1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản - 日本国自衛隊 - The Japan Self Defence Forces P2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Minuteman3, 08/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Phải nói thằng Nhật nó ngu mà cứ cố chấp, hèn gì thua Mỹ, bị Mỹ nó chiếm đóng, phụ nữ thì để cho lính Mỹ xâm lược chơi, tính ngu mà lì còn thể hiện là khi toàn cầu hóa, ko chịu thay đổi tư duy, tưởng Hàn, Đài, Trung vẫn kém mình, giá thì trên trời, giờ chỉ có chết

    Nói về đúng chủ đề QS
    Ngay đến cái thiết kế lỗi thời F22 mà cũng bưng về hít, chế ra tới 2 mẫu X2, F3. Luôn tự cho mình là nhất vd radar AESA trên tên lửa đối không, rốt cục cũng phải lậy Mỹ xin mua AIM120C cũ rích, thất bại từ dân sự cho tới quân sự, thử xem Nhật có mẫu vũ khí nào bán được ? trong khi TQ xuất khẩu SAM, Sub, Fighter, MBT, radar, UAV/UCAV ầm ầm, toàn những món đồ công nghệ cao cấp

    [​IMG]
    meo-u thích bài này.
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
  3. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Máy bay Nhật tai nạn lia lịa

    Máy bay quân sự Nhật Bản mất tín hiệu khi đang huấn luyện bay
    (VIETNAM+) | 17/10/2017 20:06

    0
    [​IMG]
    Máy bay UH-60J. (Nguồn: wikimedia.org)
    Theo AP, một máy bay trực thăng quân sự của Nhật Bản cùng phi hành đoàn bốn người đã mất liên lạc trong khi bay huấn luyện tại miền Trung nước này.
    Các quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết máy bay UH-60J đã mất liên lạc vào tối 17/10 khi đang bay trên Thái Bình Dương, cách thành phố duyên hải Hamamatsu, miền Trung Nhật Bản, khoảng 30km về phía Nam. Giới chức Nhật Bản đang triển khai một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ, nhưng chưa có kết quả.

    Trước đó vào tháng Tám, một máy bay quân sự khác của Nhật Bản đã rơi xuống bờ biển miền Bắc nước này khiến ba trong số bốn thành viên phi hành đoàn mất tích.
    http://soha.vn/may-bay-quan-su-nhat-ban-mat-tin-hieu-khi-dang-huan-luyen-bay-20171017200653748.htm

    Máy bay chiến đấu của Nhật Bản bốc cháy tại căn cứ không quân
    VietnamPlus | 18/10/2017 22:10

    0
    [​IMG]
    Ảnh minh họa. (Nguồn: media.defenceindustrydaily.com)
    Một máy bay chiến đấu F4 của Lực lượng Phòng vệ trên không của Nhật Bản (ASDF) đã bất ngờ bốc cháy khi đang di chuyển vào một đường băng ở căn cứ không quân tại tỉnh Ibaraki, chuẩn bị cất cánh để tham gia các cuộc tập trận đã được lên kế hoạch.
    NÓNG: Tướng Zahreddine khiến IS kinh hồn bạt vía vừa thiệt mạng - QĐ Syria tổn thất to lớn
    Bộ Quốc phòng Nhật Bản và ASDF ngày 18/10 xác nhận sự cố trên xảy ra vào khoảng 11 giờ 45 sáng cùng ngày (giờ địa phương) tại căn cứ Hyakuri của ASDF.

    Hai phi công trên máy bay chiến đấu đã kịp thời thoát ra ngoài và không bị thương. Lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy khoảng 30 phút sau đó.

    Các quan chức tại căn cứ trên cho biết sân bay Ibaraki sử dụng chung đường băng với căn cứ của ASDF không bị ảnh hưởng sau sự cố.

    Khu vực máy bay F4 bốc cháy khi đó không có máy bay dân dụng nào đang hoạt động. Ngoài ra, các chuyến bay đi và đến sân bay vẫn đảm bảo đúng lịch trình đã định.

    Cùng ngày, ASDF cùng Lực lượng Phòng vệ trên biển của Nhật Bản tiếp tục triển khai hoạt động tìm kiếm 4 thành viên phi hành đoàn mất tích trong vụ một máy bay lên thẳng của ASDF gặp nạn ngoài khơi thành phố miền Trung Hamamatsu (Ha-ma-ma-chư) một ngày trước đó.

    Trong số những người mất tích có Thiếu tá phi công Akihiro Hanafusa, 42 tuổi.

    Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận máy bay trực thăng UH-60J Black Hawk đã mất liên lạc vào tối 17/10 khi đang bay trên Thái Bình Dương, cách thành phố duyên hải Hamamatsu khoảng 30 km về phía Nam.

