1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng quân sự các bên trong CTVN

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chiangshan, 13/09/2004.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Ngụy có 700.000. Chủ lực tương đương nhau, khoảng 300.000. Địa phương thì chắc là ngụy đông hơn, nhưng lính bảo an ngụy không đáng kể lắm.
  2. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Em xin nhảy vào hoạ với các bác một tý :
    Về quân đoàn Hương Giang :
    - Sư 324 được thành lập ở Triều Dương, Tĩnh Gia, Thanh Hoá vào năm 1955 từ những trung đoàn chủ lực cơ động của Liên Khu 5 tập kết ra bắc. Đơn vị vào nam trong những đợt đầu tiên, và hoạt động ở mặt trận đường 9 -bắc Quảng Trị. Vài trận đánh điển hình của sư đoàn là trận bảo vệ Hoàng Thành Huế trong suốt 25 ngày đêm trong tết Mậu Thân, trận đồi A Bia (Hamburger Hill) hồi 69...
    - Sư 304 là sư đoàn chủ công của Quân đoàn, có thành tích chiến đấu không kém gì sư đoàn quân tiên phong. Trong kháng chiến chống Mỹ, đơn vị hoạt động ở chiến trường B3 cao nguyên và Quảng Trị. Vài trận đánh điển hình của sư đoàn này là trận Ia Đrăng, Làng Vây (trận đánh hợp đồng binh chủng đầu tiên của QĐNDVN với xe tăng của lữ 203)...
    - Sư 325 được thành lập từ những chi đội Vệ Quốc Quân của phân khu Bình Trị Thiên. Đơn vị được xem là lá khiên của Quân đoàn (cũng như sư 304 được xem là mũi giáo chủ công) qua những thành tích chiến đấu trên khắp các chiến trường nam bắc đông tây trong 2 cuộc chiến chống ngoại xâm. Trận đánh bi hùng nhất của đơn vị vẫn là trận tử thủ thành cổ Quảng Trị trong suốt 86 ngày đêm. Ngoài ra anh hùng liệt sỹ Nguyễn Viết Xuân cũng là chính trị viên đại đội của đơn vị cao xạ sư đoàn khi anh hy sinh.
    Quân đoàn được thành lập vào tháng 5 năm 1974 ở vùng giải phóng bắc Quảng Trị. Bộ tham mưu lúc đó đóng ở vùng chiến khu Ba Lòng lịch sử với bí hiệu "Nông Trường mới 19-5" gồm thiếu tướng Hoàng Văn Thái làm tư lệnh (sau đó thiếu tướng Nguyễn Hữu An đến thay thế ), thiếu tướng Lê Linh làm chính uỷ, đại tá Bùi Công Ái làm tham mưu trưởng, thượng tá Lê Khả Phiêu làm chủ nhiệm chính trị, thượng tá Nguyễn Ngọc Thực làm cục trưởng hậu cần.
    Trong cuộc giải phóng miền nam, sau khi quân đoàn tiêu diệt hoàn toàn các đơn vị chủ lực ngụy ở các vùng 1 và 2 chiến thuật giải phóng Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, đơn vị tiến xuống phía nam dọc đường QL 1. Sư đoàn 324 được giữ lại củng cố hậu phương và bảo vệ đường tiếp tế càng ngày càng dài, thay vào đó sư đoàn 3 Sao Vàng được bổ sung vào biên chế và quân Đoàn được gọi là QĐ Duyên Hải. Sau khi tiêu diệt tuyến phòng thủ Phan Rang, bắt sống 2 tên tướng Nguyễn Vĩnh Nghi và Phạm Ngọc Sang cùng với 1 tên cố vấn CIA Mỹ, đơn vị phát triển về phía nam, tiêu diệt những cụm phòng thủ của địch ở Phan Thiết, Long Khánh trong những ngày 18-22/4 mở cửa về phía Sài Gòn giúp các đơn vị bạn của quân đoàn 4 đang gặp khó khăn ở Xuân Lộc. Ngày 30/4, trong khi các chiến sỹ của trung đoàn 66 sư đoàn 304 đang diệt những ổ đề kháng cuối cùng dọc đường Hùng Vương đến cầu Thị Nghè, thì những xe tăng của lữ đoàn 203 đã thọc thẳng về phía dinh Độc Lập kết thúc vẻ vang chiến dịch Hồ Chí Minh.
