1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng quân sự các bên trong CTVN

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chiangshan, 13/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    9, Sư đoàn bộ binh số 25 :
    Sư đoàn bộ binh số 25 (25thInfantry Division - Sư đoàn Tia chớp nhiệt đới) thành lập ngày 1 tháng 10 năm 1941tại Ha- oai. Sư đoàn đã từng tham gia trong Chiến tranh thế giới thứ hai tại chiến trường tây nam Thái Bình Dương, trong chiến tranh Triều Tiên (1950 -1953).
    Sư đoàn 25 đến Việt Nam theo nhiều giai đoạn. Ngày 29 tháng 12 năm 1965, Lữ đoàn 3 là đơn vị đầu tiên của Sư đoàn 25 đến Việt Nam gồm 4.000 quân và 3.000 tấn trang bị, do đại tá Stau-tiu-ơ (Evrete A.Stautuer) chỉ huy được cơ động bằng đường không từ Ha-oai tới Plây-cu làm nhiệm vụ phối thuộc cho Sư đoàn bộ binh số 4 Mỹ. Ngày 18 tháng 1 năm 1966, Lữ đoàn 2 do đại tá Li-nut (Lynwood Johnson) chỉ huy được chuyên chở bằng tàu thủy đổ bộ lên đóng ở Củ Chi... Cũng trong thời gian này, do lực lượng sư đoàn bị thiếu hụt nên ngày 31 tháng 1 năm 1966, MACV buộc phải điều hai tiểu đoàn (4 thuộc Sư đoàn 9 và 4 thuộc Sư đoàn 23) từ A-lát-xca sang Ha-oai để tổ chức lại Lữ đoàn 1. Ngày 29 tháng 4 năm 1966, toàn bộ Lữ đoàn 1 và Bộ tư lệnh Sư đoàn bộ binh 25 được chuyên chở bằng tàu sang Nam Việt Nam. Lữ đoàn 1 do đại tá To-lây (T.M. Torley) chỉ huy đóng ở Trảng Bàng. Như vậy, phải trong vòng hơn 4 tháng việc triển khai toàn bộ Sư đoàn bộ binh số 25 Mỹ rút từ Ha-oai đến Nam Việt Nam mới hoàn thành.
    Sư đoàn bộ binh số 25 đã tham gia nhiều chiến dịch lớn ở Nam Việt Nam, trong đó có chiến dịch Gian-xơn Xi-ty, Xê-đa Phôn và các chiến dịch tiến công sang Campuchia.
    Các đơn vị của Sư đoàn 25 rút khỏi Việt Nam vào ngày 8/12/1970. Riêng Lữ đoàn 2 còn ở lại Nam Việt Nam cho đến 4/1971.
    Tư lệnh Sư đoàn bộ binh số 25 từ năm 1966-1970:
    - Thiếu tướng Fredrick C.Weyand : 3-1966 đến 3-1967.
    - Thiếu tướng Jonh C.f. Tilllson III : 3 đến 8-1967.
    - Thiếu tướng Fillmore K. Mearns : 8 -1967 đến 8 1968.
    - Thiếu tướng Ellis W. Williamson : 8-1968 đến 9 1969.
    - Thiếu tướng Edword Baulttz : 9-1969 đến 12 - 1970.
  2. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    10, Sư đoàn dù 101:
    Sư đoàn dù 101 (101st Airborne Division - Airmobile) là sư đoàn cơ động đường không của quân đội Mỹ, thành lập trong Chiến tranh thế giới thứ hai (sư đoàn bộ binh sau đó chuyển thành sư đoàn dù), tham gia đổ bộ lên Noóc-man-đi (1944) và một số cuộc hành binh khác của quân Đồng minh.
    Lữ đoàn đầu tiên của Sư đoàn 101 đến Nam Việt Nam vào ngày 29 tháng 7 năm 1965, tham gia tác chiến tại Vùng 2 chiến thuật. Các đơn vị còn lại của sư đoàn đến Nam Việt Nam vào ngày 19 tháng 11 năm 1967. Lực lợng của sư đoàn bao gồm mười tiểu đoàn bộ binh, một tiểu đoàn trinh sát đường không, năm tiểu đoàn pháo binh, một tiểu đoàn trực thăng mang rốc-két, ba tiểu đoàn trực thăng vũ trang. Quân số: 16.000 người. Sở chỉ huy sư đoàn đóng tại Biên Hòa thuộc Vùng 3 chiến thuật.
