1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng tàu ngầm Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi traitimvietnamchieu, 16/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caubedungcam

    caubedungcam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Bạn học hoá chắc biết để sx H2 và O2 thì người ta điện phân nước chứ không điện phân nước biển. Còn muốn có nước từ nước biển lại tốn năng lượng lọc trong khi như bác đó nói đến điện chiếu sáng còn phải tiết kiệm. O2 có thể được sản xuất từ các phản ứng hóa học khác nhưng làm như các bác nhà mình là mang theo bình khí nén rồi xả dần ra vẫn tiện hơn.
  2. HoangtuShin

    HoangtuShin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2009
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    1
    Cần gì phải tốn điện như thế nhỉ
    bạn nào bên phòng Hóa chắc còn nhớ phản ứng tạo oxi của Natri peoxit Na2O2
    2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2
    2Na2O2 + 2CO2 = 2Na2CO3 + O2
    và trong tàu ngầm thì người ta trộn Na2O2 với KO2 theo tỉ lệ 1:2 về phân tử thì thể tích khí O2 sinh ra sẽ bằng thể tích của khí CO2 được hấp thụ
    Na2O2 + 2KO2 + 2CO2 = Na2CO3 + K2CO3 + 2O2
  3. quangduong90

    quangduong90 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    49
    ý em là để đảm bảo bí mật và với cái bài em đọc trên này hình như cũng có thì phải , thì trong tàu ngầm dùng cách đó để đảm bảo bí mật........tất nhiên là sẽ tốn năng lượng nhưng cái nào cần tiết kiệm thì tiết kiệm chứ bác , cái cần để sống thì vẫn phải làm chứ ạ........mà theo cái bác tự nhận là lính tàu ngầm đó thì em suy ra cái mà bác ấy nói chỉ có thể là kilo thôi........bác cho em biết kilo dự trữ không khí hay cách nào khác để cung cấp đủ không khí cho lính thì biết ngay ý mà
  4. quangduong90

    quangduong90 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    49
    bác cho em hỏi cái này có đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ không ạ.em nhớ có đọc bài nào đó mà nói nếu sử dụng kiểu động có gì đó thì tốt hơn nhưng độ an toàn thì không cao nên chưa sử dụng được , hình như là về tàu ngầm lớp lada của nga thì phải
  5. caubedungcam

    caubedungcam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là điều khiển một cái phản ứng hoá học của các chất bột dễ hơn hay ra mở van bình khí nén dễ hơn.
    Nhà mình không có nguồn nhưng dám chắc (80%) là Kilo cũng dùng khí nén cho lính thở.
    Còn để phản biện bác "lính tàu ngầm" kia còn một ý nữa là đời đầu của Kilo (Project 877) được bắt đầu sx từ 1982 với tốc độ 2 tàu/năm. Bác đó nói đơn vị được thành lập năm 81, lập khung tàu năm 82 thì chả nhẽ LX hào phóng với VN thế. Hay họ định cho mình thử tàu để thí mạng?
    Bác đó nói năm 88 giải thể đơn vị cũng hơi choáng vì giữa lúc nước sôi lửa bỏng mà vị nào kêu tàu ngầm không cần thiết giải tán nó rồi để nước "bạn" đàng hoàng cho tàu chiến xuống bắn giết thủy thủ mình thì kể vị đó cũng có "công" lớn.
    Theo Tây thì năm 88, 89 LX để cho VN vận hành Foxtrot với ý định chuyển giao nghe lọt tai hơn do tình hình biển Đông lúc đó.
  6. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Con người khi thở lấy O2 thải CO2. Hệ thống hỗ trợ sống trong tàu ngầm phải đảm bảo được 2 chuyện là cung cấp O2 và thải loại CO2.
    Cung cấp oxi thì có bình khí nén, điện phân nước, NaClO3
    Thải loại CO2 thì qua các phản ứng hoá học như bạn hoangtushin đã đưa.
    Các bạn nên biết rằng nước biển có thể lọc thẩm thấu thành nước tinh khiết để tiến hành điện phân chứ chẳng ai đi điện phân nước biển với cả đống tạp chất như thế bao giờ.
    Tàu ngầm lớn có khả năng hoạt động dài ngày như kilo thì dùng phương pháp điện phân nước để lấy oxi. Tàu nhỏ thời gian hoạt động giới hạn thì dùng bình khí nén.
    NaClO[sub]3[/sub] thì dùng trong tình huống khẩn cấp trục trặc động cơ gì đó không nổi lên được, và cũng không có điện chạy điện phân.
    Được Mr_Hoang sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 09/03/2010
  7. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    theo lí thuyết hoá học là vậy nhưng chẳng thằng nào để natri trong tầu ngầm cả bởi vì natri gặp nước sẽ cháy , có sự cố hay bị bùm khác gì lửa đổ thêm dầu ? cơ bản vẫn là tách từ nước , còn các bình oxi chỉ dùng khi tình trạng khẩn cấp như kẹt dưới biển, máy lọc bị trục trặc , .... hơn nữa natri là thể rắn sau khi tách thế đẻ nó ở chỗ nào trong tầu ???
  8. quangduong90

    quangduong90 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    49
    như vậy là cái ông kia cũng có khả năng là nói thật phải không mod-hoàng...........mà theo bác thì cái vụ ông ta nói là năm 82 nhà mình có tàu ngầm ( mà theo ông ấy em suy ra là kilo đời đầu ), nhưng năm 88 lại giải thể với câu nói của ông ấy là không phù hợp gì gì đó.......anh em cho em câu trả lời với ạ
  9. ngocminhanh

    ngocminhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cai nay dung trong truong hop emergency, may tau ngam co du tru san cac tam hoa chat nay khi co su co thi dem ra cheo len. Tau Kursk luc truc vot len thi cac tam nay cung duoc cheo len roi.
  10. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Tai nạn?

Chia sẻ trang này