  3. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Em xin nhảy vào hoạ với các bác một tý :
    Về quân đoàn Hương Giang :
    - Sư 324 được thành lập ở Triều Dương, Tĩnh Gia, Thanh Hoá vào năm 1955 từ những trung đoàn chủ lực cơ động của Liên Khu 5 tập kết ra bắc. Đơn vị vào nam trong những đợt đầu tiên, và hoạt động ở mặt trận đường 9 -bắc Quảng Trị. Vài trận đánh điển hình của sư đoàn là trận bảo vệ Hoàng Thành Huế trong suốt 25 ngày đêm trong tết Mậu Thân, trận đồi A Bia (Hamburger Hill) hồi 69...
    - Sư 304 là sư đoàn chủ công của Quân đoàn, có thành tích chiến đấu không kém gì sư đoàn quân tiên phong. Trong kháng chiến chống Mỹ, đơn vị hoạt động ở chiến trường B3 cao nguyên và Quảng Trị. Vài trận đánh điển hình của sư đoàn này là trận Ia Đrăng, Làng Vây (trận đánh hợp đồng binh chủng đầu tiên của QĐNDVN với xe tăng của lữ 203)...
    - Sư 325 được thành lập từ những chi đội Vệ Quốc Quân của phân khu Bình Trị Thiên. Đơn vị được xem là lá khiên của Quân đoàn (cũng như sư 304 được xem là mũi giáo chủ công) qua những thành tích chiến đấu trên khắp các chiến trường nam bắc đông tây trong 2 cuộc chiến chống ngoại xâm. Trận đánh bi hùng nhất của đơn vị vẫn là trận tử thủ thành cổ Quảng Trị trong suốt 86 ngày đêm. Ngoài ra anh hùng liệt sỹ Nguyễn Viết Xuân cũng là chính trị viên đại đội của đơn vị cao xạ sư đoàn khi anh hy sinh.
    Quân đoàn được thành lập vào tháng 5 năm 1974 ở vùng giải phóng bắc Quảng Trị. Bộ tham mưu lúc đó đóng ở vùng chiến khu Ba Lòng lịch sử với bí hiệu "Nông Trường mới 19-5" gồm thiếu tướng Hoàng Văn Thái làm tư lệnh (sau đó thiếu tướng Nguyễn Hữu An đến thay thế ), thiếu tướng Lê Linh làm chính uỷ, đại tá Bùi Công Ái làm tham mưu trưởng, thượng tá Lê Khả Phiêu làm chủ nhiệm chính trị, thượng tá Nguyễn Ngọc Thực làm cục trưởng hậu cần.
    Trong cuộc giải phóng miền nam, sau khi quân đoàn tiêu diệt hoàn toàn các đơn vị chủ lực ngụy ở các vùng 1 và 2 chiến thuật giải phóng Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, đơn vị tiến xuống phía nam dọc đường QL 1. Sư đoàn 324 được giữ lại củng cố hậu phương và bảo vệ đường tiếp tế càng ngày càng dài, thay vào đó sư đoàn 3 Sao Vàng được bổ sung vào biên chế và quân Đoàn được gọi là QĐ Duyên Hải. Sau khi tiêu diệt tuyến phòng thủ Phan Rang, bắt sống 2 tên tướng Nguyễn Vĩnh Nghi và Phạm Ngọc Sang cùng với 1 tên cố vấn CIA Mỹ, đơn vị phát triển về phía nam, tiêu diệt những cụm phòng thủ của địch ở Phan Thiết, Long Khánh trong những ngày 18-22/4 mở cửa về phía Sài Gòn giúp các đơn vị bạn của quân đoàn 4 đang gặp khó khăn ở Xuân Lộc. Ngày 30/4, trong khi các chiến sỹ của trung đoàn 66 sư đoàn 304 đang diệt những ổ đề kháng cuối cùng dọc đường Hùng Vương đến cầu Thị Nghè, thì những xe tăng của lữ đoàn 203 đã thọc thẳng về phía dinh Độc Lập kết thúc vẻ vang chiến dịch Hồ Chí Minh.
  4. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Trong điều kiện đánh nhau với đối phương có hoả lực cực mạnh và sức cơ động cao như Mỹ nhưng quân GP lúc đó chỉ có pháo mang vác là chủ yếu. Bộ đội ta đã rất sáng tạo và phải nói là cũng rất thông minh { trí thông minh rất "lúa nước" làm đối phương không thể hiểu nổi } khi đưa pháoi 85 mm lên điểm cao và xạ kích trực tiếp tiêu diệt lô cốt và xe tăng địch. Sau này khi đã có pháo xe kéo cũng đã có trận ta tháo rời khẩu 105mm cho bộ đội và dân công vác lên đỉnh núi nhằm thẳng vào cứ điểm địch mà bắn, khi ấy mỗi phát đạn không khác gì 1 quả bom con.
