1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lược sử qua các chiến lược chiến tranh.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Antey2500, 01/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Mà lý thuyết gia Guderian đã được hưởng nền giáo dục Soviet, một điều mà wiki quên ghi:
    "In 1929, a German infantry officer, Heinz Guderian, was assigned to the common German-Russian tank school in Kazan, which was established to allow the Germans to bypass the post-war limitations by training in operating tanks in Russia."
    http://www.2worldwar2.com/blitzkrieg.htm
    Hà hà, trong đso thì bảo Guderian phát triển từ ý tưởng của Anh, nhưng tất nhiên là thế nào chả đọc Tukhachevsky.
    Ôi, lý thuyết gia tank không được chỉ huy trận Kursk, đau.
  2. laviola123

    laviola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Ẹc , tớ đâu có nói về sửa lại báo cáo .
    Nhưng thực tế là như vậy mà . Trong các trận đánh chiến dịch lớn của LX có trận giải phóng Belorusia là mũi đột kích chủ yếu ngay lập tức phát huy hiệu lực và làm cho quân Đức bất ngờ , còn lại hầu hết có kịch bản như trên .
    Việc tổ chứ mũi tiến công thứ 2 khi chiến dịch đang diễn ra là việc bt , quân đội LX trong những năm cuối war 2 thừa sức làm , với lại time chuẩn bị cũng lâu đó , chứ ko phải vài ngày đâu . Hàng tháng trời chứ ko phải ít .
    Như trận Kiev bắt đầu vào khoảng tháng 8/43 ( tớ ko nhớ chính xác ) với mũi chủ lực của tập đoan quân xe tăng 3 Rubanko , nhưng bị kẹt , thiệt hại nặng nề mà ko mở rộng đc điểm đầu cầu . THì mũi tấn công 2 đc tập trung ( khoảng hơn 1 tháng sau mũi này mới có thể tiến côg đc ) . Đến tận tháng 11 Kiev mới đc giải phóng .
    Trân hợp vây kepasky cũng vậy .
    Những lí thuyết quân sự đề cao vai trò của xe tăng ở Anh ( Lindel Hard ) , Pháp ( De gon ) , LX ( Tukhachevki ) còn rất thô sơ và có nhiều sai lầm . Chủ yếu là hỗ trợ bộ binh trong việc công phá chiến hào ( Ám ảnh bởi War1 ) . Xe tăng của Đức là những cụm lớn có thể hoạt động độc lập phát huy tối đa yếu tố tốc độ . Chỉ riêng các lí thuyết về xe tăng ko thôi thì ko thể tạo thành blitzkrieg đc . Phải có manxtein người đưa ra lí thuyết và xây dựng lưc lượng pháo tự hành Đức , có những đóng góp của ko quân thì mới ra đời đc blitzkrieg .
    Bên LX thời điểm Jukov lên làm tổng TMT đã có những thay đổi , 1 số quan điểm của Tukhachevki đc đưa vào áp dụng , vai trò của xe tăng đc đề cao . Các đơn vị xe tăng thành lập như nấm sau mưa rào . Nhưng nó đã bộc lộ hạn chế và sai lầm ngay trong ngày đầu chiến tranh , xe tăng LX gần như ko thể chiến đấu hiệu quả mà còn là gánh nặng cho bb .
    Trường xe tăng Kadan là của CH Đức đặt trên đất Nga để trốn hoà ước Vecxay
  3. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Anh lả của em đấy à, hê hê, bao lâu không gặp trình vẫn thế.
    Thời đầu chiến tranh, xe tăng là gánh nặng cho bộ binh là xe tăng nào???
  4. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Anh lả của em đấy à, hê hê, bao lâu không gặp trình vẫn thế.
    Thời đầu chiến tranh, xe tăng là gánh nặng cho bộ binh là xe tăng nào???
    Đánh giá về học thuyết quân sự Soviet 1941-1945 mà anh Lả chỉ dựa vào có trận Kiev với kepasky (trận gì ấy nhỉ?) là sao anh?
    Hà hà, Anh guderian từ lính bộ binh thành tướng xe tăng trong vòng hai năm hay hơn thế ( sử gia @ nhất định không khai) là nhờ công cái trường liên doanh Nga -Đức có đúng không bác lả???
