1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản!

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi lei_lord_demon, 05/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietobserver

    vietobserver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chương trình phát triển phi cơ F-2 (FS-X(Fighter Support Experimental)) của cục phòng vệ Nhật Bản nhằm thay thế các loại máy bay già cỗi, đến hạn thay thế ví dụ như phi cơ Missubishi F-1.
    Tháng 11 -1988 Hoa Kì và Nhật Bản đồng ý hợp tác để phát triển FS-X dựa trên bản F-16 block 40 của Lockheed Martin, Lockheed sẽ hợp tác với hãng công nghiệp nặng Misubishi để phát triển F-2.
    Ban đầu dự án đã bị các nghị sĩ quốc hội Mĩ phản đối vì lo sợ rằng sẽ thất thóat công nghệ ưu việt của Hoa Kì cũng như lo ngại Nhật Bản sẽ thương mại hóa FS-X. Vì vậy mà đầu năm 1989 Hoa Kì đã xem xét lại hiệp định , giới hạn chuyển giao công nghệ F-16 cho Nhật Bản và định rõ các công ty Mĩ sẽ chiếm 40% công việc.
    Tuy vậy chiếc FS-X là một phiên bản sửa đổi nhiều của F-16. Diện tích cánh của FS-X rộng hơn đến 25%, thân dài hơn ... Trang bị động cơ F110, FS-X có cánh làm bằng composite, được phủ bởi vật liệu hấp thụ radar , các hệ thống radar điều khiển hỏa lực, hệ thống điện tử, máy tính tiên tiến... Hệ thống điện tử-vô tuyến căn bản được phát triển bởi các công ty Nhật Bản. Its basis compose RLS with the impulse frazirovannoy antenna cascade, by the digital COMPUTER of flying control (on its commands in one or other combination or another are slanted rudder, horizontal fin, slats, ailerons and flaps, which besides usual flight makes possible for aircraft to accomplish nonstandard maneuvers), integrated system of electronic warfare, acquisition system of aerial targets and tracking of them.
    Tuy nhiên trong các cuộc thử nghiệm chỉ ra rằng các thiết bị của Nhật tuy mạnh ở một số mặt nhưng vẫn không bằng của Hoa Kì.
    Tháng 12-1995 nội các Nhật phê chuẩn 130 F-2. Tuy nhiên các quan chức Lockheed cho rằng Nhật Bản có thể sản xuất đến 200 F-2.
    Bay thử nghiệm từ 1995 đến 1999.
    Crew: 1 pilot
    ESTIMATED Cost: unknow (hình như là mắc hơn cả F-16)
    Một vài thông số kĩ thuật:
    the length of aircraft :15,52m
    the span of wing :11,13m
    wing area: 34,84m2
    heigh: 4.97m
    Weight:
    the empty aircraft : 9527 kg
    the maximum take off fuel- - is internal :22100 kg
    PTB: 5680 (3 X 1135 or 3 X 2270) kg
    Power of Engine (General Electric F110-ge-129):13200 kg (with afterburning)
    Maximum Speed at altitude:2300 km/h Mach 2.0 ;at sea level: Mach 1.1
    Maximum Altitude 20000 m
    Range typical : 900 nm (1,665 km)
    G limits: unknown
    Stations: eleven hardpoints and two wingtip rails
    Weapons: 1gun (20mm) M61A1 Vulcan
    -Missiles:
    2 - 6 UR air-to-air Aim-7f/m Sparrow
    2 - 4 UR Aim-9 Sidewinder or AAM-3
    2 - 4 PKR.kh Asm-1 either Asm-2 or Type "80"
    * (type 80: launching weight of 610 kg, the weight of the high-
    explosive warhead of 200 kg, the range of fire 45 km)
    -12 bombs Mk.82,
    -12 bombs with THE IR guidance Gcs-1,
    -2 450- kg or 1 900 kg of the bomb
  2. vietobserver

    vietobserver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
  3. vietobserver

    vietobserver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
  4. vietobserver

    vietobserver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
  5. vietobserver

    vietobserver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
  6. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Nhật sẽ chính thức công bố triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa vào tháng này
    Giới chức Chính phủ Nhật bản ngày hôm qua (07/12) tiết lộ, Nhật bản sẽ chính thức công bố triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ngăn chặn nguy cơ tấn công từ phía CHDCDN Triều Tiên vào giữa tháng này sau nhiều năm lên kế hoạch.
    Nằm trong quyết định, Tokyo trong năm tới cũng sẽ xem xét lại kế hoạch phòng thủ của mình gồm chính sách phòng thủ và kế hoạch phòng thủ tầm trung giai đoạn cuối 2005.
    Trước đó, giời truyền thông đại chúng Nhật Bản đưa tin, thủ tướng nước này đã công bố dự định giới thiệu hệ thống phòng thủ tên lửa, thành quả hợp tác chặt chẽ với Mỹ trong chương trình ngăn chặn nguy cơ tấn công từ phía CHDCDN Triều Tiên.
    Nếu được triển khai, hệ thống phòng thủ tên lửa Nhật bản sẽ buộc quốc hội nước này sửa đổi hiến pháp, bởi đạo luật cơ bản của Nhật Bản cấm tham gia ?ophong thủ tập thể?. Theo kế hoạch do Cục phòng vệ đề xuất, Nhật Bản sẽ chi 4,62 tỷ USD trong giai đoạn 2004 ?" 2008 để trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa hai lớp do Mỹ chế tạo.
    Nguyễn Sỹ Giao
      2B OR NOT 2B
  7. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Nhật Bản sẽ họp bàn về việc cử quân đội tới Irắc
    Chính phủ Nhật Bản sẽ nhóm họp vào ngày 9/12 để đi đến quyết định cuối cùng về việc cử quân đội tới Irắc, bất chấp những ý kiến phản đối từ phía các đảng đối lập và ngay trong nội bộ đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền.
    Theo nguồn tin chính thức tại Tôkyô, nội các Nhật Bản sẽ chính thức quyết định vấn đề phái quân trên cơ sở Luật đặc biệt chống khủng bố sau cuộc họp của Ủy ban Chính sách đảng LDP và sau khi đạt được thỏa thuận với đảng Komei trong liên minh cầm quyền.
    Nếu quyết định được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên Nhật Bản cử lực lượng phòng vệ trên bộ tới một khu vực ở hải ngoại đang xảy ra chiến sự. Tổng số nhân viên thuộc ba quân chủng được Nhật Bản phái đến Irắc sẽ vào khoảng 1.000 người
    Nguyễn Sỹ Giao , TTXVN
      2B OR NOT 2B

Chia sẻ trang này