    Cuối năm 1967, sư đoàn hoàn thành việc chuyển từ chiến thuật nhảy dù sang chiến thuật cơ động đường không, họat động chủ yếu ở Vùng 1 chiến thuật, trọng điểm là Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị. Riêng Lữ đoàn 1 có thời gian họat động ở Phú Yên, Kon Tum thuộc Vùng 2 chiến thuật (7-1965 đến 2-1966). Đến năm 1968, toàn bộ sư đoàn được điều về phía bắc Huế và ở lại Vùng 1 chiến thuật.
    Trong hai năm 1970-1971, Sư đoàn dù 101 đã tham gia chiến dịch Giê-phơ-xơn Glê-mơn (Jefferson Glemon)- chiến dịch tác chiến bộ binh cuối cùng của quân Mỹ ở Nam Việt Nam.
    Sư đoàn bắt đầu rút quân khỏi Nam Việt Nam vào tháng 12-1971 và kết thúc vào ngày 10 tháng 3 năm 1972. Thương vong của sư đoàn trong chiến tranh Việt Nam khoảng 20.000 người, gấp hai lần thương vong trong Chiến tranh thế giới thứ hai (9.328).
    Tư lệnh Sư đoàn dù 101 từ năm 1967-1972:
    - Thiếu tướng Onlinto M. Barsanti : 11-1967 đến 7-1968.
    - Thiếu tướng Melvin Zais : 7-1968 đến 3-1969.
    - Thiếu tướng John M. Wright : 3-1969 đến 3-1970.
    - Thiếu tướng John J. Henessey : 3-1970 đến 1-1971.
    - Thiếu tướng Thomas M. Tarplay : 1-1971 đến 3-1972.
  3. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    10, Sư đoàn dù 101:
    Sư đoàn dù 101 (101st Airborne Division - Airmobile) là sư đoàn cơ động đường không của quân đội Mỹ, thành lập trong Chiến tranh thế giới thứ hai (sư đoàn bộ binh sau đó chuyển thành sư đoàn dù), tham gia đổ bộ lên Noóc-man-đi (1944) và một số cuộc hành binh khác của quân Đồng minh.
    Lữ đoàn đầu tiên của Sư đoàn 101 đến Nam Việt Nam vào ngày 29 tháng 7 năm 1965, tham gia tác chiến tại Vùng 2 chiến thuật. Các đơn vị còn lại của sư đoàn đến Nam Việt Nam vào ngày 19 tháng 11 năm 1967. Lực lợng của sư đoàn bao gồm mười tiểu đoàn bộ binh, một tiểu đoàn trinh sát đường không, năm tiểu đoàn pháo binh, một tiểu đoàn trực thăng mang rốc-két, ba tiểu đoàn trực thăng vũ trang. Quân số: 16.000 người. Sở chỉ huy sư đoàn đóng tại Biên Hòa thuộc Vùng 3 chiến thuật.
    Cuối năm 1967, sư đoàn hoàn thành việc chuyển từ chiến thuật nhảy dù sang chiến thuật cơ động đường không, họat động chủ yếu ở Vùng 1 chiến thuật, trọng điểm là Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị. Riêng Lữ đoàn 1 có thời gian họat động ở Phú Yên, Kon Tum thuộc Vùng 2 chiến thuật (7-1965 đến 2-1966). Đến năm 1968, toàn bộ sư đoàn được điều về phía bắc Huế và ở lại Vùng 1 chiến thuật.
    Trong hai năm 1970-1971, Sư đoàn dù 101 đã tham gia chiến dịch Giê-phơ-xơn Glê-mơn (Jefferson Glemon)- chiến dịch tác chiến bộ binh cuối cùng của quân Mỹ ở Nam Việt Nam.
    Sư đoàn bắt đầu rút quân khỏi Nam Việt Nam vào tháng 12-1971 và kết thúc vào ngày 10 tháng 3 năm 1972. Thương vong của sư đoàn trong chiến tranh Việt Nam khoảng 20.000 người, gấp hai lần thương vong trong Chiến tranh thế giới thứ hai (9.328).
    Tư lệnh Sư đoàn dù 101 từ năm 1967-1972:
    - Thiếu tướng Onlinto M. Barsanti : 11-1967 đến 7-1968.
    - Thiếu tướng Melvin Zais : 7-1968 đến 3-1969.
