1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng tên lửa đất đối đất - hiện tại và tương lai

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 27/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.365
    Đã được thích:
    26.709
    Cụ đã thấy đao pháp của cao thủ nó ảo diệu xuyên năm tháng như nào chưa? :-D
    Nó mà giải mật nữa thì các cụ chỉ có ngất lên ngất xuống thôi. Còn nhiều đề án đang chờ thời gian để logic lắm. Như mki này, fremm này... nhiều lắm.
  2. Javelin1

    Javelin1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2015
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    430
    Cụ ợ , cái video demo là có mùi rồi nhưng cũng phải chờ xổ sốnữa :-D , Tớ bị mất hết máu rồi giờ chẳng còn gì mà ra nữa :D .Đuôi K với đuôi E, bọn Nga cũng láo thật lừa chăm chăm vào iskander -E .
    --- Gộp bài viết: 18/11/2016, Bài cũ từ: 18/11/2016 ---
    MKI thì Ấn nó bảo đã dạy thợ lái nhà ta rồi :D .
    kuyomuko thích bài này.
  3. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.012
    Đã được thích:
    3.457
    rối vãi, lúc thì 35, lúc thì M2 trá hình, khi thì SM, giờ lại MKI. :-D
  4. KhanhHaiDuong

    KhanhHaiDuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2015
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    105
    đến bắc Hàn còn không thu nhỏ đầu hột nhưng thì nhà ta chắc phải thế kỷ 30 mới có quá
  5. BienxanhNT76

    BienxanhNT76 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2014
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    83
    Việt Nam sẽ thay thế tên lửa Scud-B bằng Prithvi tự sản xuất?
    [​IMG]
    Mới đây trong cuộc hội đàm với Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar đã thông báo sẽ chuyển giao công nghệ sản xuất tên lửa cho Việt Nam.
    Năm 2009, BBC đưa tin, từ năm 2000, Ấn Độ đã hứa sẽ chuyển giao hệ thống tên lửa Prithvi và BrahMos cho Việt Nam.
    Mặc dù có tín hiệu tích cực từ phía đối tác Nam Á nhưng việc chuyển giao tên lửa Prithvi cho Việt Nam vẫn chưa diễn ra. Nguyên nhân có thể là do bộ máy hành chính phức tạp của Ấn Độ, hoặc giống như trường hợp BrahMos, Prithvi phải ưu tiên trang bị đầy đủ cho quân đội nước này trước khi giao cho đối tác nước ngoài.
    Tuy nhiên gần đây đã có một số diễn biến rất đáng chú ý, đầu tiên Ấn Độ cho biết đã sẵn sàng bán BrahMos, thêm vào đó Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Manohar Parrikar thông báo sẽ chuyển giao công nghệ tên lửa cho Việt Nam theo các giai đoạn, đảm bảo cho tới lúc Việt Nam có thể tự sản xuất được tên lửa trong nước.
    Tất cả những điều trên làm xuất hiện nhận định, phải chăng loại tên lửa mà Delhi sắp trợ giúp Hà Nội chế tạo chính là Prithvi?

    [​IMG]
    Tên lửa đạn đạo tầm ngắn Prithvi II của Ấn Độ

    Prithvi là một hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn, sản phẩm của Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO), nằm trong Chương trình phát triển tên lửa dẫn hướng tích hợp (IGMDP).
    Phiên bản đầu tiên Prithvi I (SS-150) chính thức phục vụ trong biên chế Lục quân Ấn Độ từ năm 1994, nó có tầm bắn 150 km, mang theo đầu đạn nặng 1.000 kg, độ sai lệch mục tiêu nằm trong khoảng 10 - 50 m nhờ cơ chế dẫn đường quán tính.
    Đến năm 2004, biến thể nâng cấp Prithvi II (SS-250) đã hoàn thành. Trong lần bắn thử hôm 22/12/2010, tầm hoạt động của Prithvi II đã vươn tới 350 km (đầu đạn thu nhỏ lại chỉ còn 500 kg), tên lửa được nâng cấp hệ thống dẫn hướng và bổ sung các biện pháp đánh lừa hệ thống phòng thủ đối phương.
    Thành viên mới nhất trong gia đình Prithvi là phiên bản hải quân Prithvi III (còn gọi là Dhanush, SS-350), loại tên lửa này có kích thước lớn nhất với trọng lượng phóng 5.600 kg (so với 4.400 kg của Prithvi I và 4.600 kg của Prithvi II)
    Prithvi III mang được đầu đạn nặng 1.000 kg đi xa 350 km, tăng lên tới 600 km nếu giảm trọng lượng đầu đạn đi một nửa, hoặc đạt tầm bắn xa nhất 750 km khi mang phần chiến đấu nặng 250 kg.

    [​IMG]
    Tên lửa đạn đạo Scud-B của Việt Nam. Ảnh: QPVN

    Theo báo chí trong nước, hiện tại trong biên chế Quân đội Nhân dân Việt Nam có một lượng nhỏ tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn Scud-B do Liên Xô viện trợ vào đầu thập niên 1980. Tuy nhiên, các hệ thống này đã phục vụ hơn 30 năm và không phải không có những điểm yếu.
    Do vậy, nếu được Ấn Độ trợ giúp về mặt kỹ thuật để chúng ta có thể tự sản xuất tên lửa Prithvi ngay trong nước thì dễ dàng dự đoán đây sẽ là vũ khí thế hệ mới, đảm nhiệm vai trò thay thế Scud-B sắp đi đến cuối hạn sử dụng.
    Nếu những dự đoán trên trở thành hiện thực, nền công nghiệp quốc phòng nước nhà cũng được nâng lên một tầm cao mới. Bên cạnh đó, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ sẽ ngày càng được thắt chặt để trở thành một hình mẫu cho thế giới.
    Anh Cà ri này quá được đó nhể
  6. T90Vladimir

    T90Vladimir Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2015
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    621
    Thì...thèm chứ sao. Cụ cứ khơi dậy "thú tính" của người khác hà!
  7. NicoLaRigoni

    NicoLaRigoni Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2014
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    131
    tầm bắn hơi bị ngắn
  8. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Chỉ cần tụi ấy chuyển giao công nghệ lõi thì việc tăng tầm là chuyện nhỏ,quan trọng là chúng sẽ chuyển cái gì cho ta thôi ! :confused::confused:
  9. SKVN

    SKVN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    3.522
    Đã được thích:
    2.884
    Công nghệ chế tạo thỏi thuốc nổ cho đầu đạn =))
  10. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.012
    Đã được thích:
    3.457
    cái đó làm chủ lâu rồi cụ... :-D

Chia sẻ trang này