1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lưu ý khi đo thân nhiệt cho trẻ tại nhà

Chủ đề trong 'PR' bởi sangdv293, 29/06/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sangdv293

    sangdv293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2015
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Lưu ý khi đo thân nhiệt cho trẻ tại nhà

    Hạ thân nhiệt là hiện tượng trẻ rét run, da lạnh tái xanh tím, mạch nhanh nhỏ, tiểu ít, hạ huyết áp ở trẻ. Trẻ sơ sinh có thể bắt đầu có triệu chứng cứng bì. Trẻ thường có dấu hiệu lờ đờ, thở nhanh nông, tim đập chậm. Trong trường hợp nguy kịch, trẻ có hiện tượng da lạnh tái nhợt, các đầu chi tím, cứng cơ, rối loạn ý thức. Nếu nhiệt độ của trẻ dưới 28oC thì hôn mê, đồng tử giãn, mất phản xạ ánh sáng và rối loạn nhịp thởi khi nhiệt độ cơ thể trẻ dưới 34oC.

    -----> Xem thông tin về sản phẩm Cân sức khỏe dòng điện tử đo tại nhà


    Trẻ bị hạ thân nhiệt: Ba mẹ phải làm gì ?

    Ảnh: Sưu tầm Internet

    Trẻ bị hạ thân nhiệt: Ba mẹ phải làm gì ?

    Nguyên nhân trẻ sơ sinh bị hạ thân nhiệt

    -----> Chọn mua thiết bị theo dõi nhiệt bằng Cặp nhiệt độ điện tử cao cấp


    Hạ thân nhiệt là do trẻ sơ sinh đẻ non, yếu; bị nhiễm lạnh đột ngột khi bị mưa, thời tiết trở lạnh hoặc đuối nước; các trường hợp ức chế trung tâm điều hòa nhiệt độ như nhiễm độc (aminazin, bacbiruric…), bệnh hệ thần kinh, thiểu năng giáp; tình trạng nặng của bệnh toàn thể (suy dinh dưỡng nặng, nhiễm khuẩn nặng, gây mê toàn thể kéo dài).

    Xử trí khi trẻ bị hạ thân nhiệt

    -----> Sản phẩm cho mẹ sau khi sinh với Ao lot cho con bu cao cấp từ Italy


    – Sưởi ấm: Đây là biện pháp tức thời và cần thiết để trẻ có thể tăng thân nhiệt nhanh nhất. Bạn có thể sưởi ấm ngoài bằng nệm chứa nước ấm, chăn ấm, điều hòa nhiệt độ phòng chỉ cho ấm từ từ.

    – Trường hợp nặng: hô hấp nhân tạo bằng cách đặt nội khí quản khi có giảm thông khí nặng và rối loạn ý thức. Truyền dịch bicacbonat Na 42%o, dung dịch điện giải, máu, plasma tùy theo bệnh chính gây hạ thân nhiệt, tình trạng tim mạch cần truyền dịch từ từ, thận trọng. Hút dạ dày và đặt ống thông hậu môn để chống liệt ruột cơ năng. Không dùng thuốc co mạch vì làm cản trở ngoại biên dễ gây phù phổi.

Chia sẻ trang này