tác được cung cấp thông tin cảnh báo tên lửa
    [​IMG]

    • Phase 1 – 2011: Aegis BMD-capable multi-role ship deployed to the Me***erranean, Spain will host four US Aegis-capable ships at Rota; AN/TPY-2 forward X-band radar in Turkey; Patriot missiles in Poland;
    • Phase 2 – 2015: Aegis interceptor missiles adapted to be launched from land (Aegis Ashore) – the Standard Missile (SM) 3 IB battery to be hosted by Romania;
    • Phase 3 – 2018: SM-3 IIA (under development with Japan) to be deployed in Poland and at sea. Ad***ional sensors and tracking capabilities to be on-line by 2018.
  9. kimdungs

    kimdungs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2016
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    396
    cuối cùng thì cũng bị rọ mõm :))=)) nên làm thịt con này luôn để trừ hậu họa

    [​IMG]
  10. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34
    Sự bất lực của 1 con dog =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này