    - Thiếu tướng John M. Wright : 3-1969 đến 3-1970.
    - Thiếu tướng John J. Henessey : 3-1970 đến 1-1971.
    - Thiếu tướng Thomas M. Tarplay : 1-1971 đến 3-1972.
  4. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    III. LỰC LƯỢNG HẢI QUÂN :
    Trong lực lượng vũ trang Mỹ, hải quân (bao gồm cả lính thủy đánh bộ và lực lượng không quân thuộc lính thuỷ đánh bộ) là một quân chủng mạnh và được coi là lực lượng xung kích trong các cuộc chiến tranh ngoài lãnh thổ nước Mỹ. Thực tế cho thấy, trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam, hải quân Mỹ đã giữ vai trò hết sức quan trọng kể từ khi Mỹ ồ ạt đưa quân vào Nam Việt Nam, tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc. Ngoài nhiệm vụ chuyên chở các lực lượng chiến đấu đến Nam Việt Nam, hải quân Mỹ còn yểm trợ các họat động của lục quân bằng hỏa lực các hạm tàu và không quân của hải quân.
    Lực lượng nòng cốt của hải quân Mỹ là Lực lượng hàng không mẫu hạm công kích (CVA - Attack Aircraft Carrier). Lực lượng này đã tiến hành các cuộc không kích đánh phá miền Bắc Việt Nam và Lào. Ngoài ra, Mỹ còn huy động các pháo hạm, tuần dơng hạm và nhiều loại tàu khác bảo đảm cho các cuộc không kích của không quân và tập kích pháo binh vào các vùng ven biển Bắc Việt Nam.
    Bên cạnh đó, lực lượng này còn cung ứng các loại tàu đổ bộ đưa quân tiến công các căn cứ của đối phương ở ven biển Nam Việt Nam. Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, 19 hàng không mẫu hạm Mỹ đã tham chiến là: A-mê-ri-ca, Cox-ten-lây-sân, Tai-cơn-đô-rô-ga, Uốc-tao, Phran-cơ-lin D, Ru-dơ-ven, In-tơ-prai-dơ, Bơn Hô-mơ Ri-sat, Co-ran Xi, Pho-re-xtơn, Hen-cúc, O-nit, In-tri-pai, Kit-ti Hốc, Mit-uây, Ơ-ri-scơ-ni, Ran-giơ, Sa-ra-to-ga, Sang-rai Lơ, In-di-pen-đơn (trong đó, thường xuyên sử dụng năm hàng không mẫu hạm).
    Tận dụng các trục đường thủy như các sông, rạch, lực lượng hỗn hợp của hải quân Mỹ còn phối hợp với quân chiến đấu trên bộ tiến công vào các căn cứ của quân giải phóng ở sâu trong nội địa: đồng thời ngăn chặn sự xậm nhập của Quân đội nhân dân Việt Nam vào vùng duyên hải Nam Việt Nam từ Quảng Trị đến Hà Tiên, Kiên Giang. Trong hai cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, lực lượng hải quân Mỹ còn sử dụng biệt đội đánh phá các mục tiêu ven biển Bắc Việt Nam, rải mìn phong tỏa cảng Hải Phòng và các cảng, cửa sông khác...
    Toàn bộ lực lượng thường trực chiến đấu thuộc Bộ Tư lệnh hải quân Mỹ được tổ chức thành hai hạm đội lớn là Hạm đội Đại Tây Dương và Hạm đội Thái Bình Dương cùng hai Bộ Tư lệnh Lính thủy đánh bộ và Bộ Tư lệnh Vận tải quân sự đường biển.
    ------------------------------------------------
    Chú chiangshan hồi này bận gì mà không nuôi cái topic này hả ?
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 23/03/2005
  5. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    III. LỰC LƯỢNG HẢI QUÂN :
    Trong lực lượng vũ trang Mỹ, hải quân (bao gồm cả lính thủy đánh bộ và lực lượng không quân thuộc lính thuỷ đánh bộ) là một quân chủng mạnh và được coi là lực lượng xung kích trong các cuộc chiến tranh ngoài lãnh thổ nước Mỹ. Thực tế cho thấy, trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam, hải quân Mỹ đã giữ vai trò hết sức quan trọng kể từ khi Mỹ ồ ạt đưa quân vào Nam Việt Nam, tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc. Ngoài nhiệm vụ chuyên chở các lực lượng chiến đấu đến Nam Việt Nam, hải quân Mỹ còn yểm trợ các họat động của lục quân bằng hỏa lực các hạm tàu và không quân của hải quân.