    Chưa nói đến tướng Manstein đi tham quan một số nước mà nhất định không nói nước nào, hê hê, không phải nước tiên tiến, tham quan làm gì
  5. laviola123

    laviola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Là xe tăng T35
  6. laviola123

    laviola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1
    Lấy 1 , 2 ví dụ vậy thôi , nhiều làm gì . Nếu cậu trình cao có thể chứng minh điều ngược lại tớ rồi lấy ví dụ minh hoạ , tớ xin học hỏi cậu nè
    Nhưng đến trận kepasky nổi tiếng mà cậu còn ko bít thì chịu rồi . 1 trận đánh có thể có nhiều tên gọi khác nhau , mỗi bên gọi theo 1 tên , và tớ cũng cố tình viết sai đi 1 vài chữ cái để các chiên gia google như cậu ko có đường tra kíu . Nếu ai đã biết rồi thì người ta đọc cái hiểu ngay thôi
    Vàng 2 : Mấy cái vớ vẩn tớ ko quan tâm .
    À lâu ko vô là mắc bận chơi Game onlien . thắc mắc ji nữa ko
  7. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Hê hê, riêng cái vàng đã đủ để tớ xếp lả vào loại bất học vô thuật, coi mấy kiến thức mèo què to như bánh xe.
    Đây để cho tý kiến thức không ai tìm thấy link nè:
    Các họa sĩ Soviet đã vẽ cái tranh có hai mũi tên: một mũi từ phía LX thì vẽ to đùng, một mũi từ phía Anh đổ xuống thì bé tý, có anh sử gia trông rất ếch cốm giơ kính lúp chỉ soi vào mỗi cái mũi tên từ Anh xuống và khen: úi giời, đòn quyết định đây rồi.
    Còn nếu Lả muốn nghiên cứu giống anh Guderian thì chả cần sang Kazan, chỉ cần mua quyển Mir and peace của bá tước Leon Tolstoi có nói rằng: " nước Nga đã cứu châu ÂU c rong vụ Napoleon, có điều châu Âu vầ ngay cả người Nga cũng không nhận thấy điều đó".
    Thôi, cứ ôm mấy mớ kiến thức què mà tự sướng, tớ cũng như cậu, không đủ trình sang Kazan học lái xe tăng như Guderian đâu, hơ hơ
  8. laviola123

    laviola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Tớ chịu cậu rồi , đúng là tớ ko hiểu cậu nói gì thật , hơi trìu tượng và uyên bác .
    Mời cậu 1 ly để về thực tại nào
  9. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Thực sự là bó tay với bác này, bài thì không chịu đọc mà cứ vào phán bậy bạ.
    Đề nghị đọc lại bài ở trang đầu tiên về Deep Operation của Nga và trang thứ 2 về Đánh Cờ và Thao Lược Quân Sự khi bàn về Deep Operation của Nga. Chỉ có học giả nửa mùa và lịch sử học tả pí lù mới dám tuyên bố Deep Operation là copy của Đức.
    Bác laviola nhà ta còn dám mạnh miệng tuyên bố học thuyết của Nga vẫn dùng tank để yểm trợ bộ binh. Đó là sự thiếu hiểu biết rất lớn.

    Tukhachevsky hoàn thành Deep Operation vào năm 1936, nhưng nó bị hất hủi vì Stalin sợ ảnh hưởng của Tukhachevsky quá lớn và ông có thể làm phản nên đã gán tội và xử tử cha đẻ của Deep Operation. Deep Operation chỉ trở lại từ những năm 1942 trở đi.
    Deep Operation trải dài từ lý thuyết tấn công và phòng thủ từ cấp thấp nhất là cấp đại đội (mỗi đại đội thiết lập thành 1 CSP, 2 trung đội đầu tiên sẽ chiếm giử tuyến 1, còn trung đội thứ 2 đóng vai trò tuyến 2, điều này đã nêu ở bài Deep Operation). Từ Đại Đội thuyết Deep Operation mở rộng đến hành quân cấp mặt trận, nghĩa là phải chia mũi tấn công làm nhiều tuyến. Tuyến 1 có nhiệm vụ đào cái lổ, tuyến 2 có nhiệm vụ lao vào múc nước nghĩa là khai thác thắng lợi.
