1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản - 日本国自衛隊- The Japan Self Defence Forces

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi onamiowada, 16/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Cảm ơn Bác Onami đã hiểu ý em! Em cũng muốn nói đến sự sáng tạo của người Nhật ở đây, họ đứng giữa hai dòng vũ khí - lúc bấy giừo là Chiến tranh lạnh - và họ đã kết tinh dược những gì phù hopự nhất của cả hai dòng cho riêng mình!
    Em vẫn còn nhớ vụ Toshiba làm ăn với bác CCCP trong lĩnh vực máy tính - linh kiện, giúp cho Bác này có khả năng làm bề mặt kim loại chân vịt tàu ngầm nhãn hơn, tàu êm hơn, Mẽo ngán hơn nên Jap bị Mẽo cằn nhằn!
    Nghiêm túc mà nói, em khoái Jap
    Chính vì tố chất đó mà Nhật bản đã có ngày hôm nay!
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Phân loại tư liệu: Vũ khí, khí tài của Lục quân Nhật Bản.​
    Tiểu mục 4.1.1.1. : Xe Tăng​
    (Tiếp theo)​
    -----------------------------------​
    4.1.1.1.3. Tank S-90 - Tăng kiểu 90.
    [​IMG]
    Thông số kỹ thuật và tính năng:
    Tổng chiều dài: 9.76 mét.
    Chiều dài thân xe: 7.55 mét
    Bề ngang: 3.33 mét.
    Chiều cao: 2.34 mét.
    Tự trọng: 50.2 tấn.
    Suspension Method: Hybrid (Kết hợp giữa Hydropneumatique, AirSuspention với Dầu tăng áp).
    Tốc độ: 70 km/h (Khả năng tăng tốc từ 0 đến 70km/h cần 20 giây và quãng đường 200 mét).
    Tầm hoạt động: 350 km.
    Được bọc loại thép phức hợp cho mặt trước tháp pháo và mặt trước thân xe.
    Trang bị động cơ Mitsubishi 10ZG32WT: Động cơ Diezen dung tích xy lanh 21500cc, 4 kỳ, kiểu V10, làm mát bằng nước, công suất 1500 sức ngựa, vòng tua 2,400 rpm, mô men xoắn tối đại 4410N/m (tức 450Kg/m).
    Tổ lái: 3 người.
    Trang bị hoả lực:
    - Hoả lực chính: Pháo Rheinmetall 120 mm L/44. Thông số: Cỡ nòng 122 mm, tổng trọng lượng bao gồm cả thiết bị đi kèm nặng 3780 kg, dài 5.30 m.
    Loại pháo này trên thế giới đã được trang bị cho các loại Tank sau đây: M1A1 và M1A2 của Hoa kỳ, Leopard 2 của Tây Đức, K1A1 của Hàn quốc, S90 của Nhật.
    - Hoả lực phụ: : Được trang bị như dòng Tank -S74 (Thông số xin xem ở bài viết 4.1.1.1.2. viết về Tank S-74).
    Một số thông tin khác về Tank - S90.
    Tank S-90 phục vụ Lục quân Nhật bản, được nghiên cứu phát triển trên cơ sở cải tiến Tank S-61 là chính, và một phần Tank S-74.
    Tank S-90 thuộc thế hệ chiến xa chủ lực thứ 3. Nó là loại xe tăng được sử dụng phổ biến trong Lục quân Nhật bản.
    Cho đến năm 2007, đã có khoảng 300 chiếc S-90 đã được đưa vào sử dụng. Tank - S-90 do Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi (Mitsubishi Heavy) sản xuất, và có giá khoảng 800 triệu Yên Nhật (tương đương khoảng 7 triệu USD). Đây là giá áp dụng cho những lô hàng phân phối năm 2007.
    Tank S-90 có hoả lực mạnh do được trang bị hệ thống kiểm soát hoả lực (Fire control system - FCS) do Nhật tự chế tạo, là sự kết hợp giữa súng nòng trơn (smooth-bore gun) 122 ly với các khí tài điện tử công nghệ cao.