    Lực lượng nòng cốt của hải quân Mỹ là Lực lượng hàng không mẫu hạm công kích (CVA - Attack Aircraft Carrier). Lực lượng này đã tiến hành các cuộc không kích đánh phá miền Bắc Việt Nam và Lào. Ngoài ra, Mỹ còn huy động các pháo hạm, tuần dơng hạm và nhiều loại tàu khác bảo đảm cho các cuộc không kích của không quân và tập kích pháo binh vào các vùng ven biển Bắc Việt Nam.
    Bên cạnh đó, lực lượng này còn cung ứng các loại tàu đổ bộ đưa quân tiến công các căn cứ của đối phương ở ven biển Nam Việt Nam. Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, 19 hàng không mẫu hạm Mỹ đã tham chiến là: A-mê-ri-ca, Cox-ten-lây-sân, Tai-cơn-đô-rô-ga, Uốc-tao, Phran-cơ-lin D, Ru-dơ-ven, In-tơ-prai-dơ, Bơn Hô-mơ Ri-sat, Co-ran Xi, Pho-re-xtơn, Hen-cúc, O-nit, In-tri-pai, Kit-ti Hốc, Mit-uây, Ơ-ri-scơ-ni, Ran-giơ, Sa-ra-to-ga, Sang-rai Lơ, In-di-pen-đơn (trong đó, thường xuyên sử dụng năm hàng không mẫu hạm).
    Tận dụng các trục đường thủy như các sông, rạch, lực lượng hỗn hợp của hải quân Mỹ còn phối hợp với quân chiến đấu trên bộ tiến công vào các căn cứ của quân giải phóng ở sâu trong nội địa: đồng thời ngăn chặn sự xậm nhập của Quân đội nhân dân Việt Nam vào vùng duyên hải Nam Việt Nam từ Quảng Trị đến Hà Tiên, Kiên Giang. Trong hai cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, lực lượng hải quân Mỹ còn sử dụng biệt đội đánh phá các mục tiêu ven biển Bắc Việt Nam, rải mìn phong tỏa cảng Hải Phòng và các cảng, cửa sông khác...
    Toàn bộ lực lượng thường trực chiến đấu thuộc Bộ Tư lệnh hải quân Mỹ được tổ chức thành hai hạm đội lớn là Hạm đội Đại Tây Dương và Hạm đội Thái Bình Dương cùng hai Bộ Tư lệnh Lính thủy đánh bộ và Bộ Tư lệnh Vận tải quân sự đường biển.
    ------------------------------------------------
    Chú chiangshan hồi này bận gì mà không nuôi cái topic này hả ?
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 23/03/2005
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Phải có cơm mới nuôi được chứ ạ. Em đang chờ bác xong phần Mỹ thì bắt đầu tổng kết đây.
    Mà lục quân Mỹ bác quên bọn sư đoàn bộ binh cơ giới số 5 với mấy lữ đoàn, trung đoàn rồi.
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Phải có cơm mới nuôi được chứ ạ. Em đang chờ bác xong phần Mỹ thì bắt đầu tổng kết đây.
    Mà lục quân Mỹ bác quên bọn sư đoàn bộ binh cơ giới số 5 với mấy lữ đoàn, trung đoàn rồi.
  8. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Mà lục quân Mỹ bác quên bọn sư đoàn bộ binh cơ giới số 5 với mấy lữ đoàn, trung đoàn rồi
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Không quên ! nhưng tớ để nó vào phần riêng vì nó thuộc " Các đơn vị độc lập ". Còn cả phần các nước chư hầu nữa.
    P/s : hay là tớ đưa luôn câu trả lời về các loại pháo trong CTVN cho chú vào đây ?
  9. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Mà lục quân Mỹ bác quên bọn sư đoàn bộ binh cơ giới số 5 với mấy lữ đoàn, trung đoàn rồi
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Không quên ! nhưng tớ để nó vào phần riêng vì nó thuộc " Các đơn vị độc lập ". Còn cả phần các nước chư hầu nữa.
    P/s : hay là tớ đưa luôn câu trả lời về các loại pháo trong CTVN cho chú vào đây ?
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bác dongadoan có thông tin về tổ chức của hải quân VNCH không ?

Chia sẻ trang này