    Máy bay này thuộc phiên chế của ASDF có căn cứ tại Hamamatsu. Đã tìm thấy 3 mũ bảo hiểm của thành viên phi hành đoàn, một roto đuôi máy bay và một số mảnh vỡ được cho là của máy bay UH-60J tại vùng biển có khả năng máy bay này đã rơi xuống.
    http://soha.vn/may-bay-chien-dau-cua-nhat-ban-boc-chay-tai-can-cu-khong-quan-20171018212159061.htm
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Nhật thường xuyên thực hành "chống hạm",
    Ngày 18/10
  5. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Vũ khí Nga, TQ được rèn luyện cải thiện qua chiến tranh
    Vũ khí Mỹ và chư hầu được sản xuất bởi quảng cáo và truyền thông. Về tên lửa chống hạm Nga TQ cùng nhau dẫn đầu, theo sau là Fap, Mỹ. Nhật ko có tuổi


    Những năm 1980 khi Nhật còn chưa có Ashm nào ra hồn, vẫn dựa dẫm vào Mỹ, thì TQ khi đó đã bán Ashm cận âm gần mach 1 cho Iraq đập Iran tan tác trên biển, cùng với cả máy bay ném bom chiến lược H6 (bán kính tác chiến dĩ nhiên cho tới bây giờ vẫn ăn đứt toàn bộ các máy bay của Nhật)

    By the 1970s, the PLAAF understood that strategic bombers were unlikely to get close enough to a modern adversary to drop bombs on top of them, and began looking for ways to extend the H-6’s reach. The H-6D variant boasted new radar allowing to target ships with its two deadly wing-mounted C-601 Silkworm anti-shipping missiles. The 6.5-meter C-601, also known as the YJ-6 or the CAS-1 Kraken by NATO, has a range of 150 kilometers and a large 1,130-pound warhead.
    Four H-6Ds were exported to Iraq in 1987 along with fifty C-601s, and saw extensive action in 1988 in the bloody Iran-Iraq War, as the two Middle Eastern states flung missiles, mines and bombs at each other’s oil tankers—and various bystanders caught in the crossfire.

    The first ship hit by a C-601 was the Iranian bulk freighter Entekhab on February 5, 1988. At least fourteen more oil tankers and bulk carriers were damaged in attacks attributed to Iraqi C-601 missiles, although sources are not always in agreement over which occasions Silkworms were employed. Overall, though, it seems the bulky oil tankers proved fairly resilient to the anti-shipping missiles.
    http://nationalinterest.org/blog/th...erything-you-want-know-about-beijings-b-18772


    Cho tới tận ngày nay Nhật ko có máy bay ném bom chiến lược, trong khi TQ đã có từ những năm 1970 có hẳn 1 dây truyền công nghệ sản xuất, sản xuất số lượng hàng loạt, khi đó Iraq, Ai Cập dùng H6 ném bom lãnh thổ Do Thái, Iran tan tành, bị tổn thất hầu như rất ít mặc cho PK các nước đó rất mạnh

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]

    Vào những năm 1990, khi Nhật còn đang loay hoay nghĩ ra tên lửa siêu âm, thì TQ đã đưa vào vận hành YJ91, thông số kĩ thuật của nó còn vượt trội hơn XASM3 2017 của Nhật

    [​IMG][​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 21/10/2017
  6. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Nổ cho cố, thấy ảnh lính Nhật nó ị lên đầu mấy con sư tử ở Bắc kinh chưa? Quên rồi hả, muốn xem lại hông?
  7. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
  8. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
  9. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Khoang lái F15J còn kém xa J8F, đủ cho thấy hệ thống điện tử quân sự Nhật thua kém TQ, trong khi TQ nâng cấp J8 lên hệ thống digital thì Nhật vẫn bó tay với F15J vẫn dùng cấu hình công nghệ analog cổ lỗ

    [​IMG]

    J8F
    [​IMG]
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Ai cũng nhận Senkaku là của mình, một hòn đảo không người ở ...

    Nhưng mỗi khi máy bay TQ tiếp cận, máy bay giấy của Nhật lại lao lên đuổi chạy mất dép, 1168 lần trong năm vừa rồi

    Không thấy máy bay Trung Quốc lên đuổi máy bay thù địch ( ví dụ cặp B-52 Mỹ hoặc máy bay Nhật ) ... hoạt động gần Senkaku. Chả có lý do gì tốt thế mà ko phát hiện và không lên đuổi kịp )

    Kết luận: Máy bay giấy tốt hơn máy bay Khựa

    [​IMG]

    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này