    Tank - S-90 được trang bị thiết bị lắp đạn tự động (Autoloader) - lần đầu tiên đối với thế hệ chiến xa thứ 3 của Phương Tây, đạn được lắp theo băng. Do đó, các thao tác phải dùng sức người đã giảm xuống nhiều. Và tổ lái chỉ còn cần 3 người.
    Tank S-90 được bọc thép phức hợp ở phần mặt trước tháp pháo và thân xe nên được đánh giá là đã đạt tiêu chuẩn tiên tiến nhất của thế giới về khả năng phòng ngự từ hướng chính diện.
    Loại Tank S-90 được phát triển nhằm mục tiêu đối phó với mối uy hiếp quân sự từ Liên bang Xô viết, cho nên yêu cầu đặt ra với nó là phải đạt được những tiêu chuẩn tiên tiến nhất của nghành quân giới quốc tế những năm cuối thế kỷ 20.
    Nhưng sau khi Liên bang Xô viết tan rã, nguy cơ uy hiếp không còn, Nhật bản đã tiến hành tiết giảm ngân sách quốc phòng. Do vậy, việc sản xuất Tank S-90 dừng lại ở con số 300 xe.
    Tank S-61 đã bị triệt thoái dần và đến năm 2000 thì ngừng sử dụng hoàn toàn. Nhưng các đơn vị xe tăng đã không được bổ sung Tank S-90 thay cho số lượng Tank S-61 bị triệt thoái theo như kế hoạch. Do vậy, đã ảnh hưởng lớn đến khả năng phòng thủ trước những mối uy hiếp từ hướng Đông Bắc trong thời kỳ từ những năm 1997 tới nay.
    Tình hình bố trí Tank S-90 tại các Quân khu ( Phương Diện Quân):
    Hiện tại Tank S-90 chỉ được bố trí tại Quân khu Phương Bắc (JGSDF Northern Army) (Chú thích của người dịch: Đây là khu vực có tranh chấp lãnh thổ với nước Nga về chủ quyền đối với Quần đảo Sakhalin).
    Ngoài ra, Tank S-90 được dành cho các hoạt động huấn luyện tại Trường quân giới trực thuộc Lục quân Nhật bản (JGSDF Ordnance School) và Trường sỹ quan lục quân Fuji (JGSDF Fuji School).
    Các Quân khu từ phía nam đảo Honshu (đảo chính, nơi có thủ đô Tokyo ) chủ yếu chỉ được trang bị Tank S-74.
    Phương hướng nghiên cứu phát triển và bố trí xe tăng trong Lục quân Nhật bản hiện tại.
    Chiến tranh lạnh đã kết thúc, chiến lược quốc phòng của Nhật đã có sự thay đổi, ngân sách quân sự của Nhật bản đã bị cắt giảm nhiều và cán cân quân sự tại Đông Á cũng đã có sự thay đổi.
    Với những lý do đó, để sẵn sàng ứng phó với những thay đổi trong tình hình trong nước và quốc tế mà dòng Tăng TK-X đang được nghiên cứu phát triển nhằm sắp xếp lại biên chế Tăng - Thiết giáp trên toàn lãnh thổ Nhật bản.
    Chú thích:
    1. Quân khu Phương Bắc: Tình hình bố trí các trung đoàn, sư đoàn tại Quân khu này, cũng như các phương án phòng thủ trong trường hợp bị nước Nga tấn công xin mời các bạn xem thêm ở phần viết về các Quân khu mà tôi sẽ viết sau khi viết xong Phần trang thiết bị của Hải - Lục - Không quân Nhật bản.
    2. Ở bài ngay sau đây, tôi sẽ post 1 số thông tin sơ lược về dòng Tank TK-X là dòng tăng sẽ được Lục quân Nhật bản sử dụng như một dòng Tăng chiến lược.
