1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lúc này hiện tương của bệnh tràn dịch màng tinh hoàn ở trẻ sơ sinh đang khá phổ biến.

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi mrhieuson, 08/09/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mrhieuson

    mrhieuson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2015
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tràn dịch màng tinh hoàn không chỉ xuất hiện ở phái mạnh khi trưởng thành mà còn có thể xảy ra ở cả trẻ em và nếu không được can thiệp kịp thời sẽ tạo ra nhiều Tác động tiêu cực và hiểm nguy. tràn dịch màng tinh hoàn trẻ sơ sinh khó phát hiện hơn so với nam giới ở tuổi trưởng thành. Dưới đây là những thông tin tư vấn của các bác sĩ cơ sở y tế đa khoa 59 Khương Trung – Thanh Xuân – Hà Nội về vấn đề này.

    Màng tinh hoàn gồm 2 lá: lá tạng (dính sát vào tinh hoàn) và lá thành (bao bên ngoài lá tạng); ở giữa 2 lá này có lớp dịch giúp cho tinh hoàn có nguy cơ trượt lên, trượt xuống dễ dàng. Tràn dịch màng tinh hoàn là tình trạng màng tinh hoàn bị tổn thương, dẫn đến triệu chứng ứ đọng dịch, mủ hoặc máu ở giữa hai lá của màng tinh hoàn. Tràn dịch màng tinh hoàn là triệu chứng bệnh của nhiều lí do khác nhau.

    tình trạng tràn dịch màng tinh hoàn có thể thấy xuất hiện ở nhiều trẻ em, bệnh có nguy cơ phát triển từ khi thai nhi trong bụng mẹ. Theo như những tìm tòi của các chuyên gia thì cứ khoảng 10 trẻ sơ sinh nam thì có một trẻ có bệnh nhưng hầu hết bệnh tự khỏi mà không cần chữa bệnh.
    [​IMG]


    biểu hiện bệnh tràn dịch màng tinh hoàn ở trẻ em

    – Tinh hoàn của trẻ to hơn so với mức bình thường

    – Thấy hiện tượng ứ nước bao tinh hoàn bên trong bìu. Tràn dịch màng tinh hoàn có thể xuất hiện ở một bên hoặc ở cả hai bên.

    – Khi trẻ thức hay ngủ hoặc đang chơi đùa, tinh hoàn lúc nào cũng bị to và căng bóng bên ngoài. Nếu soi đèn phin có thể thấy ánh sáng xuyên qua vùng bìu.

    – Xuất hiện hiện tượng đau tức, đau âm ỉ ở vùng bìu, bẹn.

    Bác sĩ phòng khám phòng khám đa khoa 59 Khương Trung – Thanh Xuân – Hà Nội cho biết: nguyên nhân gây tràn dịch màng tinh hoàn ở đứa bé là bệnh bẩm sinh nên không đáng lo ngại. Khi thấy con em mình có những triệu chứng như đã nêu trên, cha mẹ cần để ý và theo dõi con. Bình thường tràn dịch màng tinh hoàn sẽ tự khỏi và không cần chữa trị sau khi bé được 6 tháng tuổi (hoặc cùng lắm là 1 năm).

    Sau 1 tuổi, nếu tình hình này vẫn không thay đổi hoặc có những triệu chứng nặng hơn thì cha mẹ cần cho bé đi khám sớm và chữa trị đúng lúc. Bé có thể được bác sĩ chỉ định mổ. Có nhiều bậc phụ huynh lo sợ khi bé được chỉ định mổ. Bác sĩ cho biết: phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn là một thủ thuật đơn giản, vì vậy các bậc phụ huynh không phải lo lắng quá nhiều; thao tác trị bệnh chỉ là chích dịch và bỏ đi. Bệnh không gây ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của bé trong tương lai.

    Bệnh tràn dịch màng tinh hoàn ở trẻ em tuy không quá nguy kịch nhưng các bậc phụ huynh không nên chủ quan, cần phải cảnh giác và chú ý đến những biểu hiện của con. Khi biểu hiện thấy những biểu hiện bất thường, cha mẹ nên đưa con đến trung tâm, bệnh viện để khám, thăm khám để tránh những ảnh hưởng sau này.

    Hiện nay, tại trung tâm y tế đa khoa 59 Khương Trung – Thanh Xuân – Hà Nội đã điều trị thành công cho phần lớn trường hợp mắc tràn dịch màng tinh hoàn ở trẻ nhỏ và phái mạnh mang lại hiệu quả cao. Khi có dấu hiệu nhiễm bệnh các bậc phụ huynh hoặc đàn ông có nguy cơ liên hệ trực tuyến hoặc gọi theo số 0438 288 288 để được tư vấn cụ thể, giải đáp và đặt lịch hẹn khám miễn phí hay trực tiếp đến phòng khám để xét nghiệm và điều trị.
    phòng khám đa khoa 59 Khương Trung – Thanh Xuân – Hà Nội là đơn vị y tế công lập trực thuộc Sở y tế Hà Nội có đội ngũ chuyên gia chuyên khoa nhiều năm kinh nghiệm, hệ thống thiết bị y tế hiện đại, môi trường y tế đạt chuẩn chất lượng cao. trung tâm y tế hiện đang là địa chỉ uy tín, tin cậy cho rất nhiều bệnh nhân thuộc khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận. Hãy đến với chúng tôi, mạng sống của bạn sẽ được đảm bảo tuyệt đối!

Chia sẻ trang này