    Theo Deep Operation lực lượng Tank Liên Xô vào năm 1936 với khoảng 15000 tank các loại được biên chế thành các Tank Corp, mỗi Tank Corp được liên kết với các sư đoàn bộ binh cơ giới để trở thành Tank Army. Nghĩa là Tank là quả đấm quân sự chính, là mũi thép chọc sâu vào phòng ngự địch và bộ binh yểm trợ tank. Không hề có chuyện Deep Operation cho rằng Tank dùng để yểm trợ bộ binh và sau khi thua Đức năm 1941 LX mới Copy kiểu dùng tank làm lực lượng chính.
    Mỗi Tank Corp theo năm 1936 sẽ có 315 Tank các loại và 16400 người bao gồm:
    246 MBT được chia thành 3 lử tank riêng biệt mỗi lử 82 chiếc.
    63 pháo tự hành, chia làm 3 tiểu đoàn pháo tự hành, mỗi tiểu đoàn gồm 21 chiếc
    9 Tiểu Đoàn Bộ Binh Cơ Giới trang bị súng trường
    1 Tiểu Đoàn Bộ Binh Cơ Giới trang bị súng máy(thường là PPSh)
    3 Tiểu Đoàn Pháo Binh Cơ Giới (nghĩa là pháo thông thường, nhưng có kèm theo xe kéo các loại để kéo pháo đi nhanh)
    Vậy đủ để chứng minh học thuyết Deep Operation tập trung lực lượng Tank thành quả đấm cơ giới mạnh để thực hiện ý đồ Manuever Warfare chửa?
    Các Tank Army của LX bị giải tán toàn bộ vào năm 1938-1939, họ bị xé tan thành các lực lượng nhỏ lẻ và dùng để yểm trợ bộ binh. Đó là quyết định của Stalin sau khi xử tử Tukhachevsky và 80% tướng lãnh Hồng Quân.
    Sau năm 1940 sau khi LX chứng kiến thành công của Đức ở Pháp, các tướng lãnh mới thuyết phục đựơc Stalin tái thành lập các Tank Army dứơi cái tên Mechanized Corp.
    Mỗi Mechanized Corp thường bao gồm:
    5 Trung Đoàn Tank với 20 Tiểu Đoàn Tank tổng cộng
    Lực lượng bộ binh được chia làm :
    4 Trung Đoàn Bộ Binh Cơ Giới, đựơc chia làm 12 tiểu đoàn
    2 Trung Đoàn Pháo Cơ Giới, được chia làm 4 tiểu đoàn pháo
    Nghĩa là Tank thì được chia làm 5 Trung Đoàn (nhiều nhất) và mỗi trung đoàn gồm 4 tiểu đoàn.
    Bộ Binh thì chia làm 4 Trung Đoàn (4 thì nhỏ hơn 5 nhé) và mỗi Trung Đoàn chỉ có 3 Tiểu Đoàn (3 thì nhỏ hơn 4)
    Pháo Binh chia làm 2 Trung Đoàn, mỗi Trung Đoàn chỉ có 2 Tiểu Đoàn.
    Tổng cộng của một Mechanized Corp là một con số kinh khủng:
    1108 tank các loại (420MBT thường là T-34, 126 tank hạng nặng thường là KV-1, 560 tank hạng nhẹ)
    37,000 người
    Điều này khiến hệ thống hậu cần của Mechanized Corp bị quá tải và việc thiếu đạn dược, phụ tùng sửa chửa hay chút dầu bơi trơn là chuyện thường xảy ra. Ngoài ra quyết định năm 1939 của Stalin còn dẩn đến sai lầm nặng nề khác, đó là đa số tank năm 1941 chỉ có đạn gém và đạn mảnh để chống công sự và bộ binh. Do lực lượng tank năm 1939 đựơc dùng để yểm trợ bộ binh nên các nhà máy đạn không sản xuất đạn xuyên giáp nửa, đấy là một điều hết sức tai hại khiến các Tank LX thua tan tác khi đánh với Tank Đức. Tuy nhiên sự xuất hiện của T-34 và KV-1 đã gây nên những ấn tượng kinh hoàng với lực lượng Tank Đức, nhưng thiếu yểm trợ đường không nên KV-1 và T-34 là mồi ngon cho Stuka máy bay ném bomb bổ nhào của Đức. Trong năm 1941 các Mechanized Corp của LX bị đập tan gần hết.