    Phụ lục​
    China PLA Type 99 VS Japan JGSDF Type 90 MBT Ability Battle​
    Nhằm giúp các bạn hiểu thêm về khả năng tác chiến của loại Tank S-90, tôi xin phép post 1 đoạn băng ghi hình về Loại Tăng Type 99 của Quân giải phóng nhân dẩn Trung quốc (đoạn đầu băng hình) và loại Tank S-90 của Lục quân Nhật bản (đoạn cuối băng hình).
    Được onamiowada sửa chữa / chuyển vào 04:28 ngày 19/11/2008
  3. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
    Chủ đề của bạn onamiowada bố trí rất hợp lý, không giồng mấy chủ đề củ chuối gần đây. Tôi đề nghị để bạn onamiowada tập trung post hết từng phần hoặc hết cả bài rồi các thành viên khác mới vào bình luận tránh tình trạng vứt rác chủ đề. Vote bạn 5*
  4. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    1.089
    Em không phải là chiên dza quân sự, nhưng theo em thấy thì tank Nhật có nòng pháo ổn định hơn hẳn so với tank Tàu. Cho dù xe có chạy trên địa hình gồ ghề, dằn xóc cỡ nào thì nòng pháo của Type 90 Japan vẫn chĩa cố định vô 1 điểm, trong khi nòng của ku Type 99 China cứ bị cà giựt lung tung==> không ngắm chính xác được.
    Ngoài ra, tank Nhật còn quỳ được, còn tank Tàu thì không.
    Không biết có đúng không ạ???
  5. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    Góp ý một chút: phần thông số kỹ thuật của xe tăng, đề nghị bác onami sửa đơn vị mô men từ kg/m về lại kG.m (tương tự với N/m) cho nó chính xác.
  6. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Hự, pháo 105 ly siêu uy lực của T74?? T90 dùng pháo 122 ly??
    Bác này đi nhặt số liệu thì phải nhặt cho chuẩn chứ.
    Pháo tăng Nhựt Pủn đều là pháo Tây hết.
    Pháo 105 nòng khương của T74 mà bảo siêu uy lực so với 115 ly nòng trơn của T62 Ngố thì chịu bác.
    Bình luận về tăng Nhựt Pủn thì có thể nói về kỹ thuật dựa vào phương tây nhưng về triết lý chế tạo tăng thì giống bọn Ngố hơn. Thực tế thì địa hình Nhựt bủn cũng ko hạp với tăng hạng nặng kiểu tây. Hơn nữa học thuyết lục quân là phòng vệ, chống đổ bộ, bọn nó cần loại tăng nào đó đập bẹp đc thiết giáp đổ bộ của Ngố hay của Chệt là ngon.
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Trả lời các bạn đã comment ở trên:
    Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
    - To @con_ech_gia: KG.m à....Ờ.... mình không chắc. Ok, mình sẽ sửa lại. Thank
    - To @viser: Mình không phải là kỹ thuật viên, chỉ biên dịch từ tài liệu của Nhật, nên không rõ lắm đâu. Thôi các bạn trong Diễn đàn cứ nhận xét khách quan về tính năng tác dụng của các loại khí tài đó. Còn tư liệu thì không sai đâu vì nguồn tư liệu khá chuẩn xác, có chăng là mình dịch sai thôi.
    À...còn về yêu cầu tác chiến với Tank Nhật có phải là chống đổ bộ hay không thì bạn @viser xem Video Clip ở cuối bài này nhé. Tụi nó có tham vọng sử dụng loại Tank TK-X thế hệ mới trong việc đối phó với RPG và B41 ở chiến trường I rắc và Bắc Triều tiên.
    Mình viết tiếp.
    --------------------------------------------------​
    Phân loại tư liệu: Vũ khí, khí tài của Lục quân Nhật Bản.​
    Tiểu mục 4.1.1.1. : Xe Tăng​
    (Tiếp theo)​
    -----------------------------------​
    4.1.1.1.4. Tank TK-X - Tăng kiểu TK-X, thế hệ Tăng của thế kỷ 21.
    [​IMG]
    Thông số kỹ thuật và tính năng:
    Tổng chiều dài: 9.42 mét.
