1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc nào thì nên nạo viêm VA cho trẻ em

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi nhungle233, 25/12/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhungle233

    nhungle233 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2016
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    căn bệnh viêm VA khiến cho trẻ nhỏ sốt cao , tái hồi rất nhiều lần … gây rất nhiều tác hại nguy hại tác động đến sức khỏe và sự tiến triển về sau của trẻ con . Vậy có bắt buộc phải nạo VA và lúc nào thì buộc phải nạo VA cho trẻ em thì tốt?
    Xem thêm :
    [​IMG]


    biểu hiện nhận ra trẻ nhỏ bị bệnh viêm VA ?


    • biểu hiện căn bệnh viêm VA cấp thường hay thể hiện ở trẻ em là sốt trên 38 độ C , có khi sốt cao 39 tới 40 độ C , đi cùng là hiện trạng co giật , quấy khóc . trẻ em bị tắc mũi , hay bị mắc cả 2 bên , trẻ con phải thở từ miệng , không ăn, nôn ói . những trẻ con có thể có biểu hiện rối loạn tiêu hóa như nhức bụng , nôn ói , đại tiện phân lỏng . hội chứng Viêm VA thường hay dễ bị phán đoán nhầm với hội chứng viêm mũi xoang dị ứng.
    hội chứng viêm VA có nguy hại không?

    • bệnh lý viêm VA hay không nguy hiểm tới tính mạng của trẻ nhỏ tuy nhiên hội chứng thường tái lại và rất hay dẫn đến những tác hại khác với trẻ như :
    • hậu quả ở trong tai là nhóm biến chứng thường gặp nhất như hội chứng viêm tai giữa cấp, chứng bệnh viêm xương chũm cấp, hội chứng viêm tai thanh dịch vì liệu trình nhiễm khuẩn lan tới tai bằng vồi nhĩ . Sau lúc điều trị chứng bệnh viêm VA , những biểu hiện chẳng hạn : ho , sốt cao đột ngột , sổ mũi có khả năng giảm hay khỏi nhưng căn bệnh viêm tai thanh dịch vẫn còn.
    • bệnh lý viêm VA rất hay phát triển âm thầm , với trẻ nhỏ vô cùng khó nhận ra biểu hiện nghe kém và trẻ nhỏ không đau tai vì thế căn bệnh có thể bị cho qua làm ảnh hưởng đến việc tiến triển ngôn ngữ , học hành của trẻ em vì nghe kém . bệnh dần dà sẽ tác động rất nhiều tới thính giác .
    • hệ lụy bệnh viêm VA trong mũi xoang : dẫn đến bệnh viêm mũi xoang. tiến trình viêm nhiễm trong xoang sàng cấp có thể lan vào mắt gây những tác hại ở trong hốc mắt , nếu mà không chữa trị kịp thời có thể dẫn tới mù .
    • hệ quả bệnh viêm VA dẫn tới hội chứng viêm thanh quản , một vài bệnh khí quản, bệnh phế quản, căn bệnh viêm phổi , gia đình buộc phải đưa trẻ em đến một số bệnh viện tai mũi họng để chữa trị .
    • trẻ có “bộ mặt VA”: - hệ lụy bệnh lý viêm VA dẫn đến sự rối loạn tiến triển khối xương mặt và ngực . thể hiện : Mặt dài , hàm trên vẩu, răng hàm trên mọc lởm chởm, hàm dưới nhỏ, luôn hở miệng, xương ức dô ra trước,
    có nên nạo VA cho trẻ em không?

    • vai trò của VA là nhận ra và định dạng các nguyên nhân gây ra chứng bệnh tấn công vào cơ thể và hỗ trợ cơ thể sinh ra một vài kháng nguyên giữ gìn thân thể , tuy nhiên VA cũng thường xuyên bị tấn công và biến thành nơi cư ngụ của vi khuẩn dẫn tới chứng bệnh . một vài người nghĩ rằng VA xuất hiện công năng giữ gìn cơ địa và không được nạo đi ngay cả khi nó bị mắc nhiễm trùng nặng, đây là quan niệm không đúng.
    • Nạo VA không ảnh hưởng việc kháng thể giữ gìn thể chất của trẻ em do VA chỉ là một ở một vài cơ quan lympho ở hệ thở trên . Ngoài VA trẻ nhỏ còn xuất hiện amidan khẩu cái , amidan đáy lưỡi và amidan trên lỗ vòi nhĩ và một vài cơ chế giữ gìn khác của tổ chức lympho nằm dưới tế bào đường hít thở trên .
    các trường hợp buộc phải nạo VA

    • lúc bệnh lý viêm VA tái hồi liên tục , số lần tái phát nhiều hơn hoặc tầm khoảng 4 lần một năm mặc dù đã được chữa nội khoa đầy đủ theo chỉ dẫn của bác sĩ , nhưng hội chứng viêm VA vẫn tái phát lại hay bệnh viêm VA kéo dài hơn 3 tháng đã chữa nội khoa tích cực nhưng không có được kết quả .
    • khi chứng bệnh viêm VA kèm theo căn bệnh viêm tai giữa đọng ứ dịch , căn bệnh viêm tai giữa cấp tái phát , chứng bệnh viêm tai giữa mạn thủng nhĩ và hội chứng viêm xoang mạn tính.
    Nạo V.A là một tiểu phẫu khá dễ thực hiện , có khả năng thực hiện khi gây mê hay gây tê tại chỗ , tiểu phẫu chỉ diễn ra ở ít phút và trẻ có thể về nhà sau đó nửa giờ . trẻ nhỏ sau khi nạo có thể ăn uống thông thường, không cần phải kiêng nói .
    phòng chống chứng bệnh viêm VA thế nào?

    • bắt buộc phải bảo đảm vệ sinh cơ địa cho trẻ nhỏ thật sạch, nhất là là tay , vì độ tuổi này tay trẻ con rất hay chạm vào bất kể đồ vật nào ở trong tầm tay rồi đưa lên miệng , mũi làm vi khuẩn tấn công cơ địa.
    • Giữ cho khu vực sống của trẻ con luôn luôn trong liền, sạch sẽ , không khói thuốc ... cha mẹ cần nên hạn chế đưa trẻ em tới các khu vực công cộng , đông người.
    • Cho trẻ con ăn uống khoa học , đủ dinh dưỡng , không ăn uống quá nhiều vào buổi tối để tránh hiện trạng trào ngược dịch vị ở dạ dày đến họng, vòm mũi họng dẫn đến chứng bệnh viêm họng và bệnh chứng viêm VA.
    • cần phải cho trẻ con uống thêm một số sản phẩm thức ăn chức năng để tăng cường sức đề kháng của trẻ con , phòng tránh bệnh chứng tai mũi họng

Chia sẻ trang này