    Nhưng ta phải lưu ý là sự thành lập các Mechanized Corp này xảy ra vào năm 1940 và nó nhấn mạnh vai trò quả đấm thép của Tank.
    Từ năm 1942 các lực lượng Tank trở nên nhỏ hơn chỉ gồm khoản 180 tank các loại và tầm 16000 người(nghĩa là quay lại biên chế tương đương Tank Corp của Tukhachevsky nhưng ít tank hơn). Điều này khiến Mechanized Corp của LX yếu hơn các Sư Đoàn Tank của Đức với khoảng 200~250 tank. Điều này một phần do thiếu tank và một phần là do bộ chỉ huy Hồng Quân muốn sửa chửa sai lầm khi thiết lập Mechanized Corp quá cồng kềnh. Đến năm 1944 thì biên chế Mechanized Corp hoàn tất với khoản 246 Tank các loại và biên chế này được giử nguyên đến ngày LX sụp đổ.
    Việc trước WW2 LX giải tán lực lượng Tank rồi tái thành lập nó ngay trước WW2 với 1 quy mô khổng lồ đã được nhắc đến trong bài về Deep Operation ở trang 1, đề nghị xem lại rồi hẳng trả bài.
    Tuy nhiên nếu tính theo biên chế Tank Corp của Tukhachevsky hay biên chế Mechanized Corp năm 1940 thì Hồng Quân LX rất chú trọng học thuyết dùng Tank làm quả đấm chính. Nếu nói Bliztkreig là một kiểu copy của Deep Operation thì có vẻ chính xác hơn là nói ngược lại, tuy nhiên người Đức cũng có độc đáo riêng của họ so với Deep Operation, muốn biết ra sao thì đọc lại bài viết ở 2 trang trước. (Phải đọc cho rỏ, rồi muốn phán gì thì phán. Đọc không hiểu thì hỏi, không ai cười chê đâu, nhưng phán bậy thì thiên hạ cười cho.)
    Lý do tại sao học thuyết của LX lại ưu việt và nhấn mạnh về tank như thế thì có thể nêu ra như sau:
    Hồng Quân được thành lập từ một nước Soviet, nhà nước Soviet đầu tiên trên thế giới. Do đó nhà quân sự Soviet luôn cho rằng mình không hề có ràng buộc gì với các bậc quân sự thời Sa Hoàng, và họ luôn suy nghĩ và tìm ra lối đánh riêng độc đáo cho quân đội Soviet
    Thời kỳ nội chiến, đa số các tướng giỏi của LX đều xuất phát từ tướng Kỵ Binh. Kỵ binh Đỏ của LX rất có tiếng trong thời nội chiến, tư tưởng thay thế lực lượng kỵ binh dể bị tổn thương trở thành kỵ binh thép của các quân đoàn Tank (Tank Army) bắt đầu từ thời nội chiến.
    Thậm chí Tukhachevsky từng đòi hỏi phải thành lập các Tank Army của LX với tổng số 50,000 tank vào năm 1936 (dỉ nhiên điều này không thể thực hiện vào thời điểm đó, nhưng với khả năng sản xuất gần 25,000 chiếc tank 1 năm vào năm 1944 thì Hồng Quân đủ khả năng làm điều đó trong 2 năm)
    Giờ phải nói đến chử Nếu: Nếu Stalin không ngu ngốc và ngôn cuồng xử tử Tukhachevsky thì ắt là năm 42 hay 43 là LX đã dọn đến Berlin và biên giới của Soviet trải đến tận eo biển Anh. Dỉ nhiên đó là chỉ Nếu, mà với 1 chử Nếu thì cái gì mà chả đựơc.
  10. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Giờ ngồi nghe bài Volga Boatmen do Red Army Choir trình diển năm 1965, ta lại bàn tiếp về Deep Operation.
    Có thể thấy rỏ tư tưởng của Tukhachevsky bị hất hủi ngay sau khi ông bị xử tử oan ức, các Tank Corp và Tank Army bị giải tán. Đến năm 1940 Stalin mới đồng ý tái tổ chức các Tank Corp nhưng dưới cái tên Mechanized Corp (Stalin cố tình tránh tên Tank Corp để cho biết rằng mình không phải ăn cắp ý tưởng của Tukhachevsky) Ngoài ra khi thành lập các Mechanized Corp Stalin cố tình thay đổi cấu trúc của Mechanized Corp với hảo vọng rằng To Hơn là Tốt Hơn.