    Chiều dài thân xe: Chưa có thông tin chính thức.
    Bề ngang: 3.24 mét.
    Chiều cao: 2.30 mét.
    Tự trọng: 44 tấn.
    Suspension Method: Sử dụng dầu tăng áp.
    Tốc độ: 70 km/h.
    Tầm hoạt động: Chưa có thông tin chính thức.
    Trang bị hoả lực:
    - Hoả lực chính: Pháo cỡ nòng 120 mm do công ty The Japan Steel Works, Ltd - Nhật bản tự chế tạo (Chưa công khai thông số).
    - Hỏa lực phụ: Như đời Tank S74 và Tank S90 (Thông số và ảnh xin xem bài viết về Tank S-74 mang mã số tư liệu: 4.1.1.1.2.)
    Trang bị động cơ 4 kỳ 8 xy lanh, làm mát bằng nước, công suất 1200 sức ngựa, vòng tua 2,300 rpm.
    Một số thông tin khác về Tank TK-X:
    Tank TK-X là dòng tăng do Lục quân Bộ Quốc phòng Nhật bản nghiên cứu phát triển, và nằm trong kế hoạch bổ sung quân bị trung hạn mới được duyệt. Đây sẽ là dòng xe tăng chiến lược của Nhật bản trong thế kỷ 21.
    Bộ phận chịu trách nhiệm nghiên cứu triển khai Tank TK-X là Cục nghiên cứu phát triển kỹ thuật Lục quân trực thuộc Tổng cục kỹ thuật Bộ Quốc phòng Nhật bản.
    Thời gian triển khai dự án: Dự án được triển khai từ năm 2002 và dự tính đến năm 2009 sẽ hoàn thành phần nghiên cứu, thử nghiệm.
    Vào tháng 2 năm 2008, Bộ Quốc phòng Nhật bản đã công bố phiên bản thử nghiệm của Tank TK-X. Phiên bản này đang tiếp tục được tác chiến thử nghiệm và chỉnh sửa.
    Chịu trách nhiệm sản xuất thử, thử nghiệm và sản xuất lớn là Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi (Mitsubishi Heavy).
    Theo kế hoạch, đến năm 2010 sẽ phân bổ Tank TK-X tới các đơn vị chiến đấu.
    Chi phí nghiên cứu phát triển: Khoảng 48,4 tỉ Yên (tương đương khoảng 440 triệu USD). Giá bán dự định: 700 triệu Yên/chiếc (tương đương khoảng 6,3 triệu USD).
    Do Tank TK-X có những đặc thù trong hệ thống thông tin liên lạc và tác chiến cho nên điều kiện then chốt để có thể đưa Tank TK-X vào hoạt động trên chiến trường là cần có sự hoạt động của hệ thống C4I (viết tắt của cụm từ: Command Control Communication Computer Intelligence system) tức là hệ thống thống nhất mọi hoạt động thông tin, liên lạc, chỉ huy, hiệp đồng tác chiến giữa các quân binh chủng, các quân khu quân đoàn.
    Xét về mục tiêu căn bản, hoạt động của hệ thống C4I của Nhật bản tương tự như hệ thống Aegis System CIC được áp dụng trong Hải quân Hoa kỳ.
    ------------------------------------------------------------------------​
    Thưa các bạn, bài viết này đã kết thúc Series các bài viết về các loại xe tăng thông dụng trong Quân đội Nhật bản. Còn rất nhiều đời Tank khác như S-64, S-70,v.v... nhưng do những đời Tank đó không được sử dụng nhiều trong quân đội Nhật bản, vả lại tính năng kỹ thuật không khác biệt nhiều với các đời S61 và S74 nên tôi đã lược bỏ.
    Loạt bài sau sẽ đề cập đến Series các xe thiết giáp được sử dụng trong Lục quân Nhật bản.
    Được onamiowada sửa chữa / chuyển vào 04:46 ngày 19/11/2008
  8. vyhachit

    vyhachit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    62
    ấy ấy, cái quỳ gối với ngẩng đầu này đã chiến bên Nam Hàn 1 trận rồi đấy, pác nhắc lại không khéo vài kụ vào làm nát bét cái Tồ Píc của pác Onami bi giờ.
