1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LUYỆN CHỊU ĐÒN - Lợi ích và bất lợi ????

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thieulam_vietnam, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luachoncuoicung

    luachoncuoicung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chịu đòn đã khó, kiểm soát chịu đòn còn khó hơn. Nói cách khác " chịu đòn như thế nào" mới là quan trọng.
    Mọi phản ứng của cơ thể con người đều do hệ thần kinh trung ương chỉ đạo. Quyết định mà hệ thần kinh đưa ra dựa trên cơ sở di truyền ( tiên thiên) và tập nhiễm ( hậu thiên). Để tồn tại, con người không ngừng tích luỹ, phát huy kinh nghiệm sống, quên dần bản năng sinh tồn. Lấy thí dụ một người tập tạ, mỗi ngày đều nhấc 100 cân, khi hữu sự thì việc anh ta nhấc bổng người khác lên cũng là chuyện bình thường. Chỉ trong những tình huống cận kề với cái chết thì những khả năng phi thường mới xuất hiện.
    Quan điểm trên ai cũng biết. Nhưng biết là một chuyện, hiểu, nhớ, ứng dụng thì lại ít người chú ý.
    Thế nào là " Chiến sĩ đặc công"? Thế nào là " Cảnh sát đặc nhiệm"? Thế là " Vận động viên đỉnh cao"? Đó là những người được lựa chọn, họ có cấu trúc gen khác hẳn chúng ta. Vì thế, đừng bao giờ nghĩ rằng họ tập đươc, mình cũng tập được.
  2. arsenelupinc500

    arsenelupinc500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào biết tài liệu hoặc cách luyện "Thiết bố sam" bảo cho em với!
  3. thich_gai_to

    thich_gai_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chẹp! Chịu khó đọc lại trang trước hộ cái! Người ta rao rõ ràng ràng thía mà còn hỏi lại! Bực mình ghê cơ!
    Nhiều bác ở đây cứ phàn nàn em rao hàng giá cao! Nhưng các bác phải hiểu là "đắt xắt ra miếng", "tiền nào của ấy". Em có cả bí kíp "Thiết bố sam" loại miễn phí đấy, bí kíp này cũng cổ truyền mấy...chục năm rồi (trước 1975 lận). Các bác mà có nhu cầu thì em sẽ bót lên để các bác tham khảo miễn phí. Đủ bộ "72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm"(nhưng em để "thất truyền" một số trang roài ). Xin liệt kê ra đây mấy tuyệt kỹ "Khinh công", "Thuỷ thượng phiêu", "Phách không chưởng", "Thiết đầu công", "Thiết bố sam".v.v. Bác nào đăng ký em sẽ phục vụ!
  4. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn......
  5. thich_gai_to

    thich_gai_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác đã ủng hộ em! Bác nói rất chính xác, nhwngx cái gì mà không mất tiền thường chỉ là vớ vẩn! Chính vì thế các bác đừng ham hố làm gì mấy cái đồ miễn phí! Những cái bí kíp em liệt kê ở trên là nằm trong cuốn "72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm" do nhà sách "Khai ...."(Khai gì đó, đúng chỗ này bị thủng một lỗ) xuất bản ở Sài gòn năm 1966. Cái này em có thể đăng tải miễn phí được. Còn cái quyển em định bán được xuất bản từ năm ...1962 cơ !
  6. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Tui thấy cái ông thich_gai_to này quảng cáo về đàn bà thì hay tuyệt đấy.
  7. tinhyeuxanh

    tinhyeuxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    ---
    Hoàn toàn đồng ý với bác Zim tuy nhiên xin mạn phép có trao đổi như sau:
    Dù lợi ít hại nhiều nhưng luyện chịu đòn là phần bắt buộc của rất nhiều môn võ. Đành rằng tránh không bị đánh trúng là tốt nhất nhưng trong thực tế thi đấu để tránh né được 100% là điều rất khó, nếu không nói là không tưởng. Nhanh nhẹn như Mohamed Ali trong Quyền Anh còn ăn biết bao nhiêu cú đấm vào đầu và ít có nhà vô địch quyền Anh nào mang đai được mà không đổ máu. Thậm chí các võ sỹ phải thuê cả người để tập đấm và tập bị đấm cho có cảm giác như thật. Không nhất thiết phải lâm trận mới kiểm chứng được công phu luyện tập nhưng luyện tập sao cho gần giống với thực tế cũng là một cách hay để chuẩn bị cho những tình huống bất đắc dĩ...
    Tại nhiều trận đấu Karate, Teakwondo các đấu thủ còn chủ động trao đổi đòn ( ví dụ phang thẳng ống đồng vào nhau), và một khi đã chấn thương thì rất khó tiếp tục trận đấu. Ngoài đời chắc không phải ai cũng can đảm đá thẳng vào chỗ hiểm đối phương khi lâm trận vì điều này quá nguy hiểm cho cả người bị đá lẫn kẻ chiến thắng khi vấn đề chưa nghiêm trọng đến mức giải quyết bằng sinh tử ( Tôi đã chứng kiến 1 trung niên bị đá trúng hạ bộ chết ngay tại chỗ, kết cục là người đá cũng hơn 10 năm ngồi tù và tốn không biết bao nhiêu tiền đền.Lý do lãng nhách, chú kia đến nhà cô bồ cũ đòi tiền, chắc là tình hết thì tiền cũng không xuôi, đôi co xô đẩy thế nào em trai nó đuổi theo ra ngoài ngõ đá duy nhất 1 phát trúng chim nằm ngay tại trận...).
    Việc luyện tập đánh và chịu đòn ở những chỗ không quá nguy hiểm cho cơ thể sẽ rất có ích trong thực tế. Nhiều thằng quá hung hãn, va chạm là nó nhảy bổ vào người mình ngay, lúc đó dù không muốn chiến đấu mình cũng phải ăn vài cái tát, vaì cú đấm thẳng, vài cái đạp, bài Ù té quyền chắc không áp dụng được nếu bạn gái mình còn đứng đó...Khổ thế đấy.
    Công phu Thiết bố sam của Trung quốc chẳng qua cũng là một phương pháp luyện tập giúp cơ thể săn chắc, chịu đựng được tác động ngoại lực mà thôi...Không có công phu nào chịu được dao đâm kiếm chém, nhưng chịu được vài quả đấm thì chắc là có, người không tập đấm người có công phu lại chả gãy tay như chơi....
    Riêng trường hợp gặp đối thủ cao tay hơn thì khỏi phải bàn, kiểu gì chẳng chết ...Chỉ cần ra đường, đã thấy khối gã to đo vật vã, dù chưa chắc có luyện tập gì. Luyện tập để đương đầu với một người ngang bằng mình đã khó rồi.
    TYX
    Được tinhyeuxanh sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 03/09/2006
  8. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Gặp đối thủ cao tay hơn về mọi mặt thì thua là đương nhiên rồi, nhưng không lẽ không tập gì và đành chịu trận hay sao ?
    Trong giao đấu ĐẢ LÔI ĐÀI những môn có gốc gác Thiếu Lâm trước kia đều có nói tới luyện KHÁNG ĐẢ LA HÁN - ĐẠI KIỆN LA HÁN - LỰC CÔNG LA HÁN - , .....
    Mục đích của việc luyện tập đó để làm gì ? chắc chắn để phòng và bảo vệ sinh mạng bản thân, vì các cuộc giao đấu trước kia đều lấy tính mạng của bản thân ra để đánh cược; Kẻ sống khó lành lặn, kẻ chết coi như Kungfu bao năm đổ xuống sông xuống biển; Chính vì lẽ đó mới sinh ra những cách luyện tập như vậy.
    Ngày nay thời đại Văn Minh người ta ít nói tới những cách luyện như vậy, vì các cuộc đấu chỉ còn là thể thao, ít đổ máu, ít nguy hiểm hơn nên những cách luyện này sẽ dần dần đi vào quên lãng.
    Tuy nhiên nhìn lại xung quoanh ta, các nước như Thái Lan (giao đấu Muaythai), Trung Quốc (Tán đả vương, các dòng võ cổ,..), Nhật Bản (trên võ đài MMA) thì đều áp dụng mô hình luyện tập chịu đòn với cường độ rất lớn. Nếu họ không có phương pháp luyện tập như vậy thì chỉ đôi 3 giây đầu trận đấu là đã Out rồi. Ở các trận đấu như vậy các võ sỹ đều ra vào đòn rất mạnh, không có chuyện nương tay, 1 cú đá vào mạng sườn hay vào ống đồng hoặc đơn giản vào đùi cũng làm nên chuyện, chưa cần nói tới đòn gối + chỏ thì tác động của nó ghê gớm đến thế nào.
    Trong các môn võ hiện nay, ngoại trừ các giải MMA - K1 - UFC có lợi cho các môn vật thì Quyền Thái vẫn nổi tiếng có những võ sỹ chịu đòn cực tốt. Ở Thái ngoài các võ đài chính qui ra còn có rất nhiều võ đài ăn tiền đánh đổi tính mạng võ sỹ. Các dòng họ lớn và giàu có đều có những võ đài riêng, ở đó trình độ võ sỹ còn ghê ghớm hơn nhiều các võ đài chính qui khác.
    Một công thức chung mà ai ai cũng biết là các võ sỹ Thái có khả năng chịu đòn và đổi đòn nổi tiếng trên võ đàn thế giới. Không phải ngẫu nhiên mà hầu hết những huấn luyện viên của các giải đấu lớn trên TG như MMA, K1, UFC, ..... đều chọn Quyền Thái làm đối tượng giao đấu - nghiên cứu - thử nghiệm các đòn thế và tính hiệu quả của những đòn thế đó.
    Vậy thì có nên nghiên cứu và tập luyện những phương pháp chịu đòn đó hay không chắc, tự bản thân mỗi dòng võ đều đánh giá được vấn đề, trừ khi dòng võ đó tuyên bố "dòng võ của tôi chỉ dùng làm dưỡng sinh hay chỉ để giảm béo phục vụ cho các quí bà hoặc cao cấp hơn thì dùng trong các liên hoan xiếc,...".
    Mọi vấn đề đều từ cái đầu mà ra, cái đầu bảo sao thì chân tay làm vậy. Cái đầu bảo "UỐNG BIA ĐÊ" chân tay chẳng dại gì mà không nâng cốc.
    Chúc các quí vị nhiều ngày vui ! (thái dụng của bác Zim)
    Xời hôm nay tự dưng lên cơn hâm nói nhiều thế không biết, khát khô hết cả cổ họng rùi. Nâng cốc đê bà con ơi !!!!!!!

Chia sẻ trang này