1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lưu ý về dinh dưỡng khi chăm sóc trẻ tiêu chảy

Chủ đề trong 'Đề thi - Đáp án' bởi yduoc, 11/04/2020.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yduoc

    yduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2017
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Lưu ý về dinh dưỡng khi chăm sóc trẻ tiêu chảy

    Tiêu chảy là bệnh có thể gặp vào cả 4 mùa trong năm, nhất là với trẻ nhỏ. Vậy khi trẻ bị tiêu chảy, chúng ta cần lưu ý những gì về dinh dưỡng cho trẻ?
    [​IMG]
    Tiêu chảy là tình trạng đại tiện nhiều lần trong một ngày và mỗi lần đi tiêu phân có nhiều nước. Bên cạnh đó, bệnh nhân sẽ có nhiều biểu hiện đi kèm như nôn mửa, đau bụng, cơ thể mất nước, sức khỏe yếu đi.


    Bổ sung nước cho cơ thể trẻ bị tiêu chảy

    Khi bị tiêu chảy, cơ thể trẻ rơi vào tình trạng mất nước trầm trọng. Việc đầu tiên chúng ta nên làm đó là bổ sung chất nước hoặc chất điện giải để bù lại lượng dịch đã mất qua đường tiêu hóa. Để bổ sung nước cho trẻ, bố mẹ có thể cho trẻ uống nước lọc, nước trái cây hoặc sử dụng oresol và pha theo hướng dẫn, chỉ định của bác sĩ. Việc bổ sung nước cho cơ thể trẻ trong giai đoạn này, nếu cơ thể không được cung cấp đủ nước da dễ nhăn nheo, vì nước được xem như chất hòa tan và giúp cơ thể đẩy các chất độc ra khỏi cơ thể.
    Tin tức khác Cao đẳng y dược sài gòn

    Chú ý, khi bị tiêu chảy ngoài mất nước cơ thể trẻ còn mất đi một số khoáng chất và muối. Chính vì vậy, khi bổ sung nước chúng ta có thể bổ sung thêm muối và các khoáng chất. Trong trường hợp trẻ không uống được nhiều nước thì bố mẹ có thể tham khảo ý kiến của các bác sĩ để truyền nước muối cho trẻ bù lại nước muối đã mất cho cơ thể.

    Thông tin thêm Cao đẳng Y Dược Pasteur
    Giảng viên dạy Cao đẳng Dược cho biết: Trong thời gian trẻ bị tiêu chảy, trẻ cần được hạn chế sử dụng đồ uống có ga, nước ngọt. Thay vì sử dụng các loại nước đó, chúng ta có thể sử dụng nước ép trái cây như nước cam, nước chanh, nước ép bưởi,…

Chia sẻ trang này