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Cám ơn bác Macay và các bạn đã khích lệ.
    Cám ơn bạn Topol và bạn Vihachit đã quan tâm đến cấu trúc liền mạch và nhất quán của Topic.
    Thực ra, tôi không có kinh nghiệm viết về kỹ thuật. Các bác vào comment, vô tình hay hữu ý thì cũng đã gợi ý cho tôi rất nhiều về cách viết, nội dung viết,......
    Một Topic không thể không có comment, không có thảo luận, tranh luận. Bởi các cuộc tranh luận sẽ làm nội dung Topic phong phú lên rất nhiều, lại có thêm thông tin đa chiều. Đó là sở trường của Forum.
    Tất nhiên, như các bạn đã lo lắng ở trên, những cuộc tranh luận lạc đề hay quá rộng sẽ làm loãng Topic hoặc lái Topic sang một hướng khác. Nhất là khi cuộc thảo luận không được Mod hoặc Admin hoặc được một thành viên nào đó chủ trì, định hướng và kiểm soát. Đó là sở đoản của Forum.
    Kỳ vọng của tôi khi mở ra Topic này là giới thiệu một cách có hệ thống và toàn diện về kỹ - chiến thuật, chiến lược, vũ khí - khí tài, năng lực chiến đấu,v.v... của tất cả các quân - binh chủng, các quân khu, quân đoàn, các Học viện quân sự, các cơ sở hậu cần, các cơ cấu tổ chức lãnh đạo điều hành tham mưu của Lực lượng phòng vệ Nhật bản.
    Nhưng cách viết của tôi trong 2 trang qua còn quá manh mún, chưa có kế hoạch viết, chưa có bố cục Topic, chưa biết chọn thông tin nào, bỏ thông tin nào. Ví dụ như nhờ bác Macay comment mà tôi thấy cần chú trọng thêm nhiều thông tin bên lề về các loại khí tài. Những thông tin đó sẽ là cần thiết với người cần nó.
    Do đó, tôi đã dành bài viết thứ 2 ở trang 1 của Topic này cho việc lập bố cục, mục lục các bài viết, các cuộc thảo luận nhỏ trong Topic. Đồng thời giới thiệu sơ qua về cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng Nhật bản để độc giả nắm được xương sống xuyên suốt của Topic. Sau này có lên đến 100 trang thì ai cần thông tin cụ thể gì thì chỉ vào mục lục là tra được ngay ra đường link bài viết về thông tin đó, không cần mất nhiều thời gian tìm kiếm.
    Tôi sẽ dừng việc viết Topic này trong 2 hoặc 3 ngày để lắng nghe ý kiến của các bạn xem nên tái cấu trúc Topic này như thế nào.
    Mời các bạn vào góp ý: Ví dụ như khi giới thiệu về 1 loại xe tăng, 1 loại máy bay thì nên đưa ra những loại thông số kỹ thuật gì, những thông tin gì.....
    Sau đó , những ý kiến góp ý của các bạn tôi sẽ nhờ Mod move vào một mục riêng - như là một Hướng dẫn cách viết bài ở Box Kỹ thuật quân sự. Do vậy, các bạn đừng lo là sẽ làm loãng nội dung Topic này.
    Tôi chờ các ý kiến góp ý của các bạn.
  10. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Bác cứ làm như đoạn trên là ổn, giờ bác đã bắt đầu bằng vũ khí - khí tài thì cũng ko sao, cho nó lên trước lại hoá hay, tăng thiết giáp là thứ mở đầu chính hợp với mối quan tâm của đại đa số thành viên box. Chỉ có 2 góp ý nhỏ là:
    1. Sửa tên topic, thêm tiếng Việt vào trước tiếng Nhật và Anh.
    2. Đưa nguồn tài liệu tham chiếu.
    Chào thân ái và quyết thắng!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này