    Tóm lại là pháo 85mm thực chất là pháo vòng cầu nhưng đôi lúc nó trở thành hoả lực bắn thẳng. Và khi ấy nó trở thành nỗi kinh hòng của đối phương góp phần làm nên truyền thống " chân đồng vai sắt " của pháo binh VN.
  5. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Trong điều kiện đánh nhau với đối phương có hoả lực cực mạnh và sức cơ động cao như Mỹ nhưng quân GP lúc đó chỉ có pháo mang vác là chủ yếu. Bộ đội ta đã rất sáng tạo và phải nói là cũng rất thông minh { trí thông minh rất "lúa nước" làm đối phương không thể hiểu nổi } khi đưa pháoi 85 mm lên điểm cao và xạ kích trực tiếp tiêu diệt lô cốt và xe tăng địch. Sau này khi đã có pháo xe kéo cũng đã có trận ta tháo rời khẩu 105mm cho bộ đội và dân công vác lên đỉnh núi nhằm thẳng vào cứ điểm địch mà bắn, khi ấy mỗi phát đạn không khác gì 1 quả bom con.
    Tóm lại là pháo 85mm thực chất là pháo vòng cầu nhưng đôi lúc nó trở thành hoả lực bắn thẳng. Và khi ấy nó trở thành nỗi kinh hòng của đối phương góp phần làm nên truyền thống " chân đồng vai sắt " của pháo binh VN.
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Nếu thế trừ khi có 2 loại pháo 85mm, thì loại vòng cầu em không biết, còn loại em nói chắc chắn là pháo bắn thẳng chống tăng, ông thầy QS của em cũng bảo thế. Em đã thấy khẩu này, nòng của nó dài hơn nhiều so với các loại pháo vòng cầu (105mm hay 155mm), có thể hạ xuống ở góc gần như 0 độ.
    Trong cái kí sự về Sư đoàn Sao Vàng, hoặc lời kể của cựu binh 1979 cũng nói pháo 85mm mà gặp xe tăng thì rất lợi.
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Nếu thế trừ khi có 2 loại pháo 85mm, thì loại vòng cầu em không biết, còn loại em nói chắc chắn là pháo bắn thẳng chống tăng, ông thầy QS của em cũng bảo thế. Em đã thấy khẩu này, nòng của nó dài hơn nhiều so với các loại pháo vòng cầu (105mm hay 155mm), có thể hạ xuống ở góc gần như 0 độ.
    Trong cái kí sự về Sư đoàn Sao Vàng, hoặc lời kể của cựu binh 1979 cũng nói pháo 85mm mà gặp xe tăng thì rất lợi.
  8. B.40

    B.40 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này thì bác chiangshan nói đúng đấy
    Pháo 85mm đề cập đến trong biên chế các đơn vị QĐND VN năm 1975 là loại bắn thẳng dùng để phá lô cốt hoặc bắn xe tăng, nó thường có 1 tiểu đoàn (12 khẩu) nằm trong biên chế trung đoàn pháocủa sư đoàn bộ binh nặng (có 3 trung đoàn bộ binh và 1 trung đoàn pháo). Trung đoàn pháo này thường có 3 tiểu đoàn gồm 1 tiểu đoàn pháo 85mm bắn thẳng, 2 tiểu đoàn lựu pháo 122mm ( pháo cầu vồng-Towed Howitzer). Cũng có khi được thay bằng 1 tiểu đoàn cao xạ 37 hoặc toàn pháo 122mm. Cho đến nay pháo 85 mm bắn thẳng vẫn còn trong biên chế của QĐND VN .
    Pháo 85mm cầu vồng cũng có trong trang bị của QĐND VN, theo các sách thì nó xuất hiện tại mặt trận Quảng trị năm 1972 và một vài trận trước đó và được gọi là Canon 85mm, nó cũng được trang bị cho 1 số đơn vị phòng thủ bờ biển. Đây là loại pháo từ thế chiến 2, từ sau 1972 thì nó được cất vào kho.