    Lịch sử đã chứng minh rỏ ý tưởng của Takhachevsky năm 1936 là hoàn toàn hợp lý với điều kiện mặt trận WWII(nghĩa là kỹ thuật và khả năng của các lực lượng Tank, Pháo, Bộ Binh) Các Mechanized Corp thành lập theo ý của Stalin bị đập tan tác năm 1941, đến 1942 số lượng Tank LX giảm hẳn, các Mechanzied Corp mới có rất ít tank và Stalin lúc này đồng ý thành lập Mechanzied Corp theo biên chế của Tank Corp xa xưa, nhưng vẫn phải giử cái tên Tank Corp do Stalin chọn. Chính các lực lượng Mechanzied Corp năm 1942 hay nói đúng hơn là Tank Corp(dứơi cái tên mới) đã thiết lập nên mũi nhọn sắt chọc thủng tuyến phòng thủ của Phát Xít và tiến hành bao vây hơn 300,000 ngàn quân của TĐQ6 của Đức ở Stalingrad.
    Mechanized Corp kể từ sau năm 1942 trở về hoạt động theo biên chế Tank Corp năm 1936. Tuy nhiên sau 1 thời gian chiến đấu Zhukop và Roscokovsky nhận ra rằng họ có thể cải tiến Tank Corp năm 1936 đôi chút để cho ra Mechanzied Corp năm 1944. Có thể nói thêm đôi chút rằng từ khoảng mùa hè năm 1942 thì Stalin dần dà ít can thiệp sâu vào quân đội, và đến năm 1943 thì các tướng lãnh LX có nhiều tự do hơn. Tuy nhiên cả 2 ông nổi cộm nhất là Zhukop và Roscokovsky đều phải chịu đi đày về những miền miệt vườn xa xôi ngay sau WWII kết thúc (Ít ra Stalin không dám xử tử 2 công thần của WWII như cách hắn làm với Tukhachevsky)
    Về sự khác biệt của Tank Corp năm 1936 và Mechanzied Corp năm 1944 thì ta sẽ nói sau.
    Giờ hãy so sánh thử ý tưởng của Tank Corp năm 1936 và Mechanzied Corp năm 1940.
    Theo Tank Corp 1936, Tukhachevsky xây dựng Tank Corp dựa trên nguyên tắc vàng của quân đội, chế độ tam-tam (nghĩa là số quân thường chia theo bậc 3)
    Tank Corp 1936
    3 Lữ tank, mỗi lử 82 chiếc Tank (sau này kể từ cuối 1941 đầu 1942 Mechanzied Corp thành lập theo hướng của Tank Corp chỉ có mục tiêu là 62 chiếc mỗi Lữ. Nhưng do thiếu Tank nên thường con số tank cho mỗi Lữ năm 1941 chỉ vào khoảng 45)
    3 Tiểu Đoàn pháo tự hành(biên chế năm 42 giử nguyên phần này)
    3 Lữ bộ binh cơ giới trang bị súng trường(mosin-nagant), mỗi lữ gồm 3 Tiểu Đoàn (tổng cộng 9 Tiểu Đoàn)
    3 Tiểu Đoàn pháo binh cơ giới
    Có thể thấy từ viên gạch cơ bản nhất xây dựng nên Hồng Quân là các biên chế Đại Đội được chia làm 3 Trung Đội, Trung Đội 1 và 3 sẽ ở tuyến đầu, trung đội 2 kẹp giữa 2 trung đội kia sẽ lùi về sau 1 chút thành lập tuyến 2 hình thành nên CSP cấp Đại Đội. Và giờ biên chế Tank cũng theo lối tam-tam, mỗi tank Corp được chia làm 3 phần. 2 phần 1 và 3 ở tuyến đầu còn phần thứ 2 thì nằm lùi về tuyến sau 1 chút hình thành nên tuyến 2.
    Mỗi 1 phần của Tank Corp thường bao gồm 1 Lữ Tank được yểm trợ bởi 3 Lữ bộ binh trang bị súng trường , 1 Tiểu Đoàn pháo tự hành.