    Năm 1972 cũng là năm pháo binh VN ra trận đông nhất từ trước đến lúc đó gồm rất nhiều chủng loại pháo, chủ yếu tập trung ở Quảng trị. Cầu vồng thì có 76,2mm, 57mm, 100mm, 85mm (Canong), 122mm lựu pháo, 122mm nòng dài D74, 130mm, 105mm ( chiến lợi phẩm), bắn thẳng 85mm, Tất cả các loại trên đều là pháo xe kéo. Ngoài ra còn cối, cao xạ, các loại hoả tiển DKB, BM13, H12, A12. Cùng 1 loại pháo và đạn nhưng có thể do nhiều nước khác nhau sản xuất. Do đó rất khó khăn cho tiếp tế, hậu cần, sửa chữa, ví dụ: cùng một loại đạn 130mm dó LX sản xuất nhưng có trọng lượng khác của TQ sản xuất và cũng khác của Rumania sx, do đó khi bắn cần bảng bắn khác nhau, tầm xa cũng khác nhau.
    Từ sau 1972 chủng loại pháo đã được giảm bớt, pháo của sư đoàn bộ binh chủ yếu chỉ còn 85mm bắn thẳng, 122mm lựu pháo. Pháo của các trung/lữ đoàn pháo độc lập chủ yếu là 122mm D74 nòng dài và 130mm nòng dài.
    Các loại lựu pháo như 105mm chiến lợi phẩm hay 122mm cũng có thể nhắm bắn trực tiếp như pháo bắn thẳng nhưng chỉ trong 1 số trường hợp đặc biệt thôi
  9. B.40

    B.40 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này thì bác chiangshan nói đúng đấy
    Pháo 85mm đề cập đến trong biên chế các đơn vị QĐND VN năm 1975 là loại bắn thẳng dùng để phá lô cốt hoặc bắn xe tăng, nó thường có 1 tiểu đoàn (12 khẩu) nằm trong biên chế trung đoàn pháocủa sư đoàn bộ binh nặng (có 3 trung đoàn bộ binh và 1 trung đoàn pháo). Trung đoàn pháo này thường có 3 tiểu đoàn gồm 1 tiểu đoàn pháo 85mm bắn thẳng, 2 tiểu đoàn lựu pháo 122mm ( pháo cầu vồng-Towed Howitzer). Cũng có khi được thay bằng 1 tiểu đoàn cao xạ 37 hoặc toàn pháo 122mm. Cho đến nay pháo 85 mm bắn thẳng vẫn còn trong biên chế của QĐND VN .
    Pháo 85mm cầu vồng cũng có trong trang bị của QĐND VN, theo các sách thì nó xuất hiện tại mặt trận Quảng trị năm 1972 và một vài trận trước đó và được gọi là Canon 85mm, nó cũng được trang bị cho 1 số đơn vị phòng thủ bờ biển. Đây là loại pháo từ thế chiến 2, từ sau 1972 thì nó được cất vào kho.
    Năm 1972 cũng là năm pháo binh VN ra trận đông nhất từ trước đến lúc đó gồm rất nhiều chủng loại pháo, chủ yếu tập trung ở Quảng trị. Cầu vồng thì có 76,2mm, 57mm, 100mm, 85mm (Canong), 122mm lựu pháo, 122mm nòng dài D74, 130mm, 105mm ( chiến lợi phẩm), bắn thẳng 85mm, Tất cả các loại trên đều là pháo xe kéo. Ngoài ra còn cối, cao xạ, các loại hoả tiển DKB, BM13, H12, A12. Cùng 1 loại pháo và đạn nhưng có thể do nhiều nước khác nhau sản xuất. Do đó rất khó khăn cho tiếp tế, hậu cần, sửa chữa, ví dụ: cùng một loại đạn 130mm dó LX sản xuất nhưng có trọng lượng khác của TQ sản xuất và cũng khác của Rumania sx, do đó khi bắn cần bảng bắn khác nhau, tầm xa cũng khác nhau.
    Từ sau 1972 chủng loại pháo đã được giảm bớt, pháo của sư đoàn bộ binh chủ yếu chỉ còn 85mm bắn thẳng, 122mm lựu pháo. Pháo của các trung/lữ đoàn pháo độc lập chủ yếu là 122mm D74 nòng dài và 130mm nòng dài.
    Các loại lựu pháo như 105mm chiến lợi phẩm hay 122mm cũng có thể nhắm bắn trực tiếp như pháo bắn thẳng nhưng chỉ trong 1 số trường hợp đặc biệt thôi
  10. Rockerfeller

    Rockerfeller Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 "thuật ngữ" nữa mà những người từng sống trong thời chiến tranh chống Mỹ ở quê tui hay sử dụng. Đó là từ "Móc-chê", chả biết loại này là loại gì. Tui nghe mấy người lớn tuổi cứ nói cụm từ "Ca-nông, moóc chê". Ai giải thích được kô?

Chia sẻ trang này