    Tiểu Đoàn bộ binh trang bị súng máy duy nhất trong Tank Corp thường được dùng làm lực lượng dự bị xung kích nằm ở tuyến 2. Ngoài ra lực lượng pháo binh cơ giới cũng đặt vào tuyến 2 chứ không xé lẻ ra.
    Tank Corp hay theo Stalin gọi là Mechanzied Corp năm 1940 biên chế theo bậc hơi khác biệt.
    Mechanized Corp 1940
    5 Trung Đoàn Tank (thường được dàn ngang, không hề có khái niệm tuyến 2 rỏ ràng)
    Ở giửa 5 trung đoàn Tank sẽ có 4 khe hở, 4 khe đó được trám vào bằng 4 Trung Đoàn Bộ Binh cơ giới.
    Ở phía sau và ở giửa 4 Trung Đoàn bộ binh cơ giới là 3 Trung Đoàn pháo binh cơ giới.
    Kiểu biên chế này của Stalin không có tuyến 2 rỏ rệt.
    Các lực lựơng tank ở 2 bên sườn thường không được bộ binh yểm trợ tốt, nên có những trận Tank LX tấn công mà gần như không đựơc bộ binh yểm trợ gây thiệt hại nặng nề.
    Nghĩa là nói chung Mechanzied Corp chỉ thực hiện 1 mơ ước nho nhỏ của Stalin là Tank của ông rất đông, dàn ra mà tiến mà đánh bại quân thù. Mechanzied Corp năm 1940 theo biên chế có khoảng 1108 Tank các loại và 37,000 bộ binh, một đội hình khổng lồ và cồng kềnh, kém linh động, nó cũng là 1 gánh nặng hậu cần khổng lồ mà lực lượng hậu cần năm 1941 của LX không kham nổi. Thực tế ra các Mechanized Corp của LX năm 1941 đa số chỉ có khoảng 500~600 tank chiến đấu được. Đa số tank còn lại đang đắp chiếu do thiếu xăng, thiếu đạn và thiếu thiết bị bảo trì, điều đó cho thấy trong hơn 20,000 tank của LX đầu WWII, chỉ có khoảng 10,000 chiếc chiến đấu được và đa số trong 10,000 chiếc đó là Tank hạng nhẹ lỗi thời, các tank chiến đấu đựơc cũng thiếu đạn xuyên giáp khi đối đầu với tank Đức.
    Biên chế cúôi năm 1941 và đầu năm 1942 của Mechanzied Corp trở về kiểu của Tank Corp năm 1936 theo biên chế tam-tam và đội hình có chiều sâu. Tuy nhiên lúc này mỗi Mechanzied Corp chỉ khoản 180 Tank do thiếu tank. Nhưng kể từ thời điểm này Mỹ nâng mức viện trợ Lend-Lease cho LX, thực ra đa số đồ Mỹ cho LX thì chả thứ nào dùng tốt từ ủng đến máy bay đến Tank hạng nhẹ. Tuy nhiên các xe Jeep Willy và các chiếc xe vận tải của Mỹ trở nên cực kỳ hửu dụng cho LX. Các xưởng sản xuất xe vận tải của LX chuyển dần san sản xuất tank hạng nhẹ, nhờ thế sản lượng tank của LX tăng vọt vào năm 1942.
    Đến năm 1944 điều kiện tank dư dả, hệ thống hậu cần hùng hậu với một lượng xe vận tải của cả LX lẫn của Mỹ tài trợ Mechanzied Corp năm 1944 trở về gần với Tank Corp 1936 hơn với 246 Tank.
    Mechanzied Corp năm 1944 vẫn theo biên chế tam-tam như Tank Corp 1936 nhưng lại chi tiết hơn nhờ qua chiến tranh nên người Nga biết cách biên chế thế nào cho nó hợp lý hơn.
    Mỗi Mechanized Corp sẽ gồm 3 Lữ Cơ Giới.
    Mỗi Lữ Cơ Giới bao gồm:
    1 Trung Đoàn Tank
    3 Tiểu Đoàn bộ binh cơ giới (khá giống Tank Corp đúng không nào, nhưng Trung Đoàn Tank tất nhiên ít Tank hơn Lữ Tank)
    điểm khác biệt nằm ở chổ các Lữ Cơ Giới có thêm:
    1 Đại Đội súng máy (thường là PPSh-41)
    1 Đại Đội súng trường chống Tank
    1 Trung Đoàn Cối
    1 Trung Đoàn Pháo Binh Cơ Giới
    1 Đại Đội pháo phòng không
    1 Đại Đội công binh
    1 Trung Đội cứu thương
    1 Đại Đội đường sắt
    Nghĩa là vào năm 1944 người Nga đã làm tổ chức của Mechanzied Corp tinh vi hơn và kiện toàn hơn. Mỗi Lữ cơ giới nói trên có khả năng tác chiến độc lập rất tốt do tính kiện toàn hiệp đồng binh chủng của mình. Tính kiện toàn hợp đồng binh chủng nằm trong 6 quy tắc vàng của Manuever Warfare.
    Ngoài 3 Lữ cơ giới nói trên, Mechanzied Corp còn có thêm 1 Lữ Tank độc lập, Lữ này thường được dùng cho 1 trong 2 mục đích sau.:
    Ném vào nơi mạnh nhất của địch kết hợp với Lữ cơ giới để tạo một quả đấm thép bẻ gảy tuyến phòng thủ của địch.
    Nằm chờ ở tuyến 2 rồi cơ động truy kích quân địch, phát huy thành quả chiến đấu (nghĩa là nằm chờ tuyến 1 đào cái giếng rồi bay vào múc nước)
    Lữ Tank độc lập này bao gồm:
    3 Trung Đoàn Tank
    1 Trung Đoàn Bộ Binh Cơ Giới trang bị súng máy
    1 Đại Đội phòng không
    1 Đại Đội đường sắt
    1 Trung Đội cứu thương
    Có thể thấy đội hình Lữ Tank độc lập ưu tiên số lượng Tank, bộ binh chỉ rất ít. Lữ Tank này thường chiến đấu ở tuyến trọng yếu nhất trong cuộc tiến công, hoặc được ném vào nơi nóng nhất trên chiến tuyến khi phòng thủ.
    Ngoài ra lực lượng hoả lực của Mechanzied Corp năm 1944 thường nằm riêng lẻ ở tuyến 2, yểm trợ hoả lực tầm xa cho bất kỳ Lữ Tank hoặc Lữ Cơ Giới nào cần chút lửa.
    Lực lượng hoả lực này bao gồm:
    3 Tiểu Đoàn Pháo Tự Hành Chống Tank (Tank Destroyer), thường 3 Tiểu Đoàn này chia ra để tháp tùng 3 Lữ Cơ Giới
    1 Trung Đoàn Motor xe máy
    1 Tiểu Đoàn Cối
    1 Tiểu Đoàn phòng không
    1 Trung Đoàn pháo phản lực Katyusha
    Điểm khác biệt lớn nhất của Mechanzied Corp năm 1944 với Tank Corp 1936 nằm ở chổ Mechanized Corp 1944 có thêm 1 Lữ Tank độc lập để tạo thêm quả đấm thép thọc vào quân thù.
    Biên chế năm 1944 được giử gần như nguyên vẹn đến ngày LX sụp đổ. Cái thay đổi chỉ là thay đổi khí tài. Chẳng hạn bộ binh cơ giới năm 1944 vẫn còn dùng Mosin-Nagant là đa số thì sau này đổi qua xài AK-47 hết. Bọn bộ binh trang bị súng trường chống Tank thì giờ chuyển qua xài RPG và DKZ là chủ yếu ????..
    Dù khí tài về Phòng Không của LX có nhiều thay đổi,SAM được sử dụng như một lực lượng phòng không độc lập, thường đi kèm bộ binh hoặc đóng vai trò phòng không khu vực. Các tiểu đoàn pháo phòng không xưa kia hay đổi thành ZSU-23-4 hoặc Tunguska, đó là lý do tại sao ta thấy LX sử dụng pháo phòng không có trang bị trên Tank Hạng Nhẹ trong khi Phương Tây thì tách hẳn lực lượng phòng không ra riêng biệt với lực lượng cơ giới. Ngày nay Nga vẫn sử dụng biên chế như trên với 1 chút chỉnh sửa.

